Nằm ở khu vực biển Bãi Dài, giữa đoạn đường từ Nha Trang đến sân bay Cam Ranh, cách Nha Trang khoảng 32 km về hướng nam và cách sân bay Cam Ranh chừng 28 km về hướng bắc; từ Nha Trang đến Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma phải vượt qua một ngọn đèo dài 7 km. Lên đến đỉnh đèo sẽ thấy một bên là biển cả, một bên là núi đá, đường quanh co uốn lượn, thỉnh thoảng có đám mây bay phủ trên đầu. Nhìn ra hướng đông, những hòn đảo lớn, nhỏ trùng trùng điệp điệp, sương khói mờ ảo. Vượt qua ngọn đèo, đi thêm chừng hơn 800m nữa là đến Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Cụm kiến trúc tượng đài chiến sĩ Gạc Ma nằm trên đỉnh đồi, uy nghiêm và tráng lệ...

Hội thảo khoa học "Thu hút, đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình - thực trạng và giải pháp"

(HBĐT) - Ngày 5/6, Sở VH,TT&DL tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình - thực trạng và giải pháp". Tham dự có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ; Trung tâm XTĐTTM Du lịch tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh; Công ty Cổ phần du lịch tỉnh; các trường đại học tại Hà Nội.

Quốc Cơ- Quốc Nghiệp tại cuộc thi Britain’s Got Talent 2018: Là “Tự hào Việt Nam”, nhưng...

Bất chấp tranh cãi, cái "bắt tay hợp tác” của BTC Britain’s Got Talent 2018 và The Giang Brothers với hai anh em ruột Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã thành công ngoài sức mong đợi về mặt hình ảnh. Thế nhưng xét ở góc nghề, việc chấp nhận tham dự Cuộc thi Tìm kiếm tài năng nước Anh 2018 là sự thụt lùi của anh em nhà họ Giang, dù mang đến nhiều tự hào khi đại diện cho tài năng Việt Nam.

Quốc Cơ và Quốc Nghiệp - cảm hứng Việt Nam tại Britain’s Got Talent

Không phải là giành được giải thưởng trong đêm Chung kết cuộc thi Britain’s Got Talent 2018 hay sự thán phục của khán giả quốc tế đối với tài năng và công sức tập luyện, điều khiến hai nghệ sỹ xiếc Việt Nam Quốc Cơ, Quốc Nghiệp thực sự tự hào là thông qua một sân khấu lớn như cuộc thi tìm kiếm tài năng của nước Anh có thể quảng bá tinh thần và giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.

Điểm đến hấp dẫn, lý thú cho trẻ trong dịp hè

(HBĐT)-Tọa lạc trên khu đất rộng, khuôn viên đẹp với vị trí thuận lợi, Trung tâm hoạt động thanh - thiếu niên tỉnh đã và đang là điểm đến bổ ích, lý thú của thanh, thiếu niên trong tỉnh và địa bàn thành phố Hòa Bình, nhất là vào dịp hè với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý cơ sở lưu trú và kỹ năng nghề du lịch năm 2018.

(HBĐT) - Ngày 1/6, Sở VH,TT&DL tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý cơ sở lưu trú và kỹ năng nghề du lịch năm 2018.

Điểm lại những cuốn sách thiếu nhi thu hút sự chú ý nhất của độc giả

Theo thống kê của một số đơn vị phát hành (Tiki, Fahasa…), những cuốn sách thiếu nhi thu hút sự chú ý của độc giả nhất (trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018) đều là những tựa sách văn học thế giới đã quen thuộc.

Triển khai bộ gõ và tài liệu học chữ Mường

(HBĐT) - Ngày 30/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở VH - TT&DL đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai sử dụng bộ gõ và tài liệu học chữ Mường. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND, Ban Tuyên giáo, phòng VH – TT các huyện, thành phố và các cơ quan báo chí, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

Bộ tứ Sông Hồng và Tùng Dương: Cuộc gặp gỡ đương đại

Thương hiệu "Bộ tứ sông Hồng” được hâm nóng nhân đêm nhạc bốn tác giả Trần Tiến, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương, Dương Thụ của Tùng Dương với khách mời Hà Trần, Bằng Kiều.

Xã Cao Răm - điển hình trong phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa

(HBĐT) - Năm 2017, xã Cao Răm (Lương Sơn) phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phong trào đã khích lệ tinh thần đoàn kết, hăng say lao động sản xuất, đổi mới diện mạo nông thôn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Doraemon: Nobita và Đảo giấu vàng - Món quà Tết Thiếu nhi 1/6

Những cuộc phiêu lưu của Doraemon, Nobita cùng các bạn vẫn luôn là món ăn quen thuộc của các em thiếu nhi trong dịp 1/6. Và năm nay, nhóm bạn của chú mèo máy thông minh gồm Nobita, Shizuka, Giant và Suneo sẽ có chuyến hành trình thú vị đến Đảo giấu vàng, lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết lừng danh của nhà văn Robert Louis Stevenson.

Linh thiêng đền Chúa hang Miếng

(HBĐT) - Từ Hòa Bình có 2 đường để đến đền Chúa hang Miếng (xã Quang Minh, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Một là đường bộ, qua trung tâm huyện và các xã Mường Khoa, Tô Múa. Hai là đi bằng đường thủy, chạy ngược sông Đà theo hướng thủy điện Sơn La. Chúng tôi chọn cách thứ hai. Từ cảng Thung Nai (Cao Phong), qua đền Chúa Thác Bờ, lênh đênh trên hồ Hòa Bình khoảng 2 giờ đồng hồ nữa, chúng tôi tới bản Nà Bái, nơi có đền Chúa hang Miếng.

Toàn tỉnh có 2.068 đội văn nghệ quần chúng

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê của ngành VH-TT&DL, toàn tỉnh hiện có 2.068 đội văn nghệ quần chúng và trên 15.000 diễn viên quần chúng là hạt nhân phong trào cơ sở.

Tổ chức truyền dạy chiêng Mường, múa Mường cho hơn 500 học viên

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê của Sở VH-TT&DL, từ năm 2018 đến nay, việc lưu truyền, diễn xướng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, văn học, nghệ thuật truyền thống đã được tỉnh ta quan tâm triển khai. Toàn tỉnh đã mở được 30 lớp dạy chiêng Mường, múa Mường thu hút trên 500 học viên tham gia.

Kính mừng Đại lễ Phật đản năm 2018

(HBĐT) - Tháng 5 nắng cháy nhưng phật tử từ khắp nơi về Hòa Bình Phật Quang tự (phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình) những ngày này đông dần. Người đến chùa hành lễ, niệm Phật, cầu bình an; người đến chùa tìm sự tĩnh tâm và rất nhiều phật tử đến chùa để tham dự Đại lễ Phật đản năm 2018 (Phật lịch 2562) chào mừng ngày Đức Phật đản sinh.

Quảng bá du lịch miền trung tại Thái-lan

Ngày 23-5, ba tỉnh miền trung nước ta gồm Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình phối hợp tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình tại tỉnh Udon Thani, thủ phủ vùng đông-bắc Thái-lan.

Liên đoàn Xiếc lên tiếng trước thư kêu gọi cấm bóc lột động vật trong diễn xiếc

Liên minh Châu Á vì động vật (Asia For Animals Coalition - AFA) đã có thư gửi Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ VHTT&DL kêu gọi cấm dùng động vật hoang dã trong hoạt động biểu diễn xiếc. Là đơn vị đang sử dụng nhiều loài vật hoang dã trong biểu diễn xiếc, Liên đoàn Xiếc Việt Nam nói gì?

Tuần lễ thời trang trẻ em lần thứ 6 sẽ diễn ra ngoài biển

Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam - Vietnam Junior’s Fashion Week 2018 mùa thứ 6 vừa chính thức được khởi động. Trong sự kiện này, ban tổ chức sẽ mang đến một sân khấu ngập tràn thiên nhiên với nắng vàng, biển xanh, cát trắng.

Nhạc sỹ Thế Song – tác giả ca khúc "Nơi đảo xa" đã khuất núi

Thông tin chính thức từ Hội âm Nhạc Hà Nội, nhạc sỹ Thế Song – cha đẻ ca khúc "Nơi đảo xa” đã từ trần, hưởng thọ 85 tuổi.

Hội thảo giải pháp bảo tồn, phát huy Di sản Văn hóa Mo Mường Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 18/5, Sở VH,TT&DL tổ chức Hội thảo giải pháp bảo tồn, phát huy Di sản Văn hóa Mo Mường Hòa Bình. Tham gia có các thành viên BCĐ về Di sản Văn hóa Mo Mường Hòa Bình; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, phòng VH-TT các huyện Cao Phong, Kim Bôi; Tân lạc, Lương Sơn, Lạc Sơn và các nghệ nhân Mo Mường.

600 nghệ sỹ tham gia biểu diễn khai mạc Lễ hội Làng Sen 2018

Tối 17/5, tại Sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Lễ hội Làng Sen 2018 đã được khai mạc. Đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018).

Hà Nội - những ấn tượng đẹp đối với du khách quốc tế

Có người nói: "Khi đi giữa những con phố cổ, bất chợt cảm thấy Hà Nội như một cơ thể sống, có vui buồn, có lắng đọng, mang xúc cảm của một tâm hồn”.

Không gian sách về vị cha già của dân tộc giữa lòng Thủ đô Hà Nội

Hội chợ sách cũ Hà Nội tháng Năm sẽ kéo dài từ ngày 17-20/5 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Sự khởi sắc của phim hoạt hình tại Liên hoan phim Cannes 2018

Tuy không lọt vào danh sách đề cử giải Cành cọ vàng của Liên hoan phim quốc tế Cannes 2018, song thể loại phim hoạt hình lại đang thu hút rất nhiều sự chú ý nơi thành phố duyên hải xinh đẹp miền Nam nước Pháp này.

Trên 80 học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở lưu trú và kỹ năng nghề du lịch

(HBĐT) - Ngày 14/5, Sở VH,TT&DL phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở lưu trú và kỹ năng nghề du lịch cho trên 80 học viên là cán bộ quản lý, nhân viên các đơn vị và chủ hộ hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.