Lãnh đạo Huyện ủy Kỳ Sơn tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII).

(HBĐT) - Ngày 26/2, Huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Chiển, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, thành viên BCĐ tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của tỉnh.

Thành phố Hòa Bình chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

(HBĐT) - Ông Nguyễn Đức Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hòa Bình cho biết: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp là một nội dung quan trọng được thực hiện tốt, góp phần tạo nên kết quả thực hiện NQT.Ư 5 (khóa VIII) về “xây dựng và triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” ở TPHB. Để thực hiện có hiệu quả, thành phố đã xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện NQT.Ư 5, trong đó, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa được tăng cường. Thành phố đã cụ thể hóa quy chế bảo tồn và phát huy các giá trị di tích, danh thắng và quy chế phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của tỉnh vào điều kiện địa phương. Chú trọng hoạt động tuyên truyền bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống gắn với xây dựng và phát triển những giá trị mới về văn hóa.

CLB hưu trí TPHB: Gặp mặt nhân ngày thơ Việt Nam

(HBĐT) - Vừa qua, CLB hưu trí TPHB tổ chức gặp mặt hội viên CLB thơ Sông Đà, Chăm Mát nhân ngày thơ Việt Nam lần thứ XI.

Yên Thủy:
Tưng bừng lễ hội chùa Hang và lễ hội Đình Phủ Vệ

(HBĐT) - Ngày 24/2 (ngày 15/1 âm lịch), lễ hội chùa Hang đã diễn ra tưng bừng tại xã Yên Trị (Yên Thuỷ). Gần 1 vạn người dân trong và ngoài huyện đã đến dự hội.

Đêm thơ Nguyên tiêu xuân Quý tỵ

(HBĐT) - Nhân ngày thơ Việt Nam lần thứ XI, tối 23/2, tại trường Cao đẳng VHNT Tây Bắc, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã tổ chức Đêm thơ Nguyên tiêu xuân Quý tỵ với chủ đề “Thơ Hòa Bình với quê hương đất nước”. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã tới dự, chúc mừng, động viên những người làm công tác văn học nghệ thuật, nhà thơ của tỉnh.

Hội xuân Văn hóa - Thể thao huyện Kỳ Sơn năm 2013

(HBĐT) - Trong 2 ngày (21 – 22/2), tại xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn tổ chức hội xuân Văn hóa – Thể thao xuân Quý Tỵ năm 2013. Hội xuân được tổ chức mỗi năm một lần với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi thu hút trên 500 diễn viên và hàng nghìn khán giả. Đây là dịp để nhân dân trong huyện giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, giữ gìn và tôn vinh giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc Mường.

Bất cập trong quản lý, khai thác cảng du lịch xã Thung Nai

(HBĐT) - Những năm gần đây, du lịch lòng hồ Hòa Bình đã được chú trọng, phát huy những tiềm lực sẵn có trong tự nhiên để đưa Hòa Bình thành điểm du lịch hấp dẫn trong tương lai. Du lịch bằng đường thủy nội địa, ngoài cảng Bích Hạ - Thái Thịnh (TPHB) nay có thêm cảng du lịch xã Thung Nai (Cao Phong) cũng được du khách biết đến. Hai cảng này được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn NSNN nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng khu du lịch lòng hồ sông Đà. Tuy nhiên, công tác quản lý, khai thác địa danh này đang đặt ra nhiều vấn đề cần được quan tâm.

Sẽ xử lý nghiêm những biểu hiện tiêu cực và thiếu lạnh mạnh trong mùa lễ hội

(HBĐT) - Tỉnh ta có 36 địa chỉ lễ hội, trong đó có một số lễ hội như chùa Tiên (Lạc Thuỷ), Khai hạ (Tân Lạc), đền Bờ (Cao Phong và Đà Bắc), chùa Hang (Yên Thuỷ)… được duy trì hàng năm. Như thường lệ, sau Tết Nguyên Đán, mùa lễ hội cũng được bắt đầu. Để đảm bảo các lễ hội của địa phương diễn ra trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và phát huy được giá trị văn hóa truyền thống, các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này đã sớm xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra đột xuất để ngăn chặn các biểu hiện không lành mạnh trong lễ hội.

Tết Quý Tỵ 2013: Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức sôi nổi trong cả nước

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa có văn bản số số 42/BC-BVHTTDL gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo hoạt động VHTT&DL trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013. Theo đó, trong dịp Tết vừa qua, hoạt động VHTT&DL đã được tổ chức khá sôi nổi ở khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Lạc Sơn:
tổ chức các hoạt động văn hoá – văn nghệ mừng Đảng - mừng xuân

(HBĐT) - Ngày 18/2, Trung tâm VH-TT huyện Lạc Sơn đã tổ chức giải bóng chuyền vô địch mừng xuân Quý Tỵ năm 2013. Tham dự giải đấu có 8 đội với gần 150 vận động viên.

Lễ hội Xên Mường huyện Mai Châu năm 2013

(HBĐT) - Sáng 19/2, tại xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu, UBND huyện Mai Châu tổ chức lễ hội Xên Mường lần thứ 4 - năm 2013.

Hơn 1 vạn người tham dự Lễ hội Khai hạ Mường Bi năm 2013

(HBĐT) - Ngày 17/2 (mùng 8 âm lịch), lễ hội Khai hạ Mường Bi năm 2013 đã tưng bừng diễn ra tại xã Phong Phú (Tân Lạc). Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện, các xã trong toàn huyện và hơn 1 vạn người dân, du khách thập phương đã đến dự hội.

Lễ hội đu Mường Vôi và Mái Đá làng Vành 

(HBĐT) - Ngày 17/2 (ngày mùng 8 tháng giêng âm lịch), tức ngày mùng 7 khai hạ tính theo lịch Mường, Mường Vôi, xã Liên Vũ (Lạc Sơn) tổ chức lễ hội Đu Vôi 2013. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL, huyện Lạc Sơn và đông đảo bà con nhân dân khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Rộn ràng các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân

(HBĐT) - Những ngày trước Tết Nguyên đán, ánh nắng hanh vàng tràn ngập khắp các con đường, ngõ phố, bản làng. Hoa đào, hoa mai bung nở những nụ xuân. Tết vì thế cũng như đến sớm hơn. Ấy vậy mà đến ngày đón giao thừa, không khí lạnh tràn về làm cho Tết cổ truyền mang đúng không khí của ngày Tết. Đất trời giao hòa, xuân đã sang, mọi người cũng phấn chấn hòa vào những hoạt động đón xuân mới với ước vọng cho một năm mới an khang, hạnh phúc.

Về Mường Bi vui mùa lễ hội

(HBĐT) - Trong cái nhìn của những người quan tâm đến nền văn hóa của đất Mường Hòa Bình, cho đến nay, huyện Tân Lạc (theo cách gọi xưa là Mường Bi) còn lưu giữ được những nét văn hóa đặc trưng qua từng lễ hội.

Nô nức hội xuân đất Mường Kỳ Sơn

(HBĐT) - Ra giêng ngày rộng, tháng dài cũng là lúc người người, nhà nhà vùng Mường Kỳ Sơn tưng bừng mở hội xuân. Hội xuân nơi đây được tổ chức thường niên tại các xã, cụm xã có đông cư dân Mường sinh sống, có năm tổ chức ở xã Dân Hạ, năm lại ở xã Phú Minh, xã Yên Quang...

Gần 1 vạn người tham dự lễ hội chùa Chanh, xã Vĩnh Đồng

(HBĐT) - Ngày 16/2 (mùng 7 âm lịch), xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) đã tổ chức lễ hội chùa Chanh. Gần 1 vạn người trong xã, các xã lân cận và khách thập phương đã đến dự lễ hội.

Lắng nghe mùa xuân về trên vùng hồ

(HBĐT) - “Mặt sông như tấm lụa trời/ Mưa sa xuống nước/ Ngỡ trời thêu hoa...” - Tôi lẩm nhẩm đọc mấy câu tạp bút của một người bạn cũ. Cảm giác thật phiêu diêu khi đắm mình trong mênh mang sông nước lòng hồ những ngày cuối mùa đông. Quên cả gió lạnh. Quên cả cái ướt át như có như không của cơn mưa phùn. Tiếng sóng vỗ ì oạp mà tôi cứ ngỡ mình nghe được âm thanh mùa xuân đang gõ nhịp lên mạn thuyền…

Nghe hiện vật lịch sử kể chuyện Chiến dịch Hòa Bình

(HBĐT) - Đây là xác tàu chiến của thực dân Pháp bị quân và dân ta bắn chìm trên sông Đà tại trận đánh Lạc Song... Đây là xác xe tăng bị Anh hùng Cù Chính Lan tiêu diệt trong trận phục kích ở dốc Giang Mỗ tháng 12/1951... Trải qua 60 năm kể từ khi Chiến dịch Hòa Bình kết thúc thắng lợi (1952 - 2012), âm vang của quá khứ hào hùng vẫn hiện hữu sống động qua những hiện vật lịch sử đã nhuốm màu thời gian. Mỗi hiện vật là một thước phim tài liệu không bao giờ phôi phai giá trị, gắn liền với một câu chuyện mà giờ đây được nghe kể lại, chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng sẽ cảm thấy tự hào.

Rượu cần - men say của đại ngàn

(HBĐT) - “Đêm rượu cần bản làng mình, ai chưa say là chưa vui, ngôi nhà sàn nghiêng ngả, chuếnh choáng trong mặt người... Chum rượu nồng khao khát, niềm vui ta vơi đầy... Nào ta vít cần trúc, uống niềm vui vui cho say, niềm vui càng càng san sẻ, chớ để say say một người, đêm rượu cần bản làng mình, ai chưa say là chưa vui”... Những lời hát da diết trong bài “Bên chum rượu cần” của nhạc sĩ Trần Vương vang xa từ ngôi nhà sàn đầu bản Giang Mỗ, xã Bình Thanh (Cao Phong) đã khiến nhóm bạn ở Hà Nội của tôi tò mò, háo hức được mục sở thị, được đắm mình trong men say của núi rừng Tây Bắc.

Giáo xứ Hòa Bình - Sống phúc âm giữa lòng dân tộc

(HBĐT) - Có mặt tại khu vực chuẩn bị xây nhà thờ mới của Giáo xứ Hòa Bình (cạnh quốc lộ 6) vào thời điểm đồng bào Công giáo đang tất bật chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh đón chào năm mới 2013 có lẽ không chỉ riêng tôi mà mọi người đều có thể cảm nhận rõ không khí rộn ràng, náo nức đang tràn ngập nơi đây. Trong giây phút thiêng liêng thiên Chúa giáng sinh, mỗi người đều cầu mong cuộc sống luôn được hạnh phúc, an lành.

Trên 3.000 người tham dự lễ hội xuống đồng xã Xuân Phong

(HBĐT) - Ngày 15/2 (mùng 6 Tết), xã Xuân Phong (Cao Phong) đã tổ chức lễ hội Xuống Đồng.

Phật giáo tỉnh phát huy truyền thống “hộ quốc - an dân”

(HBĐT) - Tạm xa những lo toan, bộn bề của cuộc sống đời thường, chúng tôi có mặt tại chùa Hoà Bình Phật Quang Tự vào một ngày cuối năm. Khác với những ngày rằm, mồng một, quang cảnh chùa vắng vẻ, tĩnh lặng hơn. Thắp nén nhang thơm, chắp tay trước đức Phật cầu mong cho gia đình, người thân luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, làm ăn phát tài. Bất kỳ ai đứng trước đức Phật đều trang nghiêm, thanh tịnh, cảm thấy tâm hồn tĩnh tại, hướng đến điều thiện.

Lạc Thuỷ:
Khai hội Chùa Tiên xã Phú Lão năm 2013

(HBĐT) - Ngày 13/2 (ngày mồng 4 Tết), huyện Lạc Thủy đã tổ chức lễ khai hội Chùa Tiên xã Phú Lão năm 2013. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện Lạc Thủy, xã Phú Lão; lãnh đạo một số huyện trong, ngoài tỉnh và đông đảo phật tử, du khách thập phương. Về phía Giáo Hội Phật giáo có đại đức Thích Đức Nguyên, UV Hội đồng trị sự T.Ư Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Hòa Bình.

Độc đáo điệu keeng loóng của người thái Mai Châu

(HBĐT) - Đã 3 mùa hoa mận, hoa đào đua nhau khoe sắc trên khắp các bản làng của huyện vùng cao Mai Châu cũng là 3 năm chúng tôi chọn chuyến du xuân đầu tiên là đến với lễ hội Xên bản, Xên mường của đồng bào dân tộc Thái để được đắm mình vào các hoạt động mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc mà ở đó không thể thiếu màn keeng loóng rộn rã lòng người của các cô gái Thái duyên dáng, nết na như mời gọi du khách hãy nhớ, hãy thương một miền sơn cước thanh bình, tươi đẹp.