Ảnh minh họa

(HBĐT) - Xưa, các cụ đã có câu “ dạy con từ thuở còn thơ…” khi trẻ mới hình thành nhân cách thì mới dễ uốn nắn, bảo ban. Lời khuyên đó vẫn chưa bao giờ cũ. Thế nhưng, trong cuộc sống thời hiện đại có nhiều bậc làm cha, làm mẹ chỉ quan tâm đến việc chăm sóc, chiều chuộng con mà quên đi việc giáo dục con cách sống, để trẻ có tình cảm tốt, biết chia sẻ tình yêu thương trong gia đình, cộng đồng.

Việt Nam là chủ nhà Liên hoan Xiếc quốc tế lần 3

Với sự tham gia của 14 đơn vị xiếc trong nước và nước ngoài, Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 6 - 11/8/2010 tại Thủ đô Hà Nội.

Hoa hậu sẽ được sở hữu vương miện một tỷ đồng

Theo Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt lần thứ 2-2010, thí sinh đoạt ngôi Hoa hậu Thế giới người Việt lần này sẽ được sở hữu vĩnh viễn chiếc vương miện trị giá một tỷ đồng.

Rước long vị vua Lý Thái Tổ về Hoàng thành Thăng Long

Ngày 27-7 (tức 16-6 Âm lịch), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo Hà Nội và Bắc Ninh đã tổ chức trang trọng lễ rước long vị vua Lý Thái Tổ, người khai sáng kinh đô Thăng Long cùng các vị danh tăng Việt Nam từ đền Đô (Bắc Ninh) về Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội). Đây là hoạt động mở đầu cho đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (diễn ra từ 27-7 đến 2-8).

Viết cho thiếu nhi: Thách thức của nhà văn hiện nay

Nước ta hiện nay có gần 86 triệu người, tổng số học sinh phổ thông trên 15 triệu, trong đó gần 7 triệu học sinh tiểu học, trên 5,5 triệu học sinh trung học cơ sở và gần 3 triệu học sinh trung học phổ thông. Thế nhưng, cho đến thời điểm năm 2010, số lượng các nhà văn viết cho thiếu nhi còn đủ sức khỏe sáng tác và có tác phẩm mới công bố chắc chỉ còn ở hai chữ số.

Giám khảo Vietnam Idol 2010 'tự kiểm"

"Qua những sự cố vừa rồi, chúng tôi sẽ phải rút kinh nghiệm, không nên quá nhiệt tình hoặc có những nhận xét mang tính quá thân tình với các thí sinh. Bởi nếu các em không hiểu được thiện ý của mình có thể sẽ có phản ứng, đó là điều rất không nên..." - giám khảo Siu Black nói.

Lật tẩy 'quái chiêu' làm phim truyền hình

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, nổi tiếng với hàng loạt bộ phim "nóng" về đề tài nông thôn như: Đất và người, Ma làng, Gió làng Kình..., mổ xẻ nguyên nhân suy giảm chất lượng phim truyền hình hiện nay.

Đầu tư nguồn nhân lực

Để nền điện ảnh Việt có thể phát triển, không còn cách nào khác ngoài việc cùng bắt tay đầu tư mạnh mẽ cho việc đào tạo đội ngũ nhân lực cả ở trong nước lẫn nước ngoài

Hơn 70 đoàn quốc tế tham gia Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam 2010

Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam năm 2010 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 4-8 tại Bình Định, với sự tham gia của hơn 70 đoàn quốc tế và hơn 30 đoàn Việt Nam. Đây là Liên hoan võ thuật cổ truyền quốc tế lần thứ 3 do Bình Định tổ chức, với nhiều nét mới so với các liên hoan năm 2006 và 2008

Nhiều chuyện thú vị hậu trường Hoa hậu Việt Nam 2010

Hoa hậu Việt Nam 2010 đã đi được hơn nửa chặng đường, xin ghi lại những chuyện lượm lặt khi theo chân các người đẹp trong các buổi tập và thi vòng chung khảo ở Hà Nội những ngày qua...

Điện ảnh Việt Nam hứa hẹn bước chuyển mới

Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ 7 vừa diễn ra trong những ngày hè khá êm ả tại Hà Nội. Một ban chấp hành tương đối trẻ hóa được bầu chọn từ đại hội, với những phương hướng hoạt động phát triển điện ảnh nước nhà đầy hứa hẹn.

Trúc Diễm hóa thành thiếu nữ xưa

Mặc áo dài, mang vòng kiềng xinh xắn, Trương Tri Trúc Diễm lột tả nét nhu mì của người con gái Việt xưa trong bộ ảnh mới.

Công diễn vở Con vịt trời của Hen-rích Íp-xen

Ðược sự hợp tác và hỗ trợ của Ðại sứ quán Hoàng gia Na Uy tại Việt Nam, vở diễn Con vịt trời, một trong những vở kịch tiêu biểu và xuất sắc nhất trong sự nghiệp sáng tác của nhà viết kịch nổi tiếng người Na Uy, Hen-rích Íp-xen đã được Nhà hát kịch Việt Nam dàn dựng và ra mắt đầu tháng bảy vừa qua

Triển lãm tranh lụa VN tại Pháp

Theo TTXVN tại Pháp, ngày 24-7, một cuộc triển lãm tranh lụa VN đã được khai trương tại Trung tâm Văn hóa VN ở Paris.

Kỳ Sơn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

(HBĐT) - Nhìn lại hơn 10 năm triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở Kỳ Sơn, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh – Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào đánh giá: “Phong trào đã thực sự đi vào chiều sâu với nhiều nội dung, hình thức phong phú phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Hiệu quả của phong trào không chỉ là tạo được lối sống văn hoá cho nhân dân, các cơ quan đơn vị, trường học mà còn góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà”.

Đầu tư cho sáng tác văn học nghệ thuật: Từ đâu và như thế nào?

Một cậu bé con chừng độ tuổi rưỡi đang chơi bỗng đòi ông bà mua hộp sữa hút. Ông bà mắng yêu: Ben vừa được bú sữa mẹ rồi mà sao còn đòi ông bà mua sữa nữa. Cu Ben ngây thơ bảo rằng: sữa mẹ hết rồi, phải đổ vào cơ! Trong ý nghĩ của cậu bé, không đổ sữa vào mẹ thì lấy đâu ra sữa cho nó bú. Câu nói ngây thơ của đứa trẻ đã gợi cho chúng ta một vấn đề: muốn khai thác thì phải đầu tư. Lẽ thường thì như vậy, nhưng văn học nghệ thuật có những đặc thù riêng của nó, có những nghịch lý mà chỉ có thể giải thích bằng thực tế thời cuộc.

Kỷ niệm Ngày sinh và Ngày mất của Ðại thi hào Nguyễn Du

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh Hà Tĩnh và UBND thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 245 năm Ngày sinh (1765 - 2010) và 190 năm Ngày mất (1820 - 2010) của Danh nhân văn hóa thế giới - Ðại thi hào dân tộc Nguyễn Du tại Hà Tĩnh.

Giữ gìn nét đẹp văn hóa thờ cúng tổ tiên

Hàng nghìn năm nay, trong cuộc sống của người Việt, việc thờ cúng tổ tiên luôn được coi trọng. Trải qua bao nhiêu thế hệ, truyền thống ấy ngày càng được củng cố, bồi đắp với nhiều biểu hiện khác nhau, trong đó có việc xây dựng và giữ gìn nhà thờ họ ở mỗi vùng quê, mỗi làng xã.

Các nghệ sĩ tự do đã vào hàng “chính danh”, nhưng...

Bộ trưởng Bộ VHTTDL vừa ký ban hành thông tư "Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú" (sau đây gọi tắt là thông tư 06).

Lấy Huy chương Vàng làm chuẩn xét tặng danh hiệu cho nghệ sĩ

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 06/2010/TT-BVHTTDL “Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú”. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 30.8.2010. Giảm bớt số lượng cấp hội đồng xét tặng, thay đổi và bổ sung một số tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu là những điểm mới trong Thông tư.

Ngành VH –TT &DL triển khai công tác thi đua Cụm thi đua 9 tỉnh trung du miền núi phía Bắc

(HBĐT) - Ngày 23/7, Sở VH – TT &DL tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm công tác thi đua cụm 9 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

Mô hình củng cố gia đình thời kỳ CNH – HĐH: Khi chồng như khách trọ

(HBĐT) - Mùa Word Cup, lại thêm mất điện, anh Hải càng có lí do để không về nhà. Điểm đến quen thuộc của anh sau giờ làm là quán bia trên đường Trần Hưng Đạo (thành phố Hoà Bình) với đông đủ các chiến hữu, vừa lai rai cốc bia lạnh với ít mực khô, vừa chém gió bình luận từng cú sút, pha ghi bàn liên tục từ 18h cho đến gần 4h sáng. Giải tán đám nhậu, anh đảo về nhà, chỉ kịp chợp mắt chốc lát rồi lại vội vã đến công sở cho kịp giờ làm.

Mở rộng thị trường phim Việt: Còn nhiều thách thức

Mùa phim hè năm nay khởi đầu bằng sự thành công trong phát hành của một bộ phim Việt. Nhiều người tin rằng, cuối cùng thì “cánh cửa” thị trường phim Việt đã mở không chỉ có mùa tết. Cùng lúc này, Luật Điện ảnh chính thức có hiệu lực, thời lượng phim Việt được mở rộng cả ở rạp lẫn trên truyền hình. Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam lần VII diễn ra từ 19 – 22-7 tại Hà Nội cũng bàn nhiều về hướng phát triển của điện ảnh Việt Nam. Có vẻ như mọi thuận lợi đang mở ra với phim Việt!

Hội Điện ảnh VN: Kế thừa giá trị truyền thống và tạo dấu ấn thế hệ

Đại hội Hội Điện ảnh VN lần thứ VII đã đặt ra những vấn đề cần quan tâm trong giai đoạn tới: cần tạo ra sự đổi mới nhận thức về điện ảnh, coi nhu cầu hưởng thụ xã hội là yếu tố chi phối nhu cầu sản xuất; hoạch định chiến lược phát triển nền điện ảnh dân tộc; đào tạo để tăng cường đội ngũ; cần tạo được dấu ấn thế hệ; Nhà nước tiếp tục đặt hàng làm phim; định hình thị trường điện ảnh; quan tâm công tác phát hành phim…

Đại hội lần thứ 30 của FIAP tổ chức tại Hà Nội

Đây là lần đầu tiên Việt Nam vinh dự trở thành nước thứ 2 ở châu Á (sau Trung Quốc) giành quyền đăng cai tổ chức Đại hội lần thứ 30 của FIAP (Liên đoàn nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế).