(HBĐT) - Ngày 13/11, KDC xóm Đắt 1, xã Giáp Đắt (Đà Bắc) đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc nhân kịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2018). Đồng chí Hoàng Văn Đức, UV BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã dự và chúc mừng ngày hội. Cùng tham dự có lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện Đà Bắc.

Hoa hậu Tiểu Vy múa "Cô Đôi thượng ngàn" trên sân khấu Miss World

Đại diện nhan sắc Việt Nam, Hoa hậu Tiểu Vy đã mang điệu múa chầu văn - một loại hình nghệ thuật cổ truyền của Việt Nam gắn liền với nghi thức hầu đồng đến với phần thi đầu tiên "Dance of the world” của Miss World 2018.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Bèo, xã Sơn Thủy, Kim Bôi

(HBĐT) - Ngày 12/11,  xóm Bèo, xã Sơn Thủy, Kim Bôi đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập MTTDTN Việt Nam(18/11/1930 - 18/11- 2018). Dự ngày hội có đồng chí Bùi Văn Cửu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Sở NN&PTNT, Hội LHPN tỉnh, Huyện uỷ, UBND, các ban, ngành, đoàn thể huyện Kim Bôi, xã Sơn Thủy và đại diện 180 hộ gia đình xóm Bèo.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư Hồng Phong 3, xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy

(HBĐT) - Sáng 12/11, nhân kỷ niệm 88 ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhân Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018), Khu dân cư Hồng Phong 3, xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tới dự và chung vui có đồng chí Đinh Quốc Liêm, UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện Lạc Thủy.

Ngày hội đại đoàn kết thôn Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Ngày 10/11, nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930 - 18/11/2018), thôn Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn tưng bừng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tới dự và chung vui cùng ngày hội, có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện Lương Sơn.

Trao giải thi thiết kế biểu trưng Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột

Tối 10-11, tại Trung tâm văn hóa tỉnh Đác Lắc, UBND tỉnh tổ chức lễ tổng kết cuộc thi và công bố biểu trưng Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư số 3, phường Phương Lâm (thành phố Hòa Bình)

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 88 ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018), tối 10/11, khu dân cư (KDC) số 3, phường Phương Lâm (thành phố Hòa Bình) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tới dự và chung vui ngày hội có Đại tá Phạm Hồng Tuyến, UV BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Tọa đàm phát triển sản phẩm du lịch dọc sông Đà

(HBĐT) - Sáng 10/11, tại thành phố Hòa Bình, Tổng Cục du lịch phối hợp với Sở VH, TT&DL tỉnh tổ chức tọa đàm "Phát triển sản phẩm du lịch các tuyến, điểm dọc sông Đà" với sự tham gia của lãnh đạo Tổng Cục du lịch; Sở VH, TT&DL 4 tỉnh Tây Bắc gồm: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và hơn 70 doanh nghiệp lữ hành, cơ quan báo chí.

Về Phú Lai thưởng thức rượu làng Đình

(HBĐT) - Sau mỗi vụ thu hoạch lúa, các gia đình ở làng Đình, xã Phú Lai (Yên Thủy) thường dùng lúa nếp mới vừa gặt, đem phơi khô rồi dùng cối xay lật vỏ trấu nấu cơm, trộn men lá, ủ đủ ngày tháng rồi đem nấu theo công nghệ riêng có của làng để chắt lọc ra những giọt rượu tinh túy nhất, mang đậm hương vị của núi rừng.

‘Street Life Hanoi’: Khám phá Hà Nội từ một góc nhìn của CNN

Cách tốt nhất để khám phá một thành phố là lang thang trên những ngõ phố của nó. Từ những nét tinh tế thời Pháp thuộc đến văn hóa ẩm thực cùng lịch sử độc đáo, chương trình "Street Life Hanoi" (Đường phố Hà Nội) sẽ khám phá thành phố lịch sử này từ 1 góc độ mới.

Họp Ban tổ chức địa phương Triển lãm ảnh và phim phóng sự - tài liệu trong cộng đồng ASEAN

(HBĐT) - Ngày 8/11, Ban tổ chức địa phương Triển lãm ảnh và phim phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tổ chức Họp bàn triển khai kế hoạch phối hợp và chuẩn bị cho Triển lãm ảnh và Phim phóng sự - Tài liệu về đất nước con người – Bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu – Các dân tộc trong cộng đồng ASEAN năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND – Trưởng ban chủ trì buổi họp.

Huyện Kim Bôi: Gắn kết khối đại đoàn kết Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(HBĐT) - Nói đến Mường Động - Kim Bôi là vùng đất nổi tiếng về văn hóa dân gian, lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa với lễ hội Mường Động, hội xuân, lễ hội Khuống mùa, mừng cơm mới, các trò chơi: ném còn, đánh mảng, đánh đuống, kéo co, đẩy gậy, gọi nàng Khọt... tạo nên nét đặc trưng văn hóa Mường Động.

Dấu ấn điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội 2018

Liên hoan Phim (LHP) quốc tế Hà Nội lần thứ năm vừa kết thúc với giải thưởng quan trọng nhất - Phim truyện xuất sắc - được trao cho bộ phim "The Dark Room" của điện ảnh I-ran. Một số tác phẩm, đạo diễn, diễn viên Việt Nam cũng nhận giải thưởng tại Liên hoan Phim lần này.

Phiêu du cùng Miền cổ tích và Vũ điệu sắc mầu

Trong cái se lạnh cùng nắng hanh vàng tuyệt đẹp những ngày chớm đông, công chúng yêu nghệ thuật Hà Nội lại có thêm niềm vui được thưởng lãm những tác phẩm hội họa đầy lãng mạn, phiêu bồng của họa sĩ Nguyễn Quốc Huy với chủ đề Miền cổ tích tại Trung tâm văn hóa Hàn Quốc cùng triển lãm Vũ điệu sắc mầu của hai họa sĩ Hoàng Định và Sôm-sắc Chai-tu tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Dân Nhật phẫn nộ với người vẽ bậy chữ "Hào" lên di tích thành cổ Yonago

Sự việc một phiến đá thuộc di tích thành cổ Yonago, tỉnh Tottori bị phá hoại bằng những ký tự chữ latin đã khiến nhiều người Nhật bức xúc và lên án gay gắt.

Bế mạc Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2018

Sau năm ngày diễn ra sôi nổi, tối 5-11, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh, Ban Tổ chức Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2018 đã tổ chức lễ tổng kết, bế mạc và trao giải cho các tập thể, cá nhân xuất sắc tham gia liên hoan.

Trường PT DTNT THPT tỉnh:
Hội thi trình diễn, giới thiệu trang phục dân tộc và hát các ca khúc truyền thống nhà trường

(HBĐT) - Tối ngày 3/11, Trường PT DTNT THPT tỉnh đã tổ chức "Hội thi trình diễn, giới thiệu trang phục dân tộc và hát các ca khúc truyền thống nhà trường- tỉnh Hòa Bình”.

Xã Thanh Lương đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

(HBĐT) - Nằm cách trung tâm huyện 40 km, xã Thanh Lương (Lương Sơn) có 6 xóm, 915 hộ với 4.260 nhân khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc Mường, Kinh, giáo dân cùng sinh sống. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", những năm qua, xã Thanh Lương đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến trong phát triển KT-XH.

Huyện Mai Châu:
Đón gần 248.000 lượt khách du lịch

(HBĐT) - Theo thống kê, 9 tháng năm nay huyện Mai Châu đã đón 247.857 lượt khách thăm quan du lịch. Trong đó, khách trong nước trên 166.000 lượt người, khách nước ngoài 81.842 lượt, đạt 75,10% kế hoạch tỉnh giao. Tổng doanh thu từ du lịch ước trên 80 tỷ đồng, đạt 75,9% kế hoạch tỉnh giao, so với cùng kỳ năm 2017 tăng gần 16 tỷ đồng.

Thăm Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Sóc

(HBĐT) - Một ngày cuối thu, chúng tôi có dịp đến thăm đền Sóc (huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội). Trời đổ mưa không ngớt, vậy mà đền Sóc vẫn có cả chục đoàn xe đưa du khách đến hành hương, vãn cảnh. Cô nhân viên Ban Quản lý di tích hồ hởi: "Nơi đây ngày nào cũng đón hàng trăm du khách. Những tháng đầu năm, mỗi ngày có cả nghìn người tới chiêm bái”. Thế mới biết, Lễ hội Gióng và đền Sóc có sức hút lớn đối với người dân đất Việt. Bởi đó là tài sản vô giá, chứa đựng ý nghĩa lịch sử, văn hóa về dựng nước và giữ nước thời tiền sử. Dấu tích còn in đậm trong các pho tượng, công trình thờ tự. Các giá trị vật thể và phi vật thể là bằng chứng chân thực biểu tượng lòng thủy chung son sắt, tình yêu nước của con người Việt Nam. Cũng bởi lẽ đó mà năm 2010, Hội Gióng ở đền Sóc và đền Phù Đổng được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật đền Sóc là Di tích quốc gia đặc biệt.

Tái hiện hình ảnh "Quảng trường Italy" ở Hà Nội

Trong khuôn khổ kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Italy và Việt Nam, dựa trên thành công của tuần lễ Italy tại ASEAN năm 2017, Đại sứ quán Italy tại Hà Nội đã chuẩn bị một chương trình đa diện, đậm chất phong cách Italy, mang Italy gần hơn tới công chúng Việt Nam.

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Chân dung Bà mẹ Việt nam Anh hùng miền nam và TP Hồ Chí Minh”

Sáng 1-11, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (TP Hồ Chí Minh) tổ chức buổi khai mạc chuyên đề trưng bày "Chân dung Bà mẹ Việt Nam Anh hùng miền nam và TP Hồ Chí Minh”.

Sách ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Những khoảnh khắc còn mãi

Ghi lại cuộc đời một con người bằng câu chữ là điều thông thường, song việc ghi lại cuộc đời của một người phi thường, một vị Đại tướng, một vĩ nhân, một anh hùng dân tộc bằng những bức ảnh là một điều đặc biệt của Đại tá - Nhà báo - Nhiếp ảnh gia Trần Hồng, nguyên phóng viên báo Quân đội nhân dân đã thực hiện trong suốt sự nghiệp cầm máy của ông.

Hướng mở phát triển du lịch cộng đồng ở xóm Tiện

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về vùng hồ Hòa Bình có phong cảnh tươi đẹp, giao thông đường thủy thuận tiện đến các bản du lịch cộng đồng, vì thế xóm Tiện, xã Thung Nai (Cao Phong) có nhiều cơ hội phát triển du lịch và trở thành bản du lịch cộng đồng hấp dẫn du khách khi đến với khu du lịch hồ Hòa Bình.

Huyện Lương Sơn:
Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch huyệ giai đoạn 2016 – 2018

(HBĐT)- Chiều ngày 29/10, UBND huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Lương Sơn, giai đoạn 2016 – 2018.