(HBĐT) - Chiều 19/11, Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và Lễ hội Chiêng Mường Hòa Bình lần thứ 2 tổ chức diễu hành đường phố và trình tấu màn Chiêng lớn nhất Việt Nam lần thứ 2.

Tổng kết và trao giải các các cuộc thi trong Lễ hội Chiêng Mường tỉnh Hòa Bình lần thứ 2, năm 2016

(HBĐT) - Tối 18/11, tại Cung văn hóa tỉnh, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và Lễ hội Chiêng Mường tỉnh Hòa Bình lần thứ 2, năm 2016 đã tổ chức tổng kết và trao giải các cuộc thi diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban tổ chức; lãnh đạo các cơ quan, sở, ban, ngành của tỉnh và đông đảo nghệ nhân, nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thi trình tấu Chiêng và trình diễn trang phục dân tộc

(HBĐT) - Sáng ngày 18/11, Ban tổ chức Lễ hội Chiêng Mường tỉnh Hòa Bình lần thứ 2, năm 2016 tiếp tục tổ chức hoạt động thi trình tấu Chiêng. Tham gia có 5 đội: Mai Châu, Tân Lạc, thành phố Hòa Bình, Đội văn hóa dân tộc Công ty CP Du lịch Hòa Bình và tỉnh Thanh Hóa.

Thi trình tấu Chiêng Mường

(HBĐT) - Sáng ngày 17/11, trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Chiêng Mường tỉnh Hòa Bình lần thứ 2, năm 2016, Ban Tổ chức đã tổ chức thi trình tấu Chiêng. Tham dự buổi thi đầu tiên này có 8 đơn vị là Lạc Sơn, Kỳ Sơn, Yên Thủy, Đà Bắc, Lạc Thủy, Kim Bôi, Cao Phong và Lương Sơn.

Khai mạc Phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình năm 2016

(HBĐT) - Sáng ngày 17/11, tại Trung tâm Thương mại bờ trái Sông Đà (thành phố Hòa Bình) đã khai mạc Phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình năm 2016. Tới dự và cắt băng khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Khai mạc Festival hội làm vườn và sinh vật cảnh lần thứ I năm 2016

(HBĐT) - Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh, sáng ngày 17/11, Hội làm vườn và sinh vật cảnh Hoà Bình khai mạc Festival hội làm vườn và sinh vật cảnh lần thứ I năm 2016. Tham dự Festival có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện T. Ư Hội làm vườn và sinh vật cảnh Việt Nam.

Khai mạc triển lãm thành tựu KT-XH và tranh, ảnh nghệ thuật thời sự; trưng bày bảo tàng và sản phẩm quà tặng, ấn phẩm du lịch

(HBĐT) - Sáng 17/11, tại Cung văn hoá tỉnh Hoà Bình, UBND tỉnh long trọng khai mạc triển lãm thành tựu KT-XH và triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật thời sự; trưng bày bảo tàng và sản phẩm quà tặng, ấn phầm du lịch. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh cùng đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình.

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Tày ở huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Một dịp đến thăm đồng bào dân tộc Tày tại xã Mường Chiềng (Đà Bắc), chúng tôi được thưởng thức tiết mục múa “Điệu xòe thương nhau” do các cô gái của đội văn nghệ xóm Nà Mặn biểu diễn. Theo chị Xa Thị Thay, đội trưởng đội văn nghệ xóm Nà Mặn, điệu múa này thể hiện tinh thần đoàn kết, tấm lòng quý mến khách đến thăm của người Tày. Hiện chúng tôi tích cực lưu giữ, đưa vào một trong những nội dung sinh hoạt, luyện tập trong hoạt động của đội văn nghệ xóm, xã.

Có một thế hệ yêu câu ca Mường cổ như thế

(HBĐT) - Mỗi một dân tộc đều có những làn điệu dân ca của riêng mình. Đó là báu vật tinh thần được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác một cách tự nhiên. Những làn điệu dân ca cùng với dân vũ làm cho cuộc sống của con người thêm phong phú, tốt đẹp hơn. Bởi vậy, ngày nay, Kim Bôi - một trong 4 Mường cổ nổi tiếng của tỉnh Hòa Bình dù cuộc sống có rất nhiều sự lựa chọn nhưng nhiều bạn trẻ vẫn yêu câu thường rang, yêu điệu hát đúm như thể chúng đã chảy sẵn trong máu của mình vậy.

Góp sức giữ gìn, bảo tồn văn hóa Thái

(HBĐT) - Không vì mục đích hay vụ lợi cá nhân, họ tham gia giữ gìn, bảo tồn văn hóa Thái như trách nhiệm và bằng cả tấm lòng. Với nhiệt huyết của những người trẻ, họ đã góp phần giữ gìn, bảo tồn, đưa văn hóa Thái đến gần hơn với cộng đồng.

Một thoáng Mường Bi

(HBĐT) - Từ ngày còn đi học phổ thông, tôi đã được nghe thầy giáo lịch sử nói về xứ Mường Hòa Bình nhưng ấn tượng từ bài học lịch sử cũng mờ dần theo thời gian, chỉ đến khi tôi vào bộ đội được ăn, ở, chiến đấu cùng với anh em đồng đội người dân tộc ở tỉnh Hòa Bình, tôi mới hiểu về dân tộc Mường - một dân tộc có lịch sử văn hóa lâu đời trong 54 dân tộc Việt Nam.

Ba tài sản thiêng của người Mường Hòa Bình

(HBĐT) - Người Mường hiện chiếm 63,3% dân số của tỉnh, chủ yếu sống tập trung ở bốn mường lớn: Bi, Vang, Thàng, Động. Các địa danh này đã nổi tiếng thế giới vì sự tích hợp và sáng tạo văn hoá độc đáo làm nên một nền Văn hoá Hoà Bình trứ danh. Các nhà khảo cổ học, các chuyên gia nhân loại học đã khẳng định: Thông qua nền văn hoá của người Mường ở Hoà Bình, nhân loại nói chung đã có một bước phát triển quan trọng về tâm thức cũng như các giá trị cộng đồng khác.

Sẵn sàng cho Lễ Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh

(HBĐT) - Các kịch bản chi tiết trong chương trình tổng thể Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và Lễ hội Chiêng Mường lần thứ 2, năm 2016 được vận hành bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Tất cả các sở, ngành và chính quyền thành phố, đơn vị liên quan đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng theo các kịch bản chi tiết để sự kiện Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh thành công tốt đẹp và mở ra bước tiến mạnh mẽ trong hạ tầng đô thị, diện mạo thành phố để trở thành đô thị loại 2 trong tương lai gần.

Tối 16/11, Khai mạc lễ hội chiêng Mường tỉnh Hòa Bình lần thứ II

(HBĐT) - Tối 16/11, tại Cung văn hóa tỉnh sẽ diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Chiêng Mường lần thứ II, năm 2016. Đây là một trong những hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hòa Bình.

Giao lưu tuyên truyền truyền về công tác đối ngoại, hướng về biển đảo quê hương, chào mừng các sự kiện lớn

(HBĐT) - Tối 15/11, Hội LHPN tỉnh, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với huyện Tân Lạc tổ chức đêm giao lưu tuyên truyền về công tác đối ngoại, hướng về biển đảo quê hương, chào mừng các sự kiện: Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh lần thứ XVI. Dự đêm giao lưu có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, huyện Tân Lạc và một số sở, ban ngành của T. Ư Hội LHPN Việt Nam và của tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ, học sinh, người dân huyện Tân Lạc.

Phát hành cuốn Lịch sử ngành NN&PTNT tỉnh Hòa Bình 1945 – 2015

(HBĐT) - Chiều 14/11, Sở NN&PTNT tổ chức Lễ phát hành cuốn Lịch sử ngành NN&PTNT tỉnh Hòa Bình 1945 – 2015. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và 71 năm thành lập Ngành NN&PTNT (14/11/1945 – 14/11/2016). Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Chương trình văn nghệ “Tự hào tuổi trẻ - Quê hương Hòa Bình”

(HBĐT) - Tối 13/11, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh, Tỉnh đoàn Hòa Bình tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và Lễ hội Chiêng Mường tỉnh Hòa Bình lần thứ II, năm 2016. Đến dự có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của tỉnh cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xóm 12, xã Sủ Ngòi

(HBĐT) - Ngày 13/11, tại Nhà văn hoá tổ 12, 13 xã Sủ Ngòi, Khu dân cư xóm 12, xã Sủ Ngòi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 86 năm ngày Truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2016). Tới dự có đồng chí Quách Tùng Dương, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Hoà Bình; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Cựu chiến binh tỉnh, Thành phố Hoà Bình và đông đảo nhân dân xã Sủ Ngòi.

Bảo tồn và phát huy giá trị Mo Mường

Nguyễn Văn Toàn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

(HBĐT) - Hòa Bình là vùng đất có cư dân bản địa chiếm hơn 63% dân số, là trung tâm đồng bào dân tộc Mường cả nước. Trải qua quá trình lịch sử lâu dài, dân tộc Mường ở Hòa Bình đã sáng tạo và lưu giữ được nền văn hóa dân gian phong phú, đa dạng, trong đó, Mo Mường là một loại hình nổi bật, độc đáo có giá trị nhân văn sâu sắc. Các thế hệ người Mường đã bền bỉ lưu giữ, truyền miệng và phát huy giá trị của Mo Mường, tạo nên sức sống và sức lan tỏa sâu rộng của di sản văn hóa phi vật thể đặc biệt này.

Âm vang chiêng Mường hướng về ngày hội lớn

(HBĐT) - Qua hàng nghìn năm, người Mường đã lao động, học tập và sáng tạo cho mình, cho đất nước nền văn hóa Hòa Bình lâu đời, rực rỡ, đặc sắc và nổi tiếng. Trong nền văn hóa ấy - không gian văn hóa chiêng Mường với hàng vạn chiếc chiêng được trình tấu, trình diễn độc đáo. Trong những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy âm nhạc - không gian văn hóa chiêng Mường của tỉnh được coi trọng nhằm góp phần củng cố sự trường tồn của dân tộc. Trong Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và Lễ hội Chiêng Mường lần thứ 2, năm 2016 - một lần nữa giá trị của chiêng Mường được tôn vinh trong ngày hội lớn của tỉnh nhà.

Xây dựng bộ chữ phục vụ cho việc bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Mường

(HBĐT) - Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Thị Niềm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Ban chủ nhiệm xây dựng bộ chữ Mường cho biết: Ngôn ngữ có tầm quan trọng đặc biệt đối với con người và nền văn hóa dân tộc thì chữ viết chính là công cụ của ngôn ngữ.

Tái hiện không gian văn hoá dân tộc Mông Hà Giang tại Hà Nội

Chương trình tái hiện không gian văn hóa đồng bào dân tộc Mông ngay giữa Thủ đô bằng các hoạt động đặc sắc như khèn Mông, sáo Mông, gậy sinh tiền...

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Vôi, xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Ngày 11/11, Xóm Vôi, xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2016. Dự ngày hội có đồng chí Hoàng Thanh Mịch, TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Sở VH-TT&DL, huyện Lạc Sơn, xã Liên Vũ và đông đảo nhân dân xóm Vôi.

Hội thi tiếng hát “Vinh danh sự nghiệp trồng người” ngành GD&ĐT năm 2016

(HBĐT) - Trong 2 ngày 9 – 10/11, Sở GD&ĐT đã tổ chức hội thi tiếng hát “Vinh danh sự nghiệp trồng người” ngành GD&ĐT năm 2016. Tham dự hội thi có 56 đơn vị với 67 tiết mục.

Các hoạt động trong Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và Lễ hội Chiêng Mường lần thứ 2, năm 2016

(HBĐT) - Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và Lễ hội Chiêng Mường lần thứ 2 tỉnh Hòa Bình, năm 2016 có nhiều hoạt động, sự kiện được tổ chức lồng ghép. Trong đó, ngoài những sự kiện đã diễn ra như Giải Vô địch xe đạp đường trường Toàn quốc; đăng cai tổ chức Liên hoan Âm nhạc các tỉnh miền núi phía Bắc tại Cung Văn hóa Hòa Bình; Giải quần vợt tỉnh Hòa Bình mở rộng (gồm 17 tỉnh) tại Thành phố Hòa Bình còn có các hoạt động chính như sau: