Nghệ nhân Bùi Thanh Mẻo, xã Dũng Phong (Cao Phong) luôn tâm huyết với việc truyền dạy nghệ thuật cồng chiêng nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa, góp phần phát triển du lịch văn hóa của huyện.

(HBĐT) - Cao Phong - vùng đất Mường Thàng giàu bản sắc văn hóa, nơi có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nhiều danh thắng chứa đựng những huyền tích, huyền thoại đã đi vào lịch sử, vào những trang thơ, áng văn truyền đời, nơi cộng đồng làng Mường còn lưu giữ những giá trị truyền thống trong nếp sống, sinh hoạt đang hứa hẹn là điểm đến thu hút khách du lịch, góp phần thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói” của huyện phát triển.

Mường Chiềng: Xây dựng nếp sống văn hoá từ mỗi hộ gia đình

(HBĐT) - Cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền xã Mường Chiềng (Đà Bắc) luôn quan tâm đến việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc gắn với xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư.

Kỳ Sơn phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

(HBĐT) - Những làn điệu hát rằng thường, bộ mẹng, hát đối, hát ru... Các nhạc cụ cồng, chiêng, sáo, nhị; các trò chơi dân gian như ném còn, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, chọi gà, đi cà kheo vẫn được người dân bảo tồn, trình diễn trong các ngày lễ hội. Đặc biệt, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” đã tạo bước chuyển biến tích cực, là tiền đề cho các hoạt động văn hóa trên địa bàn phát triển theo hướng tích cực và vững chắc... Đó là những kết quả nổi bật trong 15 năm thực hiện NQT.Ư 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Hùng vĩ Thác Bờ!

(HBĐT) - Với phong cảnh sơn thủy hữu tình và được ví như một Hạ Long trên cao. Đến với Thác Bờ, Đền Bờ du khách sẽ như được hòa mình vào thiên nhiên, lạc vào miền văn hóa bản địa độc đáo với tín ngưỡng thờ Mẫu, lễ lên đồng đầy huyền bí…

Sưu tầm biên soạn lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng- những dấu ấn đáng tự hào

(HBĐT) - Trên tấm bản đồ mang hình chữ S của Tổ quốc, Hòa Bình là một tỉnh nhỏ với diện tích tự nhiên 4.594 km2 nơi sinh sống của trên 81 vạn cư dân thuộc các dân tộc Mường, Kinh, Tày, Thái, Dao, Mông... Tuy nhiên, Hòa Bình luôn được nhiều người biết đến và nhớ đến bởi đây là nôi của nền văn hóa Hòa Bình nổi tiếng và là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng. Ghi lại nguyên trạng những chứng tích lịch sử để truyền lại cho muôn đời sau luôn là điều cần thiết. Xác định rõ nhiệm vụ này, ngay từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tỉnh đã có chủ trương về việc tăng cường nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ. Cho đến nay, việc làm này đã đạt được những kết quả đáng tự hào.

Công trình khu vui chơi cho trẻ em xã Bắc Phong chưa phát huy hiệu quả 

(HBĐT) - Công trình khu vui chơi cho trẻ em ở xã Bắc Phong (Cao Phong) là một trong 6 dự án được tổ chức Childfund Việt Nam đầu tư xây dựng điểm vui chơi giải trí dành cho trẻ em trên địa bàn. Tuy nhiên, do những bất cập trong việc đầu tư và quản lý, công trình đã đưa vào sử dụng được gần 5 năm nhưng lại không phát huy được hiệu quả như mong muốn.

Thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013

Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lần thứ sáu năm nay với chủ đề “Tình yêu sông Hàn” diễn ra vào hai đêm 29 và 30-4 với sự tham gia của bốn đội từng giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi trên thế giới là Nga, Ý, Nhật Bản, Hoa Kỳ và đội chủ nhà Đà Nẵng.

Nghề nấu rượu Mai Hạ

(HBĐT) - Người Việt có câu "Vô tửu bất thành lễ" để nhấn mạnh tầm quan trọng của rượu trong lễ nghi giao tiếp. Mỗi địa phương trên đất nước ta đều có những loại rượu rất đặc trưng và trở thành niềm tự hào của người dân xứ sở đó. Sa Pa có tinh tuý rượu táo Mèo, Bắc Giang đượm hồn quê trong rượu Làng Vân, Bình Định nổi tiếng với rượu được nấu bằng gạo lứt có tên Bầu Đá, Long An có mỹ tửu rượu đế Gò Đen và Hoà Bình được nhắc đến nhiều hơn cả bởi men say Mai Hạ.

Đoàn NCT huyện Lương Sơn: Đạt giải nhất tại giao lưu văn hóa – thể thao – du lịch Sa Pa

(HBĐT) - Ban đại diện Hội NCT huyện Lương Sơn vừa tham gia chương trình giao lưu văn hóa – thể thao – du lịch Sa Pa năm 2013. Đây là hoạt động do Trung tâm VH, NT-TT&DL, T.Ư Hội tổ chức. Tham gia giao lưu có l53 NCT thuộc 6 quận, huyện, thị xã của 5 tỉnh, thành phố là: huyện Lương Sơn (Hòa Bình), huyện Yên Lập, Cẩm Khê (Phú Thọ), huyện Sa Pa (Lào Cai), thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) và quận Thanh Xuân (Tp. Hà Nội).

Trung tâm hoạt động TTN:
Khai mạc sân chơi cuối tuần năm 2013

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM, chiều ngày 21/2 Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh đã tổ chức khai mạc sân chơi cuối tuần năm 2013.

Khu mộ cổ Đống Thếch - di tích cấp quốc gia đang bị quên lãng

(HBĐT) - Mường Động là một trong bốn vùng Mường cổ của tỉnh. Mường Động gốc ở xã Vĩnh Đồng ngày nay. Xưa kia, nơi đây tồn tại một thiết chế lang đạo với các dòng họ quý tộc cai trị như: Đinh, Quách, Bạch, Hà. Trong đó, phải kể đến dòng họ Đinh mà người đứng đầu là Đinh Như Lệnh.

Trung tâm văn hoá, thể thao Tân Lạc: Năm đầu đã gặt hái nhiều thành công

(HBĐT) - Sau những ngày lăn lộn với các hoạt động của lễ hội Khai hạ Mường Bi năm 2013, Trung tâm VH-TT Tân Lạc lại tất bật với những hoạt động mới. Giám đốc TT Bùi Mạnh Hùng cho biết: Năm nay có các giải đấu trong khuôn khổ Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ V, chúng tôi đang dự định mở các lớp hướng dẫn viên dành cho cán bộ cơ sở; các lớp năng khiếu nghiệp dư như điền kinh, bơi lội. Ngay trong tháng 3, tổ chức một số giải đẩy gậy, bắn nỏ chuẩn bị cho những giải cấp tỉnh sắp tới.

15 tiết mục tham gia đêm giao lưu văn nghệ huyện Kỳ Sơn

(HBĐT) - Tối ngày 19/3, tại xã Phú Minh, UBND huyện Kỳ Sơn đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ và báo cáo kết quả lớp truyền dạy cồng chiêng, hát dân ca Mường.

Trên đỉnh Lũng Vân

(HBĐT) - Nằm ở độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển, Lũng Vân (huyện Tân Lạc, Hòa Bình) được bao bọc bởi những ngọn núi Pó, núi Trâu, núi Tiên, sớm tối mây phủ trắng như trong xứ thần tiên huyền ảo.

Lương Sơn gần 100 thí sinh dự thi kể chyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Ngày 19/3, Chi đoàn UBND huyện Lương Sơn tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và liên hoan tiếng hát ĐV-TN huyện năm 2013.

Yên Thuỷ: Nhiều điển hình trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

(HBĐT) - Ở khu phố 1, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy), các gia đình, tổ liên gia đã bám sát vào hương ước, xử lý tốt từng phần việc trong công cuộc xây dựng đời sống văn hoá. Từ năm 2002, khu đã xây dựng được nhà văn hoá (50 triệu đồng).

Lạc Thủy phát triển ngành “công nghiệp không khói”

(HBĐT) - Lạc Thủy là một trong những địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh với nhiều danh lam thắng cảnh hấp dẫn. Những năm qua, huyện đã có nhiều hoạt động nhằm đưa ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.

Xóm Bin - làng văn hóa tiêu biểu của huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Được cấp bằng công nhận làng văn hóa cấp tỉnh từ năm 2000 đến nay, hơn 10 năm qua, đời sống nhân dân xóm Bin, xã Tử Nê (Tân Lạc) đã có nhiều đổi thay, tuy nhiên, nếp sống văn hóa vẫn luôn được người dân duy trì. Hiện, xóm Bin có 184 hộ với 780 khẩu. Để có được thành tích nhiều năm liên tục là làng văn hóa tiêu biểu chính nhờ có sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng làng văn hóa - ông Bùi Văn Tuyển, Bí thư chi bộ xóm Bin cho biết.

Cống hiến hơn với âm nhạc đại chúng

Mùa thứ 8 của giải thưởng âm nhạc Cống hiến đang tạo ra dư luận, khi bảng tham khảo đề cử xuất hiện những gương mặt còn rất mới và không có những đề cử thật sự xuất sắc.

“Không chơi với Đồi Thung!”

(HBĐT) - Ô lạ quá, trời bỗng sáng ra thật, không cần soi đèn cũng đi được. “Kia là trung tâm huyện Kim Bôi, Hòa Bình. Vầng sáng rực xa xa kia là vùng Mỹ Đức, Hà Đông, Hà Nội đấy”.

Mây trời trên đèo Thung Khe

(HBĐT) - Thung Khe cũng giống như bao con đèo khác trên đường Tây Bắc, chẳng có gì đặc sắc, nhưng lại lôi cuốn chúng tôi bằng sương mù đặc quánh giữa đêm đen, bằng nồi ngô luộc bốc khói nghi ngút bên dãy quán xiêu vẹo giữa đỉnh đèo trong chiều buốt giá và bằng biển mây bồng bềnh đẹp tựa trong mơ dâng tràn thung lũng buổi sớm mai.

Du xuân trên lòng hồ sông Đà

(HBĐT) - Một sáng tháng giêng, mưa xuân lắc rắc nhẹ, bước lên con tàu. Đúng 9 giờ sáng tàu nhổ neo, đứng trên boong tàu, lòng hồ sông Đà một màu xanh mênh mông, lòng hồ chứa đựng trên 9 tỷ m3 nước quanh năm. Hồ rộng quá, nước xanh biếc, hai bên bờ núi nhấp nhô một màu xanh của cây cối, tạo nên một thế giới xanh tuyệt đẹp. Mặt hồ buổi sáng xuân khá phẳng lặng, những con chim én, chim nhạn bay lượn là là trên mặt nước rồi vụt bay lên cao, những chiếc thuyền con trông xa như những chiếc lá tre đang gõ mạn thuyền làm nghề - cảnh thật thanh bình, thơ mộng. Xa xa tầm nhìn trước mũi con tàu chừng vài trăm mét, mây trắng, sương mù là xuống mặt nước làm cho cảnh hồ mơ mơ, thực thực. Những quả đồi đứng dìm chân dưới nước in bóng xuống lòng hồ, gần trưa, nắng vàng trải lên đỉnh núi, đồi cây.

Thi vẽ tranh chủ đề “Cao Phong quê em - hôm nay, ngày mai”

(HBĐT) - Ngày 15/3, huyện Cao Phong đã tổ chức thi vẽ tranh trên giấy và trên nền sân xi-măng cho học sinh tiểu học, THCS với chủ đề “Cao Phong quê em hôm nay, ngày mai”. Tham dự cuộc thi có 109 học sinh đến từ 27 trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện. Trong đó, dự thi vẽ tranh trên giấy có 39 thí sinh khối tiểu học, 42 thí sinh khối THCS; vẽ tranh trên nền sân xi-măng có 28 thí sinh khối THCS.

Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Điện ảnh cách mạng Việt Nam

(HBĐT) - Ngày 15/3, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Điện ảnh cách mạng Việt Nam (15/3/1953- 15/3/2013). Dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng các tỉnh Sơn La, Điện Biên và TP Hà Nội; cán bộ, công chức, viên chức của ngành qua các thời kỳ.

Đà Bắc: Thi vẽ tranh học sinh THCS về chủ đề môi trường

(HBĐT) - Sáng 12/3, tại trường THCS thị trấn Đà Bắc, Phòng GD&ĐT huyện đã tổ chức thi vẽ tranh cho học sinh THCS năm học 2012 -2013.