Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ Trần Thanh Bình (52 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (45 tuổi, vợ Bình) là hai đối tượng trốn truy nã, cùng trú ở phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Triệt phá đường dây chuyên “bơm” ma tuý vào Trung tâm Cai nghiện số 1 

Ngày 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Bùi Văn Tuyên (SN 1995), trú tại huyện Kim Bôi; Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991), Bùi Quốc Vỹ (SN 1976), Dương Duy Khánh (SN 1988), Phan Công Thắng (SN 1985), cùng trú tại thành phố Hòa Bình và Nguyễn Thượng Mạnh (SN 1973), trú tại huyện Cao Phong về tội "Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Công an huyện Tân Lạc bắt giữ khẩn cấp đối tượng bán ma túy

Hồi 23h15' ngày 15/1, tại km 102+600, quốc lộ 6 thuộc khu Thanh Bình, thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc), Công an huyện Tân Lạc tập trung lực lượng bắt giữ đối tượng V. T. P., sinh năm 1968, trú tại khu Tân Hợp, thị trấn Mãn Đức. Tang vật thu giữ gồm: 1 gói nilon chứa 33 viên nén hình trụ màu hồng, 1 gói giấy bạc bên trong chứa chất dạng cục màu hồng và trắng; 30 gói nilon màu xanh bên trong chứa chất bột màu trắng. Đối tượng P. khai các gói ma túy mua của một người tên H. ở thị trấn Mãn Đức giá 2,7 triệu đồng.

10 năm tù cho bị cáo lừa bán mảnh đất đã thế chấp ngân hàng cho nhiều người

Ngày 16/1, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Vũ Thành Khiêm, sinh năm 1979, trú tại thôn Mạnh Tiến, xã Yên Bồng (Lạc Thủy) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án khủng bố

Ngày 16/1, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11/6/2023.

Khởi tố một cán bộ Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về tội “buôn lậu”

Ngày 15/1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC01) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với ông Vũ Xuân Đồng về tội "buôn lậu" với vai trò đồng phạm giúp sức.

Bắt giữ tàu chở 15.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ tàu chở khoảng 15.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên biển.

Khởi tố nữ tài xế say xỉn gây tai nạn chết người

Điều khiển ô tô trong tình trạng say xỉn, nữ tài xế Phan Thị Ngọc Minh (trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đã gây tai nạn giao thông, khiến 1 người tử vong.

Công an xã Độc Lập: Đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở

Năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Độc Lập (TP Hòa Bình) ổn định, không có vụ việc xảy ra. Xã không có tệ nạn xã hội, đã xây dựng thành công xã đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự (ANTT).

Công an xã Vân Sơn: Giữ bình yên trên non cao

Với việc phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả cao, trong 10 năm qua, xã Vân Sơn (Tân Lạc) hầu như không phát sinh tội phạm. Từ kết quả đó, Vân Sơn được chọn là mô hình điểm của huyện về "Xã đảm bảo bình yên”, có sức lan tỏa trong toàn tỉnh.

Phát hiện 10 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường. Trong năm 2023, các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương đã phát hiện 7 vụ, 10 đối tượng vi phạm các quy định của pháp luật về môi trường, so với năm 2022 tăng 5 vụ, gồm: 1 vụ, 1 đối tượng phạm tội hủy hoại rừng tại huyện Đà Bắc; 6 vụ, 9 đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm tại thành phố Hòa Bình, các huyện: Lạc Sơn, Mai Châu, Yên Thủy.

Nhóm đối tượng dưới 18 tuổi phạm tội chiếm 9,3% tổng số đối tượng

Theo thống kê, trong năm 2023 toàn tỉnh xảy ra và phát hiện 422 vụ tội phạm về trật tự xã hội, so với năm 2022 giảm 21 vụ, bằng 4,54%; hậu quả làm 3 người chết, 125 người bị thương, tài sản thiệt hại ước tính 23,7 tỷ đồng.

Lĩnh 9 năm tù vì đứng ra tổ chức "tiệc ma túy" cho nhóm bạn

Ngày 12/1, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (SN 1998), trú tại tổ 7, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội) bị Toà án nhân dân thành phố Hòa Bình xét xử và tuyên phạt 9 năm tù cho 2 tội danh "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và "tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cảnh báo tình trạng mua bán, tàng trữ, kinh doanh pháo trái phép

Mặc dù các cơ quan chức năng liên tục đưa ra những cảnh báo nghiêm khắc, tuy nhiên tình trạng mua bán, tàng trữ, kinh doanh pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán 2024 trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp...

Ngày đầu cao điểm Tết: Xử phạt 2.393 lái xe vi phạm nồng độ cồn

Tối 11/1, lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày đầu ra quân cao điểm dịp Tết Nguyên đán, CSGT toàn quốc xử lý 2.393 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Người dân mất hàng nghìn tỷ đồng vì đánh bạc trực tuyến, cài ứng dụng giả mạo

Năm 2023, tổng số tiền người dân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên mạng khoảng 8.000 - 10.000 tỷ đồng.

Huyện Yên Thủy: 100% gia đình ký cam kết không tàng trữ, sử dụng pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán

Ngày 10/1, qua công tác nắm tình hình, đội chức năng Công an huyện Yên Thủy phối hợp với Công an xã Yên Trị đã vận động thành công V. M. H. (SN 2009), và N. P. S. (SN 2002), cùng trú tại xóm Ao Hay tự nguyện giao nộp 4 quả pháo tự chế và hơn 1kg hóa chất để phối trộn làm thuốc nổ. Làm việc tại cơ quan Công an, 2 nam thanh niên khai nhận đã mua số hóa chất trên sàn thương mại điện tử Shopee với tổng số tiền 250.000 đồng, rồi học cách chế tạo pháo theo các video trên mạng xã hội.

Xử lý nghiêm khắc trường hợp vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp người làm báo

Ngày 9/1/2024, Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam) có Công văn số 01/CV-HĐXL, gửi Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố; các Liên Chi hội, Chi hội trực thuộc.

Đổi mới hoạt động tư pháp theo hướng sâu, sát

Những năm qua, các cơ quan tư pháp của tỉnh triển khai thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng về công tác dân vận gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân; nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Toàn ngành Thanh tra tỉnh tiến hành 469 cuộc thanh tra, kiểm tra

Chiều 10/1, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Mở cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Giáp Thìn 2024

Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024.

Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang

Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với hai đối tượng Vũ Văn Sử (sinh năm 1958, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) và Trần Tiến Bằng (sinh năm 1965, nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh) về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, điều 222, Bộ luật Hình sự.

“Nữ quái” sa lưới sau 17 năm trốn truy nã

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ thành công 1 đối tượng truy nã nguy hiểm đang lẩn trốn trên địa bàn.

Huyện Kim Bôi: Tạm giữ 41 thùng mứt Tết không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Sáng 9/1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy, Công an huyện Kim Bôi phối hợp Đội Quản lý thị trường số 3, Công an xã Vĩnh Đồng kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh Hiếu Thúy tại xóm Sống, xã Vĩnh Đồng do bà Đặng Thị Mai làm chủ.

Công an huyện Lạc Sơn vận động thu hồi 18 khẩu súng là đồ gia bảo

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an huyện Lạc Sơn đã chủ động tham mưu Chủ tịch UBND huyện gửi "Thư kêu gọi vận động toàn dân thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo". Đồng thời, ban hành 2 kế hoạch về: Tăng cường thực hiện công tác vận động thu hồi và đấu tranh vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.