Nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, Cao Phong đã chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động thông qua hình thức sân khấu hóa, lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động văn nghệ.

(HBĐT) - “Là một địa bàn rộng, chạy dọc theo quốc lộ 6, đồng thời bị chia tách theo nhiều tuyến đường nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Cao Phong tương đối phức tạp. Trong đó, nổi cộm là các tệ nạn xã hội như ma tuý, mại dâm”- Ông Phạm Thanh Trưởng, Phó phòng LĐ- TBXH huyện Cao Phong cho biết.

Xử lý hành chính 10 trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế và môi trường

(HBĐT) - Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh tế và môi trường.

Nóng bỏng “cuộc chiến” phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội

(HBĐT) - Đại tá Phạm Sử, Phó Giám đốc CA tỉnh cho biết: Để đảm bảo cho cán bộ, nhân dân yên tâm, phấn khởi đón xuân, vui Tết, từ trung tuần tháng 12/2012, Ban giám đốc CA tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến ANTT, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, triển khai thực hiện nghiêm túc điện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ CA về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Đảm bảo quân số thường trực chiến đấu. Tăng cường quản lý cư trú và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Tăng cường công tác PCCC, đảm bảo TTATGT, trật tự công cộng và tuần tra vũ trang, kiểm soát ban đêm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm... Từ đó, ANCT -TTATXH của tỉnh ổn định và giữ vững, không xảy ra đột xuất, bất ngờ, đảm bảo an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, đoàn khách đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Giải đáp pháp luật: Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn

(HBĐT) - Chị Bùi Thị Lành (Lạc Sơn) hỏi: Năm nay tôi 36 tuổi, trong quá trình chuyển nhà tôi đã làm mất giấy khai sinh. Nay tôi muốn làm lại giấy khai sinh nhưng gặp một số rắc rối về việc chứng thực (vì tôi đã chuyển hộ khẩu đi nơi khác từ 16 năm qua). Nay trong sổ hộ khẩu mới của bố mẹ tôi không có tên tôi. Vậy xin hỏi trường hợp tôi có thể làm giấy khai sinh mới hay không?

“Bí quyết” ngăn ngừa ma tuý của người Dao

(HBĐT) - Ở xã Vầy Nưa (Đà Bắc), không ai là không biết tới già làng Bàn Văn Thân, người Dao Tiền ở xóm Dướng là một người có uy tín trong dòng họ và được bà con nhân dân nơi đây rất quý trọng.

Phòng An ninh xã hội - Công an tỉnh
“4 cùng” để mang lại bình yên cho nhân dân

(HBĐT) - Với mỗi cán bộ, chiến sỹ của phòng An ninh xã hội - Công an tỉnh, họ đều coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là thước đo sự chuẩn mực về đạo đức, lối sống, kỹ năng làm việc. Trong bất kỳ nhiệm vụ nào, cán bộ, chiến sỹ đơn vị luôn thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện “4 cùng” để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thực hiện đồng bộ các chính sách tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự

(HBĐT) - Liên tục trong nhiều năm liền tỉnh ta luôn là địa phương hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân, được Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 đánh giá cao về chất lượng tân binh nhập ngũ. Bước vào mùa tuyển quân năm 2013, phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với Đại tá Bùi Trọng Quỳnh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu Trưởng - Bộ CHQS tỉnh xung quanh công tác tuyển quân của tỉnh.

Điều tra, khám 97 vụ phạm pháp hình sự trong dịp Tết

(HBĐT) - Tính từ ngày 15/12/2012 đến ngày 15/2/2013, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 128 vụ phạm pháp hình sự, tăng 19 vụ (128/109 vụ) so với 2 tháng liền kề trước đó.

Lực lượng Công an nhân dân: Đẩy mạnh đấu tranh với hoạt động vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo trái phép

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, tại các tỉnh, thành phố, Công an địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng chú trọng đấu tranh, ngăn chặn các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép.

Ngành Tư pháp đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua

(HBĐT) - Với chủ đề “Toàn ngành Tư pháp ra sức thi đua về đích sớm các nhiệm vụ được giao”, “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng NTM”, cùng với 2 đợt thi đua trọng điểm, cán bộ, công chức, người lao động ngành Tư pháp đã tích cực tham gia hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua đạt kết quả cao trong thực hiện công tác chuyên môn, xây dựng ngành TS-VM.

Giải đáp pháp luật:
Sản xuất, buôn bán hàng giả có thể xử phạt đến 100 triệu đồng

(HBĐT) - Ông Lê Văn An ở phường Phương Lâm (thành phố Hòa Bình) hỏi: Đề nghị Báo Hòa Bình cho biết những quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả?

Tân Lạc:
Tập huấn cán bộ quân sự cơ sở năm 2013

(HBĐT) - Ngày 19/2, Ban CHQS huyện Tân Lạc đã tổ chức lớp tập huấn cán bộ quân sự cơ sở năm 2013.

Thanh tra huyện Đà Bắc tập trung giải quyết KN - TC từ cơ sở

(HBĐT) - Trong năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Huyện ủy, UBND, sự chỉ đạo về chuyên môn của Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện Đà Bắc đã làm tốt công tác tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng QLNN và triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra giải quyết KN-TC, phòng- chống tham nhũng theo quy định của pháp luật, xử lý kịp thời, nghiêm minh góp phần giữ ổn định tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn huyện.

Xử lý 121 vụ vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong dịp Tết

(HBĐT) - Theo thống kê từ phòng CSGT - Công an tỉnh, trong 9 ngày Tết (8 -18/2) trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 9 vụ TNGT làm 10 người chết, 6 người bị thương.

Những người “ăn cơm nhà lo chuyện làng xã”

(HBĐT) - Tết đã cận kề, nhà cửa bao nhiêu việc phải lo, ấy thế mà nghe xóm trên bà con tranh cãi vì cái bờ rào, bờ rậu, nghe một gia đình trong làng cơm không lành, canh không ngọt; ngoài ruộng có chuyện tranh cãi việc dẫn con nước về đồng; ngoài đầu làng đám thanh niên mới lớn gây sự đấm, đá nhau... ngay lập tức họ có mặt.

Cùng xây dựng một xã hội giao thông có văn hóa, an toàn, lành mạnh

(HBĐT) - Năm 2012- năm an toàn giao thông, các cấp, ngành, lực lượng chức năng của tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) cơ bản đã có những chuyển biến tích cực. Việc triển khai thực hiện Luật Giao thông đường bộ và Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, tình hình TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Để tiếp tục kiềm chế, giảm TNGT và đảm bảo TTATGT có hiệu quả hơn nữa trong năm 2013 và những năm tiếp theo. Báo Hoà Bình trích đăng một số ý kiến của cơ quan chức năng và người dân về công tác đảm bảo TTATGT.

Chuyện ít biết đằng sau những người lính ma túy

(HBĐT) - Năm 2012, Công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng phòng, chống ma túy khám phá 191 vụ án ma túy, với 263 đối tượng, thu giữ 280 bánh hêrôin, 1.300 viên ma túy tổng hợp, tiền và tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng.

14 người bị thương vong do TNGT trong 7 ngày Tết

(HBĐT) - Theo số liệu của phòng CSGT (Công an tỉnh), trong 7 ngày, tính từ ngày 8 – 14/2 (tức ngày 28 đến ngày mùng 5/1 âm lịch), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ TNGT, làm 9 người chết, 5 người bị thương. So với cùng kỳ tăng 5 vụ, 6 người chết, 1 người bị thương. Nguyên nhân chính là do người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định và uống nhiều rượu, bia.

Cảnh sát môi trường - thầm lặng những chiến công

(HBĐT) - Trong xã hội đang ngày càng phát triển như hiện nay, môi trường sẽ trở thành một vấn đề “nóng” gây bức xúc trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, theo đại tá Đinh Văn Thể, Trưởng phòng CSMT (PC49) - Công an tỉnh vẫn còn nhiều điều phải nói, nhiều việc phải làm trong công tác đấu tranh phòng, chống những vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực môi trường.

Ước mơ làm giàu cho quê hương của những người lính cựu

(HBĐT) - Vào những ngày giáp Tết Quý Tỵ 2013, khi những cành đào đang đua nhau khoe sắc trong không gian của mùa xuân dịu dàng, chúng tôi có dịp được gặp và trò chuyện với những CCB ở TP Hòa Bình. Trở về từ những chiến trường ác liệt, mặc dù giờ tóc đã điểm màu sương khói nhưng tinh thần “thép” ngày ấy vẫn kiên định trong từng nếp nghĩ, việc làm; các anh đang ngày đêm vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, chiến thắng bệnh tật do chiến tranh để lại, làm giàu cho gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương và làm tốt công tác xã hội.

Những chiến sĩ “mở cánh cửa xuân” trong đêm giao thừa

(HBĐT) - Như thường lệ, khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ và năm mới, cả bầu trời đêm thành phố Hòa Bình lại rực sáng bởi những chùm pháo hoa lung linh sắc màu. Trong giây phút ấy, có những bàn tay nồng ấm xiết chặt với những nụ cười hân hoan cùng râm ran những lời chúc tốt lành. Nhưng chẳng mấy ai biết, còn những CBCS làm nhiệm vụ bắn pháo hoa lặng lẽ lau giọt mồ hôi trong tiết trời xuân se lạnh...

Tăng cường các biện pháp giữ gìn ANTT đảm bảo an toàn, bình yên Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013

(HBĐT) - Nhân dịp lực lượng CA đồng loạt ra quân truy quét, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an toàn, bình yên cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc phóng vấn Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, TVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CA tỉnh về những thành tích nổi bật của CA tỉnh đã đạt được trong năm 2012 và những định hướng chính trong công tác giữ gìn ANTT năm 2013.

Tăng cường kiểm soát thị trường dịp Tết

(HBĐT) - Trong khi các gia đình đang đón Tết cổ truyền, lực lượng QLTT cùng các ngành chức năng Khoa học công nghệ, Y tế, Công an tỉnh đã không quản đêm, ngày theo dõi, nắm bắt diễn biến thị trường, tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát nhằm giúp người tiêu dùng mua sắm hàng hóa đảm bảo chất lượng, góp phần làm lành mạnh, ổn định thị trường dịp Tết.

Đảm bảo ATGT đường thuỷ mùa lễ hội - đề cao vai trò của chủ phương tiện

(HBĐT) - lễ hội đền Bờ đang đến gần. Thời điểm này, vùng hồ sông Đà gia tăng mạnh hoạt động của các phương tiện tàu, thuyền chở khách du lịch, khách đi lễ. Trong khi đó, những hạn chế trong công tác đảm bảo ATGT đường thủy vẫn tồn tại. Điều đó đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn của các lực lượng chức năng, ý thức tự bảo vệ của người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông.

Thành phố Hòa Bình:
Xử lý 39 vụ vi phạm pháp luật về hàng hóa

(HBĐT) - Từ ngày 9/1 – 6/2, Đoàn kiểm tra liên ngành BCĐ 127/ĐP thành phố Hòa Bình đã triển khai tháng cao điểm kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả, kém chất lượng và gian lận thương mại.