(HBĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Thuỷ đã tổ chức tặng 79 suất quà cho người nghèo trên địa bàn huyện, trị giá 16.700.000đ, trong đó có một suất quà 1.000.000đ tặng cho gia đình cán bộ công tác tại Ban CHQS huyện có hoàn cảnh khó khăn và một suất quà 300.000đ cho ông Bùi Văn Mảng là trường hợp đã báo tử nay còn sống trở về địa phương có hoàn cảnh đặc biệt éo le.

Nguyên nhân vụ “bắn người trước cửa Parkson” là một cô gái

Hai đối tượng liên quan đến vụ bắn chết một thanh niên trước cửa toà nhà Parkson là Lê Trọng Nghĩa và Lương Quang Thạc. Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng trên là xuất phát từ một cô gái.

Cấm nhũng nhiễu, lạm quyền trong thanh tra

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 05/2011/TT-TTCP quy định về phòng chống tham nhũng trong ngành thanh tra. Theo đó, mọi hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật, lợi dụng danh nghĩa cơ quan Thanh tra Nhà nước để vụ lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đều phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Nhiều phạm nhân được miễn giảm hình phạt tù nhân dịp Tết Tân Mão

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Mão, ngày 30-1, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ công bố Quyết định miễn, tha, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 66 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam thuộc Công an Vĩnh Long. Ðây là những phạm nhân đã có nhiều cố gắng học tập, rèn luyện, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của Trại và các quy định của Nhà nước, quyết tâm cải tạo để trở thành công dân tốt

Để cho những ngày xuân an vui

(HBĐT) - Những ngày này, cùng với không khí xuân mới đang gõ cửa từng nhà, từng góc phố cũng là lúc vấn đề ANTTATXH luôn được các cơ quan chức năng, trong đó, đặc biệt là ngành công an quan tâm, triển khai nhiệm vụ để đảm bảo sự bình yên trên mỗi vùng quê. Xác định là lực lượng chủ công trong đảm bảo ATGT, lực lượng CSGT (Công an tỉnh) đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo 100% quân số trực trong dịp Tết Nguyên đán, sẵn sàng xử lý kịp thời những tình huống xảy ra.

Ban ATGT tỉnh: triển khai nhiệm vụ năm 2011

(HBĐT) - Ngày 29/1, Ban ATGT tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo ATGT năm 2010 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2011. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTƯ Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Nỗi đau của hai người mẹ trong một phiên tòa

Ngày 27/1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Ngô Vi Hiệp, 29 tuổi và Ngô Vi Lực, 21 tuổi, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (Hà Nội) về hành vi giết người. Trong cái lạnh của mùa đông, bà Làn lặn lội từ Hải Phòng lên Hà Nội từ sớm để dự phiên xử hai thanh niên sát hại con mình. Người phụ nữ ngoài 40 tuổi nét mặt phờ phạc, cơ thể nhiều lúc rung lên vì lạnh ngồi lặng lẽ trong phòng xử án. Bà còn nhớ như in ngày cơ quan điều tra thông báo về cái chết của cậu con trai 18 tuổi, Đặng Đức Đạt. Con bà trước đó vì sự bồng bột của tuổi trẻ đã bị đưa vào trường giáo dưỡng ở Hải Phòng.

30 tháng tù về tội vận chuyển pháo lậu

Sáng ngày 28-1, Tòa án nhân dân huyện Cao Lộc, (Lạng Sơn), mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo, Phan Văn Khải, (sinh 1964) trú tại: tổ 19, phường Tiền Phong, T.p Thái Bình, (Thái Bình), 30 tháng tù giam: Về tội mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ.

Cận Tết, cẩn trọng với thịt heo rừng rởm

Nguồn thịt heo rừng dởm được nhập về TP HCM từ nhiều nguồn, đặc biệt tại Đồng Nai và Bình Định. "Thịt heo rừng" chủ yếu heo nái bị chủ lò bỏ đói kiệt sức rồi xả thịt. Tiếp đó họ khò lửa ga cho tan mỡ, thịt săn chắc rồi tiến hành cấy lông. Sau cùng là công đoạn bắn cước như kiểu dùng súng bắn đinh.

Niềm vui đưa luật về bản

(HBĐT) - Đội ngũ làm công tác trợ giúp pháp lý của tỉnh ta hiện có hơn 200 người, gồm cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) tỉnh và các cộng tác viên. Từ 37 cộng tác viên ban đầu, đến nay, lực lượng cộng tác viên trợ giúp pháp lý đã có 189 người. Cùng với hơn 400 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, gần 3.500 tuyên truyền viên pháp luật cơ sở. Đây là lực lượng đang góp phần tích cực, không ngừng nỗ lực đưa luật về với dân.

Vờ mua hàng để “chôm” tiền

Ăn mặc sành điệu dẫn theo con nhỏ vào mua quần áo, đánh lạc hướng sự chú ý của nhân viên để con "ôm" giỏ tiền của cửa hàng rồi ung dung ra về; một cô gái trẻ, tóc cắt ngắn, ăn mặc model vào cửa hàng vờ mua quần áo, tranh thủ chủ hàng mải tính tiền cho khách, cô gái "chôm" luôn túi tiền của chủ rồi biến mất. Đây là những thủ đoạn của những vụ trộm cắp táo tợn ở nhiều cửa hàng thời trang sành điệu vào dịp giáp Tết này.

Băng cướp dùng bình xịt hơi cay và gậy

Ngày 25/1, Công an quận quận Hà Đông (Hà Nội) đã bắt giữ 4 đối tượng trong băng cướp nguy hiểm, chuyên sử dụng bình xịt hơi cay và gậy để tấn công, cướp tài sản của người đi đường.

Phá nhiều đường dây ma túy lớn ở Đà Nẵng

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết: Công an quận vừa quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Trần Trung Kiên (30 tuổi), trú tổ 44 phường Hòa Khê, quận Thanh Khê - TP Đà Nẵng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tiêu huỷ 17 kg giò chả có chứa  hàn the

(HBĐT) - Ngày 27/1/, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tiêu huỷ tại chỗ 17 kg giò chả thu được tại cơ sở sản xuất Tân Tường, tổ 7, phường Chăm Mát, (thành phố Hoà Bình) có chứa hàn the.

Quyết Chiến tăng cường công tác bảo đảm ANTT

(HBĐT) - Xã Quyết Chiến (Tân Lạc) có địa hình khá hiểm trở, phức tạp, nguồn tài nguyên lâm sản phong phú, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư, lượng người qua lại địa bàn để giao dịch, buôn bán đông. Đây cũng là điều kiện cho bọn tội phạm dễ bề trà trộn, ẩn náu hoạt động, là môi trường dễ nảy sinh tệ nạn xã hội.

Phạm nhân và những cái Tết không bóng... người thân

Có những phạm nhân sống trong trại giam đã nhiều năm rồi nhưng chưa từng một lần được gặp gỡ người thân. Có những phạm nhân tuổi đã gần đất xa trời mong ước lớn nhất chỉ là được trở về để "chết ở nơi chôn nhau cắt rốn". Và có những phạm nhân trong phút giây nào đó lại biến mình thành thi sĩ "bất đắc dĩ" để quên đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương.

Bài học qua vụ bắt tội phạm dùng chất nổ tống tiền

Vào một buổi chiều lạnh giữa tháng 1/2011, trụ sở Cảnh sát 113 - Công an Nghệ An nhận được tin báo có một đối tượng mang thuốc nổ đến tống tiền nhà anh Võ Huy Đức ở số 5, ngõ 3, đường Lương Thế Vinh, phường Trường Thi, TP Vinh. Kẻ tống tiền yêu cầu chủ nhà giao nộp 150 triệu đồng với lời đe dọa nếu không thực hiện sẽ cho nổ tung nhà…

Bắt người trái pháp luật, đòi 2 tỷ đồng tiền chuộc

Ngày 25/1, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang điều tra vụ án bắt, giữ người trái pháp luật, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Vị Xuyên, Bắc Quang (Hà Giang). Đến nay, cơ quan Công an đã bắt giữ 8 đối tượng và tiếp tục truy tìm các đối tượng có liên quan. Các đối tượng đã tạo ra một màn kịch khá hoàn hảo, lừa nạn nhân lên Hà Giang đánh bạc, sau đó dùng súng khống chế, bắt giữ và đòi chuộc tiền tỷ…

Coi chừng mất tiền vì mua hàng “xả”

Từ 20 tháng Chạp, các cửa hàng ồ ạt "xả"... Ở những điểm giảm giá, khuyến mãi, người mua chen chân đông nghẹt. Hàng xả nhiều nhất rơi vào nhóm thời trang, điện máy. Tuy nhiên, nhiều điểm xả hàng dùng mánh khóe để thu lợi.

TP Hoà Bình:
Vượt ẩu gây tai nạn

(HBĐT) - Hồi 14h, ngày 26/1, tại đầu cầu Hoà Bình (phía quốc lộ 6) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô mang BKS 28H- 6725 do Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1967, trú tại P. Chăm Mát (TP Hoà Bình) điều khiển với xe mô tô mang BKS 28 S8- 2622 do Quách Văn Thành, sinh năm 1956, trú tại P. Đồng Tiến (TP Hoà Bình) điều khiển, chở sau là Bùi Văn Hiệu, sinh năm 1972, trú tại xã Lạc Thịnh (Yên Thuỷ).

Nẻo về tươi sáng

(HBĐT) - Trung tâm Giáo dục – lao động xã hội (GD-LĐXH) Lạc Sơn trực thuộc Sở LĐ-TB&XH được thành lập năm 2006, chức năng, nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, giáo dục về nhận thức, phục hồi sửa đổi về hành vi, tâm lý, chăm sóc sức khỏe cho người nghiện ma túy sau cắt cơn, giải độc phục hồi; tổ chức lao động sản xuất, trị liệu và dạy nghề, giúp học viên có đủ điều kiện, tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, trở thành người tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

Tăng cường chống buôn lậu ở Quảng Ninh trong dịp Tết

Là tỉnh miền núi, biên giới có nhiều cửa khẩu vì thế Quảng Ninh được xem là địa bàn "nóng" về nhiều loại tội phạm hoạt động, gây mất an ninh trật tự. Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Mão, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới trở nên sôi động, với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, liều lĩnh và manh động của bọn tội phạm

Năm 2010, tội phạm giảm 4,2%

Sáng 25.1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện NQ 09/CP, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm (Chương trình 138/CP); Chương trình hành động phòng, chống mua bán người (Chương trình 130/CP) năm 2010.

Kẻ móc túi đâm 3 người trên xe buýt lại bị bắt

Sau khi đâm trọng thương 3 người trên xe buýt, những kẻ móc túi đã được về nhà vì công an cho rằng, số tiền lấy được và tỷ lệ gây thương tích dưới mức quy định nên không xử lý hình sự. Chỉ sau vài ngày, nhóm này lại tiếp tục "hành nghề".

Xử lý nhanh các vụ án tham nhũng nghiêm trọng

Ngày 24-1, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2011. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo dự và chỉ đạo hội nghị.