Thiếu tướng Trương Hữu Quốc, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Thiếu tướng Trương Hữu Quốc, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục nói về những khó khăn của người làm án, đặc biệt là khi bị "đụng chạm" đến người có chức có quyền. Như vụ án Lã Thị Kim Oanh, có lần ông mang hồ sơ đi báo cáo án thì lại gặp Oanh ở nơi ông đến. Oanh còn ra rót nước mời ông. Dẫu vậy ông vẫn kiên quyết: "Trong chiến tranh tớ còn chả sợ chết, bây giờ thời bình đấu tranh với tội phạm tớ đâu có sợ gì…".

Thương binh đi đòi nợ bị "nện thẳng tay"

Sau khi cô lập hoàn toàn tiệm vàng Tuấn Tài, dưới sự bảo trợ của hàng chục dân phòng, bất thình lình, hơn 50 người gậy gộc trên tay, xông thẳng vào tiệm vàng, vừa hò hét vừa lôi từng người thương binh đang đứng trong tiệm vàng ra nện thẳng tay. Tiếp đó một nhóm 5 - 7 đối tượng đi trên một chiếc xe 7 chỗ, xông đến hùa theo cùng nhóm côn đồ trên. Cũng xin nói rõ, phía bên ngoài, lực lượng dân phòng vẫn còn án ngữ.

Áp dụng cơ chế đặc thù xử lý vi phạm giao thông tại đô thị lớn

Theo Nghị quyết phiên họp tháng 3/2010 của Chính phủ vừa được ban hành chiều (2/4), TP Hà Nội và TP HCM được áp mức xử phạt cao hơn bình thường đối với vi phạm giao thông.

Trợ giúp pháp lý cho 21.000 lượt người nghèo

(HBĐT) - Đến nay, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh đã tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 153 trợ giúp viên, công tác viên và một số thành viên trong Ban chủ nhiệm câu lạc bộ trợ giúp pháp lý. Thông qua đó tuyên truyền đến 21.000 lượt người nghèo và tổ chức trợ giúp trực tiếp cho 1.329 trường hợp.

 

Hà Nội: Thí điểm CSGT trở lại dùng… mũ cối

Ít ngày qua, nhiều người dân Thủ đô bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ CSGT đứng chốt đội mũ cối. Được biết, Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai thí điểm ở Hà Nội nếu đạt hiệu quả sẽ nhân rộng ra toàn quốc.

Bộ Giao thông xóa bỏ, dừng hàng loạt trạm thu phí

Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng vừa yêu cầu xóa bỏ 3 trạm thu phí: Việt Trì trên quốc lộ 2, Cầu Hồ trên quốc lộ 37 và trạm km 58 quốc lộ 18.

Giám định tư pháp trên 1.800 trường hợp

(HBĐT) - Tỉnh ta hiện có 2 đơn vị giám định tư pháp là Trung tâm Pháp y (Sở Y tế) và Phòng kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh). Toàn tỉnh có 49 giám định viên tư pháp. Trong 2 năm (2007-2009), các đơn vị đã thực hiện giám định tư pháp trên 1.800 trường hợp.

Hà Nội được lập Sở Cảnh sát PCCC

Thủ tướng đồng ý về chủ trương cho Hà Nội thành lập Sở Phòng cháy chữa cháy để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, giao thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an và Bộ Nội vụ xây dựng đề án, trình duyệt theo quy định.

Mạnh tay xử lý vi phạm bản quyền phần mềm

Theo ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa - Thông tin và Du lịch, qua công tác thanh kiểm tra bản quyền phầm mềm cho thấy, trong khi ý thức tôn trọng bản quyền phần mềm của các doanh nghiệp lớn, các công ty liên doanh với nước ngoài có xu hướng được cải thiện thì đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tình trạng vi phạm tràn lan hơn.

Chặt đứt đường dây buôn “hàng trắng” Sơn La - Lạng Sơn

Chiếc xe khách chạy tuyến Sơn La - Hà Nội chưa đến bến nhưng hai hành khách đã đòi xuống khu vực ngã tư Quang Trung- Bưu điện Hà Đông. Khi họ vừa xuống xe, chưa kịp gọi xe ôm thì “gặp” của các trinh sát Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội). Những hành khách này bây giờ mới lộ là những kẻ buôn bán ma túy liên tỉnh, trong người họ có giấu 4 bánh heroin.

Thực hiện hiệu quả công tác thanh tra trên nhiều lĩnh vực

(HBĐT) - Thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, ngành Thanh tra tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra trên nhiều lĩnh vực, triển khai các cuộc thanh tra KT-XH có trọng tâm, trọng điểm. Trong năm 2009, toàn ngành đã tiến hành 217 cuộc thanh tra KT-XH, phát hiện sai phạm 5.013,33 triệu đồng, trong đó quyết định thu hồi 3.243,29 triệu đồng nộp NSNN, trả lại cho tập thể, cá nhân 467,76 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 223,34 triệu đồng.

600 ngày truy lùng nhóm tội phạm trốn ở Thái Lan

Lần đầu tiên Cảnh sát Việt Nam trực tiếp phối hợp truy bắt các đối tượng phạm tội bỏ trốn trên đất Thái Lan, nên quá trình công tác gặp không ít trở ngại. Đặc biệt, dò tìm thông tin và nơi ẩn náu của 4 đối tượng trong một thủ đô hơn 6,3 triệu dân như Bangkok thật chẳng khác gì "mò kim đáy bể".

Xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ Công an vi phạm Điều lệnh CAND

Chiến sĩ Công an vi phạm các quy định trong điều lệnh CAND có thể bị xử lý từ phê bình, hạ bậc thi đua, luân chuyển công tác đến xử lý kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng cấp, giáng chức, tước danh hiệu CAND…

Phá băng cướp đặc biệt nguy hiểm trên QL 10

Từ đầu năm 2010, trên tuyến QL10 qua Hải Phòng và các tỉnh Hải Dương, Thái Bình liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ cướp tài sản. Có những vụ đối tượng sử dụng cả ôtô, súng quân dụng, dao kiếm và bình xịt hơi cay để gây án.

Cuộc truy lùng nhóm đối tượng giết người đặc biệt nguy hiểm

Báo CAND đã thông tin về vụ trọng án đặc biệt nguy hiểm xảy ra tại xã Duy Tân, huyện Kinh Môn (Hải Dương)… Bằng sự nỗ lực của các lực lượng nghiệp vụ, đến cuối tháng 3, Trần Văn Công và Thân Văn Cường, hai đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm trong băng nhóm giết người đã được dẫn giải an toàn từ Campuchia về Việt Nam.

Xử lý 246 vụ vi phạm về chất lượng hàng hoá

(HBĐT) - Vừa qua, Chi cục Quản lý thị trường - Sở Công thương đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra liên ngành cùng 11 đoàn kiểm tra liên ngành của các huyện, thành phố thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hoá về các nội dung: Vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, hàng cấm lưu thông, vi phạm quy chế ghi nhãn…

Thiết bị tiết kiệm điện: Công dụng "ảo"

Để bán được thiết bị tiết kiệm điện, người bán đã sử dụng thủ thuật, đặt công tơ đang quay ra trước mặt khách hàng, sau đó cắm thiết bị và tắt bớt bóng đèn, tức thì công tơ quay chậm lại. Người tiêu dùng bị loá mắt nên đổ đi mua.

Phá đường dây ma túy lớn, thu giữ 30 bánh heroin

Công an TP Lạng Sơn vừa khám phá thành công vụ án mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng tang vật bắt giữ 30 bánh heroin.

Quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị cấp cao ASEAN 16 và các sự kiện khác trong năm Chủ tịch ASEAN là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2010 của Lực lượng Công an, vì vậy đòi hỏi phải huy động sự nỗ lực chung của toàn Đảng, toàn dân, trong đó Lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Hội nghị, sự kiện cấp cao ASEAN, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an lập Tiểu ban An ninh Hội nghị ASEAN 2010.

Thép đã tôi từ tình yêu thương

Chúng tôi mở đầu chuyên mục "Dưới những nếp nhà CAND" bắt đầu từ gia đình đồng chí Trần Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Viện trưởng Viện KSNDTC, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Tư lệnh kiêm Chính ủy Bộ Tư lệnh CANDVT.

Làm người yêu thuê - bi kịch sau vai diễn

Chuyên đề ANTG đã từng có bài viết về dịch vụ cho thuê người yêu - được cho là chưa từng có ở Việt Nam. Chọn nghề này, nhiều bạn trẻ đã có những suy nghĩ giản đơn rằng chỉ cần ăn mặc đẹp, biết nói nói, cười cười, đi bên cạnh một người đàn ông giàu có - thế là có tiền. Tuy nhiên, thực tế lại không đơn giản chỉ có vậy. Chúng tôi đã khám phá những câu chuyện “tréo ngoe” đằng sau nghề nghiệp được cho là nhạy cảm này.

Đại đội Trinh sát: ĐV-TN xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị

(HBĐT) - Đại uý Nguyễn Long Giang, Chính trị viên Đại đội Trinh sát - Bộ CHQS tỉnh cho biết: Đặc thù nhiệm vụ của đơn vị được giao chủ yếu là thường xuyên trực SSCĐ và huấn luyện chuyên ngành trinh sát đặc nhiệm. Do vậy, hoạt động đoàn chủ yếu xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Những năm qua, ĐVTN của Đại đội đã luôn xung kích, tạo điểm nhấn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác dân vận của đơn vị.

Sản xuất bằng giả rồi rao bán trên mạng

Kiên sản xuất các loại bằng giả rồi cho các chân rết rao bán trên mạng và đi giao hàng.

Đánh trọng thương CSGT rồi cướp xe chạy trốn

Sau khi đánh trọng thương hai CSGT bằng mũ bảo hiểm, Linh cùng đồng bọn cướp luôn chiếc xe máy của hai đồng chí, mang theo cả hồ sơ, tài liệu và điện thoại.

Tuyên năm án tử hình, 11 án chung thân cho các bị cáo trong vụ án ma túy 

Sáng 26-3, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tuyên năm án tử hình, 11 án chung thân trong đường dây ma túy lớn của Nguyễn Văn Ðua và đồng bọn.