(HBĐT) - Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong tháng 7, toàn tỉnh xảy ra 42 vụ vi phạm TTATXH, làm chết 1 người, bị thương 12 người, tài sản thiệt hại ước tính 390 triệu đồng.

Án mạng kinh hoàng tại tiệm vàng

Sáng 24/8, vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích cùng con gái 18 tháng tuổi được phát hiện bị sát hại trong ngôi nhà 3 tầng. Đứa con lớn học lớp 3 may mắn sống sót với cánh tay bị chém đứt.

Bộ đôi "thổi xế" lãnh 12 năm tù

Chiều 24.8, TAND Q.Hải Châu (TP Đà Nẵng) tuyên phạt Nguyễn Phi Hùng (Hùng Xít, 23 tuổi, trú tổ 12, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) 8 năm 3 tháng tù và Nguyễn Lượm (còn gọi là Tèo, trú thôn 2, xã Vinh Mỹ, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) 3 năm 9 tháng tù về tội "trộm cắp tài sản".

Bình Dương: Bắt ổ nhóm sản xuất bằng cấp giả

Ngày 24-8, Cơ quan CSĐT, Công an TX Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, cơ quan này đang thụ lý điều tra, làm rõ về một ổ nhóm chuyên làm giả các loại bằng cấp. Hiện Công an TX Thuận An đang tạm giữ 4 đối tượng liên quan gồm Nguyễn Văn Tôn (SN 1983), Phạm Huy Bảo (SN 1990, cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Khắc Thành (SN 1988) và Phan Thế Dũng (SN 1990, cùng ngụ tỉnh Hà Tĩnh).

Trung tâm Giáo dục - lao động xã hội Lạc Sơn - nơi thắp lên niềm tin hướng thiện

(HBĐT) - Ông Nguyễn Quang Triệu, Giám đốc Trung tâm Giáo dục - lao động xã hội cho biết: Thực hiện kế hoạch cai nghiện phục hồi năm 2011 của Sở LĐ-TB&XH, đến thời điểm này, Trung tâm đang có 92 học viên.

Xử lý hơn 17 nghìn trường hợp vi phạm TT ATGT đường bộ

(HBĐT) - Trong 7 tháng đầu năm 2011, toàn tỉnh đã xảy ra 65 vụ TNGT, làm chết 65 người, bị thương 51 người, tăng 2 vụ tai nạn, 5 người chết và giảm 4 người bị thương so với cùng kỳ năm 2010.

Bắt nhà báo 'dỏm' nhận phong bì

Một nhà báo “dỏm” bị lực lượng bảo vệ dinh Thống Nhất, TPHCM, bắt khi người này đến dự lễ mừng tấn phôi thép thứ hai triệu của nhà máy thép Phú Mỹ - Tổng công ty thép Việt Nam (Vnsteel), để... lấy phong bì.

9 tháng tù giam cho cô gái tát cảnh sát giao thông

Sáng 23/8, Tòa án Nhân dân quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử lưu động và tuyên phạt Phạm Thị Mỹ Linh (18 tuổi) 9 tháng tù giam về tội “chống người thi hành công vụ".

Tăng án tử hình với hung thủ đốt chết vợ và con gái

Ngày 23-8, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, tăng án từ tù chung thân lên án tử hình (về tội giết người) đối với Nguyễn Văn Hây, 39 tuổi, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Xét xử sơ thẩm 21 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm

(HBĐT) - Ngày 23/8, TAND tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 21 đối tượng tàng trữ, mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm theo quyết định khởi tố vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm ma túy - Bộ Công an.

Trao 200 dụng cụ nổi cứu sinh cho học sinh và chủ thuyền xã Tiền Phong (Đà Bắc)

(HBĐT) - Thực hiện cuộc vận động “Người đi đò mặc áo phao” do Ủy ban ATGT Quốc gia phát động, ngày 23/8, Ban ATGT tỉnh phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức lễ phát động người đi đò mang dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân và trao tặng dụng cụ nổi cho học sinh đi học bằng thuyền, đò tại xã Tiền Phong (Đà Bắc).

Mai Châu tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí - vật liệu nổ

(HBĐT) - Thực hiện Đề án 1081/ĐA-BCĐ của Ban chỉ đạo tỉnh, kế hoạch số 29/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo huyện Mai Châu về tổ chức thực hiện đề án vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT), các cấp, ngành, đoàn thể huyện đã tập trung triển khai biện pháp bước đầu đạt kết quả tích cực. Ngay trong giai đoạn đầu triển khai, nhân dân đã giao nộp nhiều VK-VLN cho cơ quan chức năng.

Gọi hỏi, răn đe 80 lượt đối tượng hình sự ma túy

(HBĐT) - Tăng cường việc rà soát, lập án đấu tranh triệt phá các đường dây, tụ điểm mua bán lẻ, sử dụng ma túy, các băng, ổ, nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động lưu động trên địa bàn tỉnh, trong tháng 7, các cơ quan điều tra trong tỉnh đã bắt giam, giữ 38 đối tượng.

Những băng nhóm chiêu dụ con bạc Việt: “Luật kìm chân” con bạc

Theo báo cáo của Cục CSHS, mỗi ngày có khoảng 3 ngàn người Việt qua Campuchia đánh bạc. Mỗi con bạc đi qua đều được các băng chuyên nghiệp của các casino đưa đón.

Công an xã không liên quan đến vụ "1 thanh niên chết đuối ở Sông Cái"

Do dòng nước đẩy chiếc ghe xoay đảo, nên 3 cán bộ Công an xã trên ghe phải ném dây về phía Huy và Thảo để cứu nạn, nhưng cả hai không bám được. Khi anh Thảo (Công an xã) bơi tới ghe thì Huy đã chìm xuống nước. Mọi nỗ lực cứu nạn bất thành...

Lừa “chạy án” hơn 1 tỉ đồng

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 22-8, TAND TP.HCM tuyên phạt Hà Đức Dũng (36 tuổi, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Đất Việt) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bảo vệ khu biệt thự trộm tài sản gia chủ

Được thuê giữ an ninh khu biệt thự Setia Becamex nhưng các nhân viên bảo vệ lại là thủ phạm trộm tài sản của gia chủ.

Trộm chó bằng cyanure và súng điện

Gần đây, nhiều bạn đọc bức xúc phản ảnh tình trạng trộm chó lại hoành hành ngay giữa phố, với đủ mọi chiêu thức ngày càng ngang nhiên và táo tợn.

Truy tố bị can đưa người trốn ra nước ngoài

Viện KSND TP.HCM vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đưa người trốn ra nước ngoài qua TAND TP.HCM để chuẩn bị xét xử đối với Võ Văn Trúc.

Ký ức “Trường Sơn du kích kháng Nhật học hiệu”

(HBĐT) - Đi tìm địa điểm làm trường học quân sự cho Xứ ủy Bắc Kỳ, tôi đến thăm sức khỏe bác Quách Rưỡng, chỉ huy đội du kích ở chiến khu Mường Khói và kiêm liên lạc giữa Xứ ủy với Ban cán sự Đảng tỉnh Hòa Bình năm 1945.

Bắt một đối tượng chuyên dùng ô tô chở vũ khí quân dụng

Ngày 19/8, CA quận Thanh Xuân cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ mục đích và nguồn gốc của hàng loạt vũ khí vừa thu giữ được của đối tượng tàng trữ trên ô tô và nhà nghỉ.

Lời nhắn gửi: Đồng đội tôi nơi đảo xa

Vừa trở về Hà Nội sau chuyến công tác dài ngày, Thượng tá Nguyễn Khánh Trình (Phó giám đốc Công ty Sông Hồng 319, Quân khu 3) gọi tôi đến, mừng với anh về một ca khúc mà anh vừa sáng tác xong có tên “Gửi đồng đội nơi đảo xa”. Đây là món quà anh tặng các cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở quần đảo Trường Sa. Cùng tham dự “lễ ra mắt ca khúc mới” bên quán trà giữa lòng Thủ đô còn có Nhạc sĩ nhà phê bình âm nhạc Thụy Kha, ca sĩ Trọng Tấn.

Một Việt kiều bị đánh đập dã man

Ngụy trang để tránh sự truy lùng của D. “bờm” và đàn em, chị S. và người bạn Việt kiều Mỹ đã hẹn gặp chúng tôi tại một quán cà phê trên đường Khánh Hội (Q.4, TP.HCM) với vẻ sợ sệt.

Hoãn xử vì bị cáo chưa có luật sư quốc tế

Ngày 17/8, phiên tòa xét xử phúc thẩm đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia do đối tượng Nnaji David Ete (33 tuổi, quốc tịch Nigeria) cầm đầu diễn ra tại Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã tạm hoãn sau khi làm thủ tục.Lý do là tại tòa các bị cáo quốc tịch nước ngoài "khiếu nại" là họ chưa nhận được kháng nghị của VKS (bằng tiếng Anh) và yêu cầu có luật sư quốc tế tham gia bào chữa.

Y án đối với Trần Thị Thúy tội chống phá nhà nước

Ngày 18/8, tại Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre, Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử công khai vụ án Trần Thị Thúy và đồng phạm bị Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,“ theo khoản 2 Điều 79 của Bộ Luật Hình sự, do các bị cáo Trần Thị Thúy, Phạm Văn Thông, Dương Kim Khải và Cao Văn Tỉnh có đơn kháng án.