Tiệm vàng Ngọc Long báo mất 10kg vàng và hơn 18 tỉ đồng.

Sáng 4.8, chủ tiệm vàng Ngọc Long (số nhà 24, đường Bà Triệu, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, Đắc Nông) đến cơ quan công an trình báo việc mất trộm 10kg vàng và 18,5 tỉ đồng.

Bắt người nước ngoài có lệnh truy nã quốc tế

Bị truy nã theo Lệnh truy nã số 2011-1443 ngày 7/3/2011 của Cảnh sát Hàn Quốc về tội Làm giả tài liệu, Kim Young Bin (tên gọi khác là Kim Yong Bin) trốn sang Việt Nam và bị Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Văn phòng Interpol Việt Nam và Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) phát hiện, bắt giữ.

Khai man hồ sơ để hưởng chế độ quân nhân xuất ngũ

Ngày 4/8, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ma Đ’Rắk (Đắk Lắk) cho biết, qua đơn tố cáo của đồng bào các dân tộc tại địa phương, đơn vị đã tiến hành kiểm tra hồ sơ của hai trường hợp Nguyễn Như Ý và Trần Thanh Minh, cư trú tại thôn 4, xã Krông Jing, huyện Ma Đ’Rắk.

Bị thương vẫn kiên quyết truy bắt đối tượng

Trong chuyến công tác tại tỉnh Phú Thọ, tôi có dịp tiếp xúc với đồng chí Nguyễn Xuân Thiệu, Công an viên xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng, người đã có 18 năm làm Công an viên xã Tiêu Sơn. Trong quá trình công tác, đồng chí Thiệu đã lập nhiều thành tích trong công tác đấu tranh chống tội phạm ở cơ sở.

Xe khách chạy đêm cũng "nhồi" khách

Nhớ lại trong một chuyến công tác, anh Quang (Hà Nội) đi xe khách đêm đường dài từ huyện Mù Cang Chải, Yên Bái về Hà Nội. Mặc dù cũng là loại xe "giường nằm chất lượng cao" nhưng đồng nghiệp của anh thì được bố trí nằm chen chúc dưới sàn xe còn anh không còn cả chỗ nằm nên suốt cả chặng đường đi được phụ xe sắp xếp cho ngồi… để ngủ.

Cảnh báo tình trạng cắt trộm dây điện tại thành phố Hoà Bình

(HBĐT) - Theo thống kê sơ bộ, trong tháng 7/2011, chỉ riêng tại tổ 1 (phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình) đã diễn ra 8 vụ cắt trộm dây điện, có hộ gia đình bị cắt trộm đến 2 lần. Đáng lưu ý là kẻ gian hành động ngày càng liều lĩnh, đã có những vụ cắt trộm dây điện diễn ra vào ban ngày, giữa khu dân cư đông đúc.

Bị cáo Cù Huy Hà Vũ bị tuyên phạt 7 năm tù giam

Sáng 2/8, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Cù Huy Hà Vũ về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,” do bị cáo có đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm.

Ôm vợ và con riêng của vợ tự thiêu, người chồng thiệt mạng

Do vợ đòi dẫn con riêng về quê, người chồng đã đổ xăng đốt cả nhà cùng chết.

TP.HCM: Phá hệ thống thầu đề quy mô, ''bà trùm'' bỏ trốn

Đường dây thầu đề do một nữ quái cầm đầu và trợ giúp là các thành viên trong gia đình của 'bà trùm' này, với chân rết nằm khắp TP.HCM.

Bộ CHQS tỉnh gặp mặt tuyên truyền kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh

(HBĐT) - Ngày 3/8, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức gặp mặt tuyên truyền kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh (16/8/1947 - 16/8/2011) và trao tặng phim tài liệu “Những vị tướng trong cộng đồng dân tộc Việt Nam” do Bộ CHQS tỉnh phối hợp với hãng phim Mekong thực hiện.

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Kỳ Sơn

(HBĐT) - Cử tri huyện Kỳ Sơn: Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng khu trung tâm thị trấn huyện Kỳ Sơn và sớm cấp kinh phí để thực hiện các dự án Nhà văn hóa trung tâm, sân vận động, trụ sở Huyện ủy.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người thương, vong

(HBĐT) - Vào hồi 16h35, ngày 2/8, tại ngã tư đèn tín hiệu khu vực đầu cầu Hòa Bình (đoạn km 72+ 750, quốc lộ 6, địa phận tổ 1, phường Đồng Tiến (TPHB) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải mang BKS 28H - 6804 do Lê Thanh Tuyền, sinh năm 1973 trú tại thị trấn Bo (Kim Bôi) điều khiển và xe máy mang BKS 28F1 - 9341 do Trần Thị Hồng, sinh năm 1963 trú tại tổ 1, phường Đồng Tiến (TPHB) điều khiển làm chị Hồng chết và con gái bị thương nặng.

Lợi dụng kẽ hở, tuồn ma tuý qua đường hàng không

Theo đánh giá của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an, trong 2 năm qua, tình hình tội phạm ma túy lợi dụng qua đường hàng không diễn biến phức tạp. Các đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam đã nghiên cứu và lợi dụng được những kẽ hở trong kiểm soát hàng không của Việt Nam để vận chuyển ma túy.

Sát thủ nghiệm game nỗi kinh hoàng vụ án "Đôi hoa tai vàng"

Ngày 31/5/2011, Công an huyện Tương Dương tiến hành khởi tố, tạm giam đối với Mộng Thế Xương (15 tuổi) vì hành vi giết cháu bé 7 tuổi dã man để cướp 1 đôi bông tai vàng. Để có tiền chơi game, cậu bé lớp 9 này đã dùng đá đập đầu một bé gái 7 tuổi cho đến chết để cướp của.

Vụ hành hung CSGT: Sẽ xử lý nghiêm người vi phạm

Ngay sau khi xảy ra vụ việc một Trung uý CSCĐ hành hung CSGT tại quận Bình Thạnh, TP HCM, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh, Trung đoàn CSCĐ và Phòng CSGT đường bộ nhanh chóng phối hợp xác minh làm rõ và xử lý thật nghiêm người vi phạm.

Các “hiệp sĩ” đường phố triệt phá băng cướp xe tay ga

Để bắt trọn ổ băng nhóm, các "hiệp sỹ" lặng lẽ dõi theo di biến động của 4 đối tượng điều khiển 2 xe máy lưu thông trên tuyến đường DT743. Khi các đối tượng lưu thông vào hướng khu dân cư An Phú (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) rồi đến dãy trọ mà bọn chúng đang tá túc, các "hiệp sỹ" phân công lực lượng thành nhiều mũi phong tỏa dãy phòng trọ.

Khởi tố vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về QLKT gây hậu quả nghiêm trọng” tại Đài TT-TH huyện Kỳ Sơn

(HBĐT) - Ngày 22/2/2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã nhận được đơn của công dân tố cáo Giám đốc Đài TT-TH huyện Kỳ Sơn có sai phạm trong quản lý và sử dụng kinh phí của cơ quan Đài TT-TH huyện.

“đập đá” - một loại ma túy nguy hiểm mới phát hiện tại tỉnh ta

(HBĐT) - Thời gian gần đây, trong quá trình truy quét tội phạm ma túy, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hòa Bình đã phát hiện một số đối tượng đang tụ tập sử dụng một loại ma túy mới có hình thức rất khác lạ có màu trắng, dạng hạt cứng, trông giống như hạt muối, đường hay mì chính. Kết quả xét nghiệm đã xác định đây là một loại ma túy tổng hợp mới có tên gọi là methamphetamin, một chất cực mạnh được bào chế dưới dạng thức tinh thể mà người nghiện ma túy gọi là “đập đá”.

Vụ bắt cóc kiểm lâm: Thêm ba đối tượng đầu thú

Đồn Biên phòng 585, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, liên quan đến vụ bắt cóc kiểm lâm tống tiền xẩy ra ở xã Thương Hóa, huyện Minh Hóa lại có thêm 3 đối tượng vừa ra đầu thú.

Để các “hiệp sĩ” yên tâm săn bắt cướp

"Việc làm, chiến công của các anh em được không chỉ dư luận, lực lượng Công an mà Tòa án, Viện kiểm sát cũng rất mến mộ, ủng hộ. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã chỉ đạo Công an tỉnh và các ngành chức năng nghiên cứu, đề xuất những vấn đề cấp thiết (kể cả chính sách, chế độ) để lực lượng PCTP này hoạt động ngày càng hiệu quả...", ông Huỳnh Văn Nhị - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, chia sẻ.

Vụ vỡ nợ hơn 300 tỉ đồng ở Quảng Trị: Bẫy lừa của “đại gia” buôn gỗ

Ngày 1.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất hồ sơ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Lê Thị Lan Anh (SN 1973) và Cao Xuân Thiện (SN 1968), Giám đốc và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thái Bảo (Công ty Thái Bảo), trụ sở 253 đường Lê Duẩn, TP Đông Hà.

Trả lời ý kiến , kiến nghị của cử tri huyện Kỳ Sơn

(HBĐT) - Cử tri huyện Kỳ Sơn: Đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông tại 2 xã Yên Quang, Độc Lập và 2 xóm Dối, Bình Tiến của xã Dân Hạ thuộc vùng 135 chưa được đầu tư, sửa chữa, nâng cấp .

Tự bắt cóc để kiểm tra tình cảm của... người thân

Lo sợ bố mẹ không còn yêu thương mình, nghi ngờ chồng có nhân tình, một nữ sinh viên và nữ kế toán (Hà Nội) đã tự dựng kịch bản hoang báo nhắn tin vào ĐTDĐ cho người thân. Tất cả điều này lại không nhằm mục đích lấy tiền bạc mà chỉ muốn khẳng định tình cảm, tình thương yêu của bố mẹ và người chồng. Mọi việc vỡ lẽ trong sự ngỡ ngàng, bẽ bàng của người thân, đằng sau đó, họ không biết mình đã ở ranh giới của người vi phạm pháp luật.

Đi dân nhớ, ở dân thương

Ở Công an huyện Mù Cang Chải, những chiến sỹ trẻ như Thượng sĩ Triệu Văn Điệp nằm vùng trên khắp các bản làng. Hàng ngày, hàng giờ, họ luôn cố gắng bổ sung kiến thức nghiệp vụ, trang bị vốn "ngoại ngữ" tiếng Mông, tiếng Thái để hiểu và gần gũi bà con. Và chính bà con dân tộc đã giúp các anh hoàn thành nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, TTATXH ở vùng núi cao này.

Lực lượng CAND chủ động, giúp dân khắc phục ảnh hưởng mưa bão

Ngày 30/7, Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (ƯPVBĐKH, PCLB&TKCN) Bộ Công an tiếp tục có công điện gửi các Tổng cục, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Giám đốc Công an các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, chủ động ứng phó với cơn bão số 3.