Tiếp xúc với bác sỹ, Trung tá Đoàn Thị Tuấn - Bệnh xá trưởng Công an Hòa Bình, chúng tôi nhận thấy sâu thẳm trong con người chị là đức tính cần mẫn, sâu lắng, luôn hết mình vì người bệnh.

"Viện trưởng Viện Công pháp quốc tế" chưa học hết cấp 3

Đã từng đi tu nhiều lần nhưng Thiện lại hoàn tục để lấy vợ là Việt kiều Australia. Không có việc làm và thường xuyên nhận trợ cấp từ vợ nhưng Thiện lại mạo danh "Viện trưởng Viện Công pháp quốc tế" để tư vấn chuyện kiện cáo cho ông Nguyễn Văn Tuấn (nguyên Trưởng phòng Tiếp dân UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Những đóng góp của Bộ Công an trong chiến dịch sơ tán người lao động tại Libya

Theo Trung tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Một trong những đóng góp của Bộ Công an là hằng ngày cung cấp, cập nhật thông tin về tình hình Libya - Bắc Phi, tình hình lao động Việt Nam tập trung ở các địa bàn lân cận để Ban chỉ đạo quyết định việc lựa chọn phương án sơ tán lao động ta về nước.

Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Hoà Bình đón nhận Bằng khen của Bộ Công an

(HBĐT) - Ngày 10/3, trường Trung học KT-KT Hòa Bình tổng kết công tác an ninh trật tự năm 2010.

An toàn giao thông - còn đó nỗi lo

(HBĐT)- “Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT, nhờ vậy đã góp phần kiềm chế, làm giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; không để xảy ra TNGT đường thuỷ. Tuy nhiên, do cơ sở hạ tầng (CSHT) giao thông; ý thức tự giác tuân thủ pháp luật về trật tự ATGT của người dân còn hạn chế. Do vậy, tình hình ATGT trên địa bàn tỉnh vẫn còn có những diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT. Trước mắt cũng như về lâu dài, vấn đề ATGT vẫn còn là một nỗi lo” Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTƯ Đảng, Phó bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh nhấn mạnh.

Kết luận điều tra vụ lừa đảo hơn 16 tỷ đồng của Báo Thanh Niên

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (PC44) đã kết luận điều tra vụ án Ngô Văn Quảng cùng 8 đồng phạm khác đã cản trở việc giải phóng mặt bằng (GPMB) đất dự án xây dựng nhà ở của CBCNV Báo Thanh Niên, chiếm đoạt gần 16,7 tỷ đồng.

Phúc thẩm vụ tiêu cực đất đai xảy ra tại huyện Hóc Môn: Dừng phiên tòa để triệu tập thêm đương sự

Ngày 10-3, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ tiêu cực đất đai xảy ra tại huyện Hóc Môn bước sang ngày làm việc thứ hai. Bị cáo Nguyễn Văn Khỏe (nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn) bổ sung nội dung kháng cáo, xin hội đồng xét xử xem xét lại tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo bị cáo, mức án 7 năm tù do tòa án cấp sơ thẩm tuyên là quá nặng, trong khi những hành vi này đã bị xét xử về tội “Nhận hối lộ” với mức án 17 năm tù.

Bắt năm chị em buôn bán ma tuý

Ngày 10-3, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm tội phạm buôn bán ma tuý gồm năm chị em trong một gia đình tại tổ 22, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân.

3 sếp bị nghi làm giả giấy tờ, lừa khách mua đất dự án

Công an đang tạm giữ Tạ Tất Toàn (Chủ tịch HĐQT Công ty Đài Việt) cùng giám đốc, phó giám đốc để điều tra nghi vấn làm giả con dấu của thành phố Hà Nội và nhiều đơn vị để lừa khách mua đất dự án khu đô thị Dương Nội

Công an tỉnh:
Phát động cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”

(HBĐT) - Sáng 10/3, Đảng uỷ, Ban giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức Lễ phát động thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” trong lực lượng Công an trên toàn tỉnh. Dự lễ phát động có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Lễ tuyên thệ thành lập Đại đội cảnh sát cơ động

(HBĐT) - Sáng 10/3, Công an tỉnh đã tổ chức Lễ tuyên thệ thành lập Đại đội Cảnh sát cơ động (CSCĐ) thuộc Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Tổng cục 7, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Cục cảnh sát bảo vệ(Bộ Công an).

Thị trường tràn lan đồ chơi nguy hại cho trẻ em

(HBĐT) - Đồ chơi là nhu cầu không thể thiếu của trẻ em. Thực tế đã chứng minh, đồ chơi không chỉ giúp trẻ em phát triển nhận thức, khám phá thế giới xung quanh, rèn luyện ý thức, giáo dục nhân cách mà còn giúp các em khẳng định cá tính, đánh thức tiềm năng sáng tạo, phát triển kỹ năng vận động, khả năng phối hợp giữa tay và mắt, sự khéo léo, trí thông minh… Nhưng bên cạnh đó không ít loại đồ chơi độc hại đến sức khỏe, ảnh hưởng đến nhân cách của trẻ vẫn đang tồn tại trên thị trường.

Phòng ngừa tình trạng “giết người do nguyên nhân xã hội”

Một trong những nguyên nhân của các vụ giết người là do hành vi côn đồ càn quấy của một bộ phận thanh niên ở lứa tuổi 16 đến 25, ít học hoặc bỏ học, lười lao động. Các đối tượng này thường đem theo hung khí nguy hiểm như súng, dao nhọn, lê, mã tấu… sẵn sàng đâm chém người khác hoặc thanh toán nhau.

Nữ đại gia ''lót tay'' quan huyện kêu oan

Hơn nửa năm sau khi bị tòa sơ thẩm kết án 26 năm tù, ông Nguyễn Văn Khỏe (nguyên chủ tịch huyện Hóc Môn) và vợ chồng nữ đại gia Trần Thị Hà được đưa ra xử phúc thẩm. Tại tòa, bà Hà luôn miệng kêu oan

Khởi tố một cán bộ công an

Ngày 9-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã có quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Ninh, sinh năm 1958, ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Ban Chỉ đạo Tuần lễ ATVSLĐ - PCCN tỉnh họp bàn công tác tổ chức Tuần lễ ATVSLĐ - PCCN lần thứ 13 năm 2011

(HBĐT) - Ngày 09/3, tại Sở LĐTB&XH, Ban Chỉ đạo Tuần lễ ATVSLĐ - PCCN tỉnh đã tổ chức họp bàn triển khai kế hoạch, công tác tổ chức Tuần lễ ATVSLĐ - PCCN lần thứ 13 năm 2011.

Kinh nghiệm tổ chức hoạt động xét xử lưu động của TAND TP. Hoà Bình

(HBĐT) - Năm 2010, TAND thành phố Hoà Bình đã tổ chức xét xử lưu động được 27 vụ án với 32 bị cáo. Mục đích đưa các vụ án ra xét xử lưu động là phục vụ phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân. Đồng thời tạo được niềm tin của nhân dân vào đường lối, chính sách, pháp luật Nhà nước, giúp họ tránh được những hành vi vi phạm pháp luật. Để có một phiên toà lưu động đạt yêu cầu trên nhiều mặt, toà án cần xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện.

Vừa rút tiền ở cây ATM đã bị cướp

Vừa cầm số tiền rút từ cây ATM chị Lan đã bị một đối tượng xông tới giật rồi bỏ chạy.

Điểm mặt giang hồ Đồng Nai: Hành trình tội ác...

Sự bành trướng của 2 băng nhóm giang hồ Long Thanh và Hưng vườn điều trong một thời gian dài đã làm không ít người phải tàn phế suốt đời, nhiều gia đình rơi vào cảnh tán gia bại sản...

Khống chế con tin để đòi tiền thua bạc

Thua hàng chục triệu đồng, Thành đem 2 con dao xông vào sòng bạc, khống chế người phụ nữ đòi trả lại tiền. Lực lượng công an được huy động bao vây hiện trường, giải thoát cho con tin.

Điều tra lại vụ tổng giám đốc lập mưu mua xe sang

Ngày 8/3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp Trần Văn Khánh cùng đồng phạm Nguyễn Văn Hiếu (52 tuổi, nguyên giám đốc Công ty cổ phần thương mại và du lịch Thành Lợi) bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ."

LLVT tỉnh:
Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, SSCĐ

(HBĐT) - “Mặc dù còn gặp không ít khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền địa phương và Bộ Tư lệnh Quân khu 3, LLVT tỉnh đã từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không ngừng chăm lo xây dựng LLVT tỉnh VMTD, có sức mạnh tổng hợp, chất lượng cao” - Thiếu tướng Bùi Đình Phái, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh.

Hội phụ nữ thành phố Hòa Bình tích cực tham gia phòng - chống tệ nạn xã hội

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thái, Chủ tịch HPN TPHB cho biết: Ngay từ đầu năm, Hội PN thành phố đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ sở hội tiếp tục phổ biến nội dung phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xoá đói - giảm nghèo bền vững và xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”.

Tiến hành 202 cuộc thanh tra KT - XH

(HBĐT) - Thời gian qua, Thanh tra tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm các cuộc thanh tra hành chính, thanh kiểm tra chuyên ngành và kiểm tra thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Năm 2010, toàn ngành thanh tra tỉnh đã tiến hành 202 cuộc thanh tra KT-XH, phát hiện sai phạm gần 13.230 triệu đồng.

Nữ cảnh sát trong ngôi trường ''đặc biệt''

Có học sinh không thích học đã quăng sách vở, giơ quả đấm, bày trò trêu chọc khiến giáo viên hoảng sợ phải bỏ chạy ra ngoài nhờ đồng nghiệp trợ giúp.