Toàn bộ hồ sơ sự việc "xăng pha nước lã" đã được Công an huyện Quốc Oai bàn giao cho lực lượng Quản lý thị trường của huyện. Theo nhận định của cơ quan Công an, đây chỉ "đơn thuần" là việc gian lận thương mại; "sơ suất" trong kinh doanh của DN. Theo chủ cây xăng nước mưa ngập nên "tràn" vào bồn chứa xăng ngầm. Nhưng theo quan sát của PV Báo CAND, việc nước mưa tràn vào bồn chứa xăng là rất khó xảy ra.

Cô giáo thiêu sống cả nhà anh chồng bị đề nghị y án chung thân

Phiên xét xử chiều qua, 30/11, đã có những diễn biến rất bất ngờ. Bị cáo Thuận “tố” chồng hãm hại mình; gia đình bị hại khẳng định có dư luận gia đình bị cáo Thuận “chạy” cho Thuận thoát án tử hình.

CAND cùng cả nước đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS

Lực lượng CAND luôn có mặt tại cộng đồng 24h/ngày, 7 ngày/tuần sẽ tham gia các hoạt động phòng, chống đại dịch tại cộng đồng, cũng như tiếp tục triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS trong các trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng do Bộ Công an quản lý…

Khiếp sợ khi ra đường vì “phi đội điên”

Thói lưu thông ngông cuồng của “phi đội điên” chuyên chở hàng lậu trên tuyến QL22B là căn nguyên của nhiều vụ tai nạn gây nên nỗi khiếp sợ đối với người dân đi trên đường, đặc biệt là các em học sinh ngày hai buổi đến trường.

Điều tra viên kể chuyện:
 Những vụ cướp có đặt hàng trước

(HBĐT) - Vào trung tuần tháng 12/2009, lãnh đạo phòng PC 45 được tiếp các đồng nghiệp từ Bắc Ninh sang để chuyển giao một vụ án có 2 hiện trường cách nhau cả trăm cây số.

Doanh nghiệp vận tải phản ứng những “chế tài” phi thực tế

Hàng loạt các Thông tư, Nghị định về xử phạt vi phạm giao thông đang bị các doanh nghiệp vận tải phản ứng dữ dội và đòi sửa đổi vì gây nhiều rắc rối, phi thực tế. Phía Bộ GTVT giải thích quy định của ngành là đúng nhưng sẽ nghiên cứu điều chỉnh.

Bắt trùm băng nhóm xã hội đen Ấn Độ trốn truy nã

Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Việt Nam. Văn phòng Interpol Việt Nam, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và các đơn vị liên quan của Tổng cục An ninh I - Bộ Công an, đã phối hợp, truy bắt thành công một trùm băng nhóm xã hội đen khét tiếng của Ấn Độ đã lẩn thoát khỏi sự truy lùng của Cảnh sát Ấn Độ trong suốt gần 10 năm qua và đang trốn truy nã tại Việt Nam.

Diễn tập "DT-10": Nâng cao năng lực hợp đồng chiến đấu giữa Công an và Quân đội

Thực hiện Chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới và chỉ đạo của Bộ Công an, ngày 27/11, trên địa bàn huyện Long Thành, Thường trực Tỉnh uỷ, UBND, Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố tỉnh Đồng Nai đã tổ chức diễn tập xử lý tình huống mang ký hiệu "DT-10".

Tạm giữ 15 người đánh bạc ven hồ Ba Mẫu

Ngày 29-11, Công an quận Đống Đa tạm giữ hình sự 15 đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu vực hồ Ba Mẫu chiều 28-11.

Kiểm soát chặt tình hình TTATGT

(HBĐT) - Đã bước sang những tháng cuối của năm 2010. Hơn lúc nào hết, các cấp, ngành tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo TTATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Mão 2010. PV HBĐT đã trao đổi với đồng chí Phạm Anh Quý – Phó Giám đốc Sở GT-VT.

Phát huy vai trò cán bộ tư pháp trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở

(HBĐT) - Thực hiện chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, những năm qua, Ban điều hành Đề án 4 thuộc Chương trình 212 của tỉnh đã có nhiều hoạt động nhằm phát huy vai trò của cán bộ tư pháp xã trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) ở cơ sở.

Xây dựng địa bàn huyện Tân Lạc không có ma túy - nỗ lực từ các cấp, ngành và nhân dân

(HBĐT)- Cách đây hơn một năm, tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/T.ư của Bộ Chính trị về phòng - chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới và triển khai Đề án xây dựng địa bàn huyện Tân Lạc không có ma tuý giai đoạn 2009 - 2014, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Tổng cục Phó Tổng cục Cảnh sát đã nhấn mạnh: Tân Lạc là huyện đầu tiên của cả nước xây dựng đề án có bài bản để thực hiện tốt Chỉ thị 21-CT/T.ư. Trên thực tế, với những cố gắng, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, sau hơn một năm triển khai Đề án, Tân Lạc đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Một chiến sỹ cứu hỏa hy sinh trên đường đi làm nhiệm vụ

(HBĐT) - Khoảng 11 giờ trưa ngày 27/11, kho chứa sản phẩm của Công ty TNHH Minh Nguyên tại xóm Bún, xã Yên Mông (TP Hòa Bình) đã bốc cháy dữ dội. Kho có diện tích trên 1.800 m2 chứa 700 tấn giấy cuộn và 300 tấn đũa.

Nỗ lực đảm bảo ANTT tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

(HBĐT)- Hang Kia và Pà Cò là 2 xã vùng cao thuộc huyện Mai Châu, cách trung tâm huyện 40 km, cách biên giới Việt - Lào khoảng 35 km, tiếp giáp với các xã thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và huyện Quan Hóa, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Tổng diện tích 2 xã là 4.265 ha. Dân số 14 bản trong hai xã có 954 hộ, 5.193 khẩu, trong đó trên 90% là người Mông.

Lật mặt hai trùm ma túy liên tỉnh

Trong một thời gian dài, hai đối tượng này đã tham gia vào một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, hoạt động phức tạp, gieo rắc cái chết trắng cho biết bao gia đình, gây phẫn nộ dư luận quần chúng.

10 năm công tác Hậu cần-Kỹ thuật CAND (2001-2010)

10 năm, một thời gian không phải là dài so với chặng đường xây dựng, trưởng thành hơn 65 năm qua của lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND nhưng cũng đủ để chúng ta nhìn lại những thành quả đã đạt được.

Phổ biến pháp luật trong nhà trường sẽ là hoạt động thường xuyên của cơ quan tư pháp

Bộ GD – ĐT và Bộ Tư pháp vừa ký kết thông tư liên tịch, phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường nhằm nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, giáo viên và học sinh và có hiệu lực kể từ ngày 31-12-2010.

“Các vụ bạo hành trẻ làm cả xã hội thấy bất an”

“Nếu cứ một khoảng thời gian lại xuất hiện một vụ việc bạo hành trẻ trên phương tiện thông tin đại chúng là không ổn và đã đến lúc vai trò của nhà nước phải mạnh mẽ hơn”, Chủ nhiệm UB về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Trương Thị Mai bày tỏ.

Ngành tư pháp thực hiện công tác cải cách hành chính về thể chế

(HBĐT) - Cải cách thể chế là một nội dung quan trọng trong chương trình tổng thể cải cách hành chính. Mục tiêu cơ bản là đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp cũng như cơ quan Nhà nước trong giải quyết công việc. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, ngành Tư pháp đã triển khai thực hiện cải cách hành chính về thể chế theo từng nội dung cụ thể.

Bắt giữ bảo mẫu hành hạ trẻ

Sau khi đoạn video bị đưa lên mạng, bảo mẫu Trần Thị Phụng đã bị tạm giữ hình sự. Bé Hồ Thị Thúy Ngân đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe

Vạch mặt kẻ “dây máu ăn phần” Nguyễn Đình Thắng

Nhận ra cơ hội tốt nhất để Nguyễn Đình Thắng làm sống dậy cái thây ma Ủy ban cứu người vượt biển, nên khi gặp Nơi, Nguyễn Đình Thắng đã cố vấn cho Lê Văn Nơi rằng khi khai báo, cứ khai là "phải ra đi vì bị đàn áp tôn giáo" trong lúc thực tế, theo các bản khai của Nơi, thì lý do chính mà anh ta vượt biên, là "không muốn đi kinh tế mới cũng như đi nghĩa vụ quân sự".

“Ngành công nghiệp” khai thác mật gấu vẫn tồn tại

Kết quả phân tích thái độ và hành vi đối với việc sử dụng mật gấu ở Việt Nam được công bố vào chiều 23/11 cảnh báo: "Các loài gấu ở Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng", một trong những nguyên nhân là do sự phát triển của xu hướng "du lịch trang trại gấu".

Hành trình lừa đảo của "nữ quái giả danh Cảnh sát"

Ngày 20/11, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ Trần Thị Hồng Nhung, 20 tuổi, trú tại Lạng Sơn, giả danh Cảnh sát để lừa tình, lừa tiền của nhiều người. Sau 2 ngày tích cực điều tra, xác minh, cơ quan Công an đã làm rõ chân tướng của đối tượng này là Lương Thị Thanh, mới 16 tuổi, quê ở xã Hòa Sơn (Hữu Lũng, Lạng Sơn)…

Đà Bắc thực hiện có hiệu quả Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ

(HBĐT)- Thượng tá Nguyễn Mạnh Tường, chính trị viên Ban CHQS huyện Đà Bắc cho biết: Thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương, khi có hướng dẫn của trên, Ban CHQS huyện đã tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn triển khai các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp. Triển khai tuyên truyền đến 100% các xã, thị trấn và nhân dân hướng dẫn cho các xã, thị trấn tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả cao. Vì vậy, sau 1 năm thực hiện Quyết định 142 trên địa bàn huyện đã đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Tai nạn giao thông trên địa bàn giảm

(HBĐT)- Theo phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh, từ đầu năm đến giữa tháng 11 toàn tỉnh xảy ra 109 vụ tai nạn giao thông, làm chết 93 người, bị thương 97 người. So với cùng kỳ năm 2009 giảm 27 vụ (20%), giảm 30 người chết (25%) và giảm 31 người bị thương (25%).