Sau một thời gian xa cách, cháu Trần Văn Tuấn được trở về trong vòng tay của gia đình.

(HBĐT) - Sau hơn ba tháng kể từ khi bị bán sang Trung Quốc, sáng ngày 17/3, cháu Trần Văn Tuấn sinh năm 2006 đã được Công an tỉnh bàn giao lại cho người nhà của cháu trong tình trạng sức khỏe tốt. Cháu Tuấn bị chính người mẹ đẻ đang tâm bán sang Trung Quốc lấy 15 triệu đồng để thoả mãn cơn nghiện ma túy.

Triệt phá đường dây trồng, mua bán cần sa

Nghe Hồng hé lộ có trồng cần sa tại vườn nhà nên Bốn móc nối với một số đối tượng khác liên hệ mua cần sa để bán lẻ kiếm lời. Bốn khai, trước khi bị bắt, anh ta và Hoàng Ngọc Toàn đã nhiều lần mua cần sa của Hồng với giá 200 nghìn đồng/lạng. Mỗi lạng cần sa, Toàn và Bốn chia thành 10 túi nhỏ bán với giá 50 nghìn đồng/túi cho "dân chơi".

Con vào tù, mẹ đổ thừa hoàn cảnh

Bốn bị cáo đang tuổi vị thành niên, chưa có tiền án tiền sự nhưng do ăn chơi lêu lổng nên phải nhận án tù. Trước tòa, những người mẹ của chúng thay vì nhận trách nhiệm lại đổ thừa … hoàn cảnh.

Tước danh hiệu một chiến sĩ công an

Ngày 18-3, Công an Ðống Ða cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu, SN 1987 (nhà ở ngõ Văn Chương, quận Ðống Ða), là chiến sĩ Công an phường Thịnh Quang (quận Ðống Ða) về tội sử dụng ma túy và làm nhục người khác.

Nhận diện những “cá mập” buôn lậu vàng

Để che mắt thiên hạ, xóa tan mọi hoài nghi và đặc biệt là sự "dòm ngó" của lực lượng chống buôn lậu, Luân tự ngụy trang cho mình bằng cách xin phép chính quyền thị xã Châu Đốc cho mở tiệm cầm đồ và gia công phân kim vàng đặt tại nhà riêng mang tên Ngọc Anh. Thực tế, tiệm vàng Ngọc Anh chẳng hoạt động gì đáng kể mà chủ yếu là để phục vụ cho mục đích buôn lậu vàng của bản thân và của gia đình vợ.

Bi kịch “đợ” ruộng

Một gia đình có tới 5 người bị phạt hành chính, 2 người lần lượt vào tù. Tất cả bắt đầu từ việc vì cần tiền trả nợ, người cha phải đem đất cầm cố...

Cần nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành Luật Giao thông ở mọi người dân

(HBĐT) - Trong những tháng đầu năm 2010, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biết phức tạp. Riêng trong tháng 2 năm 2010 (tháng Tết Canh Dần), toàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ TNGT, làm chết 16 người, bị thương 7 người, so với tháng trước tăng 10 vụ, 13 người chết, 4 người bị thương.

Hội Địa lý quốc gia Mỹ thừa nhận lỗi ghi chú quần đảo Hoàng Sa

Ngày 17/3, Hội Địa lý quốc gia Mỹ (NGS) có thông cáo xung quanh các chú thích địa danh liên quan đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, trên bản đồ mà hội xuất bản. Trong một thông cáo báo chí, NGS thừa nhận rằng việc ghi chú quần đảo Hoàng Sa bằng tên gọi Trung Quốc và từ "China" mà không giải thích rõ hơn có thể gây hiểu nhầm hoặc hiểu sai.

Chuyên cướp xe của phụ nữ đi một mình

Các đối tượng dùng khẩu trang bịt mặt, đi xe không biển số lòng vòng trên những đoạn đường vắng vẻ, nếu thấy phụ nữ đi một mình là chúng ép vào lề đường rồi dùng hung khí khống chế nạn nhân cướp xe máy.

Vợ bị bắt vì ghi lô đề, chồng chém Công an huyện

Thấy vợ là Hà Thị Yên bị bắt quả tang đang ghi đề, Phan Văn Sơn dùng dao xông vào chém các đồng chí Công an nhằm giải cứu cho vợ nhưng không thành.

Thị trấn Hàng Trạm: Hiệu quả từ mô hình “liên gia tự quản”

(HBĐT) - Năm 2003, cấp ủy, chính quyền thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy đã phát động phong trào xây dựng khu dân cư không tệ nạn và phong trào “liên gia tự quản” với mục tiêu mỗi gia đình, dòng họ là một tổ tự quản để đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Phạt nặng những cửa hàng không niêm yết giá

Để bình ổn thị trường, chống đầu cơ, găm hàng, tạo cơn sốt ảo đẩy giá mặt hàng lên cao, lực lượng chức năng đã tiến hành việc kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không niêm yết giá do Nhà nước quy định và những hành vi vi phạm về giá; tập trung vào các mặt hàng trọng điểm như xăng dầu, gas, sắt thép, xi măng, tân dược, sữa...

Bí ẩn xung quanh vụ "7 ngư dân chết trên biển"

Theo nguồn tin từ chính quyền xã Đức Trạch, cả 7 ngư dân trên tàu QB 2522 đã chết. Một số ngư dân cho rằng: Tàu QB 2522 bị gió xoáy đánh chìm làm tất cả đều chết. Một số khác cho rằng, tàu QB 2522 bị tấn công nên chìm. Những thông tin chính xác nhất vẫn đang phải chờ các ngư dân trên biển trở về, và cơ quan chức năng tìm hiểu…

Hiệu quả từ công tác phân cấp làm CMND ở Quảng Ngãi

Tháng 1/2008, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 132/PV11 về phân công, phân cấp công tác làm thủ tục cấp CMND. Sau 2 năm thực hiện, đến nay công tác này đã thật sự đi vào chiều sâu và hiệu quả thiết thực.

Cảnh báo tình trạng “lận” hung khí ra đường

Nhiều vụ án đau lòng đã xảy ra bởi tình trạng một số thanh thiếu niên khi đi ra đường thường "thủ" theo hung khí, khi gặp bất cứ chuyện lớn hay nhỏ, những thanh thiếu niên này thường lấy hung khí ra để tạo thế "trên cơ" đối thủ.

Sẻ chia giữa những người phụ nữ về sự hi sinh

"Anh ấy ra đi mà chẳng kịp nói với vợ, con lời nào. Gia đình tôi buồn và đau lắm, nhưng cũng hiểu rằng, sự hi sinh của anh ấy là để để diệt trừ cái xấu cho xã hội"- người vợ liệt sĩ Hà Thái Yềm nghẹn ngào khi đại diện lãnh đạo Ban Công tác phụ nữ Công an, Hội Phụ nữ Văn phòng Tổng cục XDLL-CAND Bộ Công an đến thăm.

Game thủ lừa hàng trăm triệu đồng của Mobifone

Một số game thủ chuyên nghiệp lợi dụng danh nghĩa công ty, để hòa mạng nhiều thuê bao trả sau và được nhà mạng tạm ứng tối đa 3 triệu đồng/thuê bao. Vào thời điểm Tết, các đối tượng này liên tục nhắn tin vào tài khoản ảo mua đồ chơi "ảo" khiến cho mức phí đội lên đến 6 triệu đồng/thuê bao.

Lạc Sơn: Tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn lao động, VSLĐ - PCCN

(HBĐT) - Ngày 16/3, Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia An toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ (ATLĐ, VSLĐ - PCCN) huyện Lạc Sơn đã tổ chức lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng tuần lễ quốc gia về ATLĐ - VSLĐ - PCCN lần thứ 12, năm 2010 với sự tham gia của hơn 90 đại biểu, đại diện cho các cơ quan, doanh nghiệp và LLVT đóng trên địa bàn huyện

Lái, phụ xe côn đồ: Phải làm rõ trách nhiệm chủ xe

Cái chết của ông Lê Hùng Cường do phụ xe xe 30P-8539 Nguyễn Thanh Nghĩa gián tiếp gây ra tại Nghệ An ngày 1-3-2010 chỉ là một trong vô số minh chứng bức xúc của vấn nạn nhà xe hành xử kiểu côn đồ.

Nghẹt thở truy bắt đối tượng giấu lựu đạn

Đúng 15 giờ ngày 15/3, lực lượng Công an và Quân sự tỉnh Nam Định đã truy tìm và thu được quả lựu đạn, kết thúc 64 tiếng đấu tranh nghẹt thở với nhóm đối tượng nguy hiểm tàng trữ súng bắn hơi cay, lựu đạn và dao bầu.

Bắt đối tượng truy nã, thu được "hàng nóng"

Sau nhiều giờ kiên trì vận động thuyết phục, Công an tỉnh Nam Định đã vận động, thuyết phục thành công nhóm đối tượng có vũ khí "nóng" thuê nhà nghỉ ẩn náu tại phường Lộc Hòa, TP Nam Định ra đầu thú.

Dấu vân tay oan nghiệt

Từ dấu vân tay thu được tại hiện trường trong một vụ án giết người, cướp tài sản, một người đã bị đẩy vào con đường không lối thoát bởi thân phận pháp lý chơi vơi, không rõ ràng...

Xã Hùng Tiến phát huy vai trò của già làng, trưởng bản trong giữ gìn ANTT

(HBĐT) - Già Triệu Văn Chằn, 66 tuổi là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Dao ở xóm Suối Khe, xã Hùng Tiến, huyện Kim Bôi. Khi còn đương chức, già từng giữ các chức vụ trưởng thôn, trưởng bản người Dao, là người đọc thông, viết thạo nhiều thứ tiếng dân tộc.

Không tổ chức tour cho khách Việt vào sòng bạc nước ngoài

Tổng cục Du lịch vừa khuyến cáo các hãng lữ hành không tổ chức tour cho khách Việt Nam vào sòng bạc nước ngoài.

Làm rõ trách nhiệm thẩm định an toàn cháy nổ tại chung cư JSC 34

Một trong các vấn đề được UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo làm rõ là trách nhiệm của cá nhân, tổ chức được giao nhiệm vụ thẩm định, nghiệm thu an toàn cháy nổ đối với công trình chung cư 34 - Lê Văn Lương, cụ thể là tổ chức, cá nhân thẩm định an toàn cháy nổ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC, Công an TP Hà Nội.