Nếu không phạm tội thì Phùng Tùng Sơn đang là một sinh viên Y khoa.

(HBĐT) - Ngày 20/2, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo bản án sơ thẩm số 134/2013/HSST do TAND thành phố xét xử của bị cáp Phùng Tùng Sơn (sn 1994) trú tại tổ 15, phường Phương Lâm về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ công tác tuyên giáo trong LLVT tỉnh

(HBĐT) - Ngày 19/2, tại huyện Mai Châu, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong LLVT giữa Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh với Ban Tuyên giáo 11 Huyện, Thành ủy năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác phối hợp năm 2014.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

(HBĐT) - Sáng 19/2, BCĐ 09 tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào toàn dân BVANTQ, phòng chống tội phạm (PCTP) và tệ nạn xã hội (TNXH) năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 09 tỉnh chủ trì hội nghị.

Công an huyện Cao Phong:
Nối tiếp những chiến công

(HBĐT) - Năm 2013, Công an huyện Cao Phong đã được Bộ Công an khen thưởng là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ cấp cơ sở của Công an khối huyện, thị, thành phố. Thành tích này là kết quả xứng đáng, ghi nhận những nỗ lực của lực lượng CBCS trong việc kiềm chế tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự, đảm bảo ANTTXH địa phương.

Trả lời đơn - thư bạn đọc:
Thành viên Công ty TNHH ô tô Buýt Hòa Bình bị mạo danh viết đơn tố cáo

(HBĐT) - Báo Hòa Bình vừa nhận được đơn đứng tên ông Phạm Văn Đoàn, thành viên Công ty TNHH ô tô Buýt Hòa Bình tố cáo Giám đốc Công ty TNHH ô tô Buýt Hòa Bình lạm dụng chức quyền chiếm đoạt tiền của các thành viên Công ty. Qua làm việc với Ban Giám đốc và Trưởng ban Kiểm sát Công ty TNHH ô tô Buýt Hòa Bình, phóng viên Báo Hòa Bình đã xác định Công ty TNHH ô tô Buýt Hòa Bình có một thành viên họ tên là Phạm Văn Đoàn, trú quán tại xóm Ninh Sơn, xã Xuất Hóa (Lạc Sơn), tổ trưởng tổ xe của Công ty. Ông Phạm Văn Đoàn khẳng định, đơn tố cáo trên là đơn mạo danh. Từ trước đến nay, bản thân ông Đoàn không viết và ký vào bất cứ đơn KN-TC nào.

Điều tra viên trẻ năng động

(HBĐT) - Là điển hình tiên tiến trong phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” của Công an tỉnh, nhiều lần được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất, song thượng úy Đinh Lê Hòa, điều tra viên phòng An ninh điều tra Công an tỉnh khá khiếm tốn khi nói về mình. Anh cho rằng, thành công có được là do có sự giúp đỡ, ủng hộ của đồng đội, nhất là vai trò quan trọng của nhân dân trong quá trình phá án.

Khen thưởng 2 đơn vị phá chuyên án cướp tài sản

(HBĐT) - Giám đốc Công an tỉnh vừa biểu dương toàn lực lượng và thưởng nóng 10 triệu đồng cho các đơn vị: Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an TP. Hòa Bình có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Hòa Bình.

Toàn tỉnh có 267 già làng, chức sắc tôn giáo tham gia công tác hòa giải

(HBĐT) - Toàn tỉnh hiện có 2.048 tổ hòa giải tại thôn, xóm, khu dân cư với trên 11.600 tổ viên. Trong đó có 234 người có trình độ chuyên môn Luật, 1.485 người có trình độ chuyên môn thuộc các ngành khác, 9.930 người chưa qua đào tạo. Năm qua, đã có 4.734 lượt tổ viên tổ hòa giải được bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, kiến thức pháp luật.

Xe đạp điện, xe máy điện và nguy cơ về mất an toàn giao thông

(HBĐT) - Tiết kiệm nguyên liệu trong thời buổi giá cả xăng - dầu tăng cao, dễ sử dụng, giá cả hợp lý, nhỏ gọn, dễ dàng đi trong các ngõ ngách, nhiều mẫu mã phong phú, thân thiện với môi trường, khiến xe đạp điện đang trở thành sự lựa chọn của nhiều người. Bên cạnh những tiện ích, nguy cơ về mất an toàn giao thông do xe đạp điện gây ra đang là vấn đề khiến các ngành chức năng và không ít người tham gia giao thông hết sức lo ngại.

Lừa đảo, được án tù

(HBĐT) - Mấy năm trước, trong cơn “sốt” bất động sản ở huyện Lương Sơn, cảnh người ở Hà Nội đem hàng bọc tiền về Lương Sơn mua đất là “chuyện thường ngày ở xã”. Chị chị Phạm Bích Ngọc, sinh năm 1970, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) cũng là một trong số những khách hàng như thế. Nhưng chị Ngọc không may mắn như những người khác vì lợi đâu chưa thấy, chị đã bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo.

Bắt đối tượng trộm xe máy sau 24h

(HBĐT) - Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Kỳ Sơn vừa bắt gọn đối tượng dùng vam phá khóa trộm xe máy sau 24h gây án.

Ghi nhận ở đơn vị lá cờ đầu về công tác thanh tra năm 2013

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Văn Hợi, Chánh Thanh tra huyện Yên Thủy cho biết: Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Thanh tra huyện đã chủ động phối hợp với các phòng, ban xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật đến các địa bàn trong huyện.

Thành phố Hòa Bình:
Xử phạt 126 trường hợp vi phạm Luật Giao thông

(HBĐT) - Trong tháng 1, lực lượng chức năng của thành phố Hòa Bình đã tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông nhằm phòng ngừa tai nạn, va chạm giao thông, qua đó, xử phạt 126 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách 36,1 triệu đồng.

Sau 5 năm thực hiện luật cư trú trên địa bàn tỉnh:
Đơn giản hóa thủ tục hành chính, đưa Luật gần hơn với cuộc sống

(HBĐT) - Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh đã tạo được những dấu ấn rõ nét. Trong đó, nổi bật là đẩy mạnh công tác CCHC trong đăng ký, quản lý cư trú, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của lực lượng công an các cấp. Lực lượng Công an các cấp trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh thực hiện CCHC trong đăng ký, quản lý cư trú, tập trung cải tiến lề lối làm việc, đổi mới quy trình công tác theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Đồng thời tích cực nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBCS.

Trường Quân sự tỉnh hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

(HBĐT) - Ngày 10/2, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Quân sự tỉnh đã tổ chức phát động Tết trồng cây năm 2014.

Một phạm nhân tử vong do tự treo cổ trong buồng giam

(HBĐT) - Theo thông tin từ Công an thành phố Hòa Bình, vào 14h, ngày 7/2, tại buồng giam số 8, nhà tạm giữ - tạm giam, Công an thành phố Hoà Bình phát hiện đối tượng Trịnh Hoàng Dương (sinh năm 1991), trú tại tiểu khu Bờ - thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) là đối tượng đang áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy từ ngày 10/1/2014 (Theo Quyết định của Cơ quan CSĐT thành phố Hòa Bình) đã dùng chăn của phạm nhân cùng buồng bện thành dây treo lên ô cửa thông khí buồng lưu giam để tự sát.

An toàn giao thông đường thủy mùa lễ hội:
Phát huy vai trò của chủ thuyền

(HBĐT) - Lễ hội đền Bờ là một trong những lễ hội lớn nhất trong tỉnh và thường kéo dài từ tháng 1 – 3 âm lịch. Những năm gần đây, ngay từ mồng 1 Tết đã có không ít du khách đến điểm du lịch tâm linh này, cao điểm nhất là trong tháng 1 âm lịch. Để đến được đền Bờ, du khách có thể đi thuyền từ cảng Bích Hạ, xã Thái Thịnh (TP. Hòa Bình), cảng du lịch Thung Nai, xã Thung Nai (Cao Phong) và một số ít người đi từ bến Bãi Sang (Mai Châu), Bình Thanh (Cao Phong). Theo số liệu thống kê của Đội CSGT đường thủy, phòng CSGT (Công an tỉnh), vào thời gian cao điểm, mỗi ngày có 120 lượt tàu thuyền xuất bến, mỗi tuần có trên 15.000 lượt khách thăm quan. Công tác đảm bảo ATGT đường thủy mùa lễ hội là một vấn đề trọng tâm.

Công an huyện Kim Bôi giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng

(HBĐT) - Từ 2002 đến nay, trên địa bàn huyện Kim Bôi có 191 người chấp hành xong án phạt tù. Trong đó 12 người chết, tái phạm đang chấp hành án 17 người, chuyển nơi khác 14 người, hiện còn 148 người đang cư trú tại địa phương. Qua rà soát đã có 63 người được xóa án tích, 85 người chưa được xóa án tích. Theo khảo sát của Công an huyện Kim Bôi, hầu hết số người sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về đều ăn năn, hối cải, cố gắng tu dưỡng, tích cực tham gia sản xuất ổn định cuộc sống. Tuy nhiên vẫn còn một số đối tượng sau khi trở về vẫn tái phạm với mức độ phạm tội nghiêm trọng, tinh vi, xảo quyệt hơn. Họ tìm mọi cách trốn tránh pháp luật, che giấu hành vi phạm tội gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Chín ngày Tết, 3 người chết vì tai nạn giao thông

(HBĐT) - Theo số liệu từ Công an tỉnh, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ TNGT, làm chết 3 người, 1 người bị thương. Trong đó, trên địa bàn huyện Lương Sơn xảy ra 2 vụ, huyện Mai Châu 1 vụ. So với dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, TNGT giảm cả 3 tiêu chí cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Tám ngày Tết, toàn tỉnh có 1 người chết do tai nạn giao thông

(HBĐT) - Trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát 113, cảnh sát cơ động và công an các huyện, thành phố đã tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24h trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm về ANTT. Do vậy, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trong đêm giao thừa, không xảy ra đua xe trái phép.

Cảnh sát truy nã tội phạm và cuộc săn lùng cái ác

(HBĐT) - Một cái vỗ vai, một thế võ nhanh gọn, chính xác. Kẻ thủ ác đã bị sa lưới trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh... Người ta vẫn thường hình dung về lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) như vậy. Nhưng ít ai biết, phía sau những chiến công đó là cả một hành trình dài phá án đầy hiểm nguy và nhiều thách thức.

Lính trực kể chuyện Tết

(HBĐT) - Tết của lính, triền miên là những cái Tết xa nhà, xa người thân. Đó là một phần trong rất nhiều những gian khổ, hy sinh của người lính để giữ bình yên cho Tổ quốc. Dẫu không được sum họp cùng gia đình, người thân trong thời khắc chào đón năm mới, xuân mới. Thế nhưng đó vẫn luôn là những cái Tết thật thiêng liêng và đầm ấm trong tình đồng chí, đồng đội.

Tăng cường đảm bảo TTATGT trong dịp Tết

(HBĐT) - Trao đổi xung quanh đảm bảo TTATGT trong dịp Tết Nguyên đán 2014, Thượng tá Bùi Mạnh Thắng, Phó Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết: Quán triệt thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, UBND tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh về việc đảm bảo TTATGT trong dịp Tết và mùa lễ hội năm 2014, phòng CSGT đã cụ thể hóa bằng việc xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo TTAGT thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2014.

Công an huyện Lạc Sơn: Triển khai đồng bộ đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

(HBĐT) - Thượng tá Đỗ Huy Bốn, Trưởng Công an huyện Lạc Sơn khẳng định: “Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn Tết Giáp Ngọ 2014, Công an huyện chủ động trong phòng ngừa, tấn công, không để tội phạm gia tăng, hoạt động lộng hành gây bức xúc trong nhân dân. Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo, CBCS trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Hiện nay, Công an huyện đang triển khai thực hiện đồng bộ một số biện pháp công tác, phối hợp chặt chẽ các lực lượng, cơ quan, đơn vị và huy động sức mạnh của nhân dân tham gia tích cực vào công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT từ cơ sở”.

Điều tra khám phá 430 vụ án, xử lý 865 đối tượng về trật tự xã hội

(HBĐT) - Thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp.