Lực lượng công an tiếp tục phong tỏa các con đường dẫn vào nhà nghỉ Như Phước.

Nhiều giờ thuyết phục không thành, hơn 5h sáng 17/1, bộ đội đặc công đã xuất kích tấn công đối tượng bắt giữ con tin điên cuồng suốt từ chiều 16/1, tại nhà nghỉ Như Phước, TP Huế. Cả cô gái và thủ phạm đều ngất xỉu vì căng thẳng và lựu đạn hơi cay.

Hà Nội: Chưa Tết đã tắc đường

Ùn ứ, chờ đợi và nhích dần từng chút một. Mặc dù còn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng trên nhiều tuyến đường, các khu vực của cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội, tình trạng ùn tắc giao thông đã bắt đầu trở nên bức xúc.

Mở cao điểm tấn công tội phạm ma tuý trên tuyến Tây Bắc và vùng phụ cận

Lực lượng Cảnh sát sẽ tập trung đấu tranh, phòng chống tội phạm mua bán, vận chuyển tàng trữ các chất ma túy trên tuyến Tây Bắc và vùng phụ cận với mục tiêu chính là giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành, các cấp và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm ma túy…

Ẩn họa từ nữ trang phun sơn

Rẻ tiền nhưng chói sáng y như thật nên nữ trang giả được các bậc cha mẹ rinh về làm đẹp cho con. Nhưng họ đâu biết các món nữ trang xinh đẹp giá rẻ kia đang khiến nhiều quốc gia kinh hãi vì qua kiểm định đã phát hiện chất kim loại vô cùng độc hại gây tác động tiêu cực đến trí não và sự phát triển của trẻ em.

Công tác hòa giải góp phần xây dựng xóm làng bình yên

(HBĐT) - Xuân này, gia đình anh Bùi Văn Niệm và chị Bùi Thị Thức ở xóm Rường, xã Trung Bì, huyện Kim Bôi thật vui vì được đón Tết trong không khí xum vầy, ấm cúng. Niềm vui đó không chỉ của riêng gia đình chị Thức mà còn là niềm vui chung của những người làm công tác hoà giải ở Trung Bì.

Đại tướng Lê Hồng Anh chỉ đạo triển khai công tác 2010 tại Ban chỉ đạo Tây Nguyên

Ngày 15/1, tại TP Đà Nẵng, Ban chỉ đạo (BCĐ) Tây Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010. Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng BCĐ Tây Nguyên, chủ trì hội nghị.

9X "đi hoang" thuê taxi để cướp

9 nam nữ thanh niên tuổi teen quen nhau qua mạng, tụ tập chơi bời, bỏ nhà đi bụi rồi lập kế hoạch thuê taxi để cướp.

Bắt nhiều vụ mua bán, vận chuyển pháo

Lực lượng Biên phòng cửa khẩu Móng Cái đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển pháo từ Trung Quốc về Việt Nam.

Buôn ô mai, mứt không rõ nguồn gốc

Lực lượng QLTT đã tịch thu và tiêu hủy nhiều loại ô mai, mứt và thực phẩm không rõ nguồn gốc tại các xe chở hàng và kho bãi trên địa bàn Hà Nội.

Mở cao điểm tấn công tội phạm ma tuý trên tuyến Tây Bắc và vùng phụ cận

(HBĐT) - Ngày 15/1, tại Công an tỉnh, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (CSPCTP) tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy (TPMT) cụm địa bàn các tỉnh Tây Bắc và vùng phụ cận. Dự Hội nghị có Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thành phố Hoà Bình: Tiếp tục xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

(HBĐT) - Ngày 15/01, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2009 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010.

Xác một thợ sơn cạnh đường băng sân bay

Khoảng hơn 8h sáng 17/12/2009, một số công nhân làm đường phát hiện có một xác chết chưa rõ tung tích nằm trong một bụi cây ven đường băng thuộc khu vực sân bay Kon Tum (thường gọi phi trường thuộc thôn 6 phường Thắng Lợi, TP Kon Tum).

Trộm xịt hơi cay tấn công 'Hiệp sĩ SBC'

Bị truy đuổi sau khi bẻ khóa chiếc xe máy, tên trộm dùng bình hơi xay xít thẳng vào mắt các “Hiệp sĩ SBC” Bình Dương nhưng cuối cùng vẫn phải thúc thủ.

Ngăn chặn nạn buôn lậu qua biên giới Quảng Ninh

Càng gần đến Tết Nguyên đán Canh Dần, tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới ở Quảng Ninh nhất là tại khu vực TP Móng Cái càng "nóng" lên. Các đối tượng buôn lậu tìm đủ mọi cách tuồn hàng qua biên giới với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi và liều lĩnh.

Xử tên bảo vệ có "máu dê"

Ngày 14-1, TAND TPHCM xử phúc thẩm và chấp nhận đề nghị của VKSND TPHCM tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ về cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại đối với bị cáo Dương Văn Sáng (SN 1983, ngụ Long An) 7 năm tù về tội “Hiếp dâm” do vi phạm nghiêm trọng về tố tụng

Kim Bôi giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở

(HBĐT) - Phó Trưởng Công an huyện Kim Bôi Bùi Văn Thông cho biết: Sau khi thực hiện bàn giao một số xã, thị trấn về các huyện Lương Sơn, Lạc Thủy theo quy định về phân chia lại địa giới hành chính, huyện Kim Bôi còn 27 xã, thị trấn. Địa bàn toàn huyện được phân thành 2 cụm, tiếp tục duy trì, phát huy kết quả đạt được trong công tác giữ gìn TTATXH, Công an huyện chú trọng đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, giữ vững ANTT ở cơ sở.

Sản phẩm càng “chạy”, càng dễ bị làm nhái

Bất cứ hàng hiệu sang trọng nào cũng có thể bị làm nhái, sản phẩm nào càng bán chạy thì càng bị làm nhái nhiều. Từ quần áo, dày dép, túi xách, chăn ga, xà phòng đến thực phẩm như sữa, bánh kẹo, nước uống đóng chai cũng có thể bị làm nhái đang là mối hiểm họa đối với người tiêu dùng, nhất là dịp Tết này.

Những cuộc đua xe khách

Theo số liệu của cơ quan chức năng, hầu hết các vụ tai nạn giao thông do xe khách gây ra trên cung đường miền Trung, QL1A đều thuộc dạng nghiêm trọng, hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều chế tài xử phạt lái xe được thực hiện, vậy tại sao tai nạn do xe khách gây ra vẫn liên tục gia tăng trong thời gian qua?

Lật tẩy xe khách trá hình

Bên ngoài là hình thù chiếc xe khách, nhưng bên trong, ngoài chiếc ghế của lái xe, chẳng thấy một chiếc ghế nào khác. Cấu tạo chiếc xe bị thay đổi hoàn toàn. Các dãy ghế bị bóc đi, thay vào đó là kệ sắt chứa đồ. Sau khi chuyển số hàng hóa lộ thiên ra, dưới sàn xe lại lộ ra một hộc chứa bên dưới. Cánh cửa hộc chứa đồ bên sườn xe cũng được bật ra, những chồng gạch men cỡ lớn xếp chặt chẽ trong thùng.

Lộ diện “đầu rắn” 112

Nhân viên “bắt nọn” lãnh đạo, đối tác “lật tẩy” những chiêu thức ăn tiền… là diễn biến không thiếu kịch tính trong phần xét hỏi về các nội dung “gian thầu”, gửi giá tại Ban điều hành Đề án 112. Cái tên Lương Cao Sơn nằm ở đầu gút các mối nối…

Cuối năm, tội phạm “ưu ái” các tiệm vàng

Theo Phòng PC14 Công an TP Hà Nội, các hiệu vàng là nơi tập trung nhiều tài sản, tội phạm sau khi chiếm đoạt tiền, vàng, ngoại tệ dễ dàng sử dụng không sợ bị lộ. Thời gian gây án tại những nơi này thường tập trung vào đầu giờ sáng, buổi trưa... Thêm nữa, cuối năm, nhiều đối tượng quẫn bách về tiền bạc thường làm liều và nhắm đến những nơi có nhiều tài sản như hiệu vàng

Vụ xuất lậu 103 container gỗ quý tại cảng Cát Lái: Truy tố 2 cán bộ hải quan, 5 chủ doanh nghiệp

Ngày 12-1, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng và truy tố 10 bị can liên quan đến vụ xuất lậu 103 container gỗ quý “núp bóng” xơ dừa… tại cảng Cát Lái, TPHCM (Báo SGGP đã đăng loạt bài phản ánh) về các tội “buôn lậu, môi giới hối lộ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.

Xử phạt 700 cơ sở hành nghề y dược cổ truyền vi phạm

Ngày 12-1, Vụ Y dược Cổ truyền cho biết, năm 2009, các cơ quan chức năng địa phương trên cả nước đã phát hiện khoảng 700 cơ sở vi phạm phải xử lý, 97 cơ sở hành nghề không phép, đình chỉ hoạt động 87 cơ sở và nhắc nhở 170 cơ sở.

Gây án hiếp dâm rồi tự sát bất thành

Nhìn thấy cô chủ quán ở nhà một mình, Huỳnh Bá Nhẫn mò tới sàm sỡ. Bị kháng cự, anh ta bóp cổ thiếu nữ thực hiện xong hành vi đồi bại thì lấy dao tự sát.

“Nhập nhèm” rượu Tết

Theo tiêu chuẩn Việt Nam, sản xuất các loại rượu vang phải từ nguyên liệu bắt buộc là sirô hoa quả. Thế nhưng hầu hết loại rượu này của các cơ sở sản xuất tư nhân hiện nay trên thị trường lại sử dụng hương liệu để pha chế, không đúng với công dụng, chất lượng hàng hóa. Gần Tết là thời điểm các loại rượu kém chất lượng tung hoành, đánh lừa người tiêu dùng bởi sự nhập nhèm trên nhãn mác...