(HBĐT) - Cử tri huyện Mai Châu: công tác bảo vệ rừng là cần thiết nhưng hiện nay tiền chi cho công tác này quá thấp (50.000 đồng/ha). Đề nghị tỉnh xem xét tăng thêm cho hợp lý.

Hồ nước tại công viên Tuổi trẻ - nguy cơ biến thành… cái bẫy

(HBĐT) - Dự án Công viên Tuổi trẻ (TP Hòa Bình) đang được đầu tư xây dựng được người dân hết sức phấn khởi. Tuy nhiên, khi hạng mục hồ nước trong công viên đang còn dang dở thì đã khiến khá nhiều nhà chuyên môn, người dân tỏ ra lo lắng trước thiết kế hiện tại bởi phần kè taluy hồ có nguy cơ tiềm ẩn lớn gây họa với tính mạng của người dân.

Nghệ An: 20 năm tù giam cho nữ cán bộ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng

Lợi dụng là cán bộ UBND thị trấn huyện Anh Sơn (Nghệ An), với thủ đoạn vay nợ với lãi suất cao Đặng Thị Ngoan đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng của 14 nạn nhân. Với hành vi đó, Ngoan bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 20 năm tù.

Giả danh an ninh sân bay lừa đảo tình, tiền

Ngày 14.7, Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM bàn giao Phạm Văn Tài (51 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú Q.Gò Vấp) để Công an Q.Tân Bình tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt cóc giám đốc, đòi 200 triệu đồng

Ban đầu những kẻ bắt cóc ra giá 30 triệu đồng, sau đó nâng lên 50 triệu rồi 100 triệu và cuối cùng là 200 triệu để đổi lấy mạng sống của ông K.. Bà A. (vợ ông K.) trình bày hoàn cảnh, đối tượng bắt cóc đồng ý nhận 65 triệu đồng nhưng buộc bà A. phải đưa thêm cho chúng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà của căn nhà mà vợ chồng bà A. đang ở…

Tăng cường công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội

(HBĐT) - Ngày 14/7, ĐUQS tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội 5 năm (2006 – 2010). Dự hội nghị có các đồng chí trong ĐUQS tỉnh, Cục Tuyên huấn Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban CHQS các huyện, thành phố.

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

(HBĐT) - Cử tri huyện Kim Bôi và Mai Châu: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét hỗ trợ từ ngân sách nhà nước phần vật liệu (cát sỏi) và toàn bộ giá xi măng để nhân dân triển khai thực hiện Đề án cứng hóa GTNT.

Sức mạnh ở lòng dân

(HBĐT) - Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của giữ vững ANCT - TTATXH trong phát triển KT - XH của địa phương, những năm qua, phong trào toàn dân BVANTQ đã luôn được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Kim Bôi đặc biệt quan tâm. Duy trì cái tốt, lấy người tốt, việc tốt để phát huy ý thức trách nhiệm của cộng đồng, xã hội đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi, xóa bỏ tiêu cực; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và TNXH giữ vững địa bàn trong sạch, ổn định.

Xử phạt 700 triệu đồng vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng

(HBĐT) - Thời gian qua, lực lượng Kiểm lâm tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác kiểm tra, truy quét, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. 6 tháng đầu năm phát hiện, xử lý 137 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, tăng 12 vụ so với năm 2010, lâm sản thu giữ 44,31m3 gỗ tròn, 35,36 m3 gỗ xẻ, 118,3 kg động vật rừng, tịch thu 20 phương tiện. Tổng số tiền xử phạt vi phạm là 700 triệu đồng.

Những chặng đường lịch sử vẻ vang của lực lượng ANND

Lực lượng An ninh nhân dân ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám 1945; được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Vừa ra đời, lực lượng An ninh đã đắm mình vào cuộc đấu tranh vô cùng cam go, quyết liệt với liên minh phản cách mạng trong - ngoài, mưu đồ lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ.

Xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước"

Ngày 12/7, Ủy ban An toàn giao thông (UBATGT) Quốc gia phối hợp cùng Ban ATGT TP Cần Thơ tổ chức lễ phát động cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước".

Những vụ án voi ở Tây Nguyên

tiền mà voi ở Tây Nguyên liên tục bị chết, bị giết, nhưng nhiều vụ án về voi từ trước đến giờ phần lớn vẫn chưa được khám phá. Con voi trong đời sống đồng bào Tây Nguyên có ý nghĩa đặc biệt, ngoài giá trị về vật chất, còn là con vật mang nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân bản địa. Từ bao đời nay, voi đã trở thành con vật đặc trưng gắn với đời sống văn hóa, sinh hoạt của người dân Tây Nguyên. Nhưng trong thời gian gần đây, ngoài việc giết voi để lấy ngà, mặt hàng lông đuôi voi cũng đã trở thành "báu vật" dễ thu lợi nên tình trạng giết voi, xâm hại sức khỏe của voi ngày càng diễn ra nhiều.

6 tháng đầu năm 2011, lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự

Ngày 12/7, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2011. Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

(HBĐT) - Vừa qua, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016, UBND tỉnh đã trình báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đầu tư phát triển, văn hóa - xã hội và dân tộc, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính. Báo Hòa Bình điện tử đăng tải những nội dung mà cử tri và bạn đọc quan tâm.

LLVT huyện Lạc Thủy: Sẵn sàng cho nhiệm vụ phòng - chống lụt bão

(HBĐT) - Thượng tá Phạm Quang Quân, Phó CHT động viên, Ban CHQS huyện Lạc Thủy cho biết: Dự báo năm 2011, tình hình thời tiết sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường. Ban CHQS huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tổ chức lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn (CHCN), phòng - chống giảm nhẹ thiên tai và TKCN.

Pà Cò vươn lên sau nỗi đau ma túy

Cùng với nỗ lực của các ban, ngành, Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ xã Pà Cò cũng đang bắt tay xây dựng một cuộc sống mới, nói không với ma túy ngay tại gia đình mình, đoàn thể của mình cũng như toàn xã.

Xử lý 97 cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm

Theo ông Trần Minh Dũng - Chánh Thanh tra Bộ KH - CN, 6 tháng đầu năm, 48/63 Sở Khoa học - Công nghệ trên cả nước đã tiến hành thanh tra 1537 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Kết quả, có 97 cơ sở vi phạm, trong đó có 43 cơ sở bị cảnh cáo, 54 cơ sở bị xử phạt hành chính với tổng số tiền lên tới 516 triệu đồng, thu hồi tiền thu lời bất chính 70 triệu đồng.

Xử nhóm nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng

Ngày 11/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

6 tháng xảy ra 56 vụ TNGT làm 98 ngươi thương vong

(HBĐT) - 6 tháng qua, tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh ta vẫn có những diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh xảy ra 56 vụ TNGT, làm 53 người chết, 45 người bị thương, tăng 4 vụ so với cùng kỳ năm 2010, tăng 6 người chết, giảm 1 người bị thương.

Báo động thực trạng gây án... trong khách sạn

Từ những vụ án mạng xảy ra trong khách sạn, nhà nghỉ tại TP HCM cho thấy hầu hết kẻ gây án đều không để lại giấy tờ tùy thân. Điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ, khi tính đến chuyện giết người chẳng có hung thủ nào lại "dại dột" tự tố cáo mình. Thế cho nên, sự lơ là (hay cố ý vì lợi nhuận) của nhân viên khách sạn trong việc kiểm tra, tạm giữ giấy tờ tuỳ thân có thể dẫn đến hậu quả đau lòng.

Cảnh giác chiêu lừa trúng thưởng qua điện thoại

Vui mừng khôn xiết vì bỗng dưng trúng số tiền lớn, ông Chính đến ngân hàng nộp 15.500.000 đồng vào tài khoản theo như hướng dẫn. Sau đó, ông đến Kho bạc huyện Nghĩa Hành chờ nhận tiền thưởng, nhưng đợi mãi không thấy ai gọi đến tên mình, ông Chính liên lạc với số máy của cô nhân viên “bưu chính viễn thông”, thì chỉ thấy tiếng tít, tít kéo dài…

Đội trinh sát đặc biệt và những chiến công hiển hách năm 1946

Khi ta thực hiện kế hoạch đập tan cuộc đảo chính do Quốc dân đảng câu kết với quân đội viễn chính Pháp tiến hành, "Đội trinh sát đặc biệt" được giao trọng trách là lực lượng chủ công trấn áp 4 trụ sở chính của chúng là số 7 Phố Ôn Như Hầu, số 80 phố Quan Thánh, số 80 phố Đỗ Hữu Vị, chùa Ngũ Xã.

Công an các địa phương kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng ANND

Ngày 11/7, Công an TP Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (ANND) và đón nhận các phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước trao tặng.

Gian nan trận tuyến phòng - chống mại dâm

(HBĐT) - Phó Chi cục Phòng chống TNXH Hoàng Kiên Giang cho biết: Theo kết quả điều tra, rà soát, tính đến hết năm 2010, toàn tỉnh có 2.032 phụ nữ bỏ đi làm ăn xa không rõ địa chỉ. Ngoài ra còn 375 đối tượng mại dâm có hồ sơ quản lý ở 54 xã, phường, thị trấn. Đáng lưu ý là số đối tượng bán dâm ở độ tuổi 18 - 30 ngày càng tăng, phần lớn đối tượng bán dâm có trình độ văn hóa thấp.