Ngày 2-5, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ra lệnh bắt tạm giam thời hạn bốn tháng đối với bị can Nguyễn Thị Phước, SN 1965, trú tại 26 Trần Nguyên Hãn, phường Đống Đa, TP PlâyCu, nguyên Trung tá, Đội trưởng Đội kỹ thuật hình sự và truy nã - Công an TP PlâyCu để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Gánh luật lên non” ở vùng cao Đà Bắc

(HBĐT) - Đà Bắc là huyện vùng cao, địa bàn rộng, giao thông cách trở, khó khăn và là huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Điều kiện KT-XH, mặt bằng dân trí, hiểu biết pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế. Thời gian qua, những người làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện luôn bền bỉ với hành trình "gánh luật lên non”, đưa kiến thức pháp luật đến với người dân vùng cao, từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật trong nhân dân.

Vụ trùm gỗ Phượng "râu": Đình chỉ công tác 4 cán bộ biên phòng

Liên quan đến vụ việc Ban chuyên án Bộ Công an bắt giữ ông trùm gỗ Phan Hữu Phượng (tức Phượng "râu”, trú ở huyện Cư Jut – tỉnh Đắk Nông), chiều 2-5-2018, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk cho biết, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ tại đồn Biên phòng 747 và 749.

Bắt Chủ tịch công ty Vinaca sản xuất thuốc ung thư từ than tre

Chủ tịch công ty sản xuất thuốc ung thư làm bằng than tre Vinaca vừa bị cơ quan chức năng Hải Phòng bắt giữ.

Bắt đàn em của trùm gỗ lậu Phượng “râu”

Ngày 1/5, lãnh đạo VKSND huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) xác nhận, đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Trang (SN 1983, trú xã Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa) để mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Phượng "râu”.

Ban CHQS thành phố Hòa Bình:
Tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi

(HBĐT) - Ban CHQS thành phố Hòa Bình vừa tổ chức thành công hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong LLVT thành phố năm 2018.

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh:
Sống đẹp - sống nhân văn trong từng hành động

(HBĐT) - Từ phong trào "2.000 đồng vun đắp ước mơ” của Chi đoàn Quân sự huyện Đà Bắc đã có nhiều hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ đến trường. Từ phong trào "Góc học tập tình thương” của Chi đoàn Quân sự huyện Tân Lạc đã có nhiều tình cảm yêu thương được trao gửi đến học sinh nghèo hiếu học... Những hành động nhỏ đó đã hướng ĐV-TN LLVT tỉnh đến lối sống đẹp, sống nhân văn trong từng hành động.

Huyện Yên Thuỷ còn nhiều khó khăn thực hiện chính sách đối với dân công hoả tuyến

(HBĐT) - Việc thực hiện chính sách đối với dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở huyện Yên Thuỷ thời gian qua luôn nhận được sự vào cuộc, tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân. Tuy nhiên đến nay, tỷ lệ đối tượng được chi trả trợ cấp còn thấp.

Mở rộng điều tra vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Tổng công ty Thái Sơn

Cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng cho biết, ngày 3-12-2017, Cơ quan Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Ngọc Hệ, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 3, Điều 281, Bộ Luật hình sự năm 1999.

Ký ức những người lính cựu trên chiến trường Tây Nguyên

(HBĐT) - "Hành quân dòng rã 4 tháng trời, vừa đi, vừa đào hầm trú ẩn, lương thực chỉ có gạo rang, ít muối với nắm cơm. Mỗi chiến sĩ hành quân vác trên vai khoảng 45 kg quân tư trang. Có những người mệt mỏi, kiệt sức đến ngất lịm đi thì mới được uống chút sữa hay cháo loãng, đồng đội phải thay nhau vừa khiêng, vừa hành quân để đảm bảo tiến độ. Những hình ảnh đó đến giờ vẫn khiến tôi rưng rưng mỗi khi nhớ về một thời hoa lửa trên chiến trường Tây Nguyên đầy khốc liệt”, thiếu tướng Bùi Đình Phái, chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 141, Sư đoàn 2, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tâm sự.

Lực lượng công an mãi khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy

(HBĐT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình hoạt động cách mạng luôn dành sự quan tâm đến lực lượng công an. Trong thư gửi Giám đốc Công an khu XII, tháng 3/1948, Người viết "Tư cách người Công an cách mệnh”. Đó là: "Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Bắc Sơn tự hào trận chiến đấu vây bắt giặc lái Mỹ

(HBĐT) - Bắc Sơn là 1 trong 5 xã vùng cao nằm trên đỉnh dãy Trường Sơn của huyện Tân Lạc tiếp giáp giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình. Là xã có địa hình rừng núi chia cắt với phần lớn diện tích là núi đá tai mèo trùng điệp, đây chính là địa bàn hiểm hóc nằm trên tuyến đường mà không quân Mỹ thường xuyên sử dụng để ném bom bắn phá hậu phương của ta trong thời kỳ chiến tranh. Và cũng tại đây đã ghi dấu chiến công lịch sử của quân và dân xã Bắc Sơn trong thời kỳ chiến tranh phá hoại bằng không quân lần 2 ra miền Bắc của đế quốc Mỹ: Trận vây bắt giặc lái Mỹ tháng 5/1972.

Quốc lộ 6 khu vực dốc Cun ùn tắc nhiều giờ do xe tải chở đá granis bị nạn

(HBĐT) - Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 29/4, tại khu vực km 79+200 QL6 đoạn dốc Cun thuộc địa bàn thành phố Hòa Bình đã xảy ra vụ TNGT làm 2 người bị thương và gây ách tắc giao thông trên 2 giờ.

Thanh Hóa kiểm tra cơ sở hoạt động của “Hội thánh của đức chúa trời”

Sáng 27-4, Công an TP Thanh Hóa phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh phân phối máy lọc nước Big River tại số nhà 774, phố Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, phát hiện, lập biên bản thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ, thiết bị liên quan hoạt động "Hội thánh của đức chúa trời”.

Bộ CHQS tỉnh:
Phát động đợt thi đua đặc biệt "Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất"

(HBĐT) - Ngày 27/4, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt "Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất” và phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Đình chỉ cơ sở bán 1,9kg tam thất với giá hơn 73 triệu đồng

Chiều 26/4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) Hồ Quang Huy cho biết thành phố đã tiến hành lập biên bản, đình chỉ hoạt động đối với cửa hàng kinh doanh thuốc thảo dược (số A114, nằm trên đường Hạ Long, thuộc phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vì hành vi gian lận thương mại với số tiền phạt lên đến gần 80 triệu đồng.

Xã Nật Sơn - điểm sáng giữ vững an ninh trật tự nông thôn

(HBĐT) - Trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự tại xã Nật Sơn (Kim Bôi) luôn được giữ vững. Đó là kết quả từ những giải pháp, hành động thiết thực của lực lượng công an và nhân dân xã Nật Sơn trong công tác phòng - chống, đấu tranh, xử lý các vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh:
Đấu tranh hiệu quả với tội phạm trên những cung đường “nóng”

(HBĐT) - Ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát (TTKS), đảm bảo huyết mạch giao thông thông suốt, thời gian qua, lực lượng CSGT - Công an tỉnh đã không quản hiểm nguy, tích cực tham gia bắt giữ tội phạm trên các tuyến đường đường giao thông trên địa bàn tỉnh...

Hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2018):
Nghệ thuật kết hợp giữa tiến công quân sự và nổi dậy của quần chúng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân năm 1975 đã đạt tới đỉnh cao về sự chỉ đạo và vận dụng nghệ thuật quân sự Việt Nam. Một trong những nội dung đặc sắc, độc đáo về nghệ thuật quân sự, đó là sự kết hợp giữa tiến công và nổi dậy; phối hợp tác chiến của ba thứ quân, lấy đòn đánh của binh đoàn chủ lực làm trung tâm. 

Nghe chuyện “1 đánh thắng 3” qua lời kể của người lính cựu

(HBĐT) - Trong đời binh nghiệp, đại tá Đinh Công Bằn, nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tân Lạc trải qua nhiều trận đánh khốc liệt. Trong đó ông nhớ nhất trận đánh ở bản Díc, huyện Pắc -Xoòng (Lào), trận đánh mà quân ta đã giành chiến thắng giòn giã dù địch đông gấp 3 lần…

Ngày 7/5/2018, xét xử sơ thẩm vụ án 8 bệnh nhân tử vong do chạy thận nhân tạo tại BVĐK tỉnh

(HBĐT) - Theo TAND TP Hòa Bình, căn cứ vào các điều 45, 255 và điều 277 của Bộ luật Tố tụng hình sự, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 9/2018, ngày 27/2/2018, thẩm phán Nghiêm Hoài Anh, Phó chánh án TAND TP Hòa Bình đã ký Quyết định đưa vụ án hình sự 8 bệnh nhân tử vong tại đơn nguyên thận nhân tạo, Khoa hồi sức tích cực, BVĐK tỉnh xảy ra ngày 29/5/2017 ra xét xử sơ thẩm công khai. Thời gian mở phiên tòa được ấn định vào ngày 7/5/2018, có thể kéo dài tới ngày 11/5/2018.

Vật liệu nổ tồn sót sau chiến tranh:
Tử thần giấu mặt trong lòng đất

(HBĐT) - Ngày 6/4/2018, lực lượng Công binh - Bộ CHQS tỉnh đã hủy nổ thành công hai quả bom còn sót lại sau chiến tranh được người dân phát hiện ngày 5/4/2018 trong quá trình nạo vét ao cá của người dân ở xóm Tôm, xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn). 2 quả bom này tồn sót từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, có trọng lượng 100 bảng Anh (80 kg), trong đó chứa 24 kg thuốc nổ mạnh. Nếu phát nổ chắc chắn sẽ gây thiệt hại về tài sản, tính mạng người dân... Và những vụ tai nạn gây thiệt hại về người do bom đạn tồn sót từ thời chiến tranh đã từng xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Mường Bi - tự hào được góp công, góp của vì miền Nam ruột thịt

(HBĐT) - "Tân Lạc là huyện có truyền thống vẻ vang. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng vạn thanh niên đã hăng hái nhập ngũ, chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Công lao đó đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và phong tặng cho huyện danh hiệu cao qúy "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Tin tưởng rằng các bạn trẻ sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh học tập, huấn luyện để có trình độ kỹ thuật, chiến thuật làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó…” Đó là lời nhắn nhủ của đồng chí Bùi Văn Tinh, Bí thư Huyện ủy Tân Lạc đối với các tân binh lên đường nhập ngũ trong mùa tuyển quân 2018.

Đề nghị y án tử hình Nguyễn Xuân Sơn, tù chung thân Hà Văn Thắm

Theo Hội đồng xét xử, việc kết tội Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn phạm tội "Tham ô tài sản” và "Lạm dụng chiếm đoạt tài sản” là có cơ sở.

Kim Bôi:
Kịp thời di dời 24 hộ dân xã Hạ Bì nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đất

(HBĐT) - Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Kim Bôi, đêm 24, sáng ngày 25/4 trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn trên diện rộng.