(HBĐT) - Ngay sau khi tiếp nhận đơn kiến nghị của đại diện hộ ông Bùi Văn Binh ở xóm Cuôi, xã Bình Sơn (Kim Bôi) về việc anh Bùi Văn Nam mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) rừng của gia đình từ lâu chưa trả, UBND xã giao Ban quản lý xóm xem xét, giải quyết. Quá trình giải quyết trên tinh thần hòa giải, tôn trọng lẫn nhau, anh Nam cam kết chuyển trả GCNQSDĐ cho gia đình ông Binh...

Xử phạt nghiêm các trường hợp lăng mạ, tấn công lực lượng phòng, chống dịch

Ngày 7/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Đặc biệt, có những trường hợp cố tình vi phạm, thậm chí còn xúc phạm, lăng mạ, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch đều bị xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Hiệu quả thực hiện Công an xã chính quy ở xã Miền Đồi

(HBĐT) - Từ khi Công an chính quy về xã Miền Đồi (Lạc Sơn), các vụ việc đều được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Quan trọng hơn, lực lượng Công an xã đã củng cố lại hệ thống ANTT tại cơ sở, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần phòng ngừa tội phạm từ xa, từ sớm. Người dân được thụ hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Tiếp nhận 183 tin báo tội phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật

(HBĐT) - Thời gian qua, từ nguồn tin của quần chúng Nhân dân, lực lượng Công an các cấp trong toàn tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đảm bảo đúng quy định.

Cố tình đâm xe vào lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch

Ngày 6/8, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Cầu Giấy đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Tú (sinh năm 2002, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi cố tình đâm xe vào lực lượng làm nhiệm vụ nhằm vượt qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Bắt giữ thêm hai đối tượng trong vụ cướp xe máy của nữ công nhân môi trường

Liên quan đến vụ cướp xe máy của chị Lê Thị Trâm, nữ công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội, xảy ra tại phường Đại Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội), sau hai ngày truy bắt, đến khoảng 16 giờ ngày 5/8, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ thêm hai đối tượng gồm: Lê Minh Khánh (sinh năm 2002, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) và Trương Thiên Bình (sinh năm 2003, trú tại phương Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội).

Ban CHQS huyện Lạc Thủy:
Tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2021

(HBĐT)- Ngày 5/8, Ban CHQS huyện Lạc Thủy tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2021. Hội thi có 6 thí sinh tham dự là Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc.

Cảnh báo ứng dụng Auto Ads huy động vốn đa cấp lừa đảo

Ngày 5/8, Công an tỉnh Ninh Bình đã đưa ra cảnh báo về tình trạng gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin quảng cáo về hoạt động của website https://auto0ws3ei-www.shoutload.com (ứng dụng Auto Ads) để huy động vốn, lôi kéo người tham gia đầu tư được hưởng lợi nhuận cao trong ngày, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huyện Lương Sơn: Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn là địa bàn cửa ngõ, tiếp giáp Thủ đô Hà Nội với nhiều tuyến đường trọng yếu đi qua, tiềm ẩn phức tạp về ANTT. Huyện xác định để đảm bảo ANTT, bên cạnh lực lượng chính quy cần có sự vào cuộc của các cấp, ngành, đặc biệt là vai trò của quần chúng Nhân dân.

Điều tra vụ nam thanh niên đánh đập bé trai 5 tuổi ở Bình Dương

Ngày 5/8, Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) cho biết đang điều tra, xử lý theo quy định vụ nam thanh niên đánh đập bé trai khiến nhiều người bức xúc.

Thành phố Hòa Bình: Nâng cao trách nhiệm công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự

(HBĐT) - Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP Hòa Bình không ngừng nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự. Qua đó, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn.

Những điểm mới cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020

(HBĐT) - Ngày 13/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) năm 2020 (Luật năm 2020), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Một số nội dung mới của luật cần lưu ý:

Giấu hai người trên thùng xe tải không khai báo y tế

Khoảng 6 giờ ngày 4/8, các lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Đá Bạc (phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã phát hiện xe tải biển 98C-21036, do lái xe Nguyễn Văn Cương (sinh năm 1990, trú tại xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) điều khiển, giấu hai người trên thùng xe không khai báo y tế.

Chồng bị phạt vì vi phạm phòng dịch, vợ xông đến đánh cả công an viên

Sáng 4/8, thông tin từ Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thị Tuyền (42 tuổi, cư trú ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Gìn giữ bình yên từ mỗi bản làng, nếp nhà

(HBĐT) - Khi phát hiện người thân vi phạm pháp luật, những người trong dòng họ "Xa Sình vi quản” ở xã Mường Chiềng (Đà Bắc) họp bàn, tìm phương cách giúp đỡ, đưa họ về nẻo sáng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của các thành viên ngay từ gia đình... Chính từ sự chung tay, góp sức đó đã góp phần giữ bình yên từ mỗi bản làng, nếp nhà.

Bắt quả tang đối tượng cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp

Chiều 3/8, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa bắt quả tang đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của lãnh đạo một doanh nghiệp với số tiền lớn.

Truy tố cựu Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ và cựu Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh.

TP Hồ Chí Minh: Thượng uý Công an hy sinh khi truy đuổi thanh niên vi phạm phòng, chống COVID-19

Khuya 2/8, Công an Quận 6 (TP Hồ Chí Minh) tạm giữ đối tượng Hứa Hán Võ (SN 1994, ngụ Quận 6) để lấy lời khai điều tra làm rõ vụ việc khiến một Thượng úy công an đã hy sinh khi truy đuổi thanh niên này.

Sai phạm khiến cựu Phó Chủ tịch TPHCM vướng lao lý trong vụ Sagri

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã ký quyết định chấp thuận Sagri chuyển nhượng dự án nhà ở cho công ty tư nhân, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 672 tỉ đồng. 

Phạt tù đối tượng vượt chốt phòng dịch, chống người thi hành công vụ

Ngày 2/8, Tòa án nhân dân huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Văn Hùng (sinh năm 1977, cư trú tại ấp An Hưng, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) về tội "Chống người thi hành công vụ”.

Khởi tố vụ án lái xe không chấp hành quy định, làm lây lan dịch bệnh

Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", quy định tại Điều 240, Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật với đối tượng liên quan.

Khởi tố vụ án và 7 bị can trong vụ nâng khống giá trị cây xanh ở Hà Nội

Ngày 1/8, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án; khởi tố 7 bị can trong vụ thông đồng nâng khống giá trị cây xanh ở Hà Nội, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước khoảng 39 tỷ đồng; ngoài ra còn xác định một số loại cây trồng mới, thay thế, bổ sung được nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân

(HBĐT) - Được ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, sáng 30/7, tại hội trường Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Lê Trọng Long, Phó Chánh thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Liêm, trú tại tổ 11, phường Dân Chủ (TP Hòa Bình). Tham gia buổi đối thoại có đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở TN&MT, Ban Tiếp công dân tỉnh và UBND TP Hòa Bình.

Chấp nhận kháng cáo, cho hưởng án treo về hành vi “tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”

(HBĐT) - Ngày 30/7, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của Bùi Văn Thiên (SN 1975), trú tại xóm Lương Thành, xã Lạc Lương (Yên Thủy) sau khi bị TAND huyện Yên Thủy đưa ra xét xử và tuyên phạt 15 tháng tù về hành vi "tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”.