Ngày 1/12, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Tuấn (SN 1989), trú tại thôn Xuân Thủy, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ (Hà Nội) về tội "trộm cắp tài sản” và Cấn Văn Minh (SN 1984), trú tại thôn Xuân Trung, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ (Hà Nội) về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phòng, chống ma túy

Ngày 30/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an tỉnh phối hợp UBND huyện Mai Châu tổ chức hội nghị gặp mặt, tuyên truyền, vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phòng, chống ma túy. Dự hội nghị có lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh, huyện Mai Châu và 48 người có uy tín trên địa bàn huyện Mai Châu.

Bắt đối tượng cho vay nặng lãi, thu lời bất chính 6 tỷ đồng

Ngày 30/11, thông tin từ Công an huyện Yên Thủy cho biết, đơn vị vừa ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tám (SN 1975), hộ khẩu thường trú tại thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình hiện đang ở tại xã Ngọc Lượng (Yên Thủy) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Triển khai dự án “Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”

Ngày 29/11, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị Triển khai dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Huyện Yên Thủy tuyên truyền pháp luật qua phiên tòa giả định

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Yên Thủy có nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật đa dạng, phong phú, góp phần phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân. Trong đó, một hình thức tuyên truyền pháp luật mới được áp dụng nhưng đã mang lại hiệu quả rõ rệt là tổ chức phiên tòa giả định. Đây là hình thức tuyên truyền pháp luật trực quan, sinh động, thu hút sự tham gia của nhiều đối tượng, nhất là đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Bắt quả tang 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke

Ngày 28/11, theo thông tin từ Công an huyện Lương Sơn cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh cải cách tư pháp

Trong những năm qua, công tác cải cách tư pháp (CCTP) của huyện Kim Bôi có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT - TTATXH) ở địa phương.

Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng sử dụng vật liệu nổ, khai thác vàng trái phép

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh và bắt giữ khẩn cấp nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ, khai thác khoảng sản (vàng) trái phép trên địa bàn huyện Lạc Thủy.

Huyện Cao Phong: Phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ trong công tác phòng cháy, chữa cháy

Phát hiện vụ cháy rừng luồng của gia đình ông Nguyễn Quốc Huy tại xóm Mới, xã Thung Nai, ngay lập tức xã huy động lực lượng dân quân, Công an xã, đoàn viên thanh niên và nhân dân tổ chức chữa cháy. Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy đã được khống chế và dập tắt, không có thiệt hại về người và phương tiện.

Bộ Công an ra quân xử lý vi phạm về nồng độ cồn, tai nạn giao thông giảm sâu

Từ ngày 30/8/2023 đến ngày 15/10/2023, thực hiện kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, các tổ công tác của Bộ Công an đã triển khai ở 58 địa phương, qua đó phát hiện bàn giao cho công an địa phương 6.119 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Nỗ lực giải quyết nạn “tín dụng đen”

Quyết không để tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen” lộng hành, thời gian qua, các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã tập trung thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm này.

Bắt giữ 95 đối tượng vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ

10 tháng năm 2023, lực lượng chức năng Công an toàn tỉnh phát hiện 67 vụ, 95 đối tượng vi phạm có liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đã chuyển cơ quan điều tra, làm rõ 39 vụ, 58 đối tượng.

Phát hiện, bắt 467 đối tượng đánh bạc

Theo thống kê của lực lượng chức năng, trong 10 tháng năm 2023, các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã phát hiện, bắt 145 vụ, 467 đối tượng phạm tội đánh bạc. Trong đó, đã xử lý hình sự 52 vụ, 268 đối tượng; xử lý hành chính 93 vụ, 199 đối tượng.

Hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Lạc Thủy

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) huyện Lạc Thủy đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo, góp phần lan tỏa sâu rộng đến các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, huy động được đông đảo người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm ở địa phương.

Bắt giữ đối tượng chống người thi hành công vụ 

Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lương Sơn cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Quang Lễ (SN 1995), trú tại xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội về tội "Chống người thi hành công vụ”.

Đừng để trường học thành nơi mất an toàn

Trước tình trạng học sinh vi phạm pháp luật nghiêm trọng gia tăng, mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh có kiến nghị với ngành GD&ĐT tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giáo dục học sinh trong các trường học nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh vi phạm, tội phạm.

Truy tố 9 bị can trong vụ án Saigon Co.op

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh – Saigon Co.op) và 4 đồng phạm về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”; 4 bị can khác bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Mua bán trái phép chất ma túy, kẻ nhận án tù chung thân, kẻ lĩnh 20 năm tù

Ngày 23/11, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự xét xử đối với các bị cáo: Nguyễn Thị Hương (SN 1974), trú tại thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên); Len Thị Hòn (SN 1983), trú tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.

Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh thao túng trái phiếu, chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mới ban hành cáo trạng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Bắt 3 vụ cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với lãi suất "khủng"

Ngày 23/11, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, các đơn vị chức năng Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Lương Sơn liên tiếp khám phá, bắt 3 vụ cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với tổng số tiền cho vay khoảng trên 9 tỷ đồng với lãi suất "khủng”.

Thành phố Hòa Bình: Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm

Trong những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Hòa Bình (TPHB) luôn thực hiện tốt công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố (THQCT), kiểm sát hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khởi tố 5 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

Tối 22/11, Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra Quyết định khởi tố 5 bị can liên quan đến hành vi "Bắt, giữ người trái pháp luật” xảy ra trên địa bàn.

Tập huấn "Thí điểm khung mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng"

Trong 2 ngày 21 - 22/11, tại TP Hoà Bình, Bộ Tư pháp phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức hội nghị tập huấn "Thí điểm khung mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng”. Hội nghị tập huấn nằm trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường pháp luật và tư pháp của Liên minh Châu Âu”.

21 năm tù cho 2 bị cáo phạm tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 21/11, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa trình tự phúc thẩm theo đơn kháng cáo của các bị cáo Bùi Thành Nam (SN 1979) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974) đều trú tại thành phố Hòa Bình, bị TAND thành phố đưa ra xét xử và tuyên phạt án tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy” và tội "tổ chức sử dụng trái phép ma túy”.