Đặc biệt, tên cướp có hàm răng màu xỉn tối, bẩn. Gã mặc chiếc áo rét màu xanh, quần màu tối, xách một chiếc ba lô con cóc

Cách chức bí thư, chủ tịch xã đánh bạc tại trụ sở

6 cán bộ xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang, Hải Dương gồm cả bí thư và chủ tịch xã bị kỷ luật Đảng và cách chức ngay sau khi cơ quan CSĐT có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi đánh bạc.

Huyện Lạc Thủy: Làm tốt công tác quản lý, hỗ trợ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng

(HBĐT) - Thực hiện Luật Thi hành án hình sự, Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định "các biện pháp đảm bảo tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù”, trong những năm qua, lực lượng chức năng huyện Lạc Thuỷ đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể xã hội hỗ trợ, giúp những người lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Đẩy mạnh hoạt động trong Tháng hành động về an toàn giao thông

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 81, ngày 31/3/2017 của BTV Tỉnh ủy về việc triển khai, thực hiện các tháng hành động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành đề cương tuyên truyền Tháng hành động về ATGT.

9 năm tù cho tên yêu râu xanh hiếp dâm trẻ em

(HBĐT) - Ngày 11/9, TAND tỉnh đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Văn Anh (sinh năm 1980) trú tại xã Đú Sáng (Kim Bôi) về tội hiếp dâm trẻ em.

Truy tìm cựu trung tá công an lừa chạy việc vào ngành công an

Một cựu trung tá công an bị tố cáo lừa đảo hơn 500 triệu đồng để 'chạy' vào ngành công an.

LLVT huyện Yên Thủy: Vận động quần chúng bằng những hoạt động nghĩa tình

(HBĐT) - Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của LLVT trong thời kỳ mới, những năm qua, LLVT huyện Yên Thủy đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng bằng những hoạt động cụ thể.

Nhân rộng mô hình tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

(HBĐT) - Công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở tỉnh xuất hiện nhiều mô hình hay, việc làm hiệu quả, nhiều quần chúng ưu tú tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở. Từ phong trào đã lan tỏa trong toàn xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc...

Xã Kim Sơn giữ vững an ninh trật tự

(HBĐT) - Với vai trò là lực lượng nòng cốt, trong những năm qua, lực lượng Công an xã Kim Sơn (Kim Bôi) đã xây dựng các kế hoạch, mô hình đấu tranh, xử lý các vụ vi phạm pháp luật, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn.

Huyện Lương Sơn phát hiện, bắt quả tang 4 vụ tội phạm ma tuý

(HBĐT) - Trong tháng 8, trên địa bàn huyện Lương Sơn xảy ra 13 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội, tăng 1 vụ so với tháng trước.

Thành phố Hòa Bình xảy ra 13 vụ tội phạm về trật tự xã hội

(HBĐT) - Trong tháng 8, trên địa bàn TP Hòa Bình đã xảy ra 13 vụ tội phạm về trật tự xã hội (giảm 2 vụ so với tháng 7), trong đó có 5 vụ cố ý gây thương tích, 7 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ trốn khỏi nơi giam giữ. Hậu quả của các vụ tội phạm làm 4 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 143 triệu đồng.

Bản án tử hình cho kẻ giết người, thả xác xuống sông Hậu

 Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Cao Quốc Phong tử hình về tội "giết người”, 8 năm tù về tội "cướp tài sản”,...

Đảng ủy Quân sự tỉnh:
Sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần

(HBĐT) - Ngày 07/9, ĐUQS tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 513 của Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTW) về công tác Tài chính Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo (viết tắt là Nghị quyết 513); Nghị quyết số 623 của QUTW về công tác Hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo (viết tắt là Nghị quyết 623) và Nghị quyết số 520 của QUTW về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2020 (viết tắt là Nghị quyết 520).

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại huyện vùng cao Mai Châu

(HBĐT) - Mai Châu là huyện vùng cao của tỉnh, tiếp giáp với các huyện: Vân Hồ, Mộc Châu (Sơn La), Quan Hóa (Thanh Hóa), có tuyến QL 6 và QL 15A chạy qua. Nhiều tuyến đường liên huyện, xã, xóm… thuận lợi cho phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của địa phương. Với phần lớn là người dân tộc sinh sống, dân trí thấp, địa hình chia cắt bởi núi cao hiểm trở, dân cư thưa thớt..., đã tác động tới công tác đảm bảo ANTT nói chung và trật tự an toàn giao thông nói riêng trên địa bàn.

Tạm giữ đối tượng liên quan vụ cướp ngân hàng

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng tại huyện Xuân Lộc, sau năm ngày điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định nghi can gây ra vụ cướp tại Phòng giao dịch Ngân hàng HDBank Xuân Lộc là Phạm Mạnh Hùng (SN 1989), trú xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc. Đồng thời cơ quan công an cũng tạm giữ hình sự Phạm Văn Lâm (anh trai của Hùng) để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm.

Bắt giữ hai đối tượng lừa đảo qua mạng viễn thông

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn hai tỷ đồng thông qua mạng viễn thông.

Mông Hóa nuôi dưỡng truyền thống anh hùng

(HBĐT) - Vùng đất Mông Hóa (Kỳ Sơn) ngày nay xưa kia được gọi là Mường Moóng, tên gọi Mông Hóa cũng từ chữ Mường Moóng mà ra. Từ thuở mở đất lập làng, người dân Mường Moóng đã tham gia vào cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Dưới chế độ phong kiến, lang đạo hay trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, nhân dân Mông Hóa luôn thể hiện tinh thần quật cường, anh dũng đấu tranh chống áp bức, bóc lột, chống giặc ngoại xâm bảo vệ bản làng, giữ gìn nền độc lập dân tộc.

Sôi nổi những ngày “đánh Tây”

(HBĐT) - Trong ký ức của họ, phần nhiều là những câu chuyện về thời kỳ đấu tranh cách mạng gian khổ. Dù đã 70 năm có lẻ nhưng trong chuyện của cụ Lê Thị Tâm, ông Giang Hồng Phúc ở phường Phương Lâm (TP Hòa Bình), ông Nguyễn Quốc Sự, bà Nguyễn Thị Hạnh ở xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) vẫn vẹn nguyên một thời "đánh Tây” hào hùng...

Cư Yên anh hùng

(HBĐT) - Trong không khí ngày Quốc khánh 2/9, chúng tôi đến thăm những người lính du kích Yên Trạch năm xưa (nay là xã Cư Yên và Nhuận Trạch) để nghe họ kể lại những năm tháng gian khổ nhưng đầy hào hùng của dân tộc. Hơn 50 năm, đến nay, mắt đã mờ, chân đã chậm, giọng nói không còn hào sảng nhưng họ chẳng hề phai mờ ký ức về những năm tháng chiến đấu oanh liệt và hào hùng.

Về nơi dùng vò rượu cần đánh giặc

(HBĐT) - Với người dân 2 thôn Yên Lương, Phú Lẫm năm xưa (nay là xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn), chiến công dùng vò rượu cần tiêu diệt hơn 100 tên giặc của 69 năm trước mãi là niềm tự hào. Ngày nay, dù cho có sự xuất hiện của nhiều loại thức uống khác nhau nhưng với người dân xã Phú Lương, rượu cần vẫn là "người bạn” thân thiết, nhất là trong những dịp lễ, tết, hội hè.

Xây dựng phong cách người công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

(HBĐT) - Lực lượng Công an nhân dân (CAND) từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Từ tháng 2/2017, toàn lực lượng công an tích cực thực hiện CVĐ "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đây không chỉ là khẩu hiệu, còn là mệnh lệnh từ trái tim mà mỗi người công an cách mạng khắc ghi, thực hiện.

Lực lượng vũ trang tỉnh nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu

(HBĐT) - Có một điều ít người biết, trong suốt thời gian chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, số 3, số 4 vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to. Các đơn vị LLVT tỉnh luôn đảm bảo ứng trực 100% quân số với tinh thần "có lệnh là lên đường”.

Công bố giảm thời hạn phạt tù cho phạm nhân dịp 2/9

(HBĐT) - Tại Trại tạm giam Công an tỉnh, Hội đồng xét giảm thời hạn án phạt tù tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức lễ công bố các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 2/9/2017 cho 10 phạm nhân đang thi hành án.

Án tử hình cho nữ quái vừa chấp hành xong án phạt tù về ma tuý

(HBĐT) - Ngày 31/8, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với các đối tượng Hà Công Lan (tên gọi khác là Đông), sn 1967 trú tại xóm Phày, xã Bao La, huyện Mai Châu; Vũ Thế Hưng, (sn 1965), trú tại phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định (Nam Định); Nguyễn Thị Huệ (sn1979), ĐKTT tại Tào Trung, Nguyên Bình, Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Chỗ ở hiện nay phường Văn Miếu, thành phố Nam Định (Nam Định) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Lạc Thủy: Tổ chức hội thi cán bộ cơ sở giỏi tham gia đảm bảo ANTT

(HBĐT) - Ngày 30/8/2017, UBMTTQ huyện phối hợp với Công an huyện Lạc Thuỷ tổ chức hội thi cán bộ cơ sở giỏi tham gia đảm bảo ANTT phục vụ xây dựng NTM cấp huyện năm 2017.