(HBĐT) - Gia đình bà Bùi Thị M. chỉ có 2 mẹ con sống với nhau trong căn nhà tận chân đồi thuộc xóm Đồng Đăng. Chiều tối hôm đó đi làm đồng về bà M. chẳng thấy con gái đâu, tìm hỏi khắp nơi cũng chẳng ai biết.

20 tuổi lừa được gần 1,3 triệu USD của 8 doanh nghiệp

Với chiêu lừa “vay vốn lãi thấp tại Ngân hàng Barclays (Anh Quốc)”, Keo và Heng (người Campuchia) đã lừa đảo 8 DN Việt Nam với tổng số tiền lên tới 1.297.500 USD, tương đương 21 tỷ đồng VN.

Ba lần mở phiên toà xử kẻ giết người, ba lần bị hoãn

Ngày 7.1, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên toà xét xử bị cáo Trần Trọng Tuấn (SN 1974, trú tại phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội “giết người”. Thế nhưng phiên toà lại bị hoãn vì không đủ mặt số luật sư bào chữa cho bị cáo. Điều đáng chú ý vụ án này cả 3 lần mở phiên toà thì cả 3 lần đều bị hoãn

Vụ án hành hạ trẻ em ở Bình Dương: Bảo mẫu Trần Thị Phụng bị tuyên phạt 24 tháng tù

Ngày 7-1, sau hơn ba giờ xét xử sơ thẩm vụ án clíp tắm hành hạ bé Hồ Thúy Ngân, Tòa án Nhân dân huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bảo mẫu Trần Thị Phụng (53 tuổi, ở ấp Bình Thuận I, xã Thuận Giao, huyện Thuận An) 24 tháng tù giam. Ngoài ra, bị cáo Phụng phải bồi thường thiệt hại về tinh thần cho gia đình cháu Ngân năm triệu đồng.

Nâng cao chất lượng hoạt động công tố và kiểm sát

Ngày 7-1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2011. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thanh tra Sở Tài chính: Công cụ thiết yếu giữ gìn kỷ luật, kỷ cương Tài chính

(HBĐT) - Là một công cụ thiết yếu trong quản lý tài chính Nhà nước, Thanh tra Tài chính giữ vai trò quan trọng trong việc tham mưu giúp lãnh đạo sở tài chính thực hiện mục tiêu chung của ngành.

Giọt nước mắt sám hối của Nguyệt "hero"

Tại phân trại 1 - Trại giam Thủ Đức (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), bên những khóm hoa tường vi tươi tắn là một phụ nữ mặc thường phục, tóc đen nhánh, búi cao cần mẫn tưới nước, vun xới từng luống đất. Thấy chúng tôi thăm hỏi nhiệt tình, cô gái trả lời: "Em tên Trần Ánh Nguyệt, vì giấc mộng tỷ phú nên mới vào đây", rồi bưng mặt khóc.

Lào Cai lập ba tuyến chống buôn lậu, hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán

Dịp cuối năm, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai khá lớn. Ðây cũng chính là thời điểm gia tăng hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại. Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Lào Cai đã tăng cường lực lượng, lập ba tuyến chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn.

Ngày tháng cuối cùng của những tử tù

Sống trong buồng biệt giam nên hầu hết tử tù đều âm thầm chuẩn bị cho "cuộc ra đi". Một số người tự chuẩn bị áo trắng (coi như áo liệm), găng tay, tất chân (loại bằng nilon); có người ngày nào cũng lập quẻ xem bao giờ thì đến lượt mình sẽ phải đặt chân xuống “chuyến đò âm phủ”.

Đề nghị truy tố 3 bị can chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Ngày 6-1, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TPHCM cho biết, cơ quan này đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố đối với Vũ Trọng Ngọc (SN 1960, Giám đốc DNTN Diệp Châu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Huỳnh Văn Xuân (SN 1954, người thành lập Công ty cổ phần Đình Hùng) và Huỳnh Đình Hùng (SN 1962, ngụ quận 8, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đình Hùng) cùng về tội “Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác”.

Công an huyện Tân Lạc:
Làm rõ vụ án trộm xe máy trên địa bàn

(HBĐT)- Sáng ngày 23/12/2010, 4 bị hại của các vụ mất trộm xe máy trên địa bàn huyện Tân Lạc vui mừng, phấn khởi trước thông tin Công an huyện khám phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng, thu lại toàn bộ chiếc xe bị mất. Nhận lại chiếc xe bị mất, cả 4 bị hại xúc động, nghẹn ngào, thầm cảm ơn các đồng chí công an luôn vì nhân dân phục vụ.

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an năm 2011

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và tập trung, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 66 đã hoàn thành tốt các yêu cầu đề ra. Về những công việc cần làm ngay sau Hội nghị, Bộ trưởng Lê Hồng Anh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiến hành các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn ĐH Đảng lần thứ XI.

Mất trộm khi đi xe bus

Phần đông học sinh, sinh viên Hà Nội đi học bằng xe bus và bị mất trộm rất nhiều khi đi bằng phương tiện này. Nhiều bạn mất ví, mất điện thoại chỉ trong nháy mắt, có khi phát hiện nhưng vì “không bắt tận tay, ray tận mặt” nên không làm gì được.

Một nhà báo bị bắt giữ khi đang tác nghiệp

Ngày 5-1, nhà báo Lê Huy Hải (đang công tác tại Phân xã Cà Mau thuộc TTXVN), có tờ trình gởi Công an tỉnh Cà Mau, trình bày về vụ việc ông bị Công an xã Lương Thế Trân (huyện Cái Nước) bắt giữ khi đang tác nghiệp.

Bộ CHQS tỉnh: Phát động đợt thi đua đột kích “ Đoàn kết, sáng tạo, lập công dâng Đảng”

(HBĐT) - Ngày 5/1, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức phát động đợt thi đua đột kích “Đoàn kết, sáng tạo, lập công dâng Đảng” chào mừng đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2011) và mừng xuân mới Tân Mão 2011.

Việc áp giá đền bù cho hộ dân xã Thống Nhất thực hiện đúng quy định

(HBĐT) - Qua tìm hiểu được biết, hộ gia đình ông Vũ Xuân Nghì nằm trong diện GPMB xây dựng công trình cầu vượt suối Khang, thuộc tiểu dự án bổ sung công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6, đoạn qua TPHB. Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TPHB (nay là Trung tâm phát triển quỹ đất TPHB) đã tiến hành kiểm tra, xác minh diện tích đất, khối lượng tài sản hoa màu trên đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Bảo đảm an toàn giao thông và thuận tiện cho hành khách đi xe

(HBĐT) - Chỉ còn hơn 1 tháng bước vào Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, nhu cầu đi lại gia tăng. PV Báo Hòa Bình đã trao đổi nhanh với Phó GĐ Sở GT -VT Phạm Anh Quý xung quanh công tác bảo đảm giao thông phục vụ vận chuyển hành khách dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011.

Cảnh sát giao thông tấn công tội phạm

(HBĐT) - Hưởng ứng đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm do Giám đốc Công an tỉnh đề ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh đồng loạt ra quân trên toàn tuyến. Thông qua tuần tra, kiểm soát trên các cung đường, lực lượng CSGT kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều hành vi tội phạm.

Công tác huấn luyện chiến đấu năm 2010: Bám sát yêu cầu nhiệm vụ của từng lực lượng, từng đối tượng

Năm 2010, mặc dù có nhiều khó khăn tác động nhưng toàn quân đã đạt được những kết quả khá toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu (HLCĐ). Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã trao đổi với các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy và tìm hiểu thực tế tại một số đơn vị, để làm rõ những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ này thời gian qua.

Khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 66: Trách nhiệm, trí tuệ, dân chủ, đổi mới

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Lê Hồng Anh nêu rõ: Hội nghị Công an toàn quốc năm nay diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đây cũng là thời điểm khởi đầu năm 2011, năm bản lề của kế hoạch 2011 - 2015. "Các vấn đề cần tập trung thảo luận khá nhiều, tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng" - Đại tướng chỉ rõ.

“Cựu” mà không cũ

(HBĐT) - Với ý chí tự lực, tự cường trong thời chiến cũng như thời bình, CCB tỉnh ta đã vượt qua mọi khó khăn, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cùng với củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, những năm qua, Hội CCB tỉnh đã tập trung đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, xoá đói- giảm nghèo, nâng cao đời sống cho mỗi hội viên với tinh thần “cựu” mà không cũ trên mặt trận kinh tế.

Giây phút sinh tử dưới làn đạn của kẻ buôn ma túy

Quật ngã được 3 tên trong nhóm buôn ma túy, trinh sát bất ngờ bị đám người từ trên núi xả súng xuống đội hình. Đạn xuyên bụng và cánh tay, hai công an vẫn cố vật lộn, ghì chặt "mục tiêu" chờ đồng đội đến hỗ trợ.

Bi kịch từ những người đàn bà… ghen

Thay vì chọn cách hành xử khác để "giữ" chồng nhưng những cơn ghen mù quáng đã khiến họ không còn tỉnh táo để nhận ra đúng sai… dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Hai vụ án dưới đây là bài học cảnh tỉnh cho những người đàn bà ghen quá… hóa rồ.

Hai thanh tra giao thông Đồng Nai được trả tự do

Liên quan đến vụ các sát hạch viên, giáo viên tại Trung tâm Sát hạch xe loại I, tỉnh Đồng Nai nhận hối lộ, ngày 3-1, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định trả tự do cho ông Phạm Minh Khương (SN 1955, Đội phó Đội Thanh tra Giao thông huyện Vĩnh Cửu) và bà Âu Tuyết Hạnh (SN 1968, thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp của Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai) vì không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Taxi mất lái đâm chết CSGT

Vào hồi 1h30 ngày 31/12/2010, một chiến sĩ CSGT Công an Thanh Hóa đã hi sinh trong khi đang làm nhiệm vụ tại đường Hồ Chí Minh.