Án tử cho người đàn bà đổi chiếc xe sang lấy hơn 10kg Heroin

(HBĐT) - Ngày 10/7, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Thị Bích Thủy (sinh năm 1976) trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ (Hà Nội) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

VẠCH TRẦN BỘ MẶT CÁC TỔ CHỨC KHỦNG BỐ LÉN LÚT HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM:
Việt Tân và những chiêu bài kích động gây bất ổn xã hội

Cùng với tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân đang sống lưu vong tại Mỹ cầm đầu, vào tháng 1.2018, Bộ Công an cũng tiếp tục xác định Việt Tân là tổ chức khủng bố. Tổ chức này, cho đến nay vẫn không từ một thủ đoạn nào nhằm phá hoại chủ trương đại đoàn kết dân tộc và cuộc sống yên ổn của người dân.

Tử hình hung thủ sát hại 5 người trong 1 gia đình tại TPHCM

Theo tòa, hành vi của Nguyễn Hữu Tình thuộc trường hợp côn đồ, độc ác, giết nhiều người và giết cả người dưới 16 tuổi, tạo dư luận hoang mang. Bị cáo là người không thể nào cải tạo được.

20 côn đồ đi 6 ô tô tới hỗn chiến, thấy công an ném 4 khẩu súng tháo chạy

Một nhóm côn đồ khoảng 20 người đi trên 6 ô tô đã kéo tới thị trấn Nga Sơn ở Thanh Hóa để hỗn chiến với đối thủ cũng có 20 người chờ sẵn, song khi thấy công an, 2 nhóm trên đã tháo chạy ném lại 1 túi xách bên trong có 4 khẩu súng tự chế.

17 năm tù cho “nữ quái” ôm gần 100gram Heroin để bán lẻ

(HBĐT) - Ngày 09/7, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Hà Thị Nhung (sinh năm 1968) HKTT tại Phố Vãng, thị trấn Mai Châu (Mai Châu) về tội mua bán trái phép chất ma túy. 

Tuyên án tử hình kẻ giết 5 người trong một gia đình tại TP.HCM

Ngày 9/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tình (sinh ngày 29/1/2000) mức án tử hình về tội "giết người" và "cướp tài sản."

Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 59 cán bộ thuộc đối tượng 3 tại huyện Kỳ Sơn

(HBĐT) - Ngày 9/7, tại huyện Kỳ Sơn, Hội đồng giáo dục Quốc phòng an ninh (QPAN) tỉnh đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 59 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 3 của huyện.

Vạch trần bộ mặt các tổ chức khủng bố lén lút hoạt động tại Việt Nam

Lên kế hoạch đánh bom xăng sân bay Tân Sơn Nhất, phóng hỏa kho xe tang vật tại công an Biên Hòa - Đồng Nai và gần nhất là vụ ném bom tự tạo vào trụ sở công an phường 12 - quận Tân Bình, cho thấy sự manh động, liều lĩnh của những kẻ khủng bố.

Đề nghị truy tố 20 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Đồng Nai

Ngày 6-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố 20 đối tượng về tội gây rối trật tự nơi công cộng.

Cao Phong:
250 người được phổ biến các nội dung cơ bản của Bộ Luật hình sự và Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015

(HBĐT) - Sáng 6/7, huyện Cao Phong tổ chức hội nghị phổ biến các nội dung cơ bản của Bộ Luật hình sự và Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015. Dự hội nghị có 250 đại biểu là các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; trưởng, phó các phòng, ban của huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Thùng chở hàng trượt khỏi xe ô tô đầu kéo, ảnh hưởng đến lưu thông trên QL6 đoạn qua TP Hoà Bình

(HBĐT) - Vào khoảng 9 giờ ngày 6/7, tại khu vực Km 70+500 QL 6 thuộc địa phận TP Hoà Bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khá hy hữu gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của các loại phương tiện qua tuyến đường này.

Nhật Bản phạt án tù không xác định thời hạn kẻ sát hại bé Nhật Linh

Theo hãng tin Kyodo, ngày 6/7, tòa án sơ thẩm tại thành phố Chiba của Nhật Bản đã tuyên phạt bị cáo Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, án tù không xác định thời hạn về tội sát hại bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, người Việt Nam.

Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả giám định tư pháp

(HBĐT) - Sáng 6/7, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả giám định tư pháp. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư pháp. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện các sở, ngành, cơ quan hữu quan.

Huyện Yên Thủy:
Sáng tạo đảm bảo an toàn giao thông

(HBĐT) - Huyện Yên Thủy nằm ở phía đông nam tỉnh Hòa Bình, tiếp giáp với các huyện: Kim Bôi, Lạc Thủy, Lạc Sơn và huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Toàn huyện chia thành 13 xã, thị trấn, có trục quốc lộ 12A nối thị xã Tam Điệp (Ninh Bình) qua thị trấn Hàng Trạm, đến thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc; tuyến đường Hồ Chí Minh qua 5 xã, thị trấn trong huyện với chiều dài 22,5 km. 100% hệ thống đường giao thông liên xã, xóm được rải nhựa hoặc bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, thông thương, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

Huyện Cao Phong giữ vững an ninh trật tự vùng giáp ranh

(HBĐT) - Trên địa bàn huyện Cao Phong có 2 cụm ANTT giáp ranh: Cao - Lạc - Kim - Tân và Cao - Kim - Hòa với 5 xã: Xuân Phong, Yên Thượng, Yên Lập, Thu Phong, Bắc Phong tham gia. Nhờ thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ giữa các xã, phường trong cụm nên tình hình ANTT tại các địa bàn trên được duy trì, không xuất hiện "điểm nóng”.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mạng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Thời gian gần đây, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) nhận được nhiều tin báo của người dân về các vụ việc lừa đảo qua mạng internet. Thủ đoạn của chúng tự giới thiệu là doanh nhân quốc tịch nước ngoài, câu kết với đối tượng trong nước thông qua mạng internet để làm quen rồi kết thân với các bị hại. Sau một thời gian liên lạc, biết các bị hại gặp khó khăn về kinh tế, chúng hứa sẽ giúp vốn với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng để làm ăn. Để nhận được số tiền ấy, chúng yêu cầu chuyển tiền theo số tài khoản chỉ định gọi là tiền cước phí, phí chống rửa tiền. Đối tượng chúng thường nhằm đến là phụ nữ, đã có những người mắc vào bẫy của chúng khiến tiền mất, tật mang.

Hành trình theo dấu những kẻ đánh bom trụ sở công an ở TP HCM

Dầm mưa, đội nắng và làm việc liên tục nên các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM đã lập nên kỳ tích phá án.

Yên Thủy:
Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 3 khóa 76 năm 2018

(HBĐT) - Chiều ngày 4/7, tại huyện Yên Thủy, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Hòa Bình đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho các đồng chí là trưởng, phó phòng, lãnh đạo các xã, thị trấn và trường học thuộc đối tượng 3 trên địa bàn huyện Yên Thủy.

Nghi phạm khủng bố khai thuộc tổ chức phản động nước ngoài

Công an TP.HCM đã bắt giữ 8 nghi phạm, khởi tố 7 bị can trong vụ khủng bố tại sở Công an phường 12, quận Tân Bình. Các nghi phạm này khai thuộc tổ chức phản động nước ngoài có tên là Triều Đại Việt Nguyễn.

"Nữ quái" tinh vi dán nhãn chè khô cho 10 bánh heroin

Lúc 11h45 ngày 4-7, tại khu vực Đội 21, xã Noong Luống, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), tổ công tác của Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) phối hợp với Đồn Biên phòng Pa Thơm (huyện Điện Biên) đã bắt quả tang đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy.

Cháy nhà sàn, thiệt hại khoảng 174 triệu đồng

(HBĐT) - Theo thông tin từ phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), khoảng 15h ngày 4/7, ngôi nhà sàn của gia đình anh Bùi Văn Mơ, sinh năm 1968 ở xóm Trám, xã Gia Mô (Tân Lạc) bị bốc cháy.

Phá ổ cá độ bóng đá với tiền cá cược trên 23 tỷ đồng

Tôn khai đã nhận tài khoản cá độ bóng đá của 1 đối tượng tên Tám ở TP Hải Dương. Sau đó, Tôn chia làm nhiều tài khoản nhỏ giao cho Tới, Toàn sử dụng để cá độ và tổ chức cá độ bóng đá kiếm lời. Cứ 1 triệu đồng tiền cá độ, Tôn cắt lại 50.000 đồng tiền hoa hồng.

Tạm giữ 24 đối tượng cá cược bóng đá

Ngày 3-7, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này đang tiếp tục điều tra nhóm đối tượng cá cược bóng đá World Cup để xử lý theo luật định.

Mẹ trùm ma túy tại Lóng Luông nhiều lần khuyên con ra hàng

Trong lần lên thăm con trai tại bản Tà Dê, bà Đinh Thị Vương (SN 1963, mẹ trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân) nhiều lần khuyên con trai ra hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng bất thành.