Sáng 23-9, thượng tá Võ Văn Phúc, trưởng Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương), cho biết cơ quan điều tra đã bắt nóng Mười Thu (tức Nguyễn Trọng Mười, 38 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, trú ở phường An Bình, thị xã Dĩ An) cùng 15 đàn em, thu giữ ba khẩu súng và 17 mã tấu vào đêm 22, rạng sáng 23-9.

Bình yên nơi “phố” núi

(HBĐT) - Là trung tâm cụm 3 xã vùng cao huyện Lạc Sơn, có điều kiện phát triển KT-XH thuận lợi, đồng thời cũng là điểm trung chuyển giao lưu KT-XH với các xã vùng dưới, Ngọc Sơn được ví như là “phố” núi. Cùng với sự phát triển đó, đã kéo theo những nguy cơ mất ổn định về ANTT trên địa bàn xã.

Án chung thân và 45 năm tù cho các đối tượng mua bán trái phép hơn 1,3kg heroin

(HBĐT) - Ngày 22/9, TAND tỉnh đã mở phiên toàn xét xử sơ thẩm các bị cáo Vàng A Khua, Sồng Thị Mao, Mùa A Cơ đều trú tại Mộc Châu (Sơn La) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Chủ tịch nước khen việc điều tra thảm án tiệm vàng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa có thư khen Ban chỉ đạo chuyên án cùng các lực lượng đã phá vụ án cướp tiệm vàng ở Bắc Giang; đồng thời gửi lời chia sẻ với gia đình nạn nhân.

Xét xử vụ cướp than ở Mạo Khê:
Mất gần 17 tỉ đồng, Nhà nước chỉ được đền bù gần 5 tỉ đồng

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ cướp than ở Mạo Khê chiều 22.9 kết thúc, với các mức án do hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên nhẹ hơn nhiều so với đề xuất của đại diện Viện Kiểm sát. Đáng chú ý, số tiền mà HĐXX buộc các bị cáo phải nộp lại cho Nhà nước chưa bằng 1/3 giá trị tài nguyên của Nhà nước bị đánh cắp.

“Yêu” trẻ em, lãnh án 12 năm tù

Ngày 22-9, tại TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Phạm Hoàng Sơn (SN 1992), trú tại tổ 4, phường Ia Kring (TP Pleiku) vì “quan hệ” với trẻ vị thành niên.

11 năm tù cho kẻ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền và chiếm đoạt tài sản

Ngày 21/9, Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ Phạm Thị Phượng, 66 tuổi, hộ khẩu thường trú ấp Chợ, xã Suối Nho, huyện Định Quán (Đồng Nai), nơi ở Thái Lan, về các tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài".

Thêm tự hào về thế hệ cha anh

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ban An ninh Khu V được thành lập tại Nước Oa, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an Khu V đã chiến đấu anh dũng, lập nên những chiến công hiển hách. Đất nước thống nhất, nhiều cán bộ Công an về thăm lại Nước Oa để tri ân đồng đội đã hysinh và ôn lại quá khứ hào hùng…

Tăng cường quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

(HBĐT) - Ngày 22/9, UBND tỉnh đã tổ chức sơ kết bước I thực hiện Đề án 1081 ngày 23/7/2010 và triển khai Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nỗ công cụ hỗ trợ. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Hội Phụ nữ phường Tân Thịnh
Duy trì hiệu quả mô hình các CLB tuyên truyền pháp luật

(HBĐT) - Hội PN phường Tân Thịnh hiện có 1.720 hội viên, sinh hoạt tại 18 chi, tổ hội. đến nay, 100% chi hội cơ sở đã thành lập được CLB gia đình hạnh phúc, sinh hoạt định kỳ 3 tháng/lần, là sân chơi bổ ích cho các hội viên. Song song với tuyên truyền phòng - chống ma túy, các cấp hội phụ nữ còn chú trọng tuyên truyền Luật GTĐB, bình đẳng giới, tư vấn trợ giúp pháp lý...

11 năm tù vì tội hoạt động lật đổ chính quyền

Ngày 21-9, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thị Phượng (66 tuổi, thường trú xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) về các tội danh "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "tổ chức người khác trốn đi nước ngoài". Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phượng 11 năm tù giam về những tội danh trên.

Nghệ An:
Nguyên cán bộ ngân hàng ôm hàng chục tỷ đồng bỏ trốn

Trong khi đang làm việc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Nghệ An, Nguyễn Trọng Hưng đã lợi dụng các mối quan hệ quen biết, vay mượn hàng chục tỷ đồng của nhiều cá nhân, tổ chức. Khi thấy không có khả năng chi trả số tiền đã vay, hắn cùng vợ con bỏ trốn.

Vùng giáp ranh Bình Dương - Đồng Nai - TP.HCM:
Hàng chục băng nhóm giang hồ hoạt động

Ngày 21-9, tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho hay hiện địa bàn giáp ranh các tỉnh thành Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM còn 39 băng nhóm với 181 đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát thực hiện công tác thi hành án dân sự

(HBĐT) - Ngày 21/9, đoàn công tác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Minh Tuấn, UVTV, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban pháp chế HĐND làm trưởng đoàn đã giám sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS tỉnh. Cùng tham gia đoàn có đại diện các sở, ngành liên quan.

Phong trào thi đua quyết thắng ở trường Quân sự tỉnh

(HBĐT) - Đại tá Cao Quang Huy, Chính ủy trường Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Nhận thức rõ về vị trí, vai trò của phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT), trong những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp nhà trường đã luôn quán triệt nghiêm túc, sâu sắc các chỉ thị của các cấp về đẩy mạnh phong trào TĐQT gắn với thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thông qua đó đã phát huy tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, hiệp đồng, lập công chiến thắng” làm chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy và học tập của nhà trường.

Từ 1/11 thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc

Trước khi bị tiêm thuốc độc bằng máy tự động, tử tù được viết thư, ghi âm lời nói cuối cùng. Thuốc tiêm gồm: gây mê; làm tê liệt hệ thần kinh, cơ bắp và ngừng hoạt động tim.

Dùng hồ sơ giả rút tiền tỷ từ ngân hàng

Trước khi thực hiện kế hoạch chiếm đoạt tiền của ngân hàng, các đối tượng đã nghiên cứu kỹ quy trình hoạt động cuả các ngân hàng để tìm kẽ hở và chọn thời điểm thích hợp để ra tay hành động. Đối tượng mà bọn chúng thường nhắm tới để sử dụng làm phương tiện chiếm đoạt tiền ngân hàng thường là những công ty, doanh nghiệp có tiền, có số tài khoản mở trong ngân hàng…

Xét xử vụ cướp than ở Mạo Khê: Các bị cáo loanh quanh, chối tội

Hôm 20.9, hầu hết các bị cáo ngoài xã hội đều đồng ý với bản cáo trạng của Viện Kiểm sát, nhưng khi đi vào chi tiết từng vụ việc thì lại loanh quanh, chối tội.

Bắt xe cảnh sát cơ động Hà Giang chuyển lậu gỗ quý

Chiều 18/9, Ủy ban Nhân dân xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang, phối hợp cùng với cán bộ kiểm lâm địa bàn thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Vị Xuyên bắt quả tang một xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Hà Giang, vận chuyển 18 tấm gỗ nghiến, khối lượng 1,419 m3 và 6 chân liễng kê bằng gỗ nghiến.

Nâng cao ý thức cảnh giác trong phòng - chống cháy nổ

(HBĐT) - Theo thống kê, khảo sát, trên địa bàn tỉnh hiện có 1.243 cơ quan, doanh nghiệp sản xuất- kinh doanh thuộc diện tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 31 nhà cao tầng, 3 trung tâm thương mại và siêu thị, 13 chợ đầu mối, 76 cơ sở sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, 278 cơ sở kinh doanh xăng dầu và khí hóa lỏng. Đây là những cơ sở tập trung sử dụng nhiều nguyên vật liệu, hàng hóa, chất dễ cháy... Do vậy vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ rất cao.

Điều tra làm rõ 50,9% vụ vi phạm về ANTT

(HBĐT) - Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong tháng 8, tình hình tội phạm về TTATXH có diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh xảy ra 53 vụ, làm bị thương 17 người, thiệt hại tài sản 542 triệu đồng, tăng 11 vụ so với tháng 7.

BV Mắt Hà Nội:
Thực hư việc đánh tráo nhân thủy tinh thể kém chất lượng

Trong đơn gửi tới báo Dân trí, một điều dưỡng của bệnh viện Mắt Hà Nội tố cáo viện này đã đánh tráo nhân thủy tinh thể kém chất lượng cho bệnh nhân. Nhiều trường hợp chọn và đóng tiền nhân thủy tinh thể của Mỹ nhưng lại được thay thế bằng một loại khác.

Thâm nhập mạng máy tính, chiếm đoạt tiền ngân hàng

Được công ty giao nhiệm vụ bảo trì phầm mềm TICMS cho ngân hàng MHB, Nguyễn Chí Toàn đã dùng kiến thức CNTT chiếm đoạt tiền của Ngân hàng MHB.

Người giữ rừng bơ vơ

1.700ha đất và rừng ở xã Ea Bung, huyện Ea Súp, Đắk Lắk được giao cho dân làm chủ, nhưng chỉ sau bốn năm số diện tích bị phá, lấn chiếm lên đến 80% do “chủ rừng” chỉ có tay không và không được sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền.

Xét xử vụ trộm than quy mô lớn tại Quảng Ninh

Hôm nay 19/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã xét xử sơ thẩm 39 bị cáo trong vụ án bảo vệ Công ty TNHH một thành viên than Mạo Khê mở cửa cho than tặc vào khai thác than trong dịp Tết Nguyên đán năm Canh Dần 2010.