Nguyễn Thị Kiều.

Làm nghề bán vé số dạo, Kiều luôn tiếp cận với các tiểu thương rồi vay tiền của họ với lãi suất 10-50%/tháng. Kiều còn thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức huy động tiền để đầu tư vàng cục…

Lạc Thuỷ: Cháy 6.000m2 rừng núi đá

(HBĐT) - Tại khu vực Thung Voi, thôn Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy vừa xảy ra vụ cháy núi đá có cây bụi, diện tích thiệt hại khoảng 0,6 ha.

Nhiều biện pháp quyết liệt xử lý xe khách vi phạm dịp Tết

Để ngăn ngừa và xử lý nghiêm vi phạm, Cục CSGT đường bộ - đường sắt đã triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm đảm bảo TTATGT dịp Tết Nguyên đán 2010. Cục CSGT đường bộ - đường sắt cho biết: Để ngăn chặn vi phạm ngay từ gốc thì lực lượng CSGT sẽ phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra phương tiện ngay tại các điểm xuất bến.

Dùng xe container vận chuyển pháo lậu

Xe container BKS 89K-9853, rơmooc BKS 89K- 0017 lưu hành hướng Móng Cái - Hạ Long đến khu vực trước cổng Công an phường Quang Hanh, Cẩm Phả thì bị tổ công tác của Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu kiểm tra hành chính. Trên xe, CSGT phát hiện có 4,5 bao dứa đựng đầy pháo trứng, tổng trọng lượng là 206,5kg.

Cẩn trọng với những chiêu lừa mua đất xen kẹt

Việc mua bán đất xen kẹt trong khu dân cư đang mang lại lợi nhuận lớn và nhanh do không phải thực hiện những thủ tục rườm rà như với đất đã có sổ đỏ. Cũng chính vì vậy mà không ít người đã lợi dụng những sơ hở về giấy tờ của đất xen kẹt để thực hiện những "chiêu" lừa ngoạn mục.

Bắt giữ vụ vận chuyển 31 bánh hêrôin

(HBĐT) - Hồi 20 giờ ngày 20/1, trên QL 6A thuộc xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Tổ kiểm tra gồm Công an tỉnh Hoà Bình và Công an huyện Tân Lạc đã phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng vận chuyển 31 bánh Hêrôin trên xe trên xe ôtô du lịch 7 chỗ. Theo thông tin ban đầu, 3 đối tượng trên xe cùng trong một gia đình quê ở tỉnh Bắc Giang

Dọa chặt chân doanh nhân, ép viết giấy nợ 2,5 tỷ đồng

Đưa vị Chủ tịch Hội đồng quản trị vào quán karaoke, gần chục thanh niên ép ông viết giấy vay số tiền 2,5 tỷ đồng và phải đưa trước 100 triệu đồng, nếu không sẽ bị chặt chân.

Lời khai của hung thủ nổ súng bắt con tin

Theo Thượng tá Mai Xuân Nghĩa, thủ trưởng Cơ quan điều tra khu vực IV (của Quân khu 4 tại thành phố Huế), nếu áp dụng mức án cáo nhất thì Minh sẽ đối mặt với 16 năm tù giam.

Vờ yêu rồi lừa bán

Chỉ bằng bức ảnh trao đổi để làm quen, Phàng và Páo đã yêu được hai cô “sơn nữ” đang độ tuổi trăng tròn. Chúng vờ yêu rồi lừa bán hai cô bé sang bên kia biên giới…

Trần Huỳnh Duy Thức và đồng phạm lĩnh án từ 5 đến 16 năm tù

Sau một ngày làm việc, chiều 20-1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm tù về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", theo Ðiều 79 Bộ luật Hình sự. Cùng phạm tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", bị cáo Nguyễn Tiến Trung bi phạt bảy năm tù, hai bị cáo Lê Công Ðịnh và Lê Thăng Long cùng bị phạt năm năm tù.

Ngành Kiểm sát góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật của Nhà nước

(HBĐT) - Với chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành Kiểm sát tỉnh đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, triển khai và thực hiện có nhiệu quả kế hoạch công tác đã đề ra, góp phần cùng các cơ quan bảo vệ pháp luật giữ vững ANCT-TTAT xã hội, tăng cường kỷ cương pháp luật của Nhà nước, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hôm nay, xét xử ông Lê Công Định tội "lật đổ chính quyền"

Ngày 20-21/1, TAND TP HCM sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử cựu luật sư Lê Công Định cùng 3 người khác về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 Bộ luật hình sự.

Trộm xe ở Hà Nội, mang về Hải Phòng tiêu thụ

Hưng cùng đồng bọn từ Hải Phòng mò lên Hà Nội, tăm tia sơ hở để trộm cắp xe tay ga rồi phóng thẳng về Hải Phòng, làm giấy tờ giả mang đi tiêu thụ.

Kêu oan, các "quan đất" TX Móng Cái lại ra tòa

Ngày 19-1, tại Quảng Ninh, TAND Tối cao đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án các quan chức thị xã Móng Cái (nay là TP Móng Cái) có hành vi sai phạm trong việc cấp 821 giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn phường Hải Hòa, sai quy định của Nhà nước, làm thiệt hại cho ngân sách hàng chục tỷ đồng...

Đến năm 2020: Việt Nam có 1.000 luật sư chuyên sâu

Thủ tướng vừa phê duyệt đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ 2010-2020”.

Những người tình nguyện vì sự bình yên cộng đồng

(HBĐT) - Giữa bộn bề công việc của cuộc sống đời thường, không một đồng lương hay phụ cấp, họ vẫn dành thời gian và tâm huyết sắm vai những người “vác tù và hàng tổng” để đem lại sự bình yên cho thôn xóm. “Họ” là những thành viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện xã Tử Nê, huyện Tân Lạc.

Cuộc đại thử nghiệm chống ùn tắc giao thông ở Hà Nội

Năm 2009, ngành Giao thông vận tải Thủ đô đã có một cuộc “đại cách mạng” trên đường phố. Đó là việc đồng loạt "nắn" lại các điểm nút giao thông, "cưỡng chế" người dân tuân thủ luồng tuyến. Đây có phải là giải pháp tối ưu trong lúc hạ tầng cho giao thông của thành phố chưa đi cùng với sự phát triển của các phương tiện giao thông?

Cảnh báo đối tượng tuổi “teen” gây án

Liên tiếp trong thời gian gần đây, tại địa bàn tỉnh Thái Bình đã xảy ra những vụ án mà hung thủ là các đối tượng đều đang ở độ tuổi thanh niên mới lớn. Có vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng mà kẻ thủ ác lại chính là những học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng ra tay rất tàn nhẫn, mất hết tính người mà nguyên nhân có thể chỉ từ một cái "nhìn đểu" thiếu thiện cảm, sự châm chọc bằng vài lời nói, hay một kiểu đi xe đánh võng trên đường...

Những tình tiết “chưa được kể” trong vụ bắt cóc con tin tại Huế

Thượng tá Mai Xuân Nghĩa, Thủ trưởng cơ quan điều tra hình sự khu vực 4 (thuộc quân khu IV, đóng tại TP Huế) đã kể lại với Báo chí những tình tiết chưa được công bố ngay trong đêm diễn ra trọng án.

Phía sau một phiên tòa

M. đã không biết và cũng không thể làm gì để đòi lại sự công bằng cho mình. Còn người thân của M. lại đem nỗi bất hạnh của em ra toan tính, mặc cả và xúc phạm lẫn nhau

Ảnh: Lực lượng vũ trang giải thoát con tin tại nhà nghỉ

Đúng 5h30 ngày 17/1, các lực lượng Công an, Quân đội bất ngờ tấn công vào phòng 314, nhà nghỉ Như Phước. Chưa đầy 10 phút sau, các lực lượng đã tước được vũ khí, bắt gọn kẻ bắt cóc con tin và giải thoát nạn nhân - một cô gái 16 tuổi.

Sẽ xét xử phúc thẩm 3 bị cáo phạm tội Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam

Theo tin từ Tòa án nhân dân tối cao, dự kiến trong các ngày 18, 19-1, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ mở 3 phiên tòa phúc thẩm xét xử 3 bị cáo: Phạm Văn Trội, Trần Đức Thạch và Vũ Văn Hùng cùng phạm tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự.

Lừa tiền bằng... con dấu đỏ

Bà Phạm Thị Tranh, nguyên chủ tịch Ủy ban MTTQ phường 9, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đã dùng con dấu cơ quan tạo lòng tin để chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của 10 người

Đường dây mại dâm cao cấp của má mì 9X

Khách hát có nhu cầu "vui vẻ", Huyền dùng điện thoại điều các thiếu nữ trẻ đẹp đến phục vụ. Đường dây mại dâm tiền triệu của má mì 9X bị triệt phá sau khi hai gái bán dâm bị bắt quả tang tại một khách sạn.

Ngành toà án Nâng cao chất lượng xét xử

(HBĐT) - Năm 2009, ngành Tòa án thụ lý 1.792 vụ án các loại, đã giải quyết 1.755 vụ, đạt 97,9%. Trong đó, án hình sự thụ lý 688 vụ với 1.052 bị cáo, đã giải quyết 678 vụ với 1.34 bị cáo, đạt tỷ lệ 98,54%, vượt chỉ tiêu thi đua 3,54%.