Lựu gọi điện cho bạn là Huyến (lái xe taxi) đi tìm Thịnh để “quyết chiến”. Trong lúc ẩu đả, Lựu bị đánh rất đau buộc phải chạy vào xe để trốn thì bị Thịnh cùng các đối tượng trong nhóm đuổi theo đập vỡ cửa kính xe để đánh tiếp. Thấy vậy, Huyến đã mở cửa xe chạy thoát ra ngoài, còn Lựu nhảy vào ghế lái, lái xe bỏ chạy đến khu vực trước cổng ĐH Kiến trúc thì vứt xe lại.

Thành kẻ sát nhân sau lời thách đố

Lai vừa dứt câu nói "tao thách mày đâm tao đó", liền bị Tuấn chọc ngay nhát dao vào người. Nạn nhân gục xuống bất tỉnh.

Lừa chiếm đoạt gần một tỷ đồng

Ngày 19-4, Phòng CSKT Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Tiến Hà (107 phố Lý Thường Kiệt, phường Quang Trung, quận Hà Ðông, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

40 cán bộ, phóng viên được tập huấn nâng cao kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình

(HBĐT) - Trong 3 ngày (19/04 – 2104), Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hoà Bình đã phối hợp với Dự án Phòng chống bạo lực gia đình đối với Phụ nữ (Com Vaw) tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao kỹ năng làm việc với người bị bạo lực và người gây bạo lực gia đình tại tỉnh Hoà Bình”.

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm thu được nhiều kết quả tốt

(HBĐT) - Ngay sau khi có Mệnh lệnh của Bộ Công an, Công an tỉnh đã đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trong dịp tết Nguyên đán Canh Dần 2010. Công an tỉnh chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh chỉ đạo công tác an ninh trật tự và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Dòng đời ấm nóng

Đại tá Vũ Thế Bình, con trai Thiếu tướng Nguyễn Thế Tùng, trước lúc chia tay còn bảo: "Gia đình tôi có thời điểm có thể thành lập được một chi bộ gia đình Công an, bởi ngoài ông là Đảng viên lão thành, vợ chồng tôi đến cháu Minh, con trai tôi cũng là đảng viên”.

Chuyện hai anh em trai người tình báo chiến lược

Do tính chất công việc nên ông rất kín đáo, đã thế, ông lại khiêm tốn, rất ít nói về mình nên nhiều người chỉ biết ông Tư Hùng (Trần Sĩ Hùng) là một cán bộ Công an nghỉ hưu và là anh trai ông Mười Hương - Trần Quốc Hương, một nhà tình báo chiến lược, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Nhập nhờ, tách hộ tăng nhanh trước khi siết đăng ký hộ khẩu

Theo quy định thì việc tách hộ quá dễ dàng nên thời gian qua nhiều trường hợp cũng đến làm thủ tục tách hộ để hưởng các ưu đãi về điện, nước. Có nhiều trường hợp cũng tranh thủ tách hộ trước để "đón" các dự án giải tỏa đền bù…

Sập dầm nhịp dẫn cầu Pháp Vân

Tại hiện trường, 4 nhịp dầm cầu Pháp Vân bị sập gãy đã được phủ bạt kín. Ở những nhịp xung quanh, công nhân vẫn đang tiếp tục thi công, sử dụng những thanh sắt và gỗ để chống các nhịp dầm vào trụ cầu. Rất may, vào thời điểm xảy ra vụ việc, các công nhân đã nghỉ trưa nên không xảy ra thiệt hại về người. Vụ sập dầm cầu khiến những người dân sống gần đó hoảng hốt bởi những tiếng động lớn, bụi bay mù mịt như động đất.

Tiếp nhận và xử lý hơn 360 đơn, thư KN-TC

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, tại trụ sở tiếp dân của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tiếp 975 lượt người đến khiếu nại, phản ánh; các tổ chức thanh tra đã nhận, phân loại và xử lý 363 lượt đơn, thư các loại, gồm: 320 đơn khiếu nại, 43 đơn tố cáo.

Bán dạo công khai cả hung khí

Chị bán hàng rong lỉnh kỉnh các đồ dùng hàng ngày mở chiếc hộp rồi tiếp thị hai con dao. Nhìn hai con dao với cán được thiết kế hoa văn tinh xảo, lưỡi dao bén ngọt, nhọn, lưỡi thép ánh lên sáng quắc, ai ngồi trong bàn cũng la lớn: "Cất đi!". Chị bán hàng cứ dúi vào tay khách: "Mua đi em! Nhiều người hỏi lắm nên chị mới mang theo bán, chứ hàng này cấm đó!"...

Xe khách đâm xe con, 6 người chết và bị thương

Sau cú đâm trực diện với xe khách đi ngược chiều, xe ôtô 4 chỗ BKS 38H – 7068 đã bị bẹp dúm, 3 người trên xe chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Từ 20/4, CSGT Hà Nội đội mũ cối, bắn đạn hơi cay

Từ 20/4, Công an Hà Nội sẽ thí điểm đồng loạt đội mũ cứng (mũ cối) thay cho mũ kêpi đối với toàn bộ lực lượng CSGT toàn thành phố (gồm các đội CSGT của phòng và các đội của Công an quận, huyện) khi điều khiển giao thông, xử lý vi phạm.

Thành lập chi nhánh trợ giúp pháp lý tại các huyện, thành phố

(HBĐT) - Được sự đồng ý của UBND tỉnh, vừa qua, 11 Chi nhánh Trợ giúp pháp lý (TGPL) tại các huyện, thành phố trực thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh (Sở Tư pháp) đã được thành lập và đi vào hoạt động.

Nhân viên giúp việc sát hại cả nhà chủ bị bắt

Sau khi ra tay sát hại 3 thành viên trong gia đình nhà chủ, hung thủ bỏ trốn từ TP HCM ra Hà Nội. Khi chuẩn bị đưa cô bạn gái mới quen vào nhà nghỉ tên này đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cướp của vợ, bị chồng đánh tơi bời

Sáu tên côn đồ chặn đường cướp tiền của chị Ngọc, đúng lúc đó, anh Sơn (chồng chị) đi xe ngang qua, thấy vậy liền lao vào chống trả quyết liệt. Nhóm cướp bỏ chạy vào rừng, không kịp lấy xe máy giấu trong bụi cây.

Kháng nghị xét xử nghiêm tài xế nhẫn tâm cán chết người

Ngày 15-4, thừa ủy quyền của VKSND Tối cao, Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TPHCM (Viện Phúc thẩm 3) đã có kháng nghị bổ sung kháng nghị phúc thẩm của Viện trưởng VKSND TPHCM đối với bị cáo Đặng Hữu Anh Tuấn trong vụ cố tình cán chết người

Làm rõ hành vi xả trộm nước thải của Công ty Tung Kuang

Chiều 15-4, Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Hải Dương, cho biết đã phát hiện hai ống ngầm lớn phi 300, được chôn sâu cách mặt đất ba mét nối từ hệ thống gom nước thải của Công ty Tung Kuang ra sông Ghẽ (Cẩm Giàng). Ðây chính là hệ thống đường ống được dùng để bơm nước thải chưa qua xử lý thải ra môi trường.

Hội thảo "Công an nhân dân trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước": Những khẳng định khoa học có ý nghĩa lịch sử

Sáng 14/4, Đảng uỷ Công an TW và Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học lịch sử với chủ đề "CAND trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước" nhằm đánh giá một cách có hệ thống và khẳng định vai trò của CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hội thảo được truyền hình trực tuyến từ hai đầu cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đến hội trường của 63 Công an tỉnh, thành phố và 13 Học viện, trường Công an.

Công chứng viên tự tử vì xác nhận vào hồ sơ giả

Ngày 9/4, lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Nội đã yêu cầu công chứng viên Nguyễn Minh Hải lên báo cáo để nắm thông tin về việc công chứng vào hồ sơ giả mạo. Lấy lý do là phải thu thập hồ sơ, tài liệu, anh Hải đã rời lịch làm việc đến ngày 12/4. Đến sáng 12/4 thì gia đình anh Hải gọi điện thông báo việc anh mất tích. Chiều cùng ngày thì phát hiện xác anh trôi về khu vực Yên Sở.

Dạy pháp luật ở một trại giam

Không chỉ dạy chữ để biết cái chữ góp phần nâng cao kiến thức, dạy luật để hiểu biết pháp luật, giảm tình trạng phạm tội, các cán bộ Trại giam Thanh Phong cũng đặc biệt chú ý đến việc dạy kỹ năng sống và tình hình đổi mới của đất nước.

Xã Ngòi Hoa đẩy mạnh phong trào QCBVANTQ tạo khối thống nhất giữ vững an ninh nông thôn

(HBĐT) - Là một xã vùng thượng, cách xa trung tâm huyện lỵ Tân Lạc, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với điều kiện giao thông khá thuận lợi với đường bộ và tuyến đường thuỷ trên vùng lòng hồ sông Đà đã làm cho Ngòi Hoa giống như một bán đảo, khá phức tạp về tình hình ANTT do các đối tượng ở các địa bàn lân cận như Bình Thanh, Thung Nai (Cao Phong) và thành phố Hoà Bình vào giao lưu, hoạt động do vậy đã nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến việc đảm bảo ANNT.

Tất cả cho ngày thống nhất

Hôm nay, 14/4, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) và lãnh đạo Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học lịch sử "Công an nhân dân trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước". Hội thảo nhằm khẳng định vai trò, tôn vinh những chiến công và sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nhằm giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của lực lượng CAND thông qua đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các thế hệ Công an.

CSGT dễ bị hành hung

Trong năm 2009, toàn quốc xảy ra 97 vụ vi phạm Luật Giao thông, chống lại người thi hành nhiệm vụ, làm bị thương 32 đồng chí CSGT, trong đó có 26 trường hợp lái xe đâm thẳng CSGT khi bị dừng xe…

Việc cấp sổ đỏ “tắc” vì thủ tục phức tạp

Hàng trăm trường hợp đã nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất ở về quận, huyện, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã thẩm tra, trình UBND quận nhưng chưa ký ban hành. Nay theo quy định mới, số hồ sơ này có nộp về Văn phòng cấp tỉnh, thành phố hay trả lại cho chủ đầu tư để họ đi làm thủ tục từ đầu?