Yêu, trao thân và làm đám cưới với một người đàn ông đã có con với một người phụ nữ khác không một chút do dự, đến khi bị phụ tình, Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, ngụ Lâm Đồng) đã ra tay sát hại người yêu. Trả giá cho hành vi ấy, mới đây cô gái trẻ này phải đứng trước tòa về tội "Giết người"...

Nhiều “bẫy tuyển dụng” trên mạng

Hè đến, thay vì về quê, nhiều sinh viên lựa chọn ở lại thành phố để tìm việc làm thêm. Thế nhưng, không ít sinh viên đã bị sập bẫy việc làm qua mạng bởi những lời hứa hẹn lương bổng hấp dẫn. Nhiều người chưa đi làm được ngày nào đã bị lừa mất điện thoại di động vì bị "hút hồn" bởi những lời nói như rót mật vào tai từ phía "nhà tuyển dụng".

Nỗi đau người khiếm thính phạm tội

"Thiếu tiền thì đi cướp, chỉ với 1 tô phở cũng bị dụ đi cướp giật, nổi giận đánh người gây tử vong, thậm chí đi cướp giật cũng chỉ để vào tù ngồi cho đỡ bị la mắng… Nhưng xót xa là ở chỗ những người khiếm thính ấy không được ai chỉ cho tường tận rằng cần phải biết tự chủ nhiều hơn, rằng những hành động bột phát ấy là vi phạm pháp luật nghiêm trọng".

Lấy hàng loạt "sổ đỏ" của người này "cắm" cho người khác

Từ nguồn tin của bạn đọc phản ánh qua đơn tố cáo, phóng viên Báo CAND đã tiến hành xác minh và phát hiện những dấu hiệu không bình thường xung quanh vụ việc một phụ nữ chiếm giữ, sử dụng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người này đem "cắm" cho người khác để vay tiền rồi lẩn tránh.

Phá đường dây binh xập xám quy mô lớn

Cứ vài ba ngày, các đối tượng tổ chức sòng bạc lại thay đổi địa điểm một lần nhằm che mắt lực lượng chức năng. Chủ chiếu bạc khai nhận: ngoài địa điểm vừa bị triệt phá thì còn tổ chức đánh bạc ở 2 địa điểm khác.

Sinh viên đi nước ngoài xách… ma túy

Được Đan ngỏ ý thuê vận chuyển “hàng” từ nước ngoài về, Xuân đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Nghĩ tới khoản tiền công không nhỏ, lòng tham nổi lên, Xuân đã nhận lời đi chuyển hàng hết lần này tới lần khác.

Nỗi niềm cán bộ thi hành án dân sự

(HBĐT) - Họ là người bắt tay vào công việc khi bản án đã được Toà án tuyên. Trong đó, phần lớn việc thi hành án là thuận lợi, đương sự tự nguyện thi hành, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số lượng không nhỏ các vụ mà cơ quan thi hành án cũng phải bó tay. Thực trạng đó không còn là chuyện hiếm hoi ở một tỉnh miền núi như Hoà Bình và đã trở thành nỗi niềm riêng của những ngươì làm công tác thi hành án dân sự (THADS).

Phạt tiền 1 triệu đồng lái xe có nồng độ cồn vượt quá quy định

Theo Điều 9, mục 1, Chương II, Nghị định 34/2010/NĐ-CP, người điều khiển môtô, xe gắn máy và các loại xe tương tự khi điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở vượt quá mức quy định sẽ bị phạt từ 200.000 - 1.000.000đ.

"Thầy bùa" trị bệnh bằng... tay

Thầy kêu vợ chồng Ba Phúc đốt nhang đứng trước bàn thờ khấn vái, còn ông ta đưa cháu Mơ ra góc tối sau nhà, để làm phép trị bệnh. Thầy lòn tay vào bên trong áo, quần của cháu để sờ mó và bảo rằng không được mắc cỡ, phải tin tưởng thầy tuyệt đối…

Sai phạm liên tiếp của một nữ giám đốc

Khẩn trương điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà Trần Thị Gái, SN 1962, nguyên Giám đốc chi nhánh cấp II Thanh Xuân, thuộc Ngân hàng TMCP Phương Nam, ngày 24-5, CQĐT Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã xác minh được thêm nhiều sai phạm của cựu nữ giám đốc này với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy trong tháng 6

Thời gian gần đây, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy từ bên ngoài vào nội địa theo các tuyến biên giới diễn biến phức tạp, có nhiều vụ việc nghiêm trọng... Trước thực tế này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan và các địa phương chỉ đạo mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy từ ngày 1/6 đến 30/6.

Nữ tội phạm bị bắt sau 10 năm trốn truy nã

Sau tròn chục năm sống cuộc sống chui lủi, trốn tránh, Phạm Thị Hương, 31 tuổi vừa bị tổ Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội tóm gọn.

Một thiếu nữ bị bắt cóc, hành hạ đến câm điếc

Từ một cô bé khỏe mạnh, sau gần hai năm bị bắt cóc, Phương trở về với khuôn mặt tàn tạ và một thân thể đầy thương tật.

Cuộc truy lùng kẻ cướp ngân hàng Mỹ trên đất Việt

Phải mất nhiều thời gian xác minh, các trinh sát đã có trong tay manh mối đầu tiên. Tháng 6 và tháng 7/2009, có một nhóm người nghỉ tại KS Phi Vũ, trong đó, có hai thanh niên khai là Le John và Lê Tâm và một cô gái tên là Tăng Kim Mai, trú tại TP Rạch Giá (Kiên Giang). Các trinh sát xác định Lê Tâm và Le John là một và chính là đối tượng truy nã đỏ quốc tế Le John, đã cưới Tăng Kim Mai nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Hợp Thịnh đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc”

(HBĐT) - Năm 2009, vinh dự là 1 trong 3 xã của Kỳ Sơn được Giám đốc công an tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc”, Hợp Thịnh đang tiếp tục phát huy truyền thống và đẩy mạnh phong trào xây dựng địa bàn trong sạch, nhân dân tích cực tham gia tố giác, phòng chống tội phạm.

Hà Nội phát hiện vụ vận chuyển 6 cá thể beo lửa

Chiều 21/5, Cảnh sát môi trường Hà Nội phát hiện sáu cá thể beo lửa được vận chuyển về Hà Nội bán cho một số nhà hàng đặc sản thịt thú rừng.

Hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

12 giờ 15 phút ngày 21-5, tổ công tác do Trung úy Ngô Văn Vinh, Ðồn Biên phòng Tân Thanh (Văn Lãng, Lạng Sơn) làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ phá chuyên án vận chuyển ma túy trên khu vực biên giới do đồn phụ trách phát hiện hai đối tượng vượt biên trái phép.

Việc dân sự cốt ở hai bên...

Sau khi chồng bà Huỳnh Thị A mất vào năm 2003, gần hai năm sau thì bị em dâu khởi kiện, đến bây giờ qua 4 phiên toà đã tước đi mảnh đất nơi cư ngụ cuối cùng của mấy mẹ con là một câu chuyện đau xót về nhân tình thế thái và lòng người.

Một giám đốc dùng súng đe dọa CSGT

Sáng 22-5, thượng tá Võ Thanh Tòng, Phó trưởng Công an huyện Phụng Hiệp – TP Cần Thơ, cho biết công an huyện đang tạm giữ phương tiện vi phạm và làm rõ việc ông Lương Chí Hiếu, Giám đốc Công ty Bảo Việt Cần Thơ, gây rối trật tự công cộng và sử dụng súng đe dọa lực lượng CSGT huyện xảy ra vào tối 20-5

Nhức nhối tình trạng chống lại Cảnh sát

Tình trạng tội phạm chống người thi hành công vụ đang diễn biến phức tạp, nhiều vụ tính chất rất nghiêm trọng. Gần đây số vụ chống người thi hành công vụ tăng, số vụ chống trả lại lực lượng Công an và Cảnh sát đang làm nhiệm vụ chiếm 84% trong tổng số vụ. Tình trạng này đã gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng Công an...

Cảnh báo nạn lừa đảo xuất khẩu sang châu Phi

Hôm qua, 21-5, Bộ Công thương cho biết, theo đề nghị xác minh của một số doanh nghiệp trong nước, các thương vụ Việt Nam tại châu Phi đã phát hiện ra một số hình thức lừa đảo nhằm vào doanh nghiệp Việt Nam.

Tòa cấp dưới kháng nghị cấp trên

Phán quyết hủy án của cấp phúc thẩm bị cấp sơ thẩm không thực hiện, ngược lại còn kháng nghị lên TAND Tối cao

Những bất cập trong công tác giám định tư pháp

(HBĐT) - Tỉnh ta hiện có 2 cơ quan giám định tư pháp là Trung tâm pháp y (Sở Y tế) và Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh). Đội ngũ giám định viên (GĐV) tư pháp có 49 người thuộc các lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự, kế toán – tài chính, KH-KT, xây dựng, GĐV tác phẩm văn học nghệ thuật – văn hóa phẩm nghệ thuật. Trong đó, có 9 GĐV chuyên trách, còn lại hoạt động kiêm nhiệm.

Chân dung thủ phạm vụ 'xác cô gái không đầu'

Cao 1m75, khá đẹp trai, học tại trường đại học danh tiếng, Nguyễn Đức Nghĩa từng dẫn nhiều cô gái về nhà ra mắt bố mẹ, trong đó có nạn nhân đã bị anh ta cắt cổ, vứt xác lên tầng thượng chung cư.

Đà Nẵng: Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng bị 7 năm 6 tháng tù

Ngày 20-5, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Anh Tuấn (30 tuổi, ngụ tại quận Đống Đa, Hà Nội), nguyên là nhân viên Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Hà Nội.