Bị cáo Đỗ Thị Kim Duân ngất xỉu sau khi bị tuyên án 12 năm tù về tội giết người.

Sáng 16.6 tại phiên tòa sơ thẩm vụ án đâm kim vào đầu cháu bé 40 ngày tuổi do TÁND tỉnh Thái Nguyên xét xử, bị cáo Đỗ Thị Kim Duân (SN 1974) đã ngất xỉu ngay tại vành móng ngựa sau khi tòa tuyên án 12 năm tù giam về tội giết người.

Điều khiển xe tải tông thẳng vào CSGT

Dù Trung uý CSGT Cần Thơ cho xe mô tô nằm ngang giữa làn đường xe ô tô để làm vật cản chặn xe tải đồng thời đứng giữa làn xe ô tô phát tín hiệu dừng xe (lần thứ 3), nhưng lái xe không giảm tốc độ mà cho xe đâm thẳng vào vào CSGT này.

Nóng bỏng giữ trật tự giao thông tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội

Những ngày này, khi Hà Nội đang trong thời gian cao điểm của nắng nóng kéo dài, những người tham gia giao thông đều có chung tâm trạng thông cảm, chia sẻ trước khó khăn, vất vả của lực lượng CSGT. Trong lúc mọi người đều tìm cách tránh nắng thì hàng ngày, các chiến sĩ áo vàng vẫn kiên trì bám trụ trên mặt đường bỏng rát, chỉ có nắng và bụi đường mờ mịt. Ghi nhận của phóng viên Báo CAND tại cửa ngõ phía Tây thành phố.

Số phận bé sơ sinh trong đường dây buôn bán trẻ em

Sự kiện cậu sinh viên y khoa năm thứ 4, Trường Đại học Y Hà Nội post hình ảnh và đưa thông tin về cháu bé 5 tháng tuổi được Công an Hà Nội giải cứu trong đường dây buôn bán trẻ em vào tháng 1/2010 lên mạng đã gây sự chú ý rất lớn của dư luận trong những ngày qua. Có không ít người thiện nguyện đã đến khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương để thăm, cho quà và xin được nhận cháu bé làm con nuôi. Số phận của cháu bé này sẽ như thế nào?

Những tiếng còi “sát thủ”

Người phụ nữ trẻ ôm ghì lấy xác đứa con gái hai tuổi gào thét thảm thiết như không muốn buông ra để lực lượng nhà xác đưa đi. Đó là hình ảnh một trong những vụ tai nạn thương tâm mà nguyên nhân của nó cũng chỉ vì tài xế nhấn còi hơi một cách vô tội vạ.

Hội phụ nữ với công tác tuyền truyền phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

(HBĐT) - Tỉnh ta hiện có khoảng 2.000 phụ nữ thường đi làm ăn xa. Thời gian qua, Hội phụ nữ các cấp đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em trong hội viên phụ nữ.

Ba kẻ làm giả giấy tờ sa lưới

Đường dây này đã tiêu thụ hàng trăm giấy phép lái ô tô, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, tem kiểm định ô tô các loại...

Tạm đình chỉ công tác ba cá nhân Xí nghiệp xăng dầu Hàng không miền nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc để liên tiếp xảy ra hai vụ xe tra nạp nhiên liệu của Xí nghiệp xăng dầu Hàng không miền nam va chạm tàu bay của Vietnam Airlines, ngày 15-6, Công ty xăng dầu hàng không quyết định tiếp tục có biện pháp bảo đảm an toàn hàng không cho hoạt động hàng không tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Công ty Xổ số kiến thiết – dịch vụ Bình Dương: Nhiều sai phạm

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Bình Dương đang nhanh chóng điều tra để sớm đề nghị truy tố Vũ Đình Châu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết – dịch vụ (XSKT-DV) Bình Dương và thuộc cấp về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, che giấu tội phạm, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Đường dây chuyên làm giả kiểm định xe bị triệt phá

Đường dây chuyên làm giả bằng lái, đăng kí, giấy tờ kiểm định xe... do Hùng điều hành, với công nghệ hiện đại đã cho ra những loại giấy tờ giống như thật, rất khó phân biệt bằng mắt thường.

Xây dựng xã, phường lành mạnh không có ma túy, mại dâm: Chưa quyết liệt từ cơ sở

(HBĐT) - Được xem là một trong những nhân tố chính trong công tác xây dựng xã phường lành mạnh không có ma túy, mại dâm (XPLMKCMTMD), nhưng trong những năm qua, hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn nhìn chung vẫn chưa phát huy được vai trò tích cực, quyết liệt trong công tác này.

TP Hoà Bình:Số vụ tai nạn tăng, va chạm giảm

(HBĐT) - Trong 5 tháng đầu năm 2010, trên địa bàn thành phố Hoà Bình xảy ra 37 vụ tai nạn và va chạm giao thông.

Ngày mai xử người đàn bà đâm kim xuyên thóp trẻ sơ sinh

Ngày 16-6, tòa án tỉnh Thái Nguyên sẽ xét xử Đỗ Thị Kim Duân (36 tuổi), hung thủ dùng kim đâm vào đầu bé trai mới 40 ngày tuổi. Mẹ nạn nhân cho biết, lâu nay, những hôm trái gió trở trời, con chị thường quấy, khóc nhiều.

Bắt VĐV bắn súng bắn chết người bằng súng hoa cải

Sau khi bắn chết anh Nguyễn Văn Ninh ở Bắc Giang, Hải bỏ trốn. Nửa năm sống chui lủi trốn lệnh truy nã, Hải đã bị các trinh sát tóm gọn khi ẩn nấp tại phòng trọ của vợ chưa cưới.

Những nẻo đường phạm tội của osin

Vừa bước xuống xe hơi sau buổi đi đánh golf cùng chồng, chị Phương ngỡ ngàng thấy cổng căn biệt thự của mình chỉ khép hờ, kẹp trên cửa là tờ giấy với dòng chữ nguệch ngoạc: “Xin lỗi em…”.

Xử phúc thẩm vụ cấp đất trái phép ở Bình Thuận: Y án sơ thẩm nguyên Trưởng phòng Địa chính huyện

Chiều qua, 14-6, tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử vụ cấp đất trái phép tại tỉnh Bình Thuận (bắt đầu từ ngày 11-6) đã tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù giam đối với Nguyễn Thanh Hương - nguyên Trưởng phòng Địa chính huyện Hàm Thuận Nam.

Ra mắt Trang tin báo Pháp luật và Xã hội

Chiều 14/6, báo Pháp luật và Xã hội thuộc Sở Tư pháp Hà Nội đã chính thức ra mắt Trang tin điện tử báo Pháp luật và Xã hội tại địa chỉ: www.phapluatxahoi.vn

Xử phạt 111 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng

(HBĐT) - Đẩy mạnh công tác kiểm tra, truy quét, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, thời gian qua, lực lượng kKểm lâm phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở kiểm tra, phát hiện, xử lý 111 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, thu nộp ngân sách trên 999 triệu đồng. Trong đó, có 2 vụ phá rừng trái phép, 12 vụ vi phạm quy định PCCCR, 11 vụ khai thác lâm sản, 74 vụ vận chuyển lâm sản trái phép.

Cướp ôtô giữa ban ngày tại Vincom

Lợi dụng thời điểm buổi trưa vắng vẻ, khi chị Lan lên đường cầu thang bộ lên tầng, Hoàn đã tấn công và cướp túi xách của chị Lan. Sau đó, hắn quay lại chỗ để ôtô của chị Lan lấy xe, dùng thẻ từ lấy trong túi qua cửa kiểm soát rồi nhanh chóng ra khỏi Vincom

Thua cá độ World Cup, rủ nhau đi cướp

Sạch túi" vì chọn đội tuyển Pháp nằm "kèo trên" trong trận hòa Uruguay rạng sáng 12/6, hai thanh niên thua độ đã rủ nhau đi cướp để có tiền đặt cược cho trận kế tiếp. Không may chúng đã chạm mặt các 'hiệp sĩ SBC'.

Thực hiện Nghị định 34 tại ngoại thành Hà Nội: Vừa xử lý, vừa tuyên truyền!

Tính tới thời điểm này, NĐ 34 của Chính phủ đã triển khai được hơn 20 ngày. Tuy nhiên, do đặc thù riêng biệt ở vùng ngoại thành nên công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm của CSGT còn gặp nhiều khó khăn.

Lập hồ sơ mộ khống để chiếm đoạt tiền: Đề nghị truy tố 3 bị can

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM vừa chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND TPHCM, đề nghị truy tố đối với Dương Thành Dũng (SN 1955, ngụ tỉnh Bình Dương, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Đệ) và Trương Minh Hải (SN 1968, ngụ tỉnh Đồng Nai) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Văn Thành (SN 1953, cán bộ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn) về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước”.

Xã Quyết Chiến đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật, góp phần giữ vững ANTT

(HBĐT) - Với đặc thù là địa bàn cửa ngõ của 5 xã vùng cao huyện Tân Lạc. Cùng với đó, xã cũng có tuyến đường cửa ngõ sang cụm xã vùng cao Ngọc Sơn, Ngọc Lâu, Tự Do (Lạc Sơn). Do vậy, việc đảm bảo giữ vững ANTT địa bàn luôn được xem là nhiệm vụ, trách nhiệm nặng nề, khó khăn đối với chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã (CAX) Quyết Chiến.

Góp vốn kinh doanh thiệt hại tiền tỉ

Thời gian gần đây, tại một số địa phương đã xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng tỉ đồng dưới hình thức góp vốn kinh doanh. Sau khi nhận tiền góp vốn của đối tác, đối tượng kêu gọi góp vốn không những không sử dụng đúng mục đích như đã nói mà còn chiếm đoạt luôn tiền của người góp vốn để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Xử vụ Công ty Gò Môn: Giấu đầu hở đuôi

Tại phiên tòa, Phạm Thị Tuyết Lan, Trần Kim Long, Lê Minh Châu đều không thừa nhận, hoặc nhận rất ít khoản tiền mà Lan "lót tay" cho các bị cáo này. Trái ngược với Lan và những bị cáo khác, tại tòa, từ đầu chí cuối, Dương Công Hiệp chỉ có một lời khai duy nhất: "Có nhận của Lan khoản tiền 1,52 tỷ đồng, trong đó đã đưa 1,37 tỷ đồng cho Long và Châu".