Thí sinh làm thủ tục dự thi ĐH đợt 1 tại ĐH Huế. Ảnh: QUANG NHẬT

Hôm nay, 8-7, gần 600.000 thí sinh dự thi ĐH khối B, C, D và năng khiếu sẽ làm thủ tục tại các hội đồng coi thi. Đây là đợt thi có nhiều khối, được Bộ GD-ĐT đánh giá là phức tạp

Thi ĐH-CĐ đợt 2: Để đạt điểm cao như thủ khoa

Những kinh nghiệm tại phòng thi của các thủ khoa kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2010 sẽ giúp thí sinh tự tin hơn trong đợt 2 diễn ra vào ngày mai (9.7).

Những chiêu lừa trong mùa thi

Thí sinh chỉ mới đang thi tuyển vào các trường ĐH-CĐ đã có rất nhiều nơi mạo danh các trường ĐH lớn, đứng ra xét tuyển vào học với những điều kiện hết sức dễ dàng.

Châu Á là “thị trường giáo dục” đầy sức hấp dẫn

Châu Á đang trở thành một thị trường hấp dẫn của nhiều trường ĐH danh tiếng trên thế giới. Giống các sản phẩm từ đồng hồ đeo tay, xe hơi, quần áo, tác phẩm nghệ thuật, thực phẩm hay túi xách, giáo dục nếu có một thương hiệu mạnh có thể sẽ “trường tồn” tại thị trường này.

Kỳ thi ĐH, CĐ 2011, đợt 1 Tranh cãi về đề thi môn Vật lý: Không cần đính chính

Tổ ra đề vật lý của Bộ GD-ĐT khẳng định lời dẫn trong câu trắc nghiệm là đầy đủ, không thiếu giả thiết, bám sát sách giáo khoa và không làm thí sinh hiểu lầm.

Loại những giám thị không đạt yêu cầu

Kết thúc đợt 1 kỳ thi ĐH-CĐ năm nay đã có những sự cố khiến phụ huynh và thí sinh không khỏi lo lắng. GS-TSKH Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, đã trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên về những điều cần phải làm trước khi bắt đầu đợt 2.

Cách giảm tải tại các trường mầm non

Có bao nhiêu nhân tài lớn lên từ bờ ao, lũy tre làng và họ có biết lớp mầm non, lớp lá lớp chồi gì đâu, thường thì được cha mẹ gởi học ở các trường làng, mẫu giáo không ra mẫu giáo, các em chỉ được thầy cô giáo làng dạy viết được 26 chữ cái.

Ấn Độ: để người nghèo mua được thực phẩm trợ giá

Chính quyền thành phố Chandigarh, Ấn Độ đang thí điểm sử dụng hệ thống nhận dạng sinh học tại các cửa hàng bán thực phẩm trợ giá theo chương trình thực phẩm cho người nghèo, để hạn chế tình trạng thực phẩm có ưu đãi giá không đến đúng đối tượng.

Tuyển sinh mầm non công lập ở TP Hòa Bình: Thừa trẻ, thiếu trường

(HBĐT) - TP Hòa Bình hiện có 19 trường mầm non công lập. Bắt đầu từ ngày 4/7, tất cả các trường cùng đồng loạt bán hồ sơ dự tuyển năm học 2011 - 2012. Nhưng chỉ đến khoảng 8 giờ 30 phút, hồ sơ của lớp nhà trẻ ở hầu hết các trường đã được bán hết. Tại một số trường vùng trung tâm, nhiều phụ huynh đã phải túc trực trước cổng trường từ 5 giờ sáng, chờ đến giờ “g” mở cửa để chen vào mua trước. Tuy nhiên, chỉ tiêu tuyển của các trường với nhóm lớp 2, 3 tuổi chỉ đáp ứng được khoảng 25% nhu cầu. Không ít phụ huynh phải ngậm ngùi ra về tay không.

Đáp án môn lý chưa đầy đủ?

Sai sót của đề hóa bắt nguồn từ khâu in sao đề thi tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Khả năng đáp án môn vật lý thiếu mất một vế so với đề

Vụ giám thị ký sai: 3 thí sinh chọn thi lại Toán

Sau khi Bộ GD-ĐT đưa ra 2 phương án xử lý sự cố về môn Toán tại Trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin, trong số 24 thí sinh có bài thi ký nhầm, có 3 thí sinh chọn phương án thi lại, còn 21 em xin giữ lại nguyên bài thi cũ.

Kết quả chính thức: Puea Thai được 265 trong tổng số 500 ghế tại Hạ viện

“Các trường mầm non không được phép sử dụng danh sách do phụ huynh lập ra vào ban đêm. Các trường sẽ phải thông báo công khai ngày, giờ phát đơn và nhà trường phải đứng ra tổ chức”.

Kết thúc ngày thi đầu, đợt 1 kỳ thi ĐH, CĐ 2011: Cả nước có 60 thí sinh vi phạm quy chế thi

Chiều 4/7, trong buổi họp báo tổng kết ngày thi đầu đợt 1 kỳ thi ĐH 2011, ông Đỗ Quốc Anh - giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại phía Nam cho biết cả nước có 60 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế trong đó 26 trường hợp bị đình chỉ.

Nhiều thí sinh bị đình chỉ thi vì lỗi "chết người”

Dù đã được nhắc nhở rất nhiều lần nhưng vẫn có thí sinh quên hoặc cố tình mang theo điện thoại, tài liệu vào phòng thi.

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN: Đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam

“Tất cả các chương trình đào tạo tại Khoa Quốc tế đều là chương trình chuẩn của các trường đại học nước ngoài uy tín, được các cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại kiểm định”, GS. TSKH Nguyễn Trọng Do, Chủ nhiệm Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia HN khẳng định.

Đợt 1 kỳ thi ĐH, CĐ 2011:Đề Vật lý cũng khó ngang đề Toán

Chiều nay, thí sinh cả nước hoàn thành môn thi thứ hai đợt 1 kỳ thi ĐH 2011. Nhiều thí sinh cho biết đề thi Vật lý chiều nay khó.

Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Đó là nội dung của “Nghị quyết về việc Quy định mức thu học phí đối các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”, vừa được HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 thông qua tại kỳ họp thứ nhất vừa qua.

Cao Phong: Tuyên dương, khen thưởng 474 giáo viên, học sinh tiêu biểu

(HBĐT)- Ngày 2/7, Hội Khuyến học huyện Cao Phong đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong 2 năm học 2009 – 2010 và 2010 – 2011

Đã có 212 lao động được giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp

(HBĐT) - Luật Bảo hiểm xã hội (đối với Bảo hiểm thất nghiệp - BHTN) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009. Sau khi Luật được ban hành, các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện đảm bảo đầy đủ, kịp thời, tạo hành lang pháp lý để thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động được được thuận lợi.

Thí sinh dự thi vào trường "tốp trên" giảm mạnh

Thông tin bất ngờ trong mùa tuyển sinh năm nay, số thí sinh làm thủ tục dự thi vào các trường đại học “tốp trên” như ĐH Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Học viện Công nghệ BCVT, Kinh tế quốc dân... giảm mạnh, chỉ đạt trên 50%.

Thí sinh đội nắng đến làm thủ tục dự thi

Trong buổi làm thủ tục dự thi ĐH đợt 1 sáng nay 3/7, thời tiết tại nhiều địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An... rất nắng nóng. Mặc dù 8h mới làm thủ tục, nhưng ngay từ sáng sớm, nhiều thí sinh và người nhà đã có mặt tại địa điểm thi.

Căng thẳng tìm một ghế mầm non

Cảnh “xếp cục gạch” giành chỗ mua hàng lại xuất hiện, nhưng là trong lĩnh vực giáo dục. Cảnh chen nhau xếp hàng cả đêm để kiếm một suất vào trường mầm non cho con cháu đã không còn là chuyện lạ trên địa bàn Hà Nội...

Bộ trưởng GD&ĐT nhận “yếu kém” vụ đáp án ngoài luồng

Việc 11 tỉnh ĐBSCL tự soạn đáp án chấm thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận khẳng định không ảnh hưởng lớn đến kết quả chung vì chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Tuy nhiên Bộ trưởng cũng nhận “yếu kém” vì chỉ biết khi báo chí phản ánh.

Đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông: Độc quyền hay không, không phải chuyện lớn

Ngay sau khi đề án 70 nghìn tỷ đồng mang tên "Đổi mới chương trình và sách giáo khoa năm 2015" được dư luận mổ xẻ, vấn đề độc quyền xuất bản sách giáo khoa (SGK) cũng được khơi lại.

Chống hồi hộp khi thi cử bằng việc ứng dụng lập trình ngôn ngữ tư duy

Bạn đã bao giờ cảm thấy tim mình đập loạn xạ khi bước vào phòng thi? Bạn đã từng học bài kỹ ở nhà nhưng khi lên bảng kiểm tra miệng lại quên hết sạch kiến thức?