Sau khi đã tốn kém một khoản không nhỏ cho việc mua sắm sách vở, dụng cụ học tập, đồng phục vào năm học mới, phụ huynh lại tiếp tục "đau đầu" với các khoản thu được nhà trường thông báo trong các buổi họp phụ huynh.

Trao tặng hơn 160 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

(HBĐT) - Nhân dịp khai giảng năm học 2019 – 2020, Hội Khuyến học tỉnh đã trích kinh phí từ "Qũy Khuyến học” cấp tỉnh và phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh.

Huyện Kim Bôi chú trọng công tác giáo dục vùng đặc biệt khó khăn

(HBĐT) - Đến nay, toàn huyện và các xã vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) đã xóa bỏ được phòng học 3 ca, phòng học tạm. Trong 16 xã vùng ĐBKK đã có 10 trường đạt chuẩn quốc gia. 100% các xã có trường mầm non, tiểu học, THCS, trung tâm cụm xã có trường THPT… Đó là những kết quả đáng ghi nhận, cho thấy nỗ lực vượt khó của huyện Kim Bôi nhằm nâng cao chất lượng công tác GD&ĐT vùng ĐBKK, vùng đồng bào DTTS.

Triển khai “Tháng hành động cao điểm ATGT cho học sinh đến trường”

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 5/9/2019 về Triển khai Tháng hành động cao điểm ATGT cho học sinh đến trường trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam đạt 8 huy chương ngay lần đầu tham dự Cuộc thi Olympic Quốc tế Moscow

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, lần đầu tiên Việt Nam tham dự Cuộc thi Olympic Quốc tế Moscow lần thứ IV - 2019 đã đạt thành tích ấn tượng với 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng.

Khai giảng vui tươi và ấm áp sự sẻ chia

(HBĐT) - Sáng 5/9, cùng với hàng triệu học sinh cả nước, hơn 230 nghìn học sinh tỉnh ta hân hoan đến trường tham dự lễ khai giảng và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Thời tiết chiều lòng người, sau những ngày mưa dông kéo dài dịp Quốc khánh 2/9, đúng sáng 5/9, mưa dứt trên địa bàn toàn tỉnh, nắng đẹp, khô ráo giúp cho việc tổ chức lễ khai giảng và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường diễn ra thuận lợi. Với phương châm "học sinh là trung tâm”, lễ khai giảng và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm nay được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, ý nghĩa, vui tươi và đặc biệt là ấm áp sự sẻ chia với hàng vạn phần quà, suất học bổng đã được trao đến tận tay học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.


Hiệu quả phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng

(HBĐT) - Tháng 5/2014, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Sau 5 năm thực hiện, phong trào đã lan tỏa rộng khắp và đạt được nhiều kết quả. Các mô hình học tập có tác động tích cực đối với việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, góp phần phát triển KT-XH ở địa phương, nhất là đối với phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Hơn 24 triệu học sinh, sinh viên khai giảng năm học mới 2019-2020

Sáng 5/9, hơn 24 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước khai giảng năm học mới 2019-2020. Trong ngày khai giảng, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự lễ khai giảng, chung vui cùng học sinh, sinh viên trên toàn quốc.

Hôm nay, 230.980 học sinh, sinh viên tỉnh ta bước vào năm học mới

(HBĐT)- Hôm nay, ngày 5/9, cùng với hàng triệu học sinh cả nước, 230.980 học sinh, sinh viên tỉnh ta hân hoan bước vào năm học mới 2019 - 2020.

Sẵn sàng bước vào năm học mới

(HBĐT) -  Việc tuyển sinh đã hoàn thành; công tác xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới thực hiện đúng tiến độ; vấn đề tuyển dụng, sắp xếp, luân chuyển giáo viên đã và đang được triển khai cho phù hợp với quy mô, cơ cấu trường lớp... Có thể nói, cho đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, ngành GD&ĐT tỉnh ta sẵn sàng bước vào năm học 2019 – 2020 với nhiều mục tiêu, kỳ vọng.


Huyện Yên Thủy sẵn sàng bước vào năm học mới

(HBĐT) - Cùng với các huyện, thành phố trong tỉnh, từ đầu tháng 8, trên 14.500 học sinh và hơn 1.300 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT huyện Yên Thủy cùng sôi nổi, hào hứng, tự tin bước vào năm học mới 2019-2020.

Những chàng trai "vàng" của giáo dục tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Thiết bị kích thước nhỏ gọn, giá thành sản phẩm sau khi hoàn thành chỉ 880.000 đồng nhưng có thể tự động khử mùi và hút ẩm cho không gian kín như tủ giày, tủ lạnh. Đây là dự án đã mang về huy chương vàng cho thầy và trò đoàn Hòa Bình từ cuộc thi "Olympic phát minh và sáng chế quốc tế” được tổ chức tại Hàn Quốc vào cuối tháng 7 vừa qua. Lần đầu tiên tỉnh có dự án tham dự cuộc thi này và đã vinh dự mang về huy chương vàng – niềm tự hào, động lực rất lớn cho phong trào sáng tạo KH-KT trong giáo viên, học sinh tỉnh nhà.

Trường Đại học Lâm nghiệp mong muốn thúc đẩy hợp tác với tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 30/8, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Lâm nghiệp.

Lai Châu tập trung vận động học sinh ra lớp đầy đủ, đúng độ tuổi

Lai Châu là tỉnh miền núi, điều kiện giao thông đi lại khó khăn, địa hình đồi núi chia cắt, cơ sở vật chất giáo dục còn nhiều thiếu thốn, nhận thức người dân về việc đưa con em đến trường còn hạn chế. Vì vậy, việc vận động học sinh các cấp đến trường đầy đủ, đúng độ tuổi luôn là vấn đề ưu tiên hàng đầu của ngành giáo dục và chính quyền các cấp ở Lai Châu.

Chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới

(HBĐT) - Sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất là một trong những nội dung quan trọng mà ngành GD&ĐT đã và đang tập trung triển khai thực hiện để toàn ngành bước vào năm học 2019 -2020. Đây là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với yêu cầu đặt ra là phải hoàn thiện công tác chuẩn bị để chính thức triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020 - 2021.

Tập huấn giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở năm học 2019-2020

(HBĐT) - Sáng 27/8, tại trường THCS Sông Đà (TP Hòa Bình), Sở GD&ĐT phối hợp với HEAD Honda Anh Kỳ tổ chức tập huấn nội dung giáo dục "An toàn giao thông (ATGT) cho nụ cười ngày mai” cho giáo viên đại diện các trường THCS và nội trú trong toàn tỉnh và giới thiệu Cuộc thi tìm hiểu ATGT dành cho giáo viên và học sinh THCS.

Sôi nổi hoạt động hưởng ứng “Tháng khuyến học Hòa Bình” năm 2019

(HBĐT) - "Tháng khuyến học Hòa Bình” lần thứ 7, năm 2019 diễn ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 20/8 - 2/10. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong công tác khuyến học hàng năm. Từ cuối tháng 8, chuẩn bị cho năm học mới, các địa phương đã bắt đầu có nhiều hoạt động khuyến khích, động viên con em thiết thực hưởng ứng "Tháng khuyến học”.

Hàng trăm học viên Hải Phòng chất vấn Đại học Đông Đô

Sau khi hàng trăm học viên học văn bằng hai của Đại học Đông Đô tại Hải Phòng có đơn kêu cứu vì thi tốt nghiệp nhưng không được cấp bằng, nhà trường đã hẹn có buổi đối thoại với các học viên trong ngày 25.8. Nhưng sau đó, đại diện trường không trả lời các câu hỏi, kiến nghị của học viên, chỉ nói sẽ "rà soát lại để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh khắc sâu lời Bác dạy

(HBĐT) - Khắc sâu lời Bác Hồ dạy "Phải: Học tập tốt, lao động tốt. Cố gắng mãi, tiến bộ mãi”, trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học phổ thông (PTDTNT THPT) tỉnh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu toàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Giáo dục nghệ thuật phải là nhiệm vụ suốt đời”

"Nhận thức về giáo dục nghệ thuật cần phải thay đổi. Ta phải nhìn nhận đây là môn học quan trọng, góp phần hình thành nên những con người phát triển toàn diện và tạo ra đội ngũ tài năng chuyên sâu về nghệ thuật cho đất nước. Giáo dục nghệ thuật phải là nhiệm vụ suốt đời”.

Bố qua đời, nữ sinh trúng tuyển vào ĐH Dược phải gác lại giấc mơ giảng đường

Nhận giấy báo trúng tuyển Đại học Dược Hà Nội đáng lẽ là ngày hạnh phúc nhất đối với Thủy, nhưng đó lại là ngày đau đớn nhất bởi đúng ngày hôm ấy bố em qua đời sau cơn bạo bệnh. Giờ đây giấc mơ giảng đường của em đành phải gác lại bởi mẹ em cũng đang bị ung thư.

Chàng kỹ sư Việt hiện thực “giấc mơ Mỹ” trong thời kì khủng hoảng dầu khí

Anh Trần Đăng Khoa vẫn nhớ như in thời điểm tốt nghiệp cử nhân Kỹ sư Dầu khí tại Đại học Houston (Mỹ) vào tháng 05/2015 - đúng thời điểm khủng hoảng giá dầu trầm trọng. Rất nhiều công ty dầu khí của Mỹ sa thải nhân viên, đó là một cú sốc lớn đối với các sinh viên quốc tế học ngành này muốn bám trụ lại xứ sở cờ hoa…

Huyện Lạc Sơn sẵn sàng bước vào năm học mới 2019 - 2020

(HBĐT) - Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Lạc Sơn cho biết: Toàn huyện hiện có 69 đơn vị trường học, 202 điểm trường, 1.194 nhóm lớp và trên 32.300 học sinh. Huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2019-2020. Theo đó, các cấp học, bậc học trong huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học và các điều kiện cần thiết cho năm học 2019 - 2020.

Tại sao trường tư thục chất lượng cao nhưng luôn “khát” học sinh?

"Khối các trường tư thục, tư nhân còn gặp nhiều khó khăn về mặt chính sách, cơ chế hoạt động… dẫn đến tình trạng trường tư không đủ số học sinh nhập trường, trong khi đó trường công lập bị quá tải sĩ số, 60 học sinh/lớp”.