Sinh viên ngoài việc học chuyên môn phải đối phó với chuẩn đầu ra ngoại ngữ

LTS: Chuyện trường - lớp, thầy - trò ra sức chạy đua theo… chuẩn đang trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Chưa bao giờ, “mốt” chạy đua theo chuẩn, từ trường chuẩn quốc gia, chuẩn đầu ra sinh viên, chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho đến chuẩn hiệu trưởng lại đang trở thành gánh nặng cho ngành giáo dục như hiện nay.

Dạy gì khi trẻ còn thơ ?

Trong giáo dục, nếu người lớn quá chi phối và hạn chế hành vi của trẻ thì trẻ sẽ bắt chước và cho rằng mình cũng có thể làm như vậy đối với người lớn

Từ Ðại học Văn khoa đến Ðại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Với hào khí một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội và 935 năm Quốc tử giám - cái nôi đại học văn khoa đầu tiên của Việt Nam, các thế hệ thầy và trò Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ðại học Quốc gia Hà Nội (ÐHKHXH và NV, ÐHQG HN) tự hào và long trọng Kỷ niệm tròn 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Ðại học Văn khoa - Tiền thân của Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ngày nay và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, một phần thưởng cao quý mà Ðảng, Nhà nước trao tặng.

Tăng mức cho vay đối với HS, SV lên 900.000 đồng/tháng

Ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg. Theo đó, mức cho vay tối đa đối với mỗi học sinh, sinh viên là 900.000 đồng/tháng thay cho mức vay cũ là 860.000 đồng/tháng.

Trường TH-KT kỹ thuật Hoà Bình: Tiếp tục mở rộng và đa dạng hình thức đào tạo

(HBDT) - Trường TH-KT kỹ thuật Hoà Bình vừa tổ chức khai giảng năm học mới 2010-2011.

Qua mùa mưa lũ, thầy có thể dạy trò nhiều điều bổ ích

Ngành giáo dục đang khởi xướng phương pháp “giáo dục tích hợp”.Trong mùa thiên tai, thiết nghĩ có thể tích hợp giáo dục nhiều điều bổ ích cho các em học sinh.

Dạy gì khi trẻ còn thơ ?

Trong giáo dục, nếu người lớn quá chi phối và hạn chế hành vi của trẻ thì trẻ sẽ bắt chước và cho rằng mình cũng có thể làm như vậy đối với người lớn

Phong tặng 578 chức danh GS, PGS

Sáng 14/11, tại Văn Miếu - Quốc tử giám, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước tổ chức lễ công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư (GS, PGS) năm 2010.

Thành lập 6 Phòng Dân tộc tại các huyện

(HBĐT) - Thực hiện Quyết định 1465/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập phòng Dân tộc thuộc UBND các huyện thành phố, đến nay có 6 phòng đã được thành lập tại các huyện: Cao Phong, Mai Châu, Kỳ Sơn, Đà Bắc, Lạc Sơn và huyện Tân Lạc.

Tập huấn thực hành giảng dạy cho 150 giáo viên THCS huyện Kỳ Sơn

(HBĐT) - Từ ngày 10 – 12/11, tại trường THCS Mông Hoá (Kỳ Sơn), Sở GD & ĐT đã phối hợp với phòng GD & ĐT huyện tổ chức tập huấn thực hành giảng dạy cho. 150 giáo viên THCS các bộ môn văn, toán, vật lý, hoá, sinh, tiếng anh, địa lý, lịch sử

Không lo việc “nở” thêm trường

Đây là khẳng định của GS Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

36 thí sinh Việt Nam tham gia hội thi tay nghề ASEAN lần thứ 8

Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐTB-XH) cho biết, để tham dự hội thi tay nghề ASEAN lần thứ 8 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) từ ngày 14 đến 24-11, năm nay Việt Nam chọn ra 36 thí sinh tham gia. Đây là những thí sinh đã được tuyển chọn từ 55 thí sinh đoạt giải cao tại hội thi tay nghề quốc gia năm 2010.

Cảm động các thầy nhường nhau tiền cứu trợ

Từ Nha Trang (Khánh Hòa), các thầy cô giáo đã quyên góp được 20 triệu đồng để ủng hộ những đồng nghiệp khó khăn ở rốn lũ Can Lộc (Hà Tĩnh). Nhưng ngay sau buổi sáng nhận được tin mừng này, đến trưa, lũ lại tràn vào Nha Trang, gây thiệt hại về người và của.

Ðón nhận phần thưởng cao quý

Sáng 13-11, Trường đại học Ngoại ngữ (Ðại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập trường. Hiện nay, Trường đại học Ngoại ngữ có 19 ngành đào tạo đại học (ÐH) và chín ngành đào tạo sau ÐH.

"Nữ sinh viết thư hay nhất UPU" nhận giải thưởng tại Thụy Sĩ

Em Hồ Thị Hiếu Hiền, người đoạt giải nhất cuộc thi viết thư quốc tế lần thứ 39 năm 2010 do Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) tổ chức, đã được Tổng giám đốc UPU Edouard Dayan trao giải thưởng tại trụ sở của tổ chức này ở thủ đô Bern, Thụy Sĩ ngày 12/11.

Liên hoan tiếng hát dân ca ngành GD&ĐT lần thứ nhất năm 2010.

(HBĐT)- Ngày 11/11, tại Nhà văn hoá huyện Kim Bôi, Sở GD&ĐT đã tổ chức Liên hoan tiếng hát dân ca ngành GD&ĐT lần thứ nhất năm 2010. Tham gia liên hoan có hơn 600 diễn viên không chuyên tiêu biểu trong phong trào văn hoá, văn nghệ đại diện cho hơn 9.000 giáo viên và 93.000 học sinh của các trường tiểu học, trung học cơ sở và PT DTNT trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát huy truyền thống 40 năm, thi đua dạy tốt - học tốt xứng đáng với ngôi trường mang tên ngày sinh của Bác

(HBĐT) - Trường THPT 19-5 tiền thân là trường Thanh niên lao động vừa học, vừa làm được thành lập năm 1970, đóng tại Bãi Chạo, xã Tú Sơn (Kim Bôi) trên cơ sở tiếp quản trại giống của Ty Nông nghiệp. Nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nâng cao trình độ văn hóa, đạo đức cách mạng cho thanh niên các dân tộc trong tỉnh trở thành con người mới phát triển toàn diện, có văn hóa, kiến thức KH-KT trong LĐSX. Trường hoạt động theo phương thức vừa học, vừa làm tạo môi trường tốt để giáo dục, rèn luyện thanh niên.

Bát nháo chương trình liên kết: Trách nhiệm chính thuộc về Bộ GD-ĐT

GS Đào Trọng Thi (ảnh), Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên - Nhi đồng của Quốc hội đã trả lời phỏng vấn của Thanh Niên xung quanh tình trạng lộn xộn trong liên kết đào tạo giữa các trường trong nước với các cơ sở giáo dục nước ngoài.

Bộ GD-ĐT bổ nhiệm thêm nhiều cán bộ mới

Ngày 11/11, Bộ GD-ĐT công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ mới trong Bộ. Theo đó, PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Loạn sao chép trong trường ĐH

Được coi là cái nôi sinh ra những thành quả sáng tạo có thể được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhưng trường ĐH cũng là nơi mà nạn sao chép đang trở thành “căn bệnh” khó chữa

Yên Thuỷ: Hoàn thành 99% kế hoạch vốn kiên cố hoá trường lớp học năm 2010

(HBĐT) - Thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên (giai đoạn II) năm 2010, huyện Yên Thuỷ được phân bổ 33,6 tỷ đồng để kiên cố hoá 308 hạng mục công trình, gồm 255 phòng học, 53 phòng công vụ.

Không lo việc “nở” thêm trường

Đây là khẳng định của GS Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Bạo hành học sinh mầm non: cách nào hạn chế?

Hàng loạt tai nạn đau lòng liên tục xảy ra đối với học sinh trong trường mầm non khiến phụ huynh ngày càng hoang mang khi cho con đi học. Trước thực tế này, nhiều trường đang tìm biện pháp để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trên.

Bát nháo chương trình liên kết: Không ai bảo vệ quyền lợi học viên

Khi tham gia các chương trình liên kết đào tạo trái phép, học viên là người nhận mọi hậu quả và cho đến nay chưa có một quy định nào đảm bảo quyền lợi cho họ.

Những kết quả đạt được về bảo vệ,chăm sóc và giáo dục trẻ em

(HBĐT) - Năm 2000, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 55-CT/Tư “Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng ở cơ sở với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”. Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của tỉnh đã có chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng, thiết thực.