Sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng đóng học phí. Nhiều sinh viên diện chính sách của trường này vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ từ địa phương

Theo quy định mới, sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí phải đóng học phí cho trường, sau đó địa phương sẽ chi trả cha mẹ sinh viên. Tuy nhiên đến nay rất nhiều địa phương vẫn lúng túng, chưa triển khai thực hiện quy định này.

Trường phải báo cáo việc thu chi của Hội phụ huynh

Sở GDĐT Hà Nội vừa thành lập 5 đoàn kiểm tra tình hình thực hiện thu - chi đầu năm học 2011-2012 của các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố.

Chuyện thầy nuôi dạy trẻ

5 năm nay, chàng trai 26 tuổi Lê Đăng Hạnh làm thầy giáo… nuôi dạy trẻ ở trường Mầm non Quỳnh Phương, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Phụ huynh lúng túng với sách tham khảo tiếng Anh

Ngoài 2 cuốn giáo trình bắt buộc, chị Hoa, phụ huynh học sinh lớp 2 trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiên quận 1, TP HCM, còn được trường thông báo mua thêm 5 cuốn sách tiếng Anh tham khảo.

97 trường xét tuyển NV3

Ngày 21.9, Bộ GDĐT thông báo toàn cảnh nguyện vọng (NV) 3. Theo đó, có tất cả 97 trường xét tuyển NV3, gồm 23 trường ĐH, 74 trường CĐ. Trong số này đáng chú ý có Trường ĐH Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) tuyển 30 chỉ tiêu cử nhân điều dưỡng (khối B) từ 18,5 điểm.

Làm khuyến học ở Mê Linh:
Xây dựng xã hội học tập

Phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học ở Mê Linh đã có nhiều cách làm hay, đem lại hiệu quả thiết thực cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương và cho cả thành phố Hà Nội.

Học sinh 6 tuổi giải thành thạo toán lớp 3

Mới 6 tuổi, em Nguyễn Phúc Trường (học sinh lớp 1) có thể giải toán lớp 3. Nhà trường đang xem xét cho phép em học vượt lớp.

Cao Phong: Tạo nền tảng vững chắc cho năm học mới

(HBĐT) - Năm học 2011-2012, huyện Cao Phong có 40 trường mầm non, tiểu học và THCS với 7.670 HS ở 380 lớp. Chuẩn bị cho năm học mới, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn dân đã vào cuộc thực sự cùng ngành chăm lo tốt các phần việc liên quan.

Điểm chuẩn NV2 và chỉ tiêu NV3

Hôm qua 20.9, ngày cuối cùng các trường ĐH-CĐ công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng (NV) 2 và chỉ tiêu (CT) xét tuyển NV3. Ngay cả một số trường ĐH lớn, năm nay vẫn thông báo nhận thêm NV3.

Tròng trành bè mảng qua sông đến trường

Suốt nhiều năm qua, hàng trăm học sinh ở ba bản: Pắc Nặm, Ang và bản Trô của xã Giao An, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) đã quen với việc qua sông Âm trên chiếc bè mảng được ghép từ những cây luồng để đến trường.

Bỏ học sẽ bị gọi nhập ngũ

Bộ Quốc phòng - Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP ngày 15/3/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

Choáng khi nghe sinh viên “hét” lương ngàn đô

Nghe sinh viên vừa tốt nghiệp ra “hét” giá lương dưới 20 triệu sẽ không làm, nhóm tuyển dụng công ty N cũng phải đổ mồ hôi. Bởi ngay mức lương của những người ngồi phỏng vấn cũng chưa “với” đến con số đó.

Loạn phí trường tư

Không có khung học phí, cũng không có quy định cụ thể về tiền trường trong khối trường ngoài công lập. Ràng buộc duy nhất là quy định mơ hồ “tiền trường thu theo mức do phụ huynh và nhà trường thỏa thuận”.

Điểm chuẩn nguyện vọng 2

Ngày 19.9, nhiều trường ĐH-CĐ tiếp tục công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng (NV) 2 và chỉ tiêu (CT) xét tuyển NV3.

Cơ hội nào cho thí sinh rớt nguyện vọng 2?

Tính đến ngày hôm nay (19.9), nhiều trường đã hoàn tất việc công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 2. Ở chặng đua cam go này, không ít thí sinh lại tiếp tục lỡ cánh cửa vào đại học. Vì thế, việc tìm đến với cánh cửa hẹp ở nguyện vọng 3, học cao đẳng nghề, hay quyết tâm ôn luyện cho năm sau đang là nỗi trăn trở của nhiều thí sinh?

Dựng lều học chữ

Nhiều phụ huynh của các em học sinh tại các điểm trường ở xã Cư Pui, Cư Đrăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đến đầu năm học mới lại tất tả mang tre, gỗ, tôn... lên các khu vực quanh trường dựng lều cho con học chữ.

800 học sinh, sinh viên nhận giải Hoa Trạng Nguyên

Ngày 18-9, giải thưởng Hoa Trạng Nguyên năm 2011 dành cho học sinh trung học phổ thông, sinh viên đoạt giải thưởng quốc tế, giải nhất quốc gia, thủ khoa đầu vào các trường ĐH, học viện đã được trao cho 800 học sinh, sinh viên của 33 tỉnh, thành khu vực miền Nam và miền Trung.

Xã Hợp Thành - công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em có nhiều khởi sắc

(HBĐT) - Hiện nay, xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) có gần 700 trẻ từ 0-16 tuổi. Bên cạnh sự ủng hộ, quan tâm của cấp ủy, chính quyền, là xã nằm trong Dự án Childfund nên Hợp Thành nhận được hỗ trợ trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Nhờ đó, những năm gần đây, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em có nhiều khởi sắc. Trẻ em được hưởng đầy đủ chế độ của Nhà nước từ y tế, giáo dục đến vui chơi giải trí...

Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non Hà Nội: Canh cánh mối lo giảm tải

Ngay tuần đầu năm học 2011-2012, đoàn công tác của HĐND TP Hà Nội cùng các thành viên là đại diện các sở, ngành đã đi giám sát các trường mầm non (MN) thực hiện Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của HĐND TP về Đề án "Nâng cao chất lượng giáo dục MN TP Hà Nội đến năm 2015".

Sợ đi học lớp 1

Niềm háo hức khi được trở thành học sinh lớp 1 bỗng biến mất trong ngày tựu trường đầu tiên, khi bé M. bị “ăn” điểm 3 môn tập viết.

Thí điểm quyền tự chủ cho 5 trường ĐH công lập

Năm trường đại học công lập sẽ được thí điểm thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chuyên môn, tổ chức biên chế và tài chính, nhân sự.

Lạc Thuỷ quan tâm chăm sóc, giáo dục trẻ em

(HBĐT) - Bà Đỗ Thị Thu Huệ, Phó phòng LĐ-TB& XH huyện Lạc Thủy cho biết: Những năm gần đây, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội. Phong trào xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, y tế đã được sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, ủng hộ của nhân dân trên địa bàn.

Việt Nam góp phần vào quá trình giảng dạy Anh ngữ toàn cầu

Mới đây nhiều giảng viên Anh ngữ tại Việt Nam và quốc tế đã có buổi gặp mặt tại Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam để cập nhật những tiến bộ mới nhất của việc dạy và học Anh ngữ trên thế giới.

Huế: Chấn chỉnh các khoản huy động nhân dân đóng góp cho cơ sở GD

Nhằm tiếp tục “siết chặt” tình trạng “lạm thu” ở các trường học đầu năm, UBND tỉnh TT-Huế vừa ban hành Công văn số 3958/UBND-TC về việc tăng cường chấn chỉnh các khoản huy động nhân dân đóng góp từ các cơ sở giáo dục.

Không để học sinh bỏ học do không bảo đảm “3 đủ”

Đó là một trong nhiều mục tiêu quan trọng của kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua xây dựng "Trường học thân thiện, HS tích cực" của 5 đơn vị gồm: