Không chỉ tự trang trải cho cuộc sống của mình, Nguyễn Văn Dũng - sinh viên năm 3 lớp Văn 3A, Trường ĐH Sư phạm Huế còn gánh luôn trọng trách nuôi cô em gái học đại học sau anh một khóa là Nguyễn Thị Thùy (Địa 2B, Trường ĐH SP Huế).

Trên 7.000 học sinh tham gia cuộc thi “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Sông Đà”

(HBĐT) - Bước vào đầu năm học 2009 – 2010, Tỉnh Đoàn thanh niên đã phát động cuộc thi sáng tác thơ, văn cho thiếu nhi mang chủ đề “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Sông Đà” nhằm thức dậy tâm hồn, tình cảm trong sáng của các em thiếu nhi đối với quê hương, đất nước, với Đảng, Bác Hồ kính yêu…

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT

Hôm qua 14-6, Sở GD-ĐT Thái Nguyên đã công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT năm học 2009-2010. Theo đó, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh này đạt 92,07% (năm học trước tỷ lệ này là 84,7%), trong đó có 156 thí sinh tốt nghiệp loại giỏi, 1.037 thí sinh tốt nghiệp loại khá. Đối với hệ bổ túc THPT, tỷ lệ là 59,26%, trong đó tốt nghiệp loại khá chỉ có 4 em

Nghệ An: Một học sinh dũng cảm quên mình cứu bạn

Em Vương Thị Duyên (học sinh lớp 9B, Trường THCS thị trấn Nam Đàn, Nghệ An) đã quên mình xả thân lao xuống dòng nước dữ để cứu bạn và đã thiệt mạng. Ngành giáo dục huyện Nam Đàn vừa phát động học sinh toàn huyện noi gương em Duyên.

Học chương trình quốc tế với mức học phí nội

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN vừa công bố tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo cử nhân ngành hóa học theo chuẩn quốc tế và thạc sĩ về nano. Chương trình được sự tài trợ của Tổ chức ĐH Pháp ngữ và do ĐH Toulon - Var cấp bằng.

Hai nghìn chỗ ở miễn phí cho thí sinh và phụ huynh trong kỳ thi đại học đợt một

Hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế FPT - Aptech sẽ dành hai nghìn chỗ ở miễn phí cho các thí sinh và phụ huynh đi cùng, tham dự kỳ thi đại học đợt một năm 2010, khu vực Hà Nội.

Xã Đông Phong: Nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Đông Phong là một xã vùng thấp huyện Cao Phong, tuy nhiên, do diện tích đất canh tác ít, trình độ dân trí hạn chế nên đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở đây còn rất nhiều khó khăn. Những yếu kém về kinh tế - xã hội đã tác động một phần không nhỏ đến chất lượng giáo dục, đặc biệt là đối với giáo dục dân tộc.

Quan trọng nhất vẫn là chất lượng giáo dục

Sau nhiều lần phải tạm hoãn, kể từ năm học 2010-2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành tăng học phí theo lộ trình mới. Đây là vấn đề đã từng nhận được sự quan tâm chú ý của dư luận trong suốt nhiều năm qua với những ý kiến trái chiều…

Giảng viên bất an!

Trong 3 năm trở lại đây, những mâu thuẫn nội bộ tại Trường ĐH Nông Lâm TPHCM đã khiến dư luận bức xúc và làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của nhà trường vốn được gầy dựng từ bao thế hệ

Từ những bài văn “sáng tạo” của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010: Cười hay mếu?

Đề thi môn văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua được đánh giá là dễ, lại quay về lối mòn kiểm tra kiến thức bằng học thuộc lòng. Thế nhưng, không ít bài làm của thí sinh (TS) vẫn có những “sáng tạo” cười ra nước mắt. Điều này cho thấy thực trạng dạy và học các môn khoa học xã hội trong trường phổ thông còn lắm chuyện phải bàn…

6.000 suất học bổng Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam

Ngày hôm qua, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) trao học bổng “Vinamilk - Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam”. Đến dự có Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa

Xây dựng xã hội học tập từ mô hình “gia đình hiếu học”

(HBĐT) - Hiếu học là truyền thống của dân tộc Việt Nam, xây dựng mô hình “gia đình hiếu học” góp phàn nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Cuộc vận động "gia đình hiếu học" được lồng ghép với với xây dựng gia đình văn hoá mới ở khu dân cư.

Đại học hay học đại?

Thành tích xây dựng hệ thống các trường đại học cao đẳng ở nước ta là rất lớn. Nhưng về chất lượng đào tạo thì quả thật là có quá nhiều vấn đề cần bàn.

25 tỉnh, thành phố tham dự Kỳ thi toán Ô-lim-pích tuổi thơ lần VI

Ngày 11-6, Kỳ thi toán Ô-lim-pích tuổi thơ lần VI năm 2010 bế mạc. Kỳ thi do Tạp chí toán tuổi thơ - Nhà xuất bản Giáo dục phối hợp Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD-ÐT) tỉnh Long An tổ chức.

Gặt điểm cao môn Toán: ''Ngon'' trình bày, hay ''cày'' nhiều

Để đạt điểm cao môn Toán là không khó, làm nhiều dạng bài tập, học cách trình bày cho khoa học, sáng sủa để không bị mất điểm “lãng phí”.

Thi ĐH-CĐ 2010: Đề trắc nghiệm từ 50 - 80 câu

Chuẩn bị cho kỳ thi ĐH-CĐ, Bộ GD-ĐT vừa hướng dẫn các trường tổ chức thi và chấm bài thi trắc nghiệm. Theo đó, trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ tháng 7-2010 tới sẽ tổ chức thi trắc nghiệm hoàn toàn đối với các môn Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật), vật lý, hóa học, sinh học; các môn khác thi theo hình thức tự luận.

Hướng đi nào cho đổi mới quản trị đại học Việt Nam?

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, khá nhiều văn bản pháp luật liên quan đến đổi mới giáo dục đại học (ĐH) Việt Nam được ban hành. Trong số đó, Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục ĐH Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 được xem là cơ sở pháp lý quan trọng cho sự phát triển toàn diện của giáo dục ĐH nước nhà.

Khó bỏ thi đại học

Theo các chuyên gia giáo dục, khi quy mô đào tạo ĐH phát triển hơn, cung và cầu không chênh lệch quá nhiều thì mới giao quyền tuyển sinh cho các trường

Chuẩn bị thi Đại học – Cao đẳng: 24 lưu ý khi thi trắc nghiệm

Chuẩn bị cho kỳ thi ĐH-CĐ, để việc tổ chức thi bằng hình thức trắc nghiệm được thực hiện đồng bộ và đúng quy chế, Bộ GD-ĐT vừa hướng dẫn các trường việc tổ chức thi và chấm bài thi trắc nghiệm.

Thi ĐH-CĐ 2010: Đề trắc nghiệm từ 50 - 80 câu

Chuẩn bị cho kỳ thi ĐH-CĐ, Bộ GD-ĐT vừa hướng dẫn các trường tổ chức thi và chấm bài thi trắc nghiệm. Theo đó, trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ tháng 7-2010 tới sẽ tổ chức thi trắc nghiệm hoàn toàn đối với các môn Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật), vật lý, hóa học, sinh học; các môn khác thi theo hình thức tự luận.

Trường phổ thông DTNT Kim Bôi: Phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh

(HBĐT) - Những năm qua, trường phổ thông DTNT huyện Kim Bôi luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu về chất lượng dạy và học của ngành GD&ĐT huyện. Để có được thành tích đó, một trong những giải pháp có tính quyết định là nhà trường đã coi trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, khả năng tự học của học sinh.

Khó bỏ thi đại học

Theo các chuyên gia giáo dục, khi quy mô đào tạo ĐH phát triển hơn, cung và cầu không chênh lệch quá nhiều thì mới giao quyền tuyển sinh cho các trường

Hà Nội: Năm học 2010- 2011, con em hộ cận nghèo được giảm học phí 50%

Từ năm học tới, những học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, các sơ sở đào tạo của Hà Nội mà gia đình có mức thu nhập thuộc diện cận nghèo được giảm 50% mức học phí quy định hiện hành của thành phố.

'Bí kíp' điểm 10 vật lý: Mang nước uống vào phòng thi

"Trước ngày thi các em nên thư giãn, có thể đi bộ, nói chuyện thảo luận cùng bạn bè, người thân. Không để bụng đói trước khi vào phòng thi. Hít thở thật sâu vài lần khi cảm thấy hồi hộp...đó là lời khuyên của thầy Nguyễn Xuân Quang giáo viên môn Vật lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Đến trường trên lưng bạn

Bất kể trời nắng hay mưa, ngày nào H’Nge (lớp 8A3, Trường THCS Đoàn Thị Điểm, xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar, Đắc Lắc) cũng cõng bạn cùng lớp là H’Ngát đến trường. Ba năm qua, hình ảnh đôi học trò đã trở nên rất đỗi quen thuộc với người dân buôn Tab, xã Ea Drơng.