Năm học 2010-201, ngành giáo dục bắt đầu triển khai thí điểm chương trình tiếng Anh tiểu học. Theo đó, có 18 tỉnh, thành phố sẽ triển khai thí điểm chương trình này. Tuy nhiên, đến thời điểm này vấn đề giáo trình, giáo viên, cơ sở vật chất vẫn còn loay hoay tìm giải pháp.

Trên 4,8 tỷ đồng thực hiện dự án Dạy nghề cho người nghèo

(HBĐT) - Thực hiện dự án Dạy nghề cho người nghèo thuộc khuôn khổ Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2006 - 2010, từ đầu năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 105 lớp dạy nghề cho người nghèo, thu hút 3.110 học viên tham gia, với tổng kinh phí khoảng 4,84 tỷ đồng.

Sở GD-ĐT: Tập huấn xây dựng quy tắc ứng xử trong các đơn vị, trường học

(HBĐT) - Ngày 10/9, tại huyện Lạc Sơn, Sở GD & ĐT đã tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng quy tắc ứng xử trong các đơn vị, trường học.

Thí điểm dạy tiếng Anh tiểu học tại 3 trường trên địa bàn TP Hòa Bình

(HBĐT) - Theo Sở GD-ĐT, năm học 2010-2011 ngành bắt đầu triển khai thí điểm Chương trình tiếng Anh Tiểu học (lớp 3) tại 3 trường trên địa bàn thành phố Hòa Bình, gồm: Tiểu học Sông Đà, Tiểu học Lê Văn Tám và Tiểu học Võ Thị Sáu

Đà Bắc: 30 người lao động nghèo được học lớp may công nghiệp

(HBĐT) - Trung tâm Dạy nghề huyện Đà Bắc vừa tổ chức khai giảng lớp may công nghiệp cho 30 học viên thuộc các đối tượng hộ nghèo xã Tân Minh.

Phú Yên: Cấp phép dạy thêm cho giáo viên đủ tiêu chuẩn

Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên vừa ban hành văn bản hướng dẫn về việc cấp giấy phép dạy thêm năm học 2010-2011 cho các giáo viên. Theo đó, các tổ chức, cá nhân hội đủ các điều kiện quy định của Bộ GD-ĐT sẽ được cấp phép dạy thêm.

Trường TCCN phải công bố chuẩn đầu ra sau HK I năm học 2010-2011

Đến hết học kỳ I năm học 2010-2011 tất cả các cơ sở đào tạo TCCN phải công bố chuẩn đầu ra đối với từng ngành đào tạo. Đó là yêu cầu trong hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra của ngành đào tạo TCCN của Bộ GD&ĐT.

Choáng với tiền trường

Tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, dù chưa tổ chức đại hội hội phụ huynh đầu năm học nhưng nhiều trường đã buộc học sinh nộp nhiều khoản vô lý, thậm chí đình chỉ học vì chậm nộp

Bao giờ giáo viên sống được với nghề?

Với đơn vị tính lương tối thiểu mới (730.000 đồng), cộng với phụ cấp đứng lớp, trung bình là 30-35%, một giáo viên mới ra trường hệ cao đẳng dạy THCS, nhận được mức lương chưa đầy 2 triệu đồng mỗi tháng

Tập trung đầu tư cho giáo dục mầm non

(HBĐT) - Thực hiện Chương trình GDMN mới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia... Đó là một số nội dung trọng tâm mà ngành GD-ĐT tỉnh ta tập trung thực hiện trong năm học 2010 – 2011 đối với công tác giáo dục mầm non.

“Thi đua là động lực giúp tôi vượt qua khó khăn”

(HBĐT) - Đạt giải nhất tại hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2009, được Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, Trung ương Đoàn TNCSHCM tặng bằng khen; Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo và Hội dạy nghề Việt Nam tặng thưởng... là một trong số rất nhiều những thành tích mà chàng trai trẻ Hoàng Tiến Đạt - giảng viên Khoa Cơ khí động lực, trường Cao đẳng Nghề Hoà Bình đã đạt được.

Kỷ niệm 65 năm nền giáo dục cách mạng Việt Nam:
Việt Nam trở thành một thực thể giáo dục mạnh trong khu vực

Ngày 8-9, tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Bộ GD-ĐT đã tổ chức kỷ niệm 65 năm nền giáo dục cách mạng Việt Nam và mừng thượng thọ 99 tuổi cụ Vũ Đình Hòe, Bộ trưởng đầu tiên Bộ Quốc gia Giáo dục nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chật vật tìm chỗ trọ

Mất rất nhiều thời gian mới tìm được khu nhà trọ còn phòng trống để thuê nhưng nhiều tân sinh viên vẫn không tìm được chỗ ở vì giá cho thuê quá cao

Tân sinh viên, hãy biết tâm lý học!

Trên tờ NewYork Times, N.Gregory Mankiw, giáo sư kinh tế đại học Havard chia sẻ suy nghĩ với các sinh viên về những hành trang tới giảng đường.

Chia sẻ bí quyết học tiếng Anh

Năm học mới đã bắt đầu và đã khép lại một mùa hè sôi động với nhiều sự kiện đặc biệt hướng đến đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Các bạn trẻ đã chuẩn bị gì cho năm học mới? Hãy cùng trò chuyện và chia sẻ bí quyết học Tiếng Anh cùng ba gương mặt xuất sắc nhất của cuộc thi Tìm hiểu 1000 năm Thăng Long - Hà Nội bằng tiếng Anh, do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp cùng Apollo vừa tổ chức.

Sở GD&ĐT: Triển khai công tác thi đua năm học 2010-2011

(HBĐT) - Sáng ngày 8/9, Sở GD&ĐT tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2009-2010 và triển khai công tác thi đua năm học 2010-2011.

Năm 2011 chưa bỏ thi đại học

Thông tin từ Bộ GD-ĐT ngày 7/9, năm 2011 vẫn tồn tại hai kỳ thi gồm: tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ. Trước đó, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho hay, dự kiến kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ sẽ thu gọn lại còn 1 đợt, thay vì 3 đợt thi như hiện nay.

Sốt ruột chờ thí sinh xét tuyển NV2

Chỉ còn 2 ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ xét tuyển NV2, tuy nhiên tình trạng nộp hồ sơ của thí sinh không như các trường mong đợi vì ngành thừa hồ sơ, ngành lại thiếu.

24,9 triệu USD ươm mầm tài năng ngành dược

Công ty CP Dược phẩm Viễn Đông (DVD) vừa khởi động Chương trình học bổng phi lợi nhuận mang tên “Vietnam pharma silicon”. Chương trình nhằm phát hiện, hỗ trợ, bồi dưỡng và phát triển các tài năng trẻ của ngành dược Việt Nam thông qua các chương trình tài trợ học bổng học tập, nghiên cứu trong nước; học bổng thực tập và du học tại nước ngoài...

200 triệu USD vốn vay giáo dục ĐH tư thục

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi các trường ĐH, CĐ tư thục, dân lập khảo sát nhu cầu vay vốn. Theo Bộ GD-ĐT, Ngân hàng Thế giới đã đưa dự án vốn vay giáo dục ĐH tư thục (PHELF-PII7395), trị giá 200 triệu USD, vào danh mục các dự án của Ngân hàng thế giới sẽ tài trợ cho giáo dục VN năm 2012

34 học sinh huyện Đức Thọ được kết nạp Đảng

Đồng chí Võ Công Hàm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức (Hà Tĩnh) cho biết: 34 học sinh các Trường THPT của huyện vừa được kết nạp Đảng sau khi có kết quả thi đậu vào các trường đại học với điểm số cao.

Sở GD &ĐT tỉnh tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Hùng Tiến và Nật Sơn

(HBĐT) - Sáng ngày 7/9, Sở GD&ĐT tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại các trường học thuộc 2 xã Hùng Tiến, Nật Sơn, huyện Kim Bôi.

Toàn tỉnh có 108 trường đạt chuẩn Quốc gia

(HBĐT) - Hệ thống giáo dục tỉnh ta hiện có 216 trường mầm non, 219 trường tiểu học, 19 trường PTCS, 209 trường THCS, 38 trường THPT, 12 Trung tâm GDTX và 210 trung tâm học tập cộng đồng.

Quỹ “Vì tinh thần hiếu học”: Sinh viên xuất sắc sẽ được đỡ đầu

Giáo sư (GS) Ngô Bảo Châu vừa công bố sẽ thành lập một quỹ khuyến học, số tiền ban đầu thành lập quỹ chính là số tiền thưởng từ giải Fields.

Nhiều trường không xét tuyển nguyện vọng 3

Ngày 10-9, các trường sẽ kết thúc xét tuyển nguyện vọng (NV) 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2010. Tuy nhiên, với lượng hồ sơ dồi dào, nhiều trường dự báo sẽ không xét tuyển NV3.