(HBĐT) - Ngày 8/1, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2017-2018.

Chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Nhằm góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, thu hẹp khoảng cách phát triển KT -XH ở vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn, những năm qua, tỉnh ta đã tập trung đầu tư cho giáo dục vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Gặp mặt 62 học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia bậc THPT năm 2018

(HBĐT) - Chiều ngày 8/1, tại trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, Sở GD&ĐT đã tổ chức gặp mặt 62 học sinh tiêu biểu, xuất sắc của tỉnh ta chuẩn bị tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2018 sẽ được khai mạc vào ngày 10/1.

Tuyên dương 13 "Tập thể sinh viên 5 tốt", 124 "Sinh viên 5 tốt"

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự lễ kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2018), tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt”, tập thể sinh viên đạt danh hiệu "Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp trung ương, trao tặng Giải thưởng "Sao tháng Giêng” năm 2017.

Rà soát cơ sở vật chất trường học để thực hiện chương trình giáo dục mới

Để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, đề nghị rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.

Khoán kinh phí nấu ăn mỗi trường được hưởng tối đa không quá 8 lần mức lương cơ sở/tháng

(HBĐT) - Ngày 8/12, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày và tỷ lệ khoán hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh tại các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bứt phá giáo dục vùng cao Bắc Sơn

(HBĐT) - Sau mưa lũ lịch sử vào tháng 10/2017, đường lên xã vùng cao Bắc Sơn (Tân Lạc) còn ngổn ngang, hiểm trở. Đất, đá trên các sườn đồi trôi xuống che lấp đường đi. Con dốc tiếp theo đường bị sạt lở hàm ếch mất quá nửa. Từng chiếc xe ô tô "rón rén” bò qua, người ngồi trên xe nín thở. Những đợt không khí lạnh tăng cường cuối năm càng làm con đường đến trường của trẻ vùng cao vốn đã gập ghềnh, giờ càng thêm buốt giá. Thật ấm lòng khi ngược lên con dốc, trước mắt chúng tôi là trường TH&THCS Bắc Sơn khang trang. Trong các phòng học, thầy và trò cùng say sưa với bài giảng.

TP Hòa Bình có 36 trường đạt chuẩn quốc gia

(HBĐT) - Thành phố Hòa Bình hiện có 580 phòng học, trong đó có 540 phòng kiên cố, 40 phòng bán kiên cố. 100% các trường tiểu học, THCS có đủ phòng thư viện, thiết bị.

Trường THCS thị trấn Thanh Hà:
Áp dụng mô hình sáng tạo trong thực tế giảng dạy

(HBĐT) - Liên tục trong nhiều năm liền trường THCS thị trấn Thanh Hà (Lạc Thuỷ) là một trong những đơn vị dẫn đầu về chất lượng dạy và học bậc THCS của huyện. Hàng năm, nhà trường đều có nhiều học sinh và giáo viên dự thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi các cấp đạt giải cao...

Nhìn lại năm 2017:
Tạo bước chuyển cho đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Năm 2017 cơ bản khép lại với một số kết quả đáng ghi nhận của ngành giáo dục cả nước. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện, giáo dục và đào tạo còn nhiều vấn đề cần thêm những giải pháp hữu hiệu từ các cấp quản lý giáo dục cho đến mỗi thầy giáo, cô giáo trong năm 2018.

Trung tâm Văn hóa TTN tổng kết các họat động năm 2017

(HBĐT) - Ngày 25/12, Trung tâm Văn hóa Thanh thiếu niên đã tổ chức tổng kết hoạt động đào tạo năm 2017 và trao học bổng cho học sinh các lớp học năng khiếu thuộc dự án Xây dựng trung tâm VH TTN do tổ chức GNI - Hàn Quốc tài trợ.

Khen thưởng 224 học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT tỉnh Hòa Bình năm học 2017 – 2018

(HBĐT) - Vừa qua, tại trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã diễn ra lễ khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THPT năm 2017-2018.

Huyện Đà Bắc:
Quan tâm phát triển tổ chức Hội và đa dạng các loại quỹ khuyến học

(HBĐT) - Là huyện thuộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh nhưng những năm qua, công tác khuyến học luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Đà Bắc quan tâm triển khai thực hiện. Nhờ vậy, hiện nay 100% thôn, xóm, tiểu khu đều có chi hội khuyến học, xây dựng quỹ Khuyến học năm 2017 đạt gần 2 tỷ đồng.

Không được yêu cầu học sinh mặc đồng phục trong những ngày rét đậm

(HBĐT) - Trước việc liên tiếp có các đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ toàn miền Bắc giảm sâu, ngày 21/12, Sở GD&ĐT đã có công văn số 2544 về việc "Hướng dẫn cho học sinh nghỉ học khi thời tiết khắc nghiệt”.

Kinh nghiệm xây dựng “Cộng đồng học tập” tại phường Hữu Nghị

(HBĐT) - Năm 2016, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) được lựa chọn là đơn vị thực hiện điểm việc xây dựng "Cộng đồng học tập” cấp xã, phường. Sau 2 năm triển khai, phường đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm đáng quý để các địa phương tham khảo, học tập.

Dấu ấn công tác khuyến học ở xã vùng cao Văn Sơn

(HBĐT) - Cách trung tâm huyện hơn 16 km, là xã thuộc vùng 135 của huyện Lạc Sơn, 90% dân số người dân tộc Mường, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn nhưng điều đáng quý là cán bộ và nhân dân xã Văn Sơn (Lạc Sơn) luôn coi trọng việc học, đầu tư cho việc học. Nhờ truyền thống đó, nhiều năm qua, tuy xã vùng cao khó khăn nhưng Văn Sơn luôn là đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài của huyện.

Vũ Đình - dòng họ học tập xuất sắc tiêu biểu

(HBĐT) - Vào ngày 20/10 âm lịch hàng năm, nhân dịp giỗ cụ nội của chi họ Vũ Đình tại huyện Yên Thủy, chi họ tổ chức nghi lễ dâng hương, báo công với tổ tiên. Trong lễ báo công, người lớn có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh; trẻ em có thành tích xuất sắc trong học tập sẽ được chọn đại diện cho chi họ dâng hương và gắn bông hồng lên ngực. Truyền thống tốt đẹp này chính là niềm tự hào, là động lực để mỗi thành viên trong dòng họ luôn ý thức không ngừng, cố gắng học tập, rèn luyện.

Sôi nổi các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài

(HBĐT) - Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 100% huyện, thành phố và trên 60% xóm, bản, tổ dân phố hưởng ứng thực hiện phong trào "Tiếng trống khuyến học”; phong trào "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm khuyến học” đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng với trên 50% hộ trong toàn tỉnh tham gia thực hiện; phong trào "Ba đỡ đầu” đã đỡ đầu hàng ngàn lượt học sinh nghèo vượt khó được đến trường, hoàn thành chương trình học đại học... Các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh.

Hơn 1500 thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THPT năm học 2017-2018

(HBĐT) - Ngày 15/12, tại trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã diễn ra lễ khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THPT năm 2017-2018.

Cuối tháng 1-2018: Công bố đề thi THPT tham khảo

Bộ GD-ĐT vừa có có công văn gửi các sở GD-ĐT hướng dẫn về việc tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2017-2018 và ôn thi THPT quốc gia năm 2018.

Một số trường nghề gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh

(HBĐT) - Hiện nay, toàn tỉnh có 39 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó 5 trường cao đẳng, 2 trường trung cấp, 15 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 17 cơ sở khác tham gia đào tạo. Kết quả công tác tuyển sinh đào tạo nghề giai đoạn 2014 - 2016 là 49.652 học viên, đạt mục tiêu đề ra. 

Học sinh Hà Nội giành HCB Olympic Quốc tế tiếng Nga

Học sinh Lê Huỳnh Đức, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) đã vinh dự giành HCB của Cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ 15.

Dấu ấn sự nghiệp “trồng người”

(HBĐT) - Năm 1995 huyện được công nhận chuẩn quốc gia về xóa mù chữ; năm 2005 công nhận phổ cập giáo dục cơ sở; chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao... Nhìn lại chặng đường đã đi qua, huyện Tân Lạc có thể tự hào là điểm sáng trong sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh.

Liên kết đào tạo nước ngoài phải được Bộ GD-ĐT công nhận

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Luật Giáo dục đại học (GDĐH) để lấy ý kiến xã hội đến hết ngày 16-1-2018 trước khi trình Chính phủ. Dự thảo có rất nhiều điểm mới được dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó có vấn đề về hợp tác quốc tế trong GDĐH.