(HBĐT) - Công ty CP Thương mại Dạ hợp vừa công bố cấp học bổng tài trợ cho 03 học sinh lớp 10 năm học 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có hoàn cảnh khó khăn nhưng không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện, có thành tích học tập đạt kết quả tốt.

Chuẩn bị điều kiện cần thiết để triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

(HBĐT) - Từ năm học 2019 – 2020, Bộ GD &ĐT sẽ tiến hành triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Do đó, năm học 2018 – 2019 có ý nghĩa quyết định chuẩn bị các điều kiện cho việc đổi mới, mà yêu cầu trước tiên là vấn đề cơ sở vật chất, trường lớp học.

Huyện Yên Thủy quan tâm xây dựng thư viện trường học

(HBĐT) - Tính đến tháng 10/2018, toàn huyện Yên Thủy có 22 trường học phổ thông thuộc phân cấp quản lý của Phòng GD&ĐT. Trong đó có 4 thư viện đạt chuẩn, 4 thư viện tiên tiến và 14 thư viện xuất sắc. Việc quan tâm xây dựng thư viện nhà trường đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng dạy và học, trang bị kiến thức, kỹ năng sống cho học sinh cũng như nâng cao trình độ giáo viên.

Cả nước còn tới 150.452 phòng học tranh tre nứa lá, tạm, nhờ, mượn, thuê

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước còn khoảng 150.452 phòng học để xóa phòng tranh tre nứa lá, bán kiên cố, tạm, nhờ, mượn, thuê (mầm non 54.700 phòng; tiểu học 71.289 phòng; THCS 21.700 phòng; THPT 2.763 phòng).

Bộ GD&ĐT giải thích vì sao học sinh phải học chương trình nặng

"Chương trình học của học sinh nặng bởi 2 lý do: Cách sắp xếp chương trình hiện hành còn cồng kềnh, có sự trùng lặp kiến thức; Cách truyền tải, phương pháp dạy học của giáo viên, có thói quen dạy những cái gì đã viết trong sách..."

Italy tuyên bố không rời khỏi Eurozone, các thị trường vẫn lo ngại

Ngày 14/10, Phó Thủ tướng Italy Luigi Di Maio đã loại trừ khả năng nước này rời khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), cho rằng những đồn đoán như vậy là do các đối thủ chính trị phao tin nhằm gây hoảng loạn.

Thực hiện chính sách giáo dục dân tộc ở huyện Đà Bắc:
“Đưa” học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường bảo đảm “3 đủ”

(HBĐT) - 5 tuổi, cháu Lường Đại Nghĩa ở xóm Tình, xã Tu Lý (Đà Bắc) chỉ sống với mẹ. Cuộc sống của 2 mẹ con Nghĩa phụ thuộc chủ yếu vào ít ruộng của ông bà để lại và thu nhập thêm việc thu gom phế liệu. Do vậy, cuộc sống của 2 mẹ con gặp rất nhiều khó khăn. "Khó khăn này còn lớn hơn nếu con tôi đến trường mà không có sự hỗ trợ của Nhà nước”, chị Lường Thị Thu chia sẻ.

Cấp thiết phổ cập bơi cho học sinh

(HBĐT) - Tính đến tháng 5/2018, trên địa bàn tỉnh có 1 bể bơi cấp tỉnh, 28 bể bơi theo hình thức xã hội hóa. Tuy nhiên, các bể bơi đều do tư nhân đầu tư ở quy mô nhỏ, tự phát nhằm phục vụ vui chơi, giải trí, hoạt động kinh doanh trong các nhà hàng, khách sạn và một số ít trong trường học. Hầu hết phụ huynh cho con em học bơi tự túc, chưa có sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chuyên môn. Hoạt động này chỉ được diễn ra tại các khu vực có bể bơi, công tác phổ cập bơi chưa được triển khai thực hiện theo yêu cầu.

Sức hút cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 14

(HBĐT) - Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng trải qua 14 lần tổ chức, tạo thành phong trào sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh trong tỉnh tham gia sáng tạo khoa học - kỹ thuật. Số lượng tác phẩm dự thi tăng, chất lượng có nhiều bước đột phá. Nhiều tác phẩm đạt giải được ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống, không ít tác giả trẻ đã trở thành doanh nhân.

Trường THPT Công nghiệp tổ chức Chương trình ngoại khóa “Tìm hiểu bản sắc văn hóa Mường Hòa Bình”

(HBĐT) - Vừa qua, trường THPT Công nghiệp tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa với chủ đề "Tìm hiểu bản sắc văn hóa Mường Hòa Bình". Đây là hoạt động ngoại khóa tập thể đầu tiên trong năm học mới 2018 - 2019 được Sở GD-ĐT chỉ đạo điểm để nhân rộng trong toàn tỉnh, nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục toàn diện, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh.

Huyện Tân Lạc:
Loay hoay với “bài toán” thiếu giáo viên, nhân viên ngành giáo dục

(HBĐT) - Năm học này, huyện Tân Lạc có 61 đơn vị trường học trực thuộc phòng GD&ĐT. So với năm học trước giảm 2 trường do sáp nhập tại xã Địch Giáo và xã Mỹ Hòa. Toàn huyện có 744 lớp với 19.606 học sinh, tăng 7 lớp, tăng 759 học sinh so với năm học trước. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê mới nhất của phòng GD&ĐT, toàn huyện hiện thiếu 5 cán bộ quản lý, 54 giáo viên, đặc biệt là thiếu 281 nhân viên. Thực tế này gây nhiều khó khăn cho địa phương trong việc nâng cao chất lượng giáo dục cũng như chuẩn bị áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm 2019 – 2020.

Huyện Lạc Thủy:
Trên 84% phòng học kiên cố

(HBĐT) - Đến nay, toàn huyện Lạc Thuỷ có 46 trường, 1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên với 582 lớp, 14.179 học sinh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm; có 597 phòng học, trong đó 502 phòng học kiên cố, 65 phòng bán kiên cố, 30 phòng học tạm. Năm học 2017-2018, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; tốt nghiệp THCS đạt 100%; tốt nghiệp

Lạc Sơn:
Hội nghị tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền cho thanh thiếu nhi năm 2018

(HBĐT) - Chiều ngày 08/10, tại trường PT DTNT THCS&THPT Lạc Sơn, Huyện đoàn Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền cho hơn 300 học sinh trường PT DTNT THCS&THPT Lạc Sơn.

Vinh danh 88 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc

Tối 8-10, tại Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Thành ủy, HĐND, UBND, Thành đoàn TP Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn TP Hà Nội năm 2018. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đến dự.

Phạt giáo viên dạy thêm, xúc phạm học sinh: Tiêu chí nào để đánh giá?

"Tôi không đồng ý với hành vi xúc phạm, bạo hành học sinh, nhưng tiêu chí nào để đánh giá, thế nào là o ép, thế nào là xúc phạm, mức độ nào thì xử lý"?

Trường tiểu học Yên Lạc (Yên Thủy): Đổi mới phương pháp dạy theo hướng lấy học sinh làm trung tâm

(HBĐT) - Năm học 2018 – 2019, trường tiểu học Yên Lạc (Yên Thủy) duy trì 22 lớp học với trên 700 học sinh. Trong năm học này, nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu giữ vững trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Đoàn học sinh Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại IMSO 2018

Tại kỳ thi Olympic Toán và Khoa học Quốc tế - IMSO 2018, đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự đã đạt thành tích xuất sắc và là thành tích tốt nhất trong các kỳ tham dự từ trước đến nay.

Hội Khuyến học Thành phố Kỷ niệm 10 năm ngày Khuyến học Việt Nam

(HBĐT) - Ngày 2/10, Hội Khuyến học thành phố Hòa Bình đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm ngày Khuyến học Việt Nam 2/10/2008 – 2/10/2018.

Trung tâm học tập cộng đồng xã Mỵ Hòa (Kim Bôi): Khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động

(HBĐT) - Đưa chúng tôi đi thăm lớp may công nghiệp do Trung tâm HTCĐ xã tổ chức được đặt tại trường tiểu học xã Mỵ Hòa (Kim Bôi), đồng chí Nguyễn Văn Công, cán bộ thường trực Trung tâm HTCĐ xã Mỵ Hòa cho biết: "Lớp may công nghiệp được tổ chức với 25 học viên, học từ tháng 8/2018.

Trung tâm Học tập cộng đồng xã Cao Sơn (đà bắc): 20 năm nhìn lại

(HBĐT) - Năm 1998, Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) xã Cao Sơn (Đà Bắc) được thành lập. Đây là TTHTCĐ đầu tiên của tỉnh và là một trong số những TTHTCĐ đầu tiên của cả nước. Sau 20 năm hoạt động, trung tâm đã có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển KT- XH của địa phương.

Củng cố, phát triển Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê, đến tháng 9/2018, toàn tỉnh đã có 210/210 xã, phường, thị trấn có Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), 100% TTHTCĐ có tủ sách cộng đồng. Đặc biệt đã có 135/210 TTHTCĐ có trụ sở làm việc độc lập (chiếm 64%). Các TTHTCĐ được đánh giá là đã tạo cơ hội được học cho hàng vạn lượt lực lượng lao động nông nghiệp nông thôn, phụ nữ và những người có hoàn cảnh khó khăn với nội dung, hình thức học phong phú, đa dạng.

Yên Thủy kỷ niệm 10 năm ngày khuyến học Việt Nam

(HBĐT) - Sáng ngày 1/10, Hội Khuyến học huyện Yên Thủy đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày Khuyến học Việt Nam.

Tuyên dương khen thưởng khuyến học khuyến tài huyện Cao Phong

(HBĐT) - Ngày 30/9, Hội đồng giáo dục, UBND huyện Cao Phong tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày khuyến học Việt Nam và tuyên dương khen thưởng khuyến học khuyến tài năm 2018.

Sôi nổi hội thi “rung chuông vàng”

(HBĐT) - Ngày 29/9, BTV Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn Kỳ Sơn và trường THPT Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) phối hợp tổ chức thi "rung chuông vàng” tìm hiểu chủ nghĩa Mac- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến thức công tác Đoàn và phong trào TTN giai đoạn 2017- 2022.

Gặp mặt kỷ niệm 10 năm ngày khuyến học Việt Nam và tri ân các doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp khuyến học

(HBĐT) - Ngày 28/9, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 10 năm ngày khuyến học Việt Nam (02/10/2008 – 02/10/2018). Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Hoàng Be, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự nghiệp khuyến học.