Lãnh đạo được mời chỉ đọc thư của Chủ tịch nước, hiệu trưởng không được đọc báo cáo thành tích, lễ khai giảng phải lấy học sinh làm trung tâm. Ngày khai giảng được tổ chức thống nhất ở tất cả các trường vào ngày 5-9.

Phát động Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam”

Bộ GD&ĐT vừa phối hợp với Hội nhà báo Việt Nam tổ chức phát động Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2018.

Phụ huynh cảnh giác mua nhầm sách in lậu

(HBĐT) -Chuẩn bị cho năm học mới, một trong những nội dung được phụ huynh hết sức quan tâm đó là trang bị đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho con em. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh băn khoăn về thông tin xuất hiện sách lậu trên địa bàn tỉnh ta.

Yêu cầu kiểm điểm tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

(HBĐT) - Ngày 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 1330/UBND-NC về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Hơn 1.200 trẻ ở Hà Tĩnh chưa được đến trường vì thiếu lớp, thiếu thầy

Năm học 2018-2019 đã bắt đầu nhưng hơn 1.200 trẻ tại thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa được đến trường.

Cần hiểu đúng về xã hội hóa giáo dục, tránh lạm thu

Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT hiện vẫn còn tình trạng chưa hiểu đúng và làm đúng pháp luật về xã hội hóa trong giáo dục, dẫn tới cách thức triển khai không phù hợp khi kêu gọi xã hội hóa, tài trợ với cơ sở giáo dục.

Kiến nghị không nên học ngày thứ 7

Đó là một số ý kiến góp ý của các đại biểu trong Hội nghị Góp ý kiến về Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi và Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức vào sáng nay (21/8) tại TPHCM.

Đà Bắc:
Đà Bắc-triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

(HBĐT) - Ngày 21/8, Huyện Đà Bắc đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2018 - 2019.

Sư phạm "trắng" thí sinh: Chuyên gia giáo dục Mỹ mách nước thu hút sinh viên giỏi

Khuyến khích về tài chính không phải điều duy nhất, phải coi đó là nghề cao quý được tôn trọng... là lời khuyên của những chuyên gia giáo dục Mỹ trước thực trạng "trắng" thí sinh ngành sư phạm của Việt Nam.

Trao học bổng an sinh giáo dục xe đạp đến trường năm 2018 cho 20 học sinh nghèo khó khăn

(HBDDT) - Ngày 20/8, Nhân dịp mừng sinh nhật vàng Bảo việt Nhân thọ 22 tuổi, công ty Bảo việt Nhân thọ Hòa Bình tổ chức chương trình Trao học bổng an sinh giáo dục xe đạp đến trường năm 2018. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở LĐTB và XH tỉnh, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh và 200 khách hàng của Bảo việt Nhân Thọ.

Thủ tướng nghiêm khắc phê bình các địa phương để xảy ra sai phạm trong kỳ thi 2018

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT có văn bản hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi điểm thi.

Khánh thành, bàn giao công trình nhà lớp học mầm non tại xã Đông Lai, Tân Lạc

(HBĐT) - Ngày 20/8, tại xóm Cóm, xã Đông Lai, huyện Tân Lạc, tổ chức GNI (Hàn Quốc) đã tiến hành bàn giao công trình nhà lớp học mầm non với tổng mức tài trợ trên 2 tỷ đồng.

Tự hào tiếp bước Bác Tôn tại trường Đại học Tôn Đức Thắng

Trong cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong các phong trào, hoạt động của nhiều đơn vị, trong đó có những trường học - nơi ông gắn bó cuộc đời học sinh để trở thành người thợ cơ khí, hay nơi được vinh dự mang tên ông trong suốt sự nghiệp trồng người, phục vụ đất nước.

Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2018

(HBĐT) - Sáng 17/8, tại trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên công chức chuyên viên và tương đương; thang hạng giáo viên lên hạng III năm 2018 đã tổ chức khai mạc Kỳ thi. Dự lễ khai mạc có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi.

Giáo dục đại học VN: Chuẩn hóa và hội nhập quốc tế như thế nào?

Theo PGS.TS Triệu Thế Hùng – Uỷ viên thường trực của Uỷ ban Văn hoá Giáo dục Thanh thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội, nội dung hội thảo quốc tế về "Giáo dục đại học – Chuẩn hóa và hội nhập quốc tế" 2018, có tính lý luận và thực tiễn cao với 3 yếu tố rất quan trọng trong quá trình đưa đại học Việt Nam phát triển và hội nhập quốc tế, đó là năng lực hệ thống, tài chính, quản lý và quản trị đại học.

Nhiều cựu giáo chức mầm non phải gom từng cọng rau, hạt lúa khi về già

"Có cô đã ngoài tuổi 70 còn phải lao động, gom từng cọng rau, hạt lúa để tự nuôi sống hàng ngày. Nhưng điều khiến các cô buồn tủi hơn là tại sao cũng từng công tác trọn đời cho ngành mà mình lại phải chịu thiệt thòi lớn như vậy”.

Tuyển sinh đại học: Cơ hội cho thí sinh xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Đến ngày 14/8, sau khi kết thúc tuyển sinh đại học đợt 1 vào ngày 12/8, thí sinh đã hoàn tất việc đăng ký nhập học, nhiều trường đại học trên cả nước vẫn còn chỉ tiêu, tiếp tục thông báo chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung với các phương thức là xét học bạ Trung học phổ thông, xét điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018.

Bộ trưởng Tô Lâm: Tiêu cực điểm thi có dấu hiệu móc nối với công an

Liên quan đến tiêu cực trong điểm thi kỳ thi THPT gây xôn xao dư vừa qua, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nhìn nhận: "Cũng có dấu hiệu vi phạm của các cơ quan công an can thiệp, móc nối với những người có trách nhiệm”.

Những cuộc họp báo “nóng” lúc nửa đêm về gian lận thi cử

Đối với nhiều phóng viên, những ngày tác nghiệp tại các "điểm nóng” gian lận thi cử thực sự là trải nghiệm khó quên. Đó là những ngày ngủ chập chờn, phỏng vấn vào lúc 1h đêm; những giọt nước mắt khi biết được sự thật.

Việt Nam đoạt năm huy chương tại cuộc thi toán học WMO 2018 ở Mỹ

Ngày 12-8, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh thông báo, Việt Nam đoạt một Huy chương bạc và bốn Huy chương đồng tại cuộc thi toán học WMO 2018 do Hiệp hội Olympiad (Toán học thế giới – WMO) tổ chức ngày 11-8.

GS Đàm Thanh Sơn được trao Huy chương Vật lý Dirac

Ngày 8/8, Trung tâm Vật lý lý thuyết quốc tế đã trao Giải thưởng và Huy chương Dirac 2018 cho 3 nhà vật lý học nổi tiếng, trong đó có GS. Đàm Thanh Sơn của ĐH Chicago, Mỹ.

Cục trưởng Mai Văn Trinh nói về gian lận thi cử: Tôi rất đau lòng, phẫn nộ

"Khi phát hiện ra sai phạm ở Hà Giang, Sơn La, đầu tiên cảm xúc của tôi là phẫn nộ. Cảm xúc sau đó là sự lo lắng. Tôi lo lắng là có thể tìm được thủ phạm thực sự là ai không, cách làm như thế nào, nhất là có trả lại được điểm cho các thí sinh không, để mang lại một kỳ thi công bằng” - PGS-TS Mai Văn Trinh chia sẻ.

Tuyển sinh 2018: Hết “cửa” vào trường top trên, thênh thang trường top dưới

Sau khi công bố điểm chuẩn năm 2018, hầu hết các trường đại học top trên đều tuyên bố không xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Cơ hội hiện nay cho thí sinh chưa trúng tuyển chỉ vào các trường top giữa và top dưới xét theo nguyện vọng bổ sung.

Tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình của trường đại học

Trường đại học có trách nhiệm giải trình đối với người học, xã hội, cơ quan quản lý về cam kết chất lượng, công khai chỉ số kết quả hoạt động hàng năm, về báo cáo tài chính. Trường cũng phải giải trình về mức lương, thưởng, quyền lợi của lãnh đạo, quản lý nhà trường…

Đánh giá con qua điểm số: Xin đừng làm tổn thương con trẻ!

Xung quanh chúng ta là những đứa trẻ vẫn luôn đặt nhiệm vụ học tập lên hàng đầu. Phụ huynh vẫn mang nặng tư tưởng đánh giá năng lực của con thông qua điểm số, thành tích. Tôi cũng đã từng là một đứa trẻ bị bố mẹ so sánh điểm số với bạn bè và áp lực trong tôi lớn vô cùng.