Sáng nay, gần 305.000 thí sinh trên cả nước đang thi môn đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào cao đẳng năm 2010: Môn Văn với các sĩ tử thi khối C và D, môn Vật lý với các thí sinh thi khối A và môn Sinh học của khối B.

Tuyển sinh vào các trường CĐ 2010: Tỉ lệ chọi sẽ cao

Ngày 14-7, gần 490.000 lượt thí sinh đã làm thủ tục dự thi vào các trường CĐ. Số hồ sơ khối A chiếm 61%, khối D 14%, khối B 13%, khối C 8,4%, các khối khác 3,4%

Thí sinh “thật”, nguyện vọng “ảo”

Vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2010, dư luận cho rằng với 23% (trong tổng số gần 1,9 triệu hồ sơ) bỏ thi ĐH đã đem lại cho ngành giáo dục hơn 18 tỷ đồng. Trong khi đó, dù lệ phí hồ sơ, phí dự thi tăng lên 80.000 đồng/thí sinh, tỷ lệ thí sinh dự thi tăng nhưng các trường tổ chức thi vẫn tiếp tục bù lỗ. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là chuyện… lỗ.

Ngành truyền thống mất ngôi

Từng là những ngành thế mạnh và làm nên “tên tuổi” của các trường, nhưng đến nay, nhiều ngành đã tỏ ra thất thế. Không những thế, có những ngành còn trở thành “gánh nặng” cho các trường.

Tám SV Việt Nam nhận học bổng Singapore

Năm nay, tám sinh viên Việt Nam, trong đó có bốn sinh viên ở Hà Nội và bốn sinh viên ở TP Hồ Chí Minh được trao học bổng Singapore, nâng tổng số sinh viên Việt Nam được nhận học bổng này lên 163 người

Mai Châu chăm lo công tác giáo dục dân tộc

(HBĐT) - Với sự nỗ lực của nhân dân, sự hỗ trợ của Nhà nước, những năm qua, huyện Mai Châu đã từng bước vươn lên, đạt được những kết quả khích lệ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo con em các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện luôn có những chính sách phát triển bền vững.

50 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng quản lý HTX

(HBĐT) - Ngày 13/7/2010, Liên minh HTX tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cho 50 cán bộ quản lý HTX với 3 chức danh chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, trưởng ban kiểm soát của các HTX phi nông nghiệp thuộc 3 huyện Cao Phong, Tân Lạc, Kim Bôi.

Tỷ lệ “chọi” của nhiều trường CĐ cao hơn ĐH

Ngày mai, thí sinh (TS) dự thi vào các trường CĐ sẽ bước vào ngày thi đầu tiên.

Bộ trưởng GD yêu cầu trông giữ 'dế' cho thí sinh

Xử lý nghiêm tất cả các trường hợp cán bộ và thí sinh vi phạm quy chế, đặc biệt là cán bộ coi thi, thí sinh mang theo "dế" vào trong phòng thi.

Giáo dục Lương Sơn: Khơi dậy những điển hình hay từ cơ sở

(HBĐT) - Từ những kinh nghiệm trong việc khắc phục một số mặt hạn chế trước đây về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; phong trào thi đua “ dạy tốt-học tốt”…, chất lượng giáo dục của huyện Lương Sơn đã tạo được sự chuyển biến mới.

Lạc Sơn 7.056 thiếu nhi đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ

(HBĐT) - Năm học 2009 – 2010, thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, 100% các liên đội trường học trên địa bàn huyện Lạc Sơn đã tổ chức các hoạt động thiết thực với chủ đề “Ơn Bác Hồ kính yêu” và tổ chức 18 hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”.

Bộ GD-ĐT bổ nhiệm Thứ trưởng và Phó Chánh Thanh tra

Ngày 12/7, Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Phạm Vũ Luận đã công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Thứ trưởng và Phó Chánh Thanh tra Bộ

Việt Nam đoạt sáu huy chương tại Olympic Toán quốc tế 2010

Tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 51 (IMO 2010), tổ chức tại Astana, Kazakhstan từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7, cả sáu học sinh của đoàn Việt Nam đều đoạt huy chương, trong đó có một huy chương vàng, bốn huy chương bạc và một huy chương đồng.

Các trường dân lập tuyển sinh lớp 10: Giảm chỉ tiêu, nâng chất lượng

Ngày 17-7, khi điểm chuẩn lớp 10 vào các trường công lập được ấn định, dự báo sẽ có nhiều học sinh (HS) có điểm thi không đạt phải tìm cho mình cơ hội khác. Không đợi đến thời điểm này, ngay từ cuối tháng 6, khi Sở GD-ĐT TPHCM công bố điểm thi lớp 10 năm học 2010-2011, nhiều phụ huynh đã bắt đầu chiến dịch “chạy đua” vào các trường dân lập để… “lót đường” sẵn.

Đại học danh giá hờ hững với sinh viên nghèo

Pháp đang có tham vọng mở rộng cơ hội được học tại “grandes écoles” (các trường đại học hàng đầu) tới những học sinh giỏi những có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Điểm sàn ĐH: Từ 13-15?

Khoảng từ ngày 20 đến 22-7, các trường sẽ lần lượt công bố điểm thi và điểm trúng tuyển dự kiến

Đảng bộ Trường Cao Đẳng sư phạm Hoà Bình chú trọng công tác chuyên môn và rèn luyện nghiệp vụ

(HBĐT) - Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình hiện có 72 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc. Trong 5 năm qua, đã có 14 đảng viên được kết nạp mới. Hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc chiếm 15%. Chi bộ hàng năm đều được công nhận là “tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh”, Đảng bộ 5 năm liền được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Sẽ giữ điểm sàn ổn định như các năm trước!

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục khảo thí & kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT cho biết tại buổi họp báo kết thúc tuyển sinh 2010: “Cố gắng giữ điểm sàn ổn định như các năm trước”.

Các trường dân lập tuyển sinh lớp 10: Giảm chỉ tiêu, nâng chất lượng

Ngày 17-7, khi điểm chuẩn lớp 10 vào các trường công lập được ấn định, dự báo sẽ có nhiều học sinh (HS) có điểm thi không đạt phải tìm cho mình cơ hội khác. Không đợi đến thời điểm này, ngay từ cuối tháng 6, khi Sở GD-ĐT TPHCM công bố điểm thi lớp 10 năm học 2010-2011, nhiều phụ huynh đã bắt đầu chiến dịch “chạy đua” vào các trường dân lập để… “lót đường” sẵn.

Đề văn đại học hay mà già...

Điều tâm đắc nhất ở đề thi đại học lần này chính là câu nghị luận xã hội của cả hai khối C và D. Tuy nhiên, vấn đề xã hội được đặt ra trong câu 3 điểm quả thực là không dễ xử lí ngay cả với những người từng trải.

Kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay: Nhiều cải tiến nhằm bảo đảm nghiêm túc và hiệu quả

Kỳ thi tuyển sinh đại học luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Ðúng 10 giờ 15 phút ngày 10-7, khi hai đợt thi đại học chính thức khép lại, những mong muốn về một kỳ thi nghiêm túc, hiệu quả đã cơ bản được đáp ứng.

Ngành GD&ĐT Đà Bắc: Đảng viên đi đầu trong phong trào “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”

(HBĐT) - Kết thúc năm học 2009-2010 cũng là chặng đường 5 năm ngành GD-ĐT Đà Bắc cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXI.

Khối C: Đề thi Địa lý dài nhưng không "đánh đố"

Sáng qua 10/7/2010 là buổi thi cuối của kỳ thi tuyển sinh đại học. Thí sinh khối B thi Hóa, khối C thi Địa và khối D thi Ngoại Ngữ. Đề thi môn Ngoại ngữ đã được xem là dễ thở.

9 cán bộ và 256 thí sinh vi phạm trong hai đợt thi

Hai đợt thi đại học năm 2010 được tổ chức vào các ngày 4, 5 tháng 7 (thi đại học khối A và V) và ngày 9-10/7 (thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu) đã kết thúc. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức họp báo cuối buổi chiều 10/7.

Lạc Sơn: Giải ngân hơn 54,6 tỷ đồng tiền đầu tư cho Đề án KCHTLH và NCV

(HBĐT) - Thực hiện Đề án KCHTLH và NCV cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012, huyện Lạc Sơn được đầu tư triển khai xây dựng 595 phòng học và 110 phòng công vụ. Theo kế hoạch, trong năm 2008 - 2009 huyện Lạc Sơn triển khai đầu tư xây dựng 260 phòng học/52 công trình.