Lời giải cho vấn đề tuyển sinh lớp 10 phải chăng là quay lại với kỳ thi tốt nghiệp THCS, hay mở rộng thi tuyển lớp 10. Trong một phát biểu gần đây, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển bày tỏ: “Tôi và nhiều người khác muốn khôi phục lại kỳ thi tốt nghiệp THCS, bởi chính vì có kỳ thi thì học sinh mới cố gắng. Nếu không thi thì chắc chắn chất lượng học sinh sẽ thấp hơn có thi”. Thực tế, kết quả học tập học kỳ 1 của học sinh lớp 10 ở các tỉnh, TP nhiều năm nay bị kêu ca là giảm sút rất nhiều.

“Đau đầu” vì thi cử

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa kết thúc, nhiều học sinh đã tự đến hoặc được cha mẹ đưa đến các bệnh viện, trung tâm tham vấn tâm lý vì có biểu hiện stress kéo dài, suy nhược thần kinh, cơ thể, rối loạn giấc ngủ hoặc các bệnh lý tâm thần.

Hà Nội: Thêm một trường quốc tế sắp đi vào hoạt động

Vừa qua, lễ khởi công xây dựng Trường Quốc tế Việt Nam (The International School of Vietnam - ISV) đã diễn ra tại Khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội.

Khi công chức lên giảng đường với “ông đồ” Âu

Đang có xu hướng nhiều cán bộ trong lĩnh vực công, trong đó có những người nắm giữ các vị trí trọng trách, đang đào tạo lại các kiến thức và kỹ năng của mình. Theo họ, trong thời buổi Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu, thay đổi thực tế và những phát sinh trong công việc khiến họ nhận thấy mình cần được đào tạo lại…

Gần 93% thí sinh đỗ tốt nghiệp trên cả nước

Cả nước có 843.234 thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT, đạt tỷ lệ 92,57% và 90.450 thí sinh GDTX vượt vũ môn thành công, đạt tỷ lệ 66,71%.

Từ sự cố Olympia: Sự dễ dãi làm chết mòn giáo dục

Sân chơi "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 10 trên sóng truyền hình đã khép lại nhưng khán giả, những người quan tâm và yêu quý chương trình, vẫn tiếp tục sân chơi của mình. Với họ, sự xuề xòa và cảm tính sẽ không mang lại một Việt Nam với những "đỉnh Olympia" đích thực.

Vượt qua nỗi đau số phận

(HBĐT) - Trong buổi trao quà cho học sinh nghèo vượt khó do Hội khuyến học tỉnh và Công ty SAMSUNG Electronics Việt Nam tài trợ đầu tháng 6 vừa qua, trong số 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà, một học sinh đã để lại nhiều ấn tượng với những người có mặt tại buổi lễ. Đó là Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 03/9/1995, tại khu 8, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong.

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010: Giảm “ảo” vẫn lỗ nặng

Chưa kịp mừng vì lệ phí dự thi tăng, thí sinh “ảo” giảm sẽ giảm kinh phí bù lỗ, các trường ĐH, CĐ đang lo lỗ nặng vì chi phí phòng thi, giám thị, đề thi đều tăng

Đỗ cao, lo hơn mừng

GS-TS Nguyễn Minh Thuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, bày tỏ sự lo lắng trước tỉ lệ tốt nghiệp THPT cao đột biến năm nay

Quốc hội đồng thuận giải thể trường ĐH “non” điều kiện

Thống nhất cao về chủ trương ưu tiên các trường đại học hoạt động theo nguyên tắc “không vì lợi nhuận”; kiên quyết giải thể các trường không đảm bảo điều kiện…, đại biểu quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết về việc thành lập trường, đảm bảo chất lượng giáo dục ĐH.

Cố lên các sĩ tử 12

Mùa tuyển sinh đại học đã cận kề, hẳn các bạn 12 đang rất lo lắng trước kỳ thi quan trọng của cuộc đời.

Trường THPT Công Nghiệp giữ vững danh hiệu trường văn hóa

(HBĐT) - Từ năm 1980 đến nay, trường Công Nghiệp liên tục giữ vững danh hiệu trường tiên tiến, xuất sắc của tỉnh. năm 2000 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Từ 2005 đến 2009 là đơn vị lá cờ đầu của khối THPT ngành GD-ĐT tỉnh. Năm học 2005-2006 trường được UBND tỉnh công nhận trường chuẩn Quốc gia và được Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp bằng công nhận trường văn hóa…

Trường đỗ 100% tăng vọt

Đáng chú ý Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2005-2006 không có thí sinh nào đỗ tốt nghiệp, năm học 2008-2009 tỉ lệ đỗ là 8,3%, đến năm nay tỉ lệ đỗ tăng vọt lên đến 90,6%

Tuyển sinh lớp 10 - Đề thi có độ khó nhất định

Ông Nguyễn Hoài Chương, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM đã khẳng định như vậy. Ông Chương cho biết, trong những năm qua, toàn ngành giáo dục đã vận động đổi mới phương pháp giảng dạy, không nặng lý thuyết, tăng cường thực hành, vận dụng kiến thức. Do đó, đề thi tuyển sinh lớp 10 yêu cầu thí sinh phải biết cách vận dụng kiến thức đã học, không học thuộc lòng.

Những “tuyệt chiêu” tránh nóng rất... sinh viên

Nắng nóng cộng thêm mất điện, lại sống trong những khu nhà trọ lợp mái tôn pro xi măng. Tất thảy biến nơi ở của không ít sinh viên thành “ lò hấp” chính hiệu. Sinh viên đang tìm đủ mọi cách tránh “lò hấp” này.

Trên 300 cử nhân Phật học nhận bằng tốt nghiệp

Ngày 17/6 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô - Hà Nội, Học viện Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân ngành Phật học cho trên 300 tăng, ni sinh khóa V(2006-2010) và khai giảng khóa học thứ VI (2010-2014).

Trên 10,5 tỷ đồng dành cho đào tạo cán bộ công chức, viên chức

(HBĐT) - Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức,3 năm qua, tỉnh ta đã dành nguồn kinh phí trên 10,5 tỷ đồng để mở 358 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 14.973 lượt cán bộ, công chức, viên chức.

Trường PTDTNT huyện Tân Lạc: Chăm lo bồi dưỡng giáo viên, học sinh giỏi

(HBĐT) - “Bồi dưỡng giáo viên giỏi, học sinh giỏi luôn được trường PTDTNT huyện Tân Lạc xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong mỗi năm học. Có nhiều giáo viên giỏi, học sinh giỏi mới tạo được niềm tin với học sinh và các bậc phụ huynh, nhất là đối với một ngôi trường DTNT có 100% học sinh phải sống xa gia đình, việc dạy dỗ phần lớn nhờ vào vai trò, trách nhiệm của các thầy, cô giáo”. Thầy giáo hiệu trưởng Bùi Văn Hiệp chia sẻ.

Mập mờ liên kết đào tạo với nước ngoài: Còn nhiều chương trình trái phép

Nhiều chương trình liên kết công khai tuyển sinh và đào tạo, đến khi sinh viên (SV) gặp rắc rối mới vỡ lẽ đó là chương trình trái phép.

Tỉ lệ tốt nghiệp THPT cao bất ngờ

Bộ GD-ĐT dự báo sẽ có khoảng 90% thí sinh đậu tốt nghiệp. Tạm dẫn đầu cả nước về tỉ lệ đậu tốt nghiệp THPT 2010 đến thời điểm này là Bắc Ninh. Bà Nguyễn Thị Hương Trang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Ninh, cho biết tỉ lệ đậu tốt nghiệp THPT năm nay là 99,28%, cao hơn so với năm trước (94,14%). Tỉ lệ này ở hệ bổ túc là 96,82%.

Trường tiểu học Quý Hoà: Vượt khó nâng cao chất lượng dạy và học

(HBĐT) - Hiệu trưởng trường Tiểu học Quý Hoà, Bùi Văn Sừn cho biết: Với đặc thù là địa bàn vùng sâu, xa của huyện Lạc Sơn, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Do vậy cũng đã có những tác động nhất định đến chất lượng giáo dục của địa phương nói chung và chất lượng giáo dục của nhà trường nói riêng. Với sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương, ủng hộ của các bậc phụ huynh và đặc biệt là sự đoàn kết, không ngừng nỗ lực, phấn đấu trong thời gian qua, các mặt chất lượng công tác giáo dục của nhà trường đã từng bước được nâng lên.

Đổ dồn luyện thi trực tuyến

Nhiều trang web luyện thi vào thời điểm này có lượng truy cập tăng cao

Căng thẳng tuyển sinh đầu cấp

Tuần lễ từ ngày 15-6 trở đi, được xem là giờ “G” của tuyển sinh đầu cấp, vì các trường bắt đầu tiến hành thu nhận hồ sơ. Thời điểm này, không chỉ phụ huynh tất bật “chạy” lo việc học cho con trẻ mà về phía nhà trường cũng lên phương án để hoàn thành công tác tiếp nhận học sinh theo đúng quy định. Do đó, một trong hai bên nếu không có thông cảm và chia sẻ sẽ rất khó tìm được tiếng nói chung.

TaiLieu.VN đồng hành cùng mùa thi

Nhằm hỗ trợ các thí sinh trong kỳ thi ĐH và Cao Đẳng sắp tới, Công ty TNHH Tài Liệu Trực tuyến Vi Na đã khởi động chương trình Đồng hành cùng mùa thi thông qua trang web cộng đồng chia sẻ tài liệu trực tuyến TaiLieu.VN.

Nỗ lực của cậu sinh viên nghèo nuôi em học đại học

Không chỉ tự trang trải cho cuộc sống của mình, Nguyễn Văn Dũng - sinh viên năm 3 lớp Văn 3A, Trường ĐH Sư phạm Huế còn gánh luôn trọng trách nuôi cô em gái học đại học sau anh một khóa là Nguyễn Thị Thùy (Địa 2B, Trường ĐH SP Huế).