Giờ học ngoại ngữ của học sinh Trường THPT Chu Văn An

Năm học 2011-2012, lần đầu tiên Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) tuyển sinh thêm 3 lớp chuyên vật lý, hóa học, sinh học, nâng tổng số các lớp chuyên của trường lên 10 lớp.

Việt Nam đạt hai Huy chương đồng Ô-lim-pích Vật lý châu Á

Kỳ thi Ô-lim-pích Vật lý châu Á lần thứ 12 vừa kết thúc tại I-xra-en với sự tham gia của 120 thí sinh đến từ 16 nước và vùng lãnh thổ.

Phát động giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2011

Lễ phát động giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2011 đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Báo điện tử Dân Trí phối hợp tổ chức chiều 11-5, tại Hà Nội.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ sẵn sàng bước vào mùa thi

(HBĐT) - Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp THPT. Với kế hoạch ôn thi nghiêm túc, kỹ lưỡng, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ không khó để tiếp tục giữ vững tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%.

Bất cập trong đào tạo thạc sĩ: Lượng nhiều - Chất ít

Một trong những định hướng phát triển của ngành giáo dục Việt Nam là tăng quy mô đào tạo sau đại học. Thực tế, quy mô đào tạo bậc thạc sĩ của rất nhiều cơ sở đào tạo đang bùng nổ mạnh mẽ về mặt số lượng nhưng những điều kiện trọng yếu để đảm bảo chất lượng lại luôn thiếu và yếu. Vậy nhưng vẫn ngày càng có nhiều người bằng mọi giá đi học thạc sĩ.

Năm 2015, ít nhất 70% trẻ mẫu giáo được đến trường

Dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu đến năm 2015, có ít nhất 25% trẻ độ tuổi nhà trẻ, 70% trẻ độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở mầm non; tất cả giáo viên đạt trình độ chuẩn và 50% số trường đạt chuẩn quốc gia.

Cao đẳng “đắt hàng”

Việc các trường CĐ mở rộng địa bàn tư vấn tuyển sinh tới nhiều tỉnh, thành đã có tác động đáng kể đến nhận thức của thí sinh và phụ huynh

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: Từ "gia sư" trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục

Ước mơ trở thành bác sĩ; đã từng làm gia sư dạy toán… rồi bước ngoặt đã đưa bà Nguyễn Thị Bình đến với hoạt động cách mạng, trở thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Phó Chủ tịch nước.

Hà Tĩnh đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Sau ba năm thực hiện phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều đổi mới, tạo được chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện.

Trẻ mầm non độ tuổi học phổ cập có thể được miễn học phí

Theo Dự thảo một số chính sách phát triển giáo dục mầm non (GDMN) giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 đang được Bộ GD-ĐT soạn thảo trình Chính phủ phê duyệt, sẽ có thêm nhiều trẻ mầm non từ 3 đến 4 tuổi được hỗ trợ ăn trưa tại trường

Lại lộ đề kiểm tra học kỳ

Toàn bộ học sinh khối lớp 11 Trường THPT Che Guevara (Mỏ Cày, Bến Tre) đã phải sử dụng giờ chào cờ vào cuối buổi học chiều 9-5 để làm lại bài kiểm tra môn tiếng Anh của đợt kiểm tra cuối học kỳ II trước đó.

Chú trọng các hoạt động hỗ trợ kỳ tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2011

Ngày 9-5, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các đơn vị triển khai có hiệu quả các hoạt động hè cho HS-SV năm 2011 với trọng tâm tổ chức cho HS-SV tham gia các hoạt động tình nguyện hè với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội”.

Ban CHQS TP Hòa Bình hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học

(HBĐT) - Ngày 9/5, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã tổ chức trao tiền học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

TP Hòa Bình hưởng ứng Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người

(HBĐT) - Ngày 8/5, tại trường THCS P.Thái Bình, phòng GD&ĐT TP Hòa Bình đã tổ chức buổi lễ hưởng ứng Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2011.

Huyện Yên Thuỷ: Nhiều cơ hội để nâng tầm công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia

(HBĐT) - Trao đổi về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia trong thời gian qua của huyện Yên Thuỷ, đồng chí Đinh Quốc Toản, Phó phòng GD&ĐT huyện chia sẻ: Đầu năm học 2010-2011, sau nhiều năm phấn đấu, đã có thêm trường THCS thị trấn Hàng Trạm đạt chuẩn quốc gia. Đây là trường THCS đầu tiên của huyện được công nhận là trường chuẩn quốc gia.

Trao quà và học bổng cho kiều bào ở Lào

Ngày 8-5, nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - chủ tịch hội đồng bảo trợ của Quỹ hỗ trợ vận động cộng đồng người VN ở nước ngoài - cùng đoàn doanh nghiệp VN đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và tặng quà kiều bào VN đang còn khó khăn tại Lào.

Nỗi niềm thầy nuôi dạy trẻ

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, thầy giáo mầm non tại các quận huyện ngày càng hiếm hoi. Những đơn vị đào tạo giáo viên mầm non cũng thưa dần bóng dáng nam sinh. Chưa kể, đào tạo 10 nữ giáo viên mầm non, có 2 người bỏ nghề, còn đào tạo 10 nam giáo viên mầm non thì có đến 8 người bỏ nghề, số còn lại, mấy ai trụ được với nghề dài lâu. Bởi thế, thầy nuôi dạy trẻ hiện nay chẳng khác nào “hạt ngọc” giữa lòng đại dương bao la.

Chung kết cuộc thi Trạng nguyên Nguyễn Hiền

Sáng 8-5, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội đã diễn ra chung kết toàn quốc cuộc thi Trạng nguyên Nguyễn Hiền lần thứ 2 năm học 2010-2011 dành cho học sinh THCS với sự tham gia của 48 thí sinh đến từ 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, TP Hồ Chí Minh.

“Tiếng trống học đêm” ở Nam Sơn

(HBĐT) - Cơn mưa rào đầu mùa không át được tiếng học bài của con trẻ xã Nam Sơn (Tân Lạc) mỗi tối. Đã thành nếp, cứ 19 h, khi tiếng trống ở UBND xã gióng lên, trẻ con dù đang mải mê với trò chơi bắn bi, đánh cù… cũng lập tức về nhà ngồi vào bàn học. Có được kết quả đó có phần đóng góp của mô hình “Tiếng trống học đêm” do ĐV-TN trong xã đảm nhận.

Nháo nhào “săn” chứng chỉ ngoại ngữ

Nhiều sinh viên năm cuối một số trường đại học đang nháo nhào tìm cách sở hữu một tấm chứng chỉ ngoại ngữ để bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp. Thời điểm xét tốt nghiệp đang đến gần, cuộc săn tìm vì thế nóng lên từng ngày.

Sinh viên còm lưng "gánh" giá điện nước xóm trọ

Túi tiền eo hẹp, lại phải gánh thêm những đợt tăng giá điện, nước của chủ trọ, nhiều sinh viên học tại Hà Nội đang lao đao xoay xở chi tiêu tiết kiệm.

Hội thi “Bé thông minh - vui khỏe” trường mầm non Sơn Ca

(HBĐT)- Ngày 6/5, trường Mầm non Sơn Ca (phường Phương Lâm- TP Hòa Bình) đã tổ chức hội thi “Bé thông minh - Vui khỏe” năm 2011.

“Nóng” với biên chế giáo viên mầm non và tuyển sinh đầu cấp 

Chiều 4-5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác GD-ĐT năm học 2010-2011 với đại diện lãnh đạo các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP. Giải quyết vấn đề biên chế cho giáo viên (GV) mầm non để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ, thực hiện Đề án phổ cập mẫu giáo 5 tuổi và giảm áp lực tuyển sinh vào các lớp đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6) năm học 2011-2012 là hai vấn đề "nóng" được tập trung bàn thảo tại hội nghị.

Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2011 - Ảm đạm nhóm ngành kỹ thuật

Ngày mai 7-5, các sở GD-ĐT trên cả nước kết thúc bàn giao hồ sơ cho các trường ĐH-CĐ. Tại các tỉnh phía Nam, những trường có đào tạo nhóm ngành kỹ thuật thấp thỏm lo không có người học khi hồ sơ đăng ký thi vào những ngành này chỉ lác đác

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐH, CĐ KHU VỰC PHÍA BẮC Khối dân lập, tư thục vắng vẻ

Hồ sơ chủ yếu nộp vào những ngành dễ xin việc, đặc biệt với khối kỹ thuật, nông nghiệp. Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội có thể coi là sự lựa chọn hàng đầu của thí sinh khu vực phía Bắc