Lần đầu tiên, bàn ghế của học sinh tiểu học, THCS, THPT được quy định về tiêu chuẩn kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc và phương thức bố trí bàn ghế trong phòng học.

Các trường sư phạm đang “thị trường hóa”

Tính đến nay, cả nước chỉ còn khoảng 30 trường CĐ sư phạm địa phương, thế nhưng nhiều trường trong số này đang phải tuyển sinh số ngành ngoài sư phạm cao hơn, thậm chí gấp đôi so với số ngành sư phạm

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2011: Nhận diện cấu trúc đề thi

Dù nguyên tắc chung để ra đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 vẫn bám sát chương trình và sách giáo khoa, chủ yếu là lớp 12, nhưng vẫn có nhiều điểm thí sinh cần phải đặc biệt lưu ý để đạt điểm cao ở từng môn thi.

Tập huấn đào tạo vận hành, bảo trì, quản lý các công trình xây lắp thuộc dự án giảm nghèo

(HBĐT) - Trong 3 ngày 27-29/6, Ban quản lý dự án giảm nghèo của tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn đào tạo vận hành, bảo trì các công trình xây lắp thuộc hợp phần ngân sách xã dự án giảm nghèo giai đoạn 2. Tham gia lớp tập huấn có 46 cán bộ xã, trưởng thôn của huyện Mai Châu và Tân Lạc. Đây là lớp học thứ 4 do Ban quản lý dự án giảm nghèo tỉnh tổ chức.

Chơi mà học trong dịp hè

(HBĐT) - “Hoạt động sáng tạo thời trẻ thơ là yếu tố then chốt tạo nên sự thành công khi trưởng thành. Chính vì vậy, tìm niềm vui sáng tạo, hướng trẻ đến lối sống vì cộng đồng… là yêu cầu đặt ra đối với các hoạt động quản lý trẻ em ngoài giờ học. Cùng với các hoạt động ngoại khóa phong phú, nhiều sinh hoạt lành mạnh, mang tính giáo dục cao dành cho thanh- thiếu nhi đã và sẽ được tổ chức thường xuyên hơn trong dịp hè 2011”- đó là chia sẻ của ông Bùi Xuân Trường- Giám đốc Trung tâm hoạt động TTN tỉnh.

Những loại máy tính được mang vào phòng thi ĐH

Bộ GD-ĐT đã công bố danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011.

Thông báo về việc xét Học bổng Nguyễn Thái Bình “Tiếp sức tương lai”

Nhằm giúp các bạn học sinh học khá giỏi nhưng có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện dự thi ĐH, CĐ năm nay, Báo Thanh Niên sẽ trao 50 suất học bổng Nguyễn Thái Bình (do nhãn hàng Cool Air tài trợ), mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, cho những học sinh tốt nghiệp THPT năm 2010, 2011 có học lực tiên tiến, xuất sắc 3 năm liền ở cấp THPT và có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Bằng “thạc sĩ” giá 18 triệu đồng

Nhiều người rao bán: “Nhận làm bằng tiến sĩ, thạc sĩ giống thật 100%, có bảng điểm trường ĐH, nhận bằng xong giao đủ tiền, bao công chứng...”. PV đã lần theo nhiều đường dây mua bán bằng giả này.

Phổ cập mầm non 5 tuổi - Những áp lực

Với số lượng trường, nhóm lớp tư thục ngoài công lập lên tới hơn 2.000, nhiều cán bộ quản lý cho rằng, nếu siết chặt quản lý các trường tư, nhóm lớp, các trường mầm non (MN) công ở TPHCM và Hà Nội sẽ “vỡ nát” trước áp lực khổng lồ từ số lượng trẻ dôi dư.

Hết lòng vì học sinh mồ côi, cơ nhỡ

Về phường Thạnh Lộc, quận 12, TP Hồ Chí Minh, chúng tôi gặp thầy giáo Nguyễn Thanh Hải đã hơn 65 tuổi đời, một trong những nhà giáo bao năm nay luôn dang rộng vòng tay dạy dỗ trẻ em nghèo mồ côi, cơ nhỡ, tật nguyền. Thầy là một trong những tấm gương điển hình của quận 12 trong Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

45 % CNVC - LĐ có trình độ cao đẳng trở lên

(HBĐT) - Tính đến đầu năm 2011, tỷ lệ CNVC-LĐ có trình độ cao đẳng trở lên trên địa bàn tỉnh đã đạt 45%. Riêng CB-CC cấp tỉnh, huyện có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học đạt 71,5%.

PGS Văn Như Cương: “Không thể phủ nhận sự cố gắng của các địa phương”

Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT cả nước, Báo chí đã có cuộc trao đổi với PGS Văn Như Cương nhằm nhìn nhận đánh giá về những con số cũng như tính hiệu quả của cuộc vận động “Hai không”

Đào tạo từ xa: Chật vật vì thiếu học liệu

Người học theo hình thức giáo dục từ xa chủ yếu là tự học qua học liệu nhưng do thiếu học liệu nên nảy sinh nghịch lý: Đào tạo từ xa nhưng chủ yếu phải học tập trung

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2011: Đề thi không có những phần giảm tải

Năm nay có một số thay đổi trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ theo hướng có lợi cho thí sinh. PV Thanh Niên có cuộc phỏng vấn GS-TSKH Bùi Văn Ga (ảnh) - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT xung quanh vấn đề này.

Thi cuối cấp nên tổ chức nhẹ nhàng

Giáo sư Hoàng Tụy khẳng định sau nhiều năm thực hiện chủ trương chống bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử mà Bộ GD-ĐT vẫn gọi là “hai không”, tiêu cực vẫn còn lộ rõ, ngay trong các khâu coi thi rồi chấm thi. Giáo sư cho rằng:

Sở GD & ĐT: Kiểm tra, khảo sát công tác thi đua năm học 2010 – 2011 tại trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ

(HBĐT) - Chiều ngày 24/6, đoàn công tác của Sở GD & ĐT và Ban thi đua khen thưởng tỉnh đã có buổi kiểm tra, khảo sát công tác thi đua năm học 2010 – 2011 tại trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ.

Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh: Tạo nghề, tìm việc góp phần xóa đói - giảm nghèo

(HBĐT) - Bà Đinh Thị Đàm, Phó giám đốc TT Giới thiệu việc làm tỉnh cho biết: qua điều tra của đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, tỉnh ta còn khoảng hơn 11.000 lao động có nhu cầu đào tạo nghề và tìm việc làm, trong đó, chủ yếu là lao động nông thôn, lao động trong các hộ gia đình nghèo.

Kết thúc kỳ thi vào lớp 10: Thí sinh “choáng” vì đề toán

Hôm qua, hơn 50.000 thí sinh tại TPHCM đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012. Nhiều thí sinh cho biết khá chật vật với môn Toán vì đề thi môn cuối cùng quá khó.

Chủ quan về quản lý

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011 đạt tỉ lệ cao nhất trong lịch sử giáo dục cách mạng nước nhà, đặc biệt là với hệ giáo dục thường xuyên. Cả nước có hơn 50 tỉnh, thành có tỉ lệ tốt nghiệp trên 90%. Tỉnh Nam Định đạt tỉ lệ cao nhất nước với 99,89% ở hệ THPT và 100% ở hệ giáo dục thường xuyên.

Xung quanh vụ chấm thỏa thuận bài thi tốt nghiệp THPT: Không chấm lại bài thi

Ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo thi quốc gia, đã có cuộc trao đổi với một số phóng viên xung quanh vụ việc chấm thỏa thuận bài thi tốt nghiệp THPT của 11 tỉnh ĐBSCL và kết quả kỳ thi năm nay. Ông cho biết:

Sẽ có trường cao đẳng y tế Đặng Thùy Trâm

Ngày 23-6, ông Nguyễn Quốc Hưng, hiệu trưởng trường trung học Y tế Quảng Ngãi cho biêt: "Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa phê duyệt chủ trương thành lập trường cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm trên cơ sở nâng cấp từ trường trung học Y tế Quảng Ngãi".

Tăng giá sách giáo khoa - nỗi niềm trước thềm năm học mới.

(HBĐT) - Chỉ còn gần 1 tháng nữa là năm học 2011 – 2012 sẽ bắt đầu, việc chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho năm học mới đang được các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm. Sách giáo khoa tăng giá khoảng 20%, vở viết tăng từ 25 – 25%, đồ dùng học tập tăng tối thiểu 20%....đang chất chồng thêm khó khăn cho người dân trong thời kỳ “bão” giá.

Vào đại học có phải mơ ước của bạn?

“Cuộc đời không có ước mơ giống như con tàu không có bánh lái”... Vậy vào đại học có phải con đường duy nhất để bạn thực hiện ước mơ? Bạn chuẩn bị tinh thần ra sao trước kỳ thi sắp tới? Ai là điểm tựa tinh thần của bạn?

Toán học: Khoa học của mọi khoa học

Khó có thể đòi hỏi ngành toán học phải có ứng dụng hay mang lại lợi ích kinh tế ngay như các ngành khác mà phải xem như “nuôi 3 năm dụng 1 giờ”

Kết thúc kỳ thi vào lớp 10: Thí sinh “choáng” vì đề toán

Hôm qua, hơn 50.000 thí sinh tại TPHCM đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012. Nhiều thí sinh cho biết khá chật vật với môn Toán vì đề thi môn cuối cùng quá khó.