Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương xây dựng và áp dụng mức học phí mới từ năm học 2010-2011 đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi trong các cơ sở giáo dục.

4 sinh viên Việt Nam đều đoạt giải tại cuộc thi Toán quốc tế

Thông tin từ trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, bốn sinh viên Việt Nam tham dự cuộc thi toán quốc tế lần thứ 17 tại Bulgaria đều đoạt giải.

Đà Bắc: Mô hình bán trú dân nuôi tiếp sức cho các em đến trường

(HBĐT) - Nếu từ bản Sưng của đồng bào Dao về trường THCS Cao Sơn huyện Đà Bắc học mỗi sáng, các em phải dậy từ 4h30 sáng. Rồi còn phải vượt quãng đường rừng, toàn dốc khó đi dài gần 10 km. Đến trường học đã là nỗi vất vả, còn đường về bản vào buổi trưa, lại là thách thức thứ hai vì bụng đói, vì mệt mỏi. Vào ngày mưa bão, chuyện đi học là điều khó có thể thực hiện.

Nhiều cơ hội nguyện vọng 2

Tất cả các trường ĐH đã công bố kết quả thi, nhìn chung điểm thi khá thấp nên điểm chuẩn dự kiến cũng không cao. Khả năng các trường sẽ dành nhiều chỉ tiêu cho nguyện vọng 2 (NV2).

Bốn thí sinh dự thi toán quốc tế đều đoạt giải

Cả bốn học sinh Việt Nam tham dự cuộc thi toán quốc tế lần thứ 17 tại Bulgaria đều đoạt giải, trong đó Triệu Quang Phong, Trịnh Phương Thu và Hoàng Đức Trung đoạt giải nhì, Đoàn Nguyên Nhựt đoạt giải ba.

Nhiều bằng tiến sĩ không được công nhận

Qua thẩm định văn bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, rất nhiều trường hợp không đủ điều kiện. Lý do vì đây là bằng của những trường 'lởm khởm”, hoặc chưa được phê duyệt chương trình liên kết.

Một trường làng, hai thủ khoa trường “khủng”

Đó là Phạm Văn Khánh (thủ khoa 29 điểm ĐHBK Hà Nội) và Lê Thị Minh Vượng (thủ khoa 29 điểm ĐH Y Hà Nội, và 29 điểm ĐH Ngoại Thương) cùng học lớp 12A3, trường THPT Ứng Hòa B, huyện Ứng Hòa. Cả hai đều là con của những người nông dân nghèo vùng quê lam lũ.

Ngành GD-ĐT Lương Sơn: Nâng cao chất lượng dạy học

(HBĐT) -Trong những năm gần đây, sự nghiệp giáo dục của huyện Lương Sơn đã có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc và toàn diện cả về qui mô trường lớp, chất lượng, hiệu quả giáo dục

Năm học 2010 - 2011: Nhiều địa phương sẽ tăng học phí

Hiện nay, đã có 20/63 tỉnh, thành cho biết, sẽ áp dụng mức học phí mới ngay từ đầu năm học 2010 - 2011. Tại Hội nghị bàn phương hướng năm học mới được Bộ GDĐT tổ chức trong 2 ngày 29 và 30.7, theo lãnh đạo nhiều sở GDĐT địa phương thì mức học phí sẽ điều chỉnh theo hướng tăng, cao nhất là gấp đôi so với năm học trước.

Hơn bốn nghìn lớp học tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) cho biết, năm học 2009 - 2010 cả nước có 4.020 lớp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số.

Họ chỉ Đồng mà còn khóc nức nở vui sướng cơ mà!

Có thể tóm lược tinh thần ngày trở về của các chàng trai, cô gái đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế là: “Tất nhiên là buồn, song nhìn sang đoàn Mexico, dù các bạn chỉ đoạt HCĐ mà khóc nức nở trên sân khấu vì vui sướng, lòng em cũng ấm hơn, hạnh phúc hơn, tự tin hơn nhiều”.

Hôm nay 31-7: Hạn chót công bố điểm thi đại học

Thủ khoa đầu tiên phía Nam đạt 29,5 điểm -Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trước ngày 1-8-2010 các trường ĐH có tổ chức thi tuyển sinh năm 2010 phải hoàn thành chấm thi, công bố điểm thi cho thí sinh trên phương tiện thông tin đại chúng. Tính đến chiều 30-7, cả nước đã có gần 160 trường ĐH công bố điểm thi. Do đó, hôm nay 31-7, thời hạn cuối cùng để các trường còn lại công bố điểm thi. Đối với các trường cao đẳng có tổ chức thi, trước ngày 5-8-2010 phải hoàn thành công tác chấm thi và công bố điểm thi cho thí sinh trên phương tiện thông tin đại chúng và gửi dữ liệu điểm về bộ.

Đẩy mạnh CCHC góp phần nâng cao hiệu quả công tác GD&ĐT

(HBĐT) - Những năm qua, ngành GD&ĐT đã coi trọng xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của ngành, đề ra chương trình hành động cụ thể thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2006 – 2010. Hướng dẫn các đơn vị, trường học xây dựng nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện công tác CCHC phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, nhà trường, góp phần thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ GD – ĐT trên địa bàn.

Tổng kết năm học 2009-2010:
Tỷ lệ HS bỏ học ở hầu hết các vùng đều giảm

Ngày 29/7, Bộ GD-ĐT tổng kết năm học 2009 - 2010, bàn phương hướng năm học 2010-2011 của giáo dục MN, phổ thông, thường xuyên và chuyên nghiệp. Tại buổi tổng kết, ngoài thành tựu đáng ghi nhận, Bộ GD-ĐT cũng đã thừa nhận chất lượng giáo dục chưa đáp ứng được yêu cầu.

Luyện “gà chọi”?

Có người nói thẳng rằng việc tổ chức lớp chọn ở các trường thực chất là nhằm vào một cuộc đua phát hiện và đào tạo “gà chọi” để dự thi học sinh giỏi

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Giáo dục cho học sinh có trách nhiệm với gia đình ngay từ nhỏ

Ngày 29-7, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2009-2010 bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp và triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011 với chủ đề “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.

Học sinh bị cấm vào quán Internet từ 8h-17h

Từ 1/9/2010 sẽ cắt đường truyền và đóng cửa các đại lý Internet không thực hiện đúng quy định đóng cửa trước 23 giờ. Cùng đó, học sinh lớp 1-12 sẽ bị “cấm cửa” từ 8h-17h hàng ngày.

Ngành giáo dục sẽ "chấn chỉnh quản lý thu, chi"

Thông tin trên được đưa ra tại “Hội nghị tổng kết năm học 2009-2010, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của khối giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục trung học chuyên nghiệp năm học 2010-2011”, tổ chức ngày 29-7 tại Hà Nội.

Gặp mặt đoàn CB, HS, HLV trường DTNT tỉnh tham dự festival các trường DTNT toàn quốc lần thứ VI/2010

(HBĐT) - Ngày 29/7/2010, tại hội trường đa năng Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, Sở GD & ĐT đã có buổi gặp mặt, động viên đoàn học sinh, cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên trường DTNT tỉnh tham dự festival các trường phổ thông DTNT toàn quốc lần thứ VI / 2010.

Huyện Kỳ Sơn tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng GV giỏi, HS giỏi năm học 2009 - 2010

(HBĐT) - Ngày 28/7, huyện Kỳ Sơn đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên giỏi, học sinh giỏi năm học 2009 - 2010.

Chạy đua tuyển nguyện vọng 2 - 3: Khát nguồn

Năm nay số thí sinh (TS) dự thi tăng hơn năm trước nhưng điểm thi lại thấp hơn năm trước. Trong các trường ĐH khẳng định dành khá nhiều chỉ tiêu để xét tuyển các nguyện vọng (NV) 2 - 3, chuyên gia dự báo nguồn thí sinh sẽ thiếu nghiêm trọng.

Bốn học sinh đoạt huy chương kỳ thi Ô-lim-pích hóa học

Bộ Giáo dục và Ðào tạo cho biết, bốn học sinh của đoàn Việt Nam dự thi Ô-lim-pic hóa học năm 2010 tại Nhật Bản đều giành được huy chương, trong đó có hai Huy chương bạc và hai Huy chương đồng.

Hơn 2,3 triệu trẻ mầm non được học chương trình mới

Bộ Giáo dục và Ðào tạo cho biết, năm học 2009-2010 triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới lần đầu ở 6.851 trường (đạt tỷ lệ 53,9%) với hơn 2,37 triệu trẻ (đạt tỷ lệ 64,1%), trong đó trẻ năm tuổi là 585.312 cháu. Những tỉnh, thành phố triển khai tốt chương trình giáo dục mầm non mới như: TP Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Bình Ðịnh, Khánh Hòa, Ðà Nẵng, TP Hồ Chí Minh...

Điểm chuẩn dự kiến nhiều trường giảm (cập nhật đến ngày 28/7)

Học viện Kỹ thuật mật mã dự kiến điểm chuẩn 15. ĐH Hà Nội nhiều ngành sẽ giảm so với năm trước 1 điểm. ĐH Thủy lợi dự kiến điểm chuẩn từ 15-18. ĐH Lâm nghiệp sẽ lấy bằng điểm sàn quy định của Bộ....

Thời cơ mới cho Toán học Việt Nam?

VietNamNet xin giới thiệu nguyên văn bài viết của GS. Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước và GS. Lê Tuấn Hoa, Chủ tịch Hội Toán học nhận định về khả năng GS. Ngô Bảo Châu có đoạt Giải thưởng Fields và tương lai Toán học Việt Nam.