Nguyễn Thùy Chi được người nhà đưa đi thi.

Một mình một phòng thi với 3 giám thị, 1 máy quay phim, 1 ghi âm. Đặc biệt của thí sinh này là làm bài thi bằng... miệng. Thí sinh không trực tiếp viết bài mà ngồi đọc cho giám thị chép lại.

“Tiếp sức mùa thi” bằng… xổ số, trò chơi điện tử

Những tờ cẩm nang “Tiếp sức mùa thi” được phát miễn phí cho thí sinh và người nhà phần lớn quảng cáo về các dịch vụ: cài đặt hình nền cho điện thoại di động, làm đẹp, tải nhạc chuông, games, kết quả xổ số…

Tuyển sinh ĐH đợt 2 năm 2010: Cách ra đề đã đổi mới

Hôm nay 10-7, thí sinh cả nước dự thi những môn cuối cùng của kỳ thi ĐH đợt 2. Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT cuối ngày 9-7, trong ngày thi đầu tiên của đợt 2, tổng số thí sinh dự thi cả nước trên 583.000, đạt tỷ lệ 78,19%.

Học phí tăng 5 lần?

UBND TP Hà Nội đề xuất tăng mức học phí gấp từ 2 đến 5 lần hiện nay kể từ năm học tới. Theo nhiều người, mức tăng này là quá cao so với mặt bằng thu nhập

Bí quyết làm bài môn địa

Khi vẽ lược đồ VN, thí sinh cần thể hiện được sự toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt phải có các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa...

Nhộn nhịp “chợ phao” trước giờ G

Những ngày gần đây, các hàng quán photo có tiếng ở Tạ Quang Bửu, Trần Khát Chân, các ngõ gần trường ĐH KHXH & NV, ĐH Sư Phạm HN... trở nên đông đúc hơn thường lệ.

Ngày đầu đợt 2 tuyển sinh ĐH-CĐ 2010: Đề Sinh "hơi nặng lý thuyết"

Sáng nay (9.7), hơn 550.000 thí sinh (TS) trong cả nước đã bước vào buổi thi đầu tiên của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2010. Các TS khối C, D làm bài thi môn Văn (tự luận, 180 phút) và TS khối B làm bài thi môn Sinh (trắc nghiệm, 90 phút).

Đợt 2 thi tuyển sinh ĐH-CĐ: Hơn 73% thí sinh làm thủ tục dự thi

Tặng bạn đọc phụ trương gợi ý bài giải các môn: Sinh, Văn (khối C, D), Sử, Toán (khối C, D) trên số báo ngày mai

Ông Sùng A Giống ở xã Pà Cò được Hội khuyến học Trung ương tặng Bằng khen

(HBĐT) - Ngày 8/7, đoàn công tác của Hội khuyến học tỉnh do ông Quách Thế Tản, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh làm trưởng đoàn và Hội khuyến học huyện Mai Châu đã đến xã Pà Cò trao Bằng khen của TW Hội khuyến học Việt Nam cho ông Sùng A Giống ở xóm Pà Háng Lớn.

Mai châu tuyên dương 99 thiếu niên, nhi đồng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy

(HBĐT) - Hội đồng Đội huyện Mai Châu vừa tổ chức lễ tuyên dương thực hiện cuộc vận động “Thiếu niên Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” từ năm 2007 đến 2010. 99 em thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu trong toàn huyện đã được tuyên dương đợt này.

Tuyển sinh ĐH-CĐ đợt 2 - 2010: Hơn 600.000 thí sinh đã sẵn sàng

Hôm nay 8-7, hơn 600.000 thí sinh (TS) trên cả nước đến các điểm thi để nhận phòng thi, làm thủ tục, chỉnh sửa giấy báo thi và nghe phổ biến quy chế thi. Ngày mai 9-7, TS sẽ chính thức thi môn đầu tiên (các khối B, C, D và các khối năng khiếu) của đợt thi thứ 2.

Sinh viên trường nghề sẽ có cơ hội liên thông lên hệ chính quy

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ TC, CĐ nghề lên trình độ CĐ và ĐH. Đây sẽ là cơ hội để sinh viên các trường nghề có thể học lên các cấp học cao hơn và nhận bằng chính quy.

Hơn 578.000 TS làm thủ tục dự thi ĐH đợt 2

Hôm nay, 8-7, các thí sinh (TS) sẽ đến làm thủ tục dự thi đợt 2 vào các trường ĐH với các khối B, C, D và năng khiếu. Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm nay có 272.608 TS đăng ký dự thi khối B; 209.102 TS thi khối D; 105.151 TS thi khối C.

Ngăn ngừa gian lận trong việc tuyển sinh, thi cử

Thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo các cấp có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, thi cử. Nhất là công tác tuyển sinh, thi cử, xét tốt nghiệp những năm gần đây có những cải tiến tích cực.

Không giải thích đề thi

Bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ ĐH và Sau ĐH, Phó Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2010 của Bộ GD-ĐT, đã khẳng định như vậy khi trao đổi với Báo chí về một số vấn đề liên quan đến thi ĐH đợt 2

“Nóng” trường mầm non

Nhu cầu của phụ huynh vượt quá xa khả năng của các trường nên năm nào cũng vậy, mùa hè luôn là thời điểm căng thẳng nhất ở các trường mầm non (MN). Đó là khi các trường vừa chuẩn bị tuyển sinh năm học mới vừa tổ chức dạy hè.

24-7 bắt đầu công bố điểm thi

Trong khi các trường ĐH có nhiều khối thi còn phải tập trung tiếp tục chuẩn bị cho đợt thi thứ hai vào cuối tuần này, những trường chỉ tuyển sinh khối A sẽ bắt tay ngay vào khâu chấm thi. Dự kiến ngày 24-7 sẽ có những trường ĐH đầu tiên công bố kết quả thi.

Những thí sinh vượt đại ngàn

Để có mặt tại các điểm thi, hầu hết các bạn phải vượt qua hàng trăm km đường rừng hiểm trở; vượt qua mọi mặc cảm của cuộc sống để khẳng định mình trước các thí sinh khác. Đó là bản lĩnh của những thí sinh dũng mãnh đến từ miền sơn cước của dãy Trường Sơn đại ngàn...

Trường Tiểu học Yên Lạc: Lá cờ đầu của ngành giáo dục Yên Thuỷ

(HBĐT) - Tổng kết năm học 2009 – 2010, trường TH Yên Lạc (Yên Thuỷ) có 86% học sinh đạt học lực khá, giỏi; 102 giải học sinh giỏi viết chữ đẹp các cấp, trường tiếp tục khẳng định vững chắc vị trí là lá cờ đầu của ngành Giáo dục huyện Yên Thuỷ.

39 tỷ đồng phát triển giáo dục dân tộc thiểu số

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện Đề án Phát triển giáo dục cho các dân tộc rất ít người với tổng mức kinh phí thực hiện đề án dự kiến là hơn 239 tỷ đồng.

Học sinh lớp 11 vẫn dự thi đại học trót lọt

Hoàn tất cả 3 môn đại học vào ngày 5/7, thí sinh Hiếu, thi tại Hội đồng thi Đại học Nha Trang, bị phát hiện chỉ mới học lớp 11.

Bộ Giáo dục công bố đáp án khối A

Trưa nay, Bộ Giáo dục đã công bố đáp án 3 môn Toán, Lý, Hóa. Sau hai ngày thi, cả nước có 104 thí sinh vi phạm kỷ luật trong đó có 81 em bị đình chỉ, tương đương năm 2009.

Huyện Kim Bôi phấn đấu xây dựng nhiều trường đạt chuẩn Quốc gia

(HBĐT) - Những năm gần đây, sự nghiệp giáo dục của huyện Kim Bôi đã có những chuyển biến tích cực, góp phần làm chuyển biến nhận thức của các tầng lớp nhân dân về nâng cao chất lượng giáo dục của huyện.

Đề Hóa nhẹ nhàng hơn đề Lý

“Đề thi không quá dài, lượng kiến thức bao phủ toàn bộ chương trình phổ thông. Tỷ lệ lý thuyết nhiều hơn bài tập nhưng có nhiều câu hỏi “đánh đố” làm thí sinh dễ nhầm lẫn” - nhận định của một giảng viên Hóa của Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH QGHN.

Ngày thi ĐH đầu tiên: 75% thí sinh đăng ký có mặt

Trong ngày thi ĐH đầu tiên, trên 75% số TS đăng ký đã đến các Hội đồng thi để tìm kiếm cơ hội bước vào giảng đường ĐH.