LTS: Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh không ngừng nỗ lực, phấn đấu nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập ở tất cả các cấp học. Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến, Giám đốc Sở GD&ĐT.

Trường Cao đẳng nghề Sông Đà khai giảng năm học mới

Ngày 17/11, Trường Cao đẳng nghề Sông Đà tổ chức lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 và kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023). Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Trường Cao đẳng Y dược Lê Hữu Trác khai giảng năm học 2023 - 202

Ngày 16/11, Trường Cao đẳng Y dược Lê Hữu Trác tổ chức khai giảng năm học 2023 - 2024 và kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. 

Xã Suối Hoa quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài

Xã Suối Hoa (Tân Lạc) có địa bàn rộng, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Tuy nhiên, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập luôn được xã chú trọng; phát huy truyền thống hiếu học trong nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền, xã hội hóa giáo dục, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đòn bẩy để giáo viên sống được bằng nghề

Nhân dịp 20/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết: "Để thu hút được đội ngũ trẻ, giỏi gắn bó với nghề giáo có nhiều yếu tố. Tôi nghĩ khi tham gia hoạt động nghề nghiệp, nhà giáo được phát triển bản thân, được khẳng định mình, có đời sống tốt, phát huy được năng lực… khi đó sẽ thu hút được nhiều hơn những người có năng lực, trình độ”.

Tính định mức giáo viên theo 3 vùng

Theo hướng dẫn mới về quy định vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập, định mức giáo viên được tính theo 3 vùng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chia vùng để tính định mức giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT, hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập.

Giáo viên Trung học Cơ sở gặp nhiều thách thức khi dạy học các môn tích hợp

Ngày 15/11, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học thường niên về Giáo dục phổ thông năm 2023.

Nỗi ám ảnh mang tên “bạo lực học đường”

Một lần nữa vấn đề bạo lực học đường (BLHĐ) làm "nóng” nghị trường Quốc hội khi vào sáng 8/11/2023, vấn đề này được đưa ra với phần chất vấn của các đại biểu Quốc hội và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bộ GD&ĐT kiến nghị thi tốt nghiệp THPT 2025 với 2 môn bắt buộc

Phương án này được Bộ GD&ĐT nêu tại cuộc họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì vào ngày 14/11.

Chuẩn bị thử nghiệm Chương trình giáo dục mầm non mới trên diện rộng

Bộ GDĐT vừa tổ chức Hội thảo Tham vấn ý kiến chuyên gia về Dự thảo Chương trình giáo dục mầm non (GDMN) mới điều chỉnh sau thử nghiệm.

Phát triển tư duy, kỹ năng, thúc đẩy sự tự tin cho sinh viên

Tổ chức Elite TALKS Inc (Australia) phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố Cần Thơ tổ chức vòng Chung kết cuộc thi BAY Competition mùa 4 năm 2023 vào tối 12/11.

Sở GD&ĐT tập huấn công tác truyền thông năm học 2023 - 2024

Chiều 13/11, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị tập huấn về công tác truyền thông năm học 2023 – 2024.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo trong doanh nghiệp

Ngày 15/10 vừa qua, tại California, Hoa Kỳ, Học viện Viettel được vinh danh trong lễ trao giải thưởng quốc tế về đào tạo và phát triển LearningElite Award của tổ chức Chief Learning Officer (CLO) cùng 59 thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như IBM, Dell, Siemens, Johnson & Johnson, KMPG,... Đây là lần thứ hai liên tiếp Học viện Viettel đoạt giải thưởng và là đơn vị đầu tiên, duy nhất tại Việt Nam đoạt giải thưởng này.

Phấn đấu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ năm 2030

Bộ GD&ĐT đề ra mục tiêu là thu hút trẻ đến trường, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ năm 2030.

Nỗ lực tăng thêm phòng học mới đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Trong bối cảnh số trẻ hàng năm tăng cao ở một đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, việc xây dựng trường, lớp mới là giải pháp căn cơ để giải quyết việc đảm bảo chỗ học cho học sinh. Khắc phục những khó khăn về quỹ đất, nguồn vốn đầu tư, Thành phố đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trường học, đưa vào sử dụng hàng trăm phòng học mới hằng năm nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Hoà Bình khai giảng năm học mới 

Ngày 10/11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Hoà Bình tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 và kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023).

Ngành giáo dục nếu không chuyển đổi số sẽ bị tụt hậu

Ngày 9/11, tại hội thảo Chuyển đổi số trong giáo dục vùng Đông Nam Bộ và thành phố Cần Thơ với chủ đề "Khai thác dữ liệu – Kiến tạo giá trị” do UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số nhất là giáo dục càng phải được quan tâm, nếu không sẽ bị tụt hậu.

Không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng về các xuất bản phẩm sử dụng trong nhà trường

Trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, không ít lần trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh, nội dung sai sự thật hoặc không chính xác về sách giáo khoa khiến dư luận hoang mang, đồng thời, ảnh hưởng tới uy tín của ngành giáo dục. Vì vậy, cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia giáo dục khuyến cáo người dân nên thận trọng khi tiếp cận các nguồn thông tin không chính thống và không lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng, tác động tiêu cực tới quá trình dạy, học của thầy và trò các nhà trường.

Kiểm tra, giám sát chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh

Đáp ứng nhu cầu ăn bán trú, các trường học tại TP Hồ Chí Minh hiện thực hiện nhiều hình thức cung cấp bữa ăn cho học sinh tại trường.

Trường đại học đón đầu xu hướng đào tạo ngành thiết kế vi mạch chất lượng cao

Để đón đầu xu thế về nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn, nhiều trường đại học đã bắt đầu tuyển sinh đào tạo ngành này. Tuy nhiên, việc đào tạo nhân lực đòi hỏi các trường phải có cả năng lực và tiềm lực mạnh mẽ về cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm (PTN), chương trình đào tạo, đội ngũ giảng dạy, mạng lưới hợp tác...

Quyết định về việc thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học tỉnh Hòa Bình

Ngày 11 tháng 7 năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh đã ký Quyết định số 1386/QĐ-UBND Về việc thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ khuyến học tỉnh Hòa Bình. Báo Hòa Bình xin trích đăng các điều như sau:

Phát động phong trào học ngoại ngữ, nhân rộng các mô hình tự học

Chiều 6/11, tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám, (TP Hòa Bình), Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ phát động phong trào học ngoại ngữ, nhân rộng các mô hình tự học, tự nâng cao trình độ, xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ cấp tiểu học.

Yên Bái: Khởi tố thí sinh làm lộ đề thi tốt nghiệp môn Toán

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Hồng Ánh về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

11 trẻ mầm non bị "nhồi" trên xe 7 chỗ đi dã ngoại, nhà trường nói gì?

Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh (Hà Nội) đã vào cuộc xác minh video ghi lại cảnh nhiều trẻ em mầm non bị nhồi lên xe ô tô 7 chỗ đi dã ngoại.