Song song với học tập, học sinh trường THCS  Noong Luông thường xuyên được tham gia các hoạt động ngoại khóa bổ ích.

(HBĐT) - Em Hà Ngọc Châu, học sinh lớp 8 trường THCS Noong Luông (Mai Châu) là một trong những điển hình về tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập. Sinh ra trong gia đình nghèo, hàng ngày, ngoài đến trường, em còn giúp cha mẹ việc đồng áng, gia đình. Vượt qua nhiều khó khăn, 8 năm em đều phấn đấu và đạt học sinh giỏi cấp trường. Hiện, em tham gia công tác Đoàn, Đội và là Liên đội trưởng.

Cơ hội học nghề, giải quyết việc làm ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Đồng chí Đào Anh Tuấn, Phó phòng LĐ-TB&XH huyện Kim Bôi cho biết: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề, những năm qua, huyện Kim Bôi đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, ban, ngành, đoàn thể trong và ngoài huyện mở nhiều lớp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động.

Trường THCS Yên Trị trưởng thành trong gian khó

(HBĐT) - Là một trong những ngôi trường được thành lập sớm của huyện Yên Thủy, suốt chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy và trò trường THCS Yên Trị đã viết lên những thành tích đáng tự hào. Với bề dày thành tích được bồi đắp nhiều năm các thầy, cô giáo và các em học sinh nhà trường hôm nay vẫn miệt mài viết tiếp, tô thắm thêm những trang sử vàng truyền thống của nhà trường.

Huyện Cao Phong:
Tuyên dương 292 tập thể, cá nhân trong công tác khuyến học, khuyến tài

(HBĐT) - Sáng 21/9, huyện Cao Phong đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng 292 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Sức bền phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” ở trường THPT Cù Chính Lan

(HBĐT) - Thầy Cao Ngọc Luân, Hiệu trưởng trường THPT Cù Chính Lan, huyện Lương Sơn chia sẻ: “Thời điểm đầu năm học 2014 - 2015 này, trên 900 CB-GV-NV và học sinh nhà trường triển khai nhiều hoạt động, phong trào thi đua hướng tới ngày kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường (1964 - 2014). Tiếp nối thành tựu của chặng đường đã qua, trong kỳ thi tuyển sinh năm 2014, đã có 60% em thi đỗ vào ĐH, CĐ.

Triển khai công tác HSSV và GD dân tộc năm học 2014-2015

(HBĐT) - Sáng 19/9, Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị triển khai công tác HSSV-GD dân tộc năm học 2014-2015.

Những vấn đề đặt ra trong công tác dạy nghề cho người lao động

(HBĐT)- Hiện nay, trên toàn tỉnh có tới 40 cơ sở dạy nghề gồm 3 trường cao đẳng nghề, 1 trường trung cấp nghề, 17 trung tâm và 19 cơ sở dạy nghề. Theo Sở LĐ-TB&XH, thông qua phát triển nguồn nhân lực, trong đó, tập trung cho công tác đào tạo dạy nghề, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho CB,CC,VC và người lao động (NLĐ), chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh đã được nâng lên đáng kể. Từ năm 2012 đến nay, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh đã đào tạo được 34.289 lao động. Với kết quả đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh hiện đạt trên 37,2%. Sau đào tạo nghề, đa số học viên có việc làm và thu nhập ổn định từ chính nghề được học, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu XĐ-GN, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2014-2015

(HBĐT) - Ngày 18/9, Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2013-2014, triển khai nhiệm vụ công năm học 2014-2015 và giai đoạn 2014-2019. Dự hội nghị có trên 300 đại biểu là lãnh đạo các phòng GD&ĐT; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng và cán bộ chuyên trách các đơn vị, trường học trong toàn ngành.

Đã chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công việc của CC,VC

(HBĐT) - Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về rà soát, xử lý việc tuyển dụng và sử dụng lao động hợp đồng không đúng thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Sở Nội vụ đã triển khai trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và chặt chẽ.

Huyện Yên Thủy:
Tăng cường các nguồn lực xây dựng trường chuẩn quốc gia

(HBĐT) - Năm học mới này, thầy - cô giáo và các em học sinh trường tiểu học A Ngọc Lương (Yên Thủy) có thêm động lực mới cho chặng đường phấn đấu là trường đầu tiên của xã đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Đổi mới dạy và học đáp ứng kỳ thi THPT quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) vừa công bố phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, bắt đầu thực hiện từ trung tuần tháng 6-2015. Kết quả kỳ thi nhằm xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ tuyển sinh ĐH, CĐ. Ngay sau khi Bộ công bố, Sở GD và ĐT nhiều tỉnh, thành phố đã chủ động đổi mới phương pháp dạy và học, đáp ứng yêu cầu kỳ thi THPT quốc gia.

Tạo sân chơi bổ ích qua phong trào Đoàn, Đội trường học

(HBĐT) - Tốt nghiệp trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật Tây Bắc năm 2002 với tấm bằng loại giỏi, cô giáo Bùi Thị Hiền về công tác tại một trường vùng sâu, xa của huyện Lạc Thuỷ. Sau 6 năm, cô chuyển về giảng dạy tại trường tiểu học Yên Bồng và gắn bó với công tác Đội tại trường từ đó đến nay.

Hội Người cao tuổi huyện Kim Bôi:
Nêu gương sáng trong công tác khuyến học, khuyến tài

(HBĐT) - Đồng chí Quách Đức Quỳ, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Kim Bôi cho biết: Hội NCT huyện Kim Bôi hiện có hơn 12.400 hội viên, sinh hoạt tại 212 chi hội, 287 tổ hội. Với uy tín và trách nhiệm của mình, NCT là một trong những lực lượng quan trọng góp phần xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế và đặc biệt là vận động, bảo ban con cháu tích cực học tập. Để phát huy vai trò NCT, nhiều năm trở lại đây, Ban đại diện Hội NCT huyện Kim Bôi đã phát động các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào “Nêu gương sáng trong xây dựng con người mới, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Lần đầu áp dụng đánh giá năng lực để tuyển sinh hệ tài năng

Trong hai ngày 10 và 11-9, hơn 1.200 thí sinh dự thi vào các hệ đào tạo Tài năng, Tiên tiến, Chất lượng cao, Chuẩn quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ tham gia phương thức Đánh giá năng lực (ĐGNL).

Địch Giáo xã hội hóa giáo dục gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Đình, Chủ tịch UBND xã Địch Giáo (Tân Lạc) cho biết: Trên địa bàn xã có 3 trường học. Năm 2013, trường tiểu học Địch Giáo đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia. Các trường khác cũng đang tích cực phấn đấu theo các tiêu chuẩn của một trường chuẩn quốc gia.

Tập huấn tăng cường năng lực chuyên môn cho cán bộ phụ trách công tác thông tin tuyền truyền

(HBĐT) - Ngày 6/9, tại thành phố Hòa Bình, Bộ Công thương đã tổ chức chương trình tập huấn tăng cường năng lực chuyên môn cho cán bộ phụ trách công tác thông tin tuyên truyền của các đơn vị thuộc Bộ.

Tân Lạc: Tuyên dương học sinh trúng tuyển Đại học, học sinh giỏi 

(HBĐT) - UBND huyện Tân Lạc vừa tổ chức hội nghị tuyên dương các em học sinh trúng tuyển nguyện vọng I vào các trường Đại học năm 2014 và học sinh đạt giải học sinh giỏi các cấp năm học 2013 – 2014.

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Trần Đăng Ninh dự khai giảng tại trường tiểu học Hòa Sơn A

(HBĐT) - Sáng 3/9, trường tiểu học Hoà Sơn A (huyện Lương Sơn) tổ chức lễ khai giảng năm học mới và “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”; đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Tới dự có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp ứng niềm tin yêu của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Năm 1947, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta đang diễn ra gay go, quyết liệt, ngôi trường trung học đầu tiên của tỉnh Hòa Bình đã ra đời với cái tên đầy ý nghĩa, trường Lạc Long Quân. Đến năm 1951, sau 5 năm thành lập, trường vinh dự được mang tên người chiến sĩ cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của các dân tộc thiểu số Việt Nam - Hoàng Văn Thụ. Trải qua 67 xây dựng và phát triển, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ luôn là đơn vị dẫn đầu của ngành GD &ĐT tỉnh, bồi dưỡng nhiều nhân tài cho sự nghiệp CNH -HĐH của tỉnh nói riêng và đất nước nói chung.

Niềm tự hào của ngành GD&ĐT Hòa Bình

(HBĐT) - Thành lập từ năm 1947, với những tên gọi khác nhau, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã nổi tiếng với truyền thống hiếu học, là một trong những ngôi trường cung cấp nguồn lực cán bộ cho tỉnh. Dưới mái trường thân thương, lớp lớp các thế hệ giáo viên và học sinh nhà trường đã học tập, luyện rèn, tiếp thu trí tuệ, hun đúc tâm hồn, rèn luyện nhân cách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ GD &ĐT; được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin yêu và dành nhiều tình cảm tốt đẹp.

Tiếp tục xây dựng trường là trung tâm giáo dục chất lượng cao của tỉnh và toàn quốc

(HBĐT) - Những ngày này, các thế hệ thầy, cô giáo, học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tràn ngập niềm vui và tự hào khi trường được vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Trong chuỗi hành trình 67 năm xây dựng và phát triển, trường tiếp tục có được dấu son tươi thắm (1947-2014).

Nơi gửi gắm ước mơ của các thế hệ học sinh

(HBĐT) - Ngày đầu thành lập (1994 - 1995), tổ lý - hóa - sinh chỉ có 9 giáo viên đảm nhiệm cả 3 bộ môn trên tổng số 20 lớp - một khó khăn rất lớn về nhân sự và về công việc. Bước đầu, các thầy, cô giáo giỏi, nhiều kinh nghiệm phải cập nhật và xây dựng chương trình mới dạy cho lớp chuyên, chương trình ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi các cấp và ôn thi đại học.

Vững bước cùng ngôi trường anh hùng

(HBĐT) - Cùng với sự phát triển của nhà trường, tổ văn - sử- địa ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, tổ văn có 17 giáo viên (9 thạc sĩ, 9 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 5 đảng viên); tổ sử - địa có 12 giáo viên (4 thạc sĩ, 5 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh). Hai tổ có 5 giáo viên là cốt cán của Sở GD &ĐT. Nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ chủ chốt của trường và trường bạn. Trong đó, phải kể tới nhà giáo ưu tú Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Hiệu trưởng nhà trường (1991-2001); nhà giáo ưu tú Đinh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Tuyết, cô Nguyễn Thị Bạch Yến... Hàng năm, 100% giáo viên tham gia nghiên cứu đề tài, viết sáng kiến kinh nghiệm đạt kết quả tốt. Riêng năm học 2013-2014, tổ có 6/10 đề tài sáng kiến được Sở GD &ĐT xếp loại A.

Những “địa chỉ đỏ” của giáo dục tỉnh

(HBĐT) - Mùa tựu trường, các em học sinh là con em các dân tộc trên mọi miền quê của tỉnh lại được về với tổ ấm thứ 2 của mình - trường PTDTNT THPT tỉnh. Mỗi em có một tâm trạng khác nhau. Bên cạnh niềm vui còn xen lẫn niềm tự hào về truyền thống của ngôi trường Anh hùng, trường chuẩn quốc gia, từng có 56 năm xây dựng và trưởng thành. Cùng với sự lớn mạnh của đội ngũ cán bộ, giáo viên, sự thăng tiến về chất lượng là đổi mới về cơ ngơi, trường lớp ngày càng xanh, sạch, đẹp. Ngôi trường mà năm 1962, Bác Hồ đã về thăm, cùng lời dặn dò “Phải học tập mãi, cố gắng mãi, tiến bộ mãi” đã có diện mạo mới.