Mừng Ngày của mẹ năm nay (9/5), Trung tâm FasTracKids (18 Yết Kiêu, Hà Nội) - một chương trình phát triển tư duy và kỹ năng Mỹ - tổ chức cho các bé học tại trung tâm tham gia chương trình ngoại khóa “Nghệ nhân FasTracKids tại Làng gốm cổ Bát Tràng”.

Hiệu trưởng bị đuổi đánh như trong phim ‘hành động’…

Thầy Nét đã rượt đánh thầy Ký đấm đá túi bụi từ lớp học đến nhà trưởng buôn, mặc cho sự kêu cứu, chứng kiến của các đồng nghiệp nữ và các em học sinh. Sự việc khiến thầy Ký phải nhập viện mười ngày. Nhưng thầy Nét hiện vẫn đứng lớp (!?), tiền sử thầy Nét từng đánh học sinh gãy roi tre thành 3 khúc…

Tỷ lệ “chọi” vào Học viện Hành chính, Bưu chính Viễn thông, Ngân hàng

Số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm nay so với năm trước giảm 2.000, số lượng hồ sơ ĐKDT vào Học viện Hành chính tương đương với năm 2009. Tại Học viện Ngân hàng, số lượng hồ sơ ĐKDT tăng khoảng 20%.

Thí sinh thi ĐH, CĐ giảm 20% - 30%

29 sở GD-ĐT và cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại phía Nam vừa bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) ĐH, CĐ năm 2010 cho các trường ĐH, CĐ phía Nam vào sáng 7-5. Theo các sở GD-ĐT, năm nay, lượng hồ sơ ĐKDT giảm 20%-30% so với năm ngoái.

Sinh viên ngành Tài chính - Kế toán “hổng” kỹ năng mềm

Thiếu kỹ năng thực hành, yếu về kỹ năng chuyên môn, ít cập nhật thông lệ quốc tế, hổng về kỹ năng mềm… đó là nhận xét của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với sinh viên ngành Tài chính - Kế toán hiện nay.

Nhìn lại 3 năm thực hiện Đề án phát triển giáo dục Mầm non

(HBĐT) - Cách đây chưa lâu, nói tới giáo dục mầm non (GDMN), không ít người trong và ngoài ngành GD&ĐT trên địa bàn toàn tỉnh phải lắc đầu e ngại về những khó khăn, thiếu thốn từ cơ sở vật chất đến chế độ đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Thực trạng này thật khó cải thiện nếu không có việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát triển GDMN giai đoạn 2006 - 2015.

Xuất hiện cuốn Atlat Địa lý Việt Nam giả trên thị trường

Ông Đặng Thanh Hải, trưởng phóng quản lý xuất bản, Nhà xuất bản Giáo dục cho biết, trên thị trường đang lưu hành cuốn Atlat Việt Nam in giả với những sai sót nghiêm trọng về nội dung và in ấn

Tăng học phí trong năm học mới: Đảm bảo công bằng

Tiếp xúc với đoàn đại biểu HĐND TPHCM trong những chuyến đi thực tế các cấp học, hầu như lãnh đạo các trường đều cho rằng mức học phí hiện tại làø quá “lỗi thời” trong điều kiện cái gì cũng tăng giá. Tuy nhiên, đề xuất thay đổi thế nào, tăng mức học phí bao nhiêu là đủ, các trường vẫn chưa dám “mạnh miệng” lên tiếng và chưa đưa ra được những con số cụ thể.

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại các đơn vị Bộ đội Biên phòng

Ngày 6-5, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tổng kết năm năm (2006-2010) công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại các đơn vị BÐBP, Trung tướng Võ Trọng Việt, Chính ủy BÐBP chủ trì hội nghị.

Mầm non căng thẳng

Tuyển sinh bậc mầm non tại TPHCM năm học 2010-2011 dự báo sẽ rất căng thẳng vì các trường công lập chỉ đáp ứng được từ 35% đến hơn 60% số cháu

Nhiều học sinh Hà Nội sẽ không phải đóng học phí

Nhóm học sinh có gia đình sống ở các xã miền núi và 3 xã giữa sông sẽ không phải đóng học phí. Mức thu còn lại dự kiến từ 10.000 -209.000 đồng tùy theo các cấp học, các loại hình đào tạo công lập từ mầm non đến THPT.

Giáo sư Việt kiều được trao huân chương của Bỉ

Vua Albert II của Vương quốc Bỉ vừa có quyết định trao tặng giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Đăng Hưng, Việt kiều tại Bỉ, danh hiệu Huân chương Đại Thần của Vương triều.

Hồ sơ đăng ký dự thi ĐH,CĐ 2010: Giảm mạnh!

Sáng nay 5/5, các Sở GD-ĐT khu vực phía Bắc đã bàn giao hồ sơ ĐKDT ĐH,CĐ 2010 cho các trường. Theo thống kê của các Sở số lượng hồ sơ năm nay giảm mạnh so với năm trước khoảng 20%.

Học viện Khoa học xã hội Việt Nam chính thức ra mắt

Ngày 5-5, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam đã chính thức ra mắt với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý và đại diện một số bộ, ngành trong cả nước.

Sinh viên mời 'luật sư' đấu với 'luật gia'

Sinh viên mời luật sư đến trường để làm việc. Vì vậy, nhà trường cũng cử vị trưởng khoa Luật ra nói chuyện.

Rà soát, bổ sung cho học sinh, sinh viên vay vốn học tập

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân vừa ký công văn gửi Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) yêu cầu rà soát lại danh sách, số lượng học sinh, sinh viên thuộc đối tượng và đủ điều kiện vay vốn, nhưng chưa được vay vốn học kỳ I năm học 2009 - 2010 để sớm giải quyết bổ sung vốn cho vay học kỳ I đối với các địa phương.

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT giai đoạn 2006 – 2010

(HBĐT) - Ngày 5/5, ngành GD&ĐT đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2006 – 2010. Tới dự có đồng chí Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Bộ GD&ĐT; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố cùng các đơn vị, trường học, các thầy, cô giáo, HS- SV tiêu biểu trong toàn tỉnh.

Học nghề được cấp học phí

Nhiều quận, huyện tại TPHCM có chính sách tài trợ học phí cho học sinh học trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề sau tốt nghiệp THCS

Bi hài chuyện sinh viên năm cuối xin điểm

Không chỉ góp tiền để “mua quà tặng thầy cô” với mong được “chiếu cố” cho qua, nhiều sinh viên còn không ngần ngại viết những dòng tâm sự thống thiết dưới bài thi để mong nhận được sự thương tình, được đủ điểm để tốt nghiệp.

Để không rớt cả 3 nguyện vọng

Mùa tuyển sinh các năm trước rất nhiều trường hợp học sinh (HS) có học lực giỏi nhưng vẫn rớt cả 3 nguyện vọng. Vậy phải đăng ký nguyện vọng ra sao để không bị loại khỏi các trường THPT công lập?

Sẽ có những giải pháp ngăn ngừa vi phạm pháp luật, bạo lực trong học sinh

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2844/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa giao Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD-ÐT) chủ trì cùng một số cơ quan chức năng tổ chức khảo sát thực trạng học sinh đánh nhau tại các thành phố.

Thiếu nguồn thầy giỏi

Đây là hiện trạng chung của nhiều trường ĐH tại ĐBSCL. Nhiều giảng viên giỏi, sau 5 năm phục vụ tại địa phương đã chuyển về trường ĐH khác

Hà Nội: 14 trường THPT chưa đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa thông báo 14 trường THPT chưa đủ điều kiện để tuyển sinh lớp 10 năm học 2010-2011 do cơ sở vật chất trường học chưa đảm bảo và thiếu thiết bị phục vụ dạy học.

Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2010: Lỗ hổng hướng nghiệp

Mùa tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2010 cho thấy khối ngành kinh tế đang hấp dẫn thí sinh, còn khối ngành kỹ thuật, nông - lâm - ngư nghiệp vẫn èo uột khi người học ngày càng ít dần. Tuy nhiên, liệu 4 năm sau, khi tốt nghiệp ra trường, những ngành đang hấp dẫn có còn sức hút hay sẽ bị khủng hoảng thừa?

Cần cải tổ hệ thống đại học

Giáo dục đại học phải được cải tổ sâu rộng, từ chương trình, phương pháp dạy và học đến đầu tư cơ sở vật chất và nhất là hệ thống tổ chức quản lý