Ngày 17-3, Bộ GD-ĐT và Bộ Công an tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Thông tư liên tịch 34/2009 về thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học thuộc khu vực Đông Nam bộ.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTW Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở GD&ĐT

(HBĐT) - Chiều 17/3, tại Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành đã làm việc với Sở GD&ĐT, nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ GD&ĐT năm 2010; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2011. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các trung tâm giáo dục thường xuyên nỗ lực triển khai dạy nghề

(HBĐT) - Các TTHDTX tỉnh ta có nền tảng khá mạnh: đội ngũ giáo viên dạy nghề tương đối ổn định về biên chế; được tuyển dụng, bổ sung hàng năm và cơ bản đạt chuẩn theo quy định. Tỷ lệ giáo viên có trình độ đại học chiếm 63,1%( đại học có 24 người, cao đẳng: 10 giáo viên và công nhân kỹ thuật: 4 người).

5 học sinh tỉnh ta đoạt huy chương và giải kỳ thi Ô-lim-pic toán Hà Nội mở rộng

(HBĐT) - Vừa qua, đội tuyển học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã tham dự kỳ thi Ô-lim-píc toán Hà Nội mở rộng lần thứ 8 năm 2011 do Hội toán học Hà Nội tổ chức. Tham dự kỳ thi này có gần 100 học sinh của nhiều trường THPT chuyên trong toàn quốc.

146 trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển sinh 2011

Tuyển sinh 2011, cả nước có 146 trường ĐH, CĐ không tổ chức thi. Thí sinh lưu ý, thi vào những trường không tổ chức thi này, khi nộp hồ sơ và lệ phí tuyển sinh cần đồng thời nộp bản photocopy mặt trước tờ phiếu đăng kí dự thi số 1.

Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH-CĐ 2011 phiên bản điện tử

Nhằm giúp thí sinh thuận lợi trong đăng ký tuyển sinh ĐH-CĐ 2011, Bộ GD-ĐT đã tải toàn bộ nội dung cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh đại học-cao đẳng 2011 lên trang điện tử của bộ tại địa chỉ: http://www.moet.gov.vn.

Cô học trò nghèo đạt giải nhất quốc gia môn Địa lí

Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2011 vừa qua, cô học trò nghèo Ngô Thị Biển, học sinh lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã làm nên điều kì diệu khi đạt giải nhất môn Địa lí.

Đề nghị các trường ngoài công lập không tăng học phí

Tại buổi giao ban với hiệu trưởng các trường THPT của TP.HCM vào ngày 16.3, Sở GD-ĐT đề nghị các trường dân lập, tư thục không nên tăng học phí từ nay đến hết năm 2011.

Lạc Sơn: Dạy nghề, tạo việc - hướng đi bền vững trong XĐ-GN

(HBĐT) - Kết quả điều tra tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo huyện Lạc Sơn 47,24%, hộ cận nghèo 28,76%. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến đói - nghèo là do người dân thiếu kiến thức, thiếu tay nghề để có thể tham gia thị trường lao động tìm việc làm, tăng thu nhập cho bản thân.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Tài liệu tốt nhất là sách giáo khoa

Ông Vũ Đình Chuẩn (ảnh) - Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD-ĐT), lưu ý thí sinh một số vấn đề cần chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Cần thêm ký túc xá để hạn chế tệ nạn xấu cho SV

Một bộ phận học sinh, sinh viên có lối sống đua đòi, ham hưởng thụ đã sa đà vào tệ nạn xã hội hoặc tiêm nhiễm bởi những trang website có nội dung bạo lực khiến cho khó kiểm soát hành vi.

TPHCM kiến nghị điều chỉnh chế độ tiền lương cho giáo viên

Ngày 15-3, Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã có buổi làm việc với UBND TPHCM, Sở GD-ĐT về thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên phổ thông.

Bộ GD-ĐT kiểm tra phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" tại Quảng Trị và Hà Tĩnh

Ðể chuẩn bị sơ kết ba năm thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" (THTT-HSTC), Bộ Giáo dục và Ðào tạo tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện phong trào tại 12 tỉnh thuộc sáu vùng thi đua

Kỳ thi quốc gia giải toán trên máy tính Casio-Vinacal năm 2011 khu vực I:
 Đoàn Hoà Bình lần thứ 3 liên tiếp đoạt giải nhất toàn đoàn

(HBĐT) - Từ ngày 10-12/3, tại Tuyên Quang, Bộ GD&ĐT đã tổ chức cuộc thi quốc gia giải toán trên máy tính casio-Vinacal lần thứ XI-năm 2011. Tham gia cuộc thi ở khu vực I có thí sinh của 15 tỉnh, thành phố. trong đó, có nhiều đội tuyển mạnh như Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ... Đội tuyển tỉnh ta có 30 thí sinh thuộc các TTGDTX, học sinh THCS và THPT. Trong đó, có 20 học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ.

Ghi nhận về 1 trường tiên tiến ở Mường Thàng

(HBĐT) - Tháng 8/2002, trường PTDTNT huyện Cao Phong được thành lập. Buổi ban đầu, cơ sở của trường còn hết sức tạm bợ; 2 lớp học với 60 học sinh phải nhờ trường THCS Bắc Phong; việc tổ chức ăn ở cho các em nội trú còn muôn vàn khó khăn.

Sinh viên Ngoại thương giành giải nhất cuộc thi kinh doanh khu vực

Vượt qua đối thủ Thái Lan, nhóm sinh viên trường ĐH Ngoại thương Hà Nội với dự án kinh doanh “Than sạch thân thiện với môi trường” đã giành giải nhất tại cuộc thi “Thách thức dự án kinh doanh Mekong McKinsey”.

Hai gương mặt xuất sắc đạt danh hiệu Apollo English Idol

Sau hai vòng thi với hơn 200 clip của các bạn trẻ trên cả nước, cuộc thi Apollo English Idol được chính thức phát động từ tháng 11-2010 đã lựa chọn hai gương mặt xuất sắc nhất cho danh hiệu Apollo English Idol 2010. Ðó là bạn Nguyễn Trần Hưng Long, thí sinh xuất sắc nhất được ban giám khảo lựa chọn và bạn Nguyễn Xuân Anh, thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất.

Phát hành cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH-CĐ 2011”

Cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH-CĐ 2011” đã được Bộ GD-ĐT phát hành ngày 14-3. Ngày hôm qua cũng là ngày đầu tiên các sở GD-ĐT, trường THPT trên cả nước tiến hành thu hồ sơ và lệ phí tuyển sinh.

ĐH Việt-Đức tạo thêm cơ hội cho học sinh vào đại học

ĐH Việt-Đức (Vietnamese-German University) là nỗ lực của chính phủ Việt Nam và Đức nhằm xây dựng một trường đại học chuẩn mực thế giới tại Việt Nam. ĐH Việt-Đức chọn những chương trình xuất sắc từ 35 trường đại học danh tiếng của Đức để cung cấp tại Việt Nam.

Hôm nay, phát hành cuốn “Những điều cần biết” 2011

Hôm nay 14/3, Bộ GD-ĐT phát hành cuốn “Những điều cần biết” 2011 trên toàn quốc. Đây là tài liệu quan trọng đăng tải toàn bộ thông tin về chỉ tiêu, điều kiện tuyển sinh các ngành, hệ đào tạo của các trường ĐH, CĐ được phép tuyển sinh năm 2011.

Các trường tìm mọi cách để hút thí sinh

Trước thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ 2010 (từ 14-3), các trường ĐH cả công lập lẫn ngoài công lập đều tung ra những chiêu hấp dẫn để thu hút thí sinh.

Chương trình tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh 2011 “Tiên hướng nghiệp - Hậu hướng trường”

Ngày 13-3, đông đảo học sinh lớp 12 TP Long Xuyên và tỉnh An Giang đã tham gia và theo dõi chương trình tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh 2011 do Báo SGGP, Công ty VNG, Trường ĐH An Giang phối hợp tổ chức. Hàng ngàn học sinh đã mạnh dạn đặt nhiều câu hỏi với mong muốn ban tư vấn trợ giúp để tự tin đưa ra quyết định quan trọng trong kỳ tuyển sinh sắp tới.

Ưu tiên ngành dễ kiếm việc

Phần lớn các HS tại TP.HCM cho biết sẽ ĐKDT vào nhóm ngành kinh tế và công nghệ vì cho rằng đây là những ngành không sợ thất nghiệp.

Duy trì hiệu quả, chất lượng công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

(HBĐT- Đó là sự ghi nhận của tiến sỹ Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD & ĐT về những cố gắng, nỗ lực của ngành giáo dục tỉnh trong phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ em 5 tuổi thời gian qua theo Quyết định 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Dự kiến khoảng 36 trường ĐH, CĐ phải di dời toàn bộ

Hôm qua 11/3, Bộ GD-ĐT đưa ra dự thảo quy định về các tiêu chí di dời các trường đại học, cao đẳng vùng Hà Nội và TPHCM. Theo đó, nếu theo tiêu chí mới mà Bộ GD-ĐT đưa ra dự kiến sẽ có khoảng 36 trường ĐH, CĐ phải di dời.