Lãnh đạo sở GD – ĐT trao giải nhất cho các thí sinh xuất sắc tại hội thi.

(HBĐT) - Trong 2 ngày 9-10/10, Sở GD – ĐT tỉnh đã tổ chức hội thi cán bộ thư vịên giỏi cấp tỉnh năm học 2012 – 2013. Tham dự hội thi có 52 cán bộ thư viện đến từ các trường TH, THCS, PTTH trên địa bàn tỉnh đã được tuyển chọn qua hai vòng sơ khâo cấp trường và cấp huyện.

Cao Phong: 1.240 HSSV nghèo được vay vốn đi học

(HBĐT) - Ngày 9/10, Ban đại diện HĐQT-NHCSXH huyện Cao Phong tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình tín dụng HSSV.

Trường Tiểu học Tòng Đậu (Mai Châu): Giữ vững thành tích trường chuẩn quốc gia

(HBĐT) - Là điểm sáng trong GD&ĐT với nhiều tấm gương học sinh vùng cao vượt khó, học giỏi, năm học 2011 - 2012, thầy và trò Trường Tiểu học xã Tòng Đậu (Mai Châu) đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu giáo dục đề ra, tích cực thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực cùng xã hội hóa giáo dục.

Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục TP.Hòa Bình khóa XXI

(HBĐT) - Ngày 5/10, Công đoàn Giáo dục TP. Hòa Bình đã tổ chức Đại hội khóa XXI, nhiệm kỳ 2012-2017. Dự đại hội có 200 đoàn viên đại diện cho 1.263 đoàn viên công đoàn thuộc 55 công đoàn cơ sở.

Chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học tại huyện Lương Sơn và Kỳ Sơn

(HBĐT) - Thực hiện Công điện số 11 ngày 4/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh, công văn số 1598 VP ngày 4/9/2012 của Sở GD–ĐT về việc chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học, vừa qua, Sở GD-ĐT đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức thực hiện thu chi đầu năm học tại huyện Lương Sơn và Kỳ Sơn.

Hội thi cán bộ thư viện giỏi ngành GD – ĐT huyện Kim Bôi năm 2012

(HBĐT) - Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghịêp vụ của đội ngũ cán bộ thư viện các trường trên địa bàn huyện, trong hai ngày 2 – 3/10, Phòng GD – ĐT huyện Kim Bôi đã tổ chức hội thi cán bộ thư viên giỏi năm học 2012 – 2013.

Giao ban trực tuyến triển khai công tác GD – ĐT tháng 10

(HBĐT) - Ngày 3/10, Sở GD – ĐT tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 và báo cáo tình hình Thông tư số 09/2009/TT – BGD – ĐT ngày 7/5/2009 của Bộ GD – ĐT về công tác thu, chi đầu năm học. Dự hội nghị có lãnh đạo phòng GD – ĐT, đại diện các trường và đại diện hội Phụ huynh học sinh tại 13 điểm cầu của các huyện, thành phố và Trường PTTH Yên Hòa, PTTH Mường Chiềng (Đà Bắc).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: Đề nghị Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành liên quan sớm hoàn thiện và trình Chính phủ phê duyệt đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2011-2015. Đề nghị Nhà nước tiếp tục cho thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn 3 để phục vụ công tác dạy và học đạt kết quả.

Thôn Lam Sơn làm tốt công tác khuyến học

(HBĐT) - Để phong trào khuyến học, khuyến tài thực sự sâu rộng, thôn Lam Sơn, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) đã phân công Trưởng thôn trực tiếp chỉ đạo công tác khuyến học, tuyên truyền, vận động thành viên có tâm huyết vào Ban chấp hành chi hội. Các hội viên đã dành nhiều thời gian đến nhà trực tiếp tuyên truyền hoặc thông qua các cuộc họp, sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền phát triển tổ chức và hội viên khuyến học. Đến nay, chi hội có 40 hội viên, chiếm tỷ lệ hơn 44% dân số. Nguồn thu từ hội phí của hội viên mỗi năm đạt 12 triệu đồng.

Quy định mới về đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Chính phủ vừa ra Nghị định số 73/2012/NÐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Cao Phong xã hội hoá công tác khuyến học, khuyến tài

(HBĐT) - Xác định công tác khuyến học là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục, huyện Cao Phong đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia, tạo ra phong trào khuyến học, khuyến tài rộng khắp trên địa bàn.

Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp phần phát triển KT-XH của tỉnh

(HBĐT) - Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về Khuyến học, khuyến tài, xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập, ngày 23/12/1997, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1053/QĐ-UB thành lập Hội Khuyến học tỉnh Hòa Bình. Sau 15 năm xây dựng và phát triển, Hội Khuyến học tỉnh đã lớn mạnh không ngừng, trở thành một tổ chức xã hội có quy mô rộng, hoạt động mạnh mẽ và ngày càng có uy tín trong tỉnh.

Triển khai kế hoạch Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

(HBĐT) - Cùng với toàn quốc, từ ngày 28/9-7/10, tỉnh ta có các bước triển khai ”Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2012”. Chủ đề năm nay là "Học để trở thành người công dân tốt". Với mục tiêu cụ thể là: Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

840 người tham gia tập huấn về công tác Lao động, thương binh và xã hội năm 2012

(HBĐT) - Trong 2 ngày 28 – 29/9, Sở LĐ–TB&XH tổ chức tập tập huấn về công tác xóa đói - giảm nghèo, bảo trợ xã hội, lao động việc làm và dạy nghề cho 840 cán bộ làm LĐ-TB&XH xã, phường, thị trấn và các trưởng thôn, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

9 học sinh tỉnh ta được vinh danh Hoa Trạng Nguyên

(HBĐT) - Ngày 30/9, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT đã tổ chức trao thưởng Hoa Trạng Nguyên năm 2012 khu vực phía Bắc. Đây là giải thưởng thường niên do Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức với Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập đoàn Tân Tạo, các sở GD&ĐT, nhằm tôn vinh và khích lệ những tài năng trong học tập, những học sinh vượt khó, học giỏi; đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào phấn đấu, rèn luyện trong học sinh, sinh viên vươn tới đỉnh cao.

Dòng họ Quách hiếu học ở Mường Khói

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Nô, Phó Chủ tịch UBND xã ân Nghĩa (Lạc Sơn), chủ tịch Hội khuyến học xã khẳng định: Từ những hoạt động thiết thực của dòng họ Quách hiếu học đã có những tác động tới công tác khuyến học -khuyến tài xã. Nhiều dòng họ khác trong xã đã coi đó là điển hình cần học tập để phấn đấu, vươn lên.

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện Lạc Sơn nhiệm kỳ 2012 - 2017

(HBĐT) - Ngày 29/9, Hội Khuyến học huyện Lạc Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2017 với sự tham gia của 202 đại biểu chính thức đại diện cho 27.534 hội viên trong toàn huyện.

Lạc Thuỷ Bế giảng 3 lớp dạy nghề may công nghiệp cho lao động nông thôn

(HBĐT) - Ngày 28/9/2012, tại xã Phú Lão (Lạc Thuỷ), Trung tâm Khuyến công và phát triển công nghiệp, Trung tâm dạy nghề tỉnh phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Lạc Thuỷ tổ chức bế giảng 3 lớp dạy nghề may công nghiệp cho 90 học viên tại thôn Đầm Đa. Các lớp này được thực hiện bằng quĩ khuyến công quốc gia với mức hỗ trợ là 70 triệu đồng/lớp.

Lạc Thủy:
Bế giảng lớp dạy nghề mộc dân dụng cho 25 lao động nông thôn

(HBĐT) - Ngày 28/9, tại xã Phú Lão (Lạc Thuỷ), Trung tâm Khuyến công và phát triển công nghiệp tỉnh phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Lạc Thuỷ tổ chức bế giảng lớp mộc dân dụng cho 25 học viên tại thôn An Bình, xã Phú Lão.

Yên Thủy: Khai giảng lớp dạy nghề thêu ren cho 50 học viên

(HBĐT) - Với mục đích tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn nhằm tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Ngày 28/9, tại xã Yên Trị (Yên Thuỷ), Trung tâm khuyến công tỉnh phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng huyện tổ chức khai giảng 2 lớp dạy nghề thêu ren cho 50 lao động nông thôn tại xóm Lòng, xã Yên Trị bằng nguồn quĩ khuyến công địa phương năm 2012.

Sở Công thương
Hướng dẫn soạn thảo tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001: 2008

(HBĐT) - Ngày 28/9, Sở Công thương đã mở lớp hướng dẫn nâng cao nhận thức tiêu chuẩn và phương pháp soạn thảo tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001: 2008 cho hơn 60 đối tượng là cán bộ, công chức Sở và 2 Trung tâm thuộc Sở.

Thành phố Hòa Bình phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

(HBĐT) - Ngày 28/9, TPHB đã tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời điểm tại trường THCS Lê Quý Đôn. Tham gia lễ phát động có đại diện 53 trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố và chính quyền một số phường, xã cùng cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ: Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và quyên góp ủng hộ Quỹ khuyến học tỉnh

(HBĐT) - Sáng 28/9, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và quyên góp ủng hộ Quỹ khuyến học tỉnh. Tham gia lễ phát động có 124 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.268 học sinh của nhà trường.

Những điểm mới trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(HBĐT) - Trong năm 2012, mặc dù nguồn kinh phí cấp cho dạy nghề lao động nông thôn (LĐNT) chậm hơn so với mọi năm. Tuy vậy, mặt tích cực chính là các địa phương được chủ động hơn trong lập kế hoạch, tìm hiểu nhu cầu và tập trung đào tạo những nghề cần thiết nhất cho phát triển nông nghiệp nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Ngành GD&ĐT quan tâm chăm lo công tác cán bộ nữ

(HBĐT) - Ông Nguyễn Hồng Mạc, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT cho biết: Để góp phần làm tốt công tác bình đẳng giới, ngành GD&ĐT đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ ngày càng phù hợp với các đơn vị, trường học, bậc học; xây dựng cơ chế thực hiện tốt pháp luật, chính sách về bình đẳng giới tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ.