Ngày 11-4, cảnh sát Cam-pu-chia đã bắt giữ nghị sĩ Um Xam An thuộc đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc (CNRP) với cáo buộc sử dụng bản đồ giả về biên giới với Việt Nam. TTXVN dẫn nguồn trang điện tử “Tin nhanh Cam-pu-chia” cho biết, ông Um Xam An đã bị cảnh sát bắt giữ tại tỉnh Xiêm Riệp sau một thời gian ở nước ngoài trốn lệnh của cảnh sát. Ngay sau khi bị bắt, ông Um Xam An đã được chuyển cho Cục Chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Cam-pu-chia thẩm vấn.

Mỹ viện trợ quân sự kỷ lục cho Philippines

(HBĐT) - Philippines sẽ được nhận gói viện trợ quân sự lớn nhất 15 năm qua từ Mỹ trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông leo thang, hãng tin Strait Times cho biết hôm nay 9/4.

Thúc đẩy Kế hoạch Tổng thể về kết nối ASEAN 2025

(HBĐT) - Ngày 6/4, Diễn đàn Kế hoạch Tổng thể về kết nối ASEAN 2025 đã diễn ra tại thủ đô Jakarta với sự tham gia của các Đại sứ phái đoàn và đại diện các bộ ngành liên quan của các nước ASEAN; đại diện các viện nghiên cứu, Ban Thư ký ASEAN, các nước đối tác, đối thoại của ASEAN và các tổ chức quốc tế.

Hơn 120 quốc gia ký Thỏa thuận chống biến đổi khí hậu trong tháng 4

(HBĐT) - Bộ trưởng Môi trường Pháp Segolene Royal hôm qua 6/4 cho biết, đến nay đã có hơn 120 quốc gia khẳng định sẽ ký kết Hiệp định chống biến đổi khí hậu diễn ra vào ngày 22/4 tới tại New York.

Tàu chiến Nhật Bản đi qua Biển Đông tới Indonesia tập trận

Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (MSDF) ngày 6/4 thông báo sẽ điều tàu khu trục Ise tới tham gia cuộc tập trận quốc tế do Hải quân Indonesia tổ chức từ ngày 12-16/4.

Clinton, Trump đều thua trước Sanders và Cruz ở Wiscosin

(HBĐT) - Trước cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng hôm 5.4 tại Wiscosin, hai ứng viên dẫn đầu của Đảng Cộng hòa và Dân chủ là Donald Trump và Hillary Clinton đều xuống dốc trong các cuộc thăm dò.

1000 hải quân Nga diễn tập chiến thuật chung bắn đạn thật

Theo Sputnik, người phát ngôn Quân khu miền Đông của quân đội Nga Roman Martov ngày 5/4 cho biết, các sư đoàn lính thủy đánh bộ thuộc Hạm đội Thái Bình Dương và các lữ đoàn vũ trang hỗn hợp của tập đoàn quân số 5 sẽ tổ chức diễn tập chiến thuật chung có bắn đạn thật.

Bầu cử đại biểu Quốc hội Lào khóa VIII và HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Cuộc bầu cử Quốc hội Lào khóa VIII và Hội đồng Nhân dân (HĐND) cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trọn ngày 20-3 tại 18 khu vực bầu cử trên toàn quốc.

Hội nghị Bộ trưởng Đối thoại Hợp tác châu Á lần thứ 4

Ngày 10-3, Hội nghị Bộ trưởng Đối thoại Hợp tác châu Á (Asia Cooperation Dialogue – ACD) lần thứ 14 khai mạc tại thủ đô Bangkok của Thái-lan với sự tham dự của các đoàn đại biểu đến từ 34 nước châu Á. Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị do Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý làm trưởng đoàn.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn hướng về biển Nhật Bản

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 10-3 cho biết, CHDCND Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về hướng biển Nhật Bản. Động thái của CHDCND Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang thực hiện các cuộc tập trận chung hằng năm.

Mở rộng cánh cửa hợp tác

Truyền thông châu Âu nhận định, cuộc gặp giữa Chủ tịch Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô và Tổng thống Pháp P.Ô-lăng-đơ tại Điện Ê-li-dê ở Pa-ri, ngày 1-2, không chỉ đánh dấu chương hợp tác mới giữa hai nước, mà còn ghi mốc quan trọng trong tiến trình cải thiện quan hệ giữa Cu-ba và Liên hiệp châu Âu (EU). La Ha-ba-na và Pa-ri được kỳ vọng thành cửa ngõ để hai bên thâm nhập châu Âu và khu vực Mỹ la-tinh, với nhiều cơ hội mới.

Dấu ấn của Phật giáo trên đất nước Triệu Voi

Được du nhập vào Lào từ rất sớm, trải qua nhiều thế kỷ phát triển, Phật giáo đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc Lào, góp phần tạo bản sắc văn hóa riêng biệt, độc đáo của xứ sở Triệu Voi tươi đẹp.

Campuchia kỷ niệm 37 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ

Ngày 7-1, lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 37 năm Ngày chiến thắng chế độ Khmer Đỏ, giải phóng đất nước Campuchia khỏi họa diệt chủng, đã diễn ra trong khuôn viên trụ sở Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) ở Thủ đô Phnom Penh.

Việt Nam và In-đô-nê-xi-a chia sẻ nhiều lợi ích tương đồng, lợi ích chiến lược

(HBĐT) - Hôm nay, Việt Nam và In-đô-nê-xi-a kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (30-12-1955 - 30-12-2015), cũng là thời điểm Cộng đồng ASEAN được hình thành. Sáu thập niên qua đã ghi nhận những thành quả to lớn trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, cũng như những đóng góp của mối quan hệ này vào sự phát triển chung của khu vực ASEAN.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh:
Sự gắn kết giữa ASEAN và Việt Nam là một quá trình tương hỗ, mang lại lợi ích cho nhau

(HBĐT) - Cộng đồng ASEAN chính thức hình thành sẽ đưa ASEAN bước sang một giai đoạn phát triển mới, năng động hơn và thực chất hơn. Một ASEAN liên kết sâu rộng chắc chắn sẽ tiếp tục mang lại cho các nước thành viên và khu vực nhiều lợi ích to lớn và thiết thực hơn. Cộng đồng ASEAN ra đời không chỉ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khu vực nói chung mà riêng với Việt Nam, ý nghĩa này còn được nhân lên bởi sự trùng hợp với dấu mốc tròn 20 năm Việt Nam gắn bó với Hiệp hội (1995-2015).

91 người mất tích sau vụ lở đất ở Trung Quốc

Ngày 21-12, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm ít nhất 91 người mất tích sau vụ lở đất tại khu công nghiệp Liuxi, TP Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Việt Nam tham gia EXPO Viêng Chăn 2015

Từ ngày 28-11 đến 7-12, Bộ Công thương Lào tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Viêng Chăn 2015 (EXPO 2015) tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm thương mại quốc tế Lào (Lao ITEC) ở Thủ đô Viêng Chăn.

Brussels báo động chống khủng bố ở mức cao nhất

Sáng 21-11, lệnh báo động chống khủng bố ở mức cao nhất (4/4) đã được ban hành tại Thủ đô Brussels (Bỉ) trong bối cảnh nguy cơ tấn công khủng bố vẫn hiện hữu ở nhiều thành phố lớn ở châu Âu.

Những ưu tiên của Thủ tướng Ô-xtrây-li-a

Ngay sau khi giành được nhiều phiếu bầu nhất trong đảng Tự do cầm quyền, ông M.Tơn-bun, 60 tuổi đã tuyên thệ nhậm chức, trở thành Thủ tướng thứ 29 của Ô-xtrây-li-a và là thủ tướng thứ tư của nước này kể từ năm 2013. Tân Thủ tướng Tơn-bun cam kết sẽ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, duy trì quan điểm của Ô-xtrây-li-a trong vấn đề chống biến đổi khí hậu.

Rơi máy bay tại Nam Xu-đăng, ít nhất 41 người chết

Theo Sputnik và các nguồn tin nước ngoài, ngày 4-11, tại Nam Xu-đăng, máy bay vận tải AN-12 do Nga sản xuất với tổ lái gồm năm thành viên người Nga đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế ở thủ đô Giu-ba của Nam Xu-đăng, làm ít nhất 41 người chết, gồm cả người trên máy bay và dưới mặt đất. Có một thành viên đội bay và một trẻ em trên máy bay sống sót. Các nhân chứng cho biết, phần đuôi của máy bay và các bộ phận khác rơi rải rác dọc bờ sông Nin Trắng, cách sân bay khoảng 800m. Chiếc máy bay này đang trên đường tới TP Pa-lốc thuộc bang Thượng sông Nin của Nam Xu-đăng. Vụ tai nạn máy bay này xảy ra chỉ vài ngày sau khi chiếc A321 của Nga bị rơi ở Ai Cập làm 224 người chết.

Hy Lạp cứu 144 người tị nạn trên biển Aegean

Ngày 30-10, lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết vừa cứu 144 người và tìm thấy 22 thi thể, trong đó có 13 trẻ em, sau khi thuyền của người tị nạn chìm trên biển Aegean.

Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ hai

Ngày 23-10, tại Thủ đô Manila, Philippines, Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ hai với chủ đề “Tính đến các kết quả về bình đẳng giới và tăng cường quyền năng cho phụ nữ trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” đã khai mạc.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói, giảm nghèo

Ngày 17-10, tại Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào) đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói, giảm nghèo (AMMRDPE) lần thứ 9.

Nhật Bản công bố Nội các mới

Ngày 7-10, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố danh sách 19 thành viên trong Nội các mới của Thủ tướng Shinzo Abe. Theo đó, Nội các Nhật Bản vẫn duy trì những vị trí then chốt và có thêm 10 nhân vật mới.

Volkswagen thông báo kế hoạch thu hồi 11 triệu xe

Ngày 29-9, tập đoàn Volkswagen (VW) của Đức tuyên bố sẽ thu hồi 11 triệu xe liên quan vụ bê bối gian lận khí thải. Đây sẽ là lần thu hồi sản phẩm lớn nhất trong lịch sử của một hãng sản xuất xe hơi.